Lại nghe thấy lời giải thích sau đó của U Tước, Hứa Cạnh mới hòa hoãn lại sắc mặt.
" Cậu nhìn tôi làm mẫu cho ăn, hôm nay là ngày đầu cậu vào làm nên cần có người hướng dẫn, sau này cậu sẽ tự đảm nhiệm công việc này." U Tước cầm lấy một miếng thịt to bằng bắp tay ném mạnh vào trong hàng rào.
Miếng thịt đỏ tươi được ném thành một đường parabol vào trong. Con hổ vốn đang nằm dưới gốc cây lớn nghỉ ngơi, khi thấy thức ăn được đưa đến, nó trực tiếp đứng dậy duỗi người.
Duỗi người xong, nó dùng tốc độ cực nhanh vút qua, trước khi miếng thịt rớt xuống đất đã được nó nuốt vào bụng.
Sắc mặt Hứa Cạnh chợt biến đổi, tốc độ của con hổ này quá nhanh, sức bật cũng rất phi thường. Hắn vốn tưởng thực lực hiện tại của mình đã có tiến bộ vượt bậc, nếu thật sự có động vật xổng chuồng hắn cũng có thể chạy thoát.
Không nghĩ tới, đây là lần đầu hắn trực tiếp thấy một con hổ trưởng thành oai phong như vậy. Nếu so sánh con hổ này với những con ngụy nhân trong siêu thị trung tâm thành phố trước đó, Hứa Cạnh cảm thấy chẳng khác gì đại ca với tiểu đệ.
Con hổ là đại ca, ngụy nhân là tiểu đệ.
U Tước ném vài miếng thịt vào trong chuồng, cái chuồng này chẳng khác gì một môi trường hoang dã. Trong tầm nhìn bao quát của hắn không thấy điểm cuối của hàng rào đâu.
Sau khi U Tước làm mẫu xong, cậu ta trực tiếp đẩy thùng thịt tươi đến dưới chân Hứa Cạnh rồi nói: " Tôi làm mẫu rồi, cậu tiếp tục đi."
Hứa Cạnh gật đầu, sau khi ném hết một thùng thức ăn, Hứa Cạnh cảm giác bắp tay của mình có chút nhức mỏi. Không nhịn được hắn khẽ nheo mắt nhìn cánh tay của U Tước, rõ ràng nhìn bắp tay của cậu ta mảnh mai như vậy nhưng khi ném một miếng thịt lớn vào trong, vậy mà lại chẳng có chút dấu hiệu khác thường nào.
Cho hổ ăn xong lại đến sư tử, và những con động vật khác. Ngày đầu tiên công việc của Hứa Cạnh chỉ có như thế. Nhìn thì khối lượng không nhiều, nhưng cho chúng ăn xong cũng đã đến chiều rồi.
Sau khi cho động vật ăn xong, Hứa Cạnh chưa vội rời đi, hắn lấy cớ là đi vệ sinh để tranh thủ đi một vòng trong sở thú. Khổ nỗi sở thú này quá lớn, hắn đi loanh quanh hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi xong.
Cuối cùng, sợ khiến người khác cảnh giác hắn cũng rời đi, ra đến bên ngoài sở thú Hứa Cạnh không nhịn được khẽ quay đầu nhìn lại. Sở thú Kỳ Thú đứng dưới ánh sáng hoàng hôn trở nên lạnh lẽo âm trầm.
" Thầy ơi, chúng ta đã đến đây điều tra mấy ngày nay, nếu không tìm ra manh mối gì thì 3 ngày sau phải rời đi rồi, không biết bọn họ làm thế nào mà rõ ràng manh mối chỉ đến đây mà không có chút dấu vết nào, giống như bốc hơi luôn vậy." Giọng một cô gái vang lên.
Hứa Cạnh nheo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Hắn nhìn thấy hai người, một nam, một nữ, người nữ chắc hẳn mới hơn 20 tuổi, đang nhíu mày thấp giọng nói chuyện với người nam.
Người nam nhìn tuổi tác chắc hẳn phải hơn 30 tuổi, khuôn mặt rám nắng, sống lưng thẳng tắp, bộ quần áo bình thường mặc trên người anh ta lại toát ra cảm giác chính trực của quân nhân.
" Nói nhỏ thôi, chúng ta đang âm thầm điều tra, nếu bị người khác chú ý thì không tốt." Người đàn ông được gọi là thầy đó thấp giọng răn dạy cô gái kia.
Hứa Cạnh nheo mắt, hắn hình như nghe thấy một chuyện hết sức bí mật.
Hai người đó dần dần đi xa, Hứa Cạnh cũng không để tâm đến nữa, dù sao đối với hắn, việc nghe được bí mật này còn chẳng bằng bí mật mà hắn luôn cất giấu trong lòng.
Hứa Cạnh trở về căn nhà thuê của bản thân, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ.
Từ ngày hôm đó, Hứa Cạnh đã quen với công việc cho động vật ăn.
Đến ngày làm việc thứ 3.
Hôm đó sau khi cho động vật ăn xong theo thói quen, Hứa Cạnh lại đi vòng một lượt những chỗ có khả năng giấu quỷ. Định vị mà hệ thống đưa cho vẫn còn nên hắn chắc chắn con quỷ vẫn ở trong đây.
Nhưng cũng thật sự rất khó hiểu. Định vị của con quỷ đó cứ lòng vòng một chỗ mà chẳng có chút dấu hiệu rời đi nào. Hứa Cạnh đứng trước cánh cửa phòng kho trong sở thú.
Từ lúc vào đây nhận việc, Hứa Cạnh đã phát hiện nhà kho này luôn trong trạng thái khóa kín. Bên trong căn phòng này luôn có chút tiếng động nhỏ phát ra, Hứa Cạnh đã từng muốn lén trộm chìa khóa mở cánh cửa này.
Nhưng hắn không biết ai đang giữ chìa khóa, vậy nên chỉ có thể đi quanh ở đây. Đương lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạo xạo phía xa.
Trong lòng Hứa Cạnh giật thót, sợ người của sở thú đến đây, hắn nhìn xung quanh, khi tìm được một nơi ẩn nấp khá kín, hắn không chút do dự mà lách người qua.
Lúc ẩn nấp kỹ rồi Hứa Cạnh mới có chút khó hiểu " không đúng nha, mình cũng là một nhân viên tạm thời của sở thú mà, vì sao phải hành động lén lút như vậy chứ" Hứa Cạnh không nhịn được nói thầm, thậm chí khi nghĩ thông suốt hắn còn định đứng dậy bước nghênh ngang ra ngoài.
Không nghĩ tới, chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy tiếng nói chuyện đến gần, giọng nói này Hứa Cạnh rất quen thuộc, không ngoài ai khác chính là giọng của U Tước, bởi vì 3 ngày nay hắn đã nghe quen tông giọng này của cậu ta rồi.
Nhưng mà, nội dung của hai người kia có chút không đúng thì phải.
" Mấy ngày nay bên phía cảnh sát nhân loại liên tục đến đây điều tra, các người làm việc cẩn thận chút. Đừng để bị chú ý đến nữa." U Tước cau mày nhìn người bên cạnh.
Người bên cạnh U Tước là một cô gái, cô gái gật đầu sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử dựng đứng chẳng khác gì đôi mắt của một con rắn nguy hiểm.
Nếu Hứa Cạnh nhìn thấy chắc hẳn sẽ giật thót mình.
" Vâng U đại nhân, nhưng mà chẳng phải hai ngày trước vừa có một tên nhân loại đến ứng tuyển làm công việc cho những bán yêu kia ăn sao? Chúng ta cứ nhịn cơn thèm sao?"
" Xà Lệ, lời tôi nói cô để ngoài tai đúng không? Hiện tại chúng ta đang bị theo dõi, cô còn muốn ra tay ngay lúc này sao?" U Tước nhíu mày, trong mắt là sự lạnh lẽo, thậm chí trong đáy mắt của U Tước lóe lên sự hả hê.
U Tước đã nghĩ kỹ rồi, cho Xà Lệ chút giáo huấn cũng tốt.
Xà Lệ lùi lại một bước, cô ta cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ trên người U Tước, sau khi xác nhận cách xa U Tước một khoảng rồi mới nghiêng đầu nói: " U đại nhân, ngài ngăn cản tôi ra tay là vì cậu nhân viên cho ăn đó chính là con mồi mà ngài đích thân nhắm đến sao? Nếu vậy thì ngài không cần lo, tôi không dành thức ăn với ngài đâu, tôi ăn 2 tên cảnh sát kia là được."
Xà Lệ cười lạnh một tiếng, tiếng cười ấy khiến người nghe thấy cũng phải nổi một lớp da gà. Thậm chí đầu lưỡi của cô ta còn thò ra ngoài liếm nhẹ lên cổ tay. Trong mắt là sự thèm khát không chút che giấu.
U Tước lạnh lùng nhìn Xà Lệ, cậu ta im lặng một lát rồi mới cười lạnh: " Tùy cô, nếu bị bắt được thì đừng trách tôi không nhắc nhở."
U Tước đưa tay chạm vào thắt lưng quần, một chút ánh sáng lóe lên, chùm chìa khóa đột nhiên xuất hiện trong tay cậu ta, U Tước lật qua lật lại cuối cùng tìm được chiếc chìa khóa của nhà kho.
Hứa Cạnh nhìn thấy cảnh tượng này mắt trợn tròn không nhịn được trong đầu chỉ còn hai chữ: Phép thuật.
U Tước mở cửa nhà kho ra, bên trong là mấy chiếc lồng sắt, trong lồng sắt vậy mà lại là con người. Mỗi một lồng sắt đều có 3 đến 5 người đang bị nhốt lại, trên người họ có những vết thương nông sâu không đồng đều. Nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng, trên người họ vẫn còn đang chảy máu, rõ ràng là bị bạo hành lâu ngày.
Những người bị nhốt trong lồng khi thấy U Tước bước vào, trong mắt ai nấy đều có sự sợ hãi cùng nhau co rúm lại. Thậm chí có vài người sợ hãi đến mức nức nở thành tiếng, những người còn sống này đã tận mắt thấy những người được gọi là nhân viên sở thú đó đáng sợ đến mức nào.
Thậm chí cũng biết rõ việc kêu cứu thông thường chẳng có tác dụng gì, không những thế, kêu cứu tùy tiện sẽ dễ bị đám quái vật này chú ý đến.
U Tước mở một chiếc lồng sắt ra, đưa tay vào trong túm lấy tóc của một cô gái kéo ra ngoài, cô gái bị túm đau không nhịn được khóc nức nở, rõ ràng đã đau đến vậy nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Đôi tay rướm máu của cô cố gắng bám chặt vào thanh sắt của lồng kim loại.
" Tôi... tôi không muốn chết... tha... tha cho tôi đi... hức..."
" Người này vừa mới lừa được mấy ngày trước, mang cô ta làm thịt cho Lang Vương đi, ngài ấy thích ăn thịt phụ nữ nhân loại nhất." U Tước quay sang Xà Lệ nói.
Cô gái này mấy ngày trước vừa mới bị U Tước dùng khuôn mặt đẹp trai lừa đến đây. Có lẽ vì thời gian tiếp xúc với môi trường này còn ngắn nên cô không đến mức. Như những người bị nhốt lâu trong lồng đã thật sự tuyệt vọng.
Xà Lệ gật đầu, dù trong lòng cô ta luôn không phục U Tước, nhưng cô ta không thể không thừa nhận U Tước làm việc chín chắn hơn bản thân nhiều.
" Vậy còn những vị đại vương khác thì sao?" Xà Lệ lên tiếng hỏi.
U Tước nói: " Những vị đại vương khác tạm thời chưa ăn đến, Hổ Vương đã đi tham gia đại biểu bầu quyết, Hồ Ly Nương Nương thì đi vào thành phố nhân tộc, còn Sư Tử Đại Vương thì đang bế quan."
Xà Lệ gật đầu, cô ta ngồi xổm xuống đưa tay nâng mặt của cô gái lên, không nhịn được nói: " Chậc chậc chậc, đừng nói người khác, đến cả tôi cũng cảm thấy thèm thuồng rồi đấy." Đầu lưỡi như rắn thè ra ngoài.
Cô gái sợ hãi đến mức mắt trợn tròn, thân thể khẽ run rẩy nhưng lại không dám phản kháng. Cô bị bắt đến đây mấy ngày, mỗi ngày đều bị bỏ đói, đến bữa thì cho uống chút nước để không bị chết đi.
Hơn nữa ngày đầu bị bắt đến đây, vì không nghe lời mà bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Những con yêu quái này ra tay rất biết tránh né những nơi dễ chết người nhất.
Hứa Cạnh đứng ở góc khuất không nhìn thấy gì, nhưng hắn lại nghe rõ âm thanh bên trong đó. Nắm tay của hắn vô thức xiết chặt.
Sở thú này mẹ nó đều là một đám yêu quái. Hắn vậy mà lại tự dâng mình đến địa bàn của chúng. Nếu hắn nhảy ra lúc này không những không cứu được người, thậm chí cái mạng của mình cũng phải bỏ lại ở đây, quan trọng nhất Hứa Cạnh chắc chắn mình sẽ không đánh lại được bọn chúng.
Đang suy nghĩ, hắn đột nhiên thấy Xà Lệ đang túm cổ của một cô gái kéo người rời đi.
Hứa Cạnh không dám phát ra âm thanh nào, thậm chí còn cố gắng nén tiếng thở đến mức thấp nhất. Trong lòng không ngừng tự nhủ: 'Không thấy ta, không thấy ta.'
Nhưng mà, muốn cái gì thì càng không có được, Xà Lệ và U Tước không nghe thấy tiếng của hắn. Nhưng mà họ lại nghe thấy tiếng của người khác.
" Đứng lại, mau thả cô ấy ra, không thì tôi nổ súng!"
Đứng trước mặt Xà Lệ là một người, người này Hứa Cạnh đã từng gặp qua rồi, chính là nữ cảnh sát từng đi theo thầy hướng dẫn làm nhiệm vụ âm thầm điều tra sở thú này.
Nhìn thấy người phụ nữ này vậy mà dám nhảy ra trước mặt một con yêu quái đã hóa thành hình người, Hứa Cạnh thật sự muốn bổ đầu cô ta ra nhìn thử.
Cho dù không biết đó là yêu quái nhưng mẹ nó cô không biết xem lại bản thân mình có mấy cân mấy lạng à? Hay cô cho rằng, Xà Lệ cũng là nữ, cô cũng là nữ nên có thể đánh một trận?
Hứa Cạnh thật sự rất muốn làm như không thấy gì mà trực tiếp quay người rời đi, nhưng mà, con mẹ nó lương tâm của hắn không cho phép.
Nếu giờ hắn quay người rời đi, người phụ nữ chuyên tìm đường chết kia sẽ có kết cục thê thảm ra sao.Hay chỉ riêng những người bị U Tước nhốt trong nhà kho sẽ có kết cục thế nào, chỉ cần nhìn một cái là biết.
Hứa Cạnh không biết cô ấy tên gì, nhưng dựa vào hành động này của cô ta là hắn đã xác nhận, người này chính là kẻ chuyên tìm đường chết.
Hứa Cạnh còn đang suy nghĩ lung tung, nhưng Xà Lệ vừa thấy có miếng thịt ngon tự mình chạy đến trước mặt. Đôi đồng tử dựng đứng của cô ta lóe sáng.