Hứa Cạnh chuẩn bị một chút rồi mới ra ngoài. Trước khi ra ngoài, hắn đã đặt xe trên app trong điện thoại. Vừa ra khỏi cửa đã thấy chiếc xe taxi đậu ở đó chờ.
Sau khi đối chiếu thông tin với tài xế, Hứa Cạnh mới bước lên ngồi trên xe.
Sở thú Kỳ Thú nằm ở phía bắc ngoại ô thành phố, muốn đi đến đó phải mất 3 tiếng đi đường. Vậy nên Hứa Cạnh tranh thủ nhắm mắt ngủ một chút.
Sau khi ngủ được một giấc tỉnh dậy, Hứa Cạnh mở điện thoại ra nhìn thử phát hiện ra chính mình chỉ ngủ có 1 tiếng. Có lẽ là nhàm chán quá mức, hắn lại tự suy nghĩ lung tung.
Nếu giờ có tên nào chuyên đi gây chuyện không nhỉ?
Có lẽ vì hắn đã có thực lực 1 đấm tạo thành chỗ lõm trên tường, nên khi ra ngoài đường hắn không sợ cái gì nữa, thậm chí còn cảm thấy mình an toàn vô cùng. Nghĩ đến đó, Hứa Cạnh theo bản năng nhìn vào màn hình tính tiền ở vị trí ghế lái.
Con số đại biểu số tiền trên màn hình nhảy lên liên tục, một giây thay đổi một lần, hắn nhìn mà hốt hoảng. Hứa Cạnh nhìn chằm chằm vào sau gáy của tài xế khiến ông ta cảm thấy lạnh sống lưng.
" Bác tài, đồng hồ tính tiền của bác bị hư rồi." Hứa Cạnh lên tiếng nhắc nhở, nhưng trong giọng lại lẫn chút gì đó khiến bác tài xế lạnh sống lưng.
Tài xế là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, khuôn mặt ông ta rám nắng, dưới đôi mắt là hai cái quầng thâm mờ nhạt. Khi nghe thấy Hứa Cạnh lên tiếng nhắc nhở, ông ta có chút xấu hổ mà khẽ ho một tiếng.
" Khụ... Không hư đâu." Thật ra ông ta cũng khá chột dạ đến mức muốn trực tiếp cúi đầu xuống luôn. Đây là lần đầu tiên ông ta chơi trò gian lận này, không nghĩ tới, lần đầu làm trò này đã bị bắt tại trận.
Trong lòng ông ta vốn đã chột dạ, nên khi nghe Hứa Cạnh nói vậy đã không chịu nổi mà lúng túng chỉnh lại đồng hồ tính tiền. Hơn nữa ông ta cũng sợ bị Hứa Cạnh đánh một trận, dù sao ánh mắt đó thật sự không mấy thân thiện.
Trải qua chuyện như vậy, Hứa Cạnh càng tỉnh táo lại, hắn không dám ngủ nữa, ai biết nếu còn ngủ thêm một giấc thì hắn có bị mất tiền oan không.
Sở thú Kỳ Thú nằm ở ngoại ô, hôm nay lại là cuối tuần nên lượng khách thật sự đông đảo, phần là vì nhàm chán, hai là vì tò mò nên Hứa Cạnh đã nheo mắt đếm sơ qua những du khách ở đây. Đếm một lúc hắn cũng quên mất trước đó đã đếm được bao nhiêu người, nhưng mà cứ ước tính là 500 người đi.
" Rõ ràng thấy không có nhiều người, nhưng khi đếm sơ sơ lại có hơn 500 người, chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng thị giác sao?" Hứa Cạnh đứng bên dưới mà nhíu mày lẩm nhẩm.
Nơi này rộng lớn, xung quanh còn có cây xanh khá nhiều nên nhìn tổng thể khá rộng rãi.
Hắn bước đến quầy kiểm vé, hỏi nhân viên soát vé: " Xin chào, tôi đến ứng tuyển làm nhân viên chăn nuôi."
Nhân viên soát vé là một thanh niên khá đặc biệt, cậu ta cao trên 1m8, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu cún con, khi mở miệng nói chuyện sẽ thấy lấp ló trong miệng là hai cái răng nanh nhỏ.
Hứa Cạnh không thể không thừa nhận nhan sắc của cậu ta đẹp hơn hắn. Nhưng cũng chỉ đẹp hơn một chút mà thôi, làm gì có chuyện thừa nhận người khác đẹp trai hơn mình chứ, Hứa Cạnh thầm nghĩ.
Nhân viên soát vé lúc đầu còn giữ mặt lạnh tanh. Nhan sắc quá nổi bật mà đứng ở vị trí dễ thấy là rất nhanh đã bị bu lại kín mít. Thậm chí cậu ta còn khá tức giận, người thì vây cậu ta chặt như nêm cối, những người phía sau thì không lên được.
Cậu ta đã sớm cảm thấy không thoải mái rồi, nụ cười trên mặt vốn đã biến mất từ lâu, nếu không phải ở đây đông người thì cậu ta đã trực tiếp quay đi không thèm làm nữa. Ông chủ cũng thật là, bảo một người đẹp trai như cậu ta đứng đón khách.
Con người ngày nay chẳng biết ý tứ gì cả, thật là không biết xấu hổ, cậu ta cúi đầu suy nghĩ.
Nhưng mà, nỗi bực bội hôm nay đã bị niềm vui mà Hứa Cạnh đến thay thế. Thậm chí cậu ta còn cảm thấy bụng mình lại đột nhiên có chút đói rồi, thật muốn ăn, cậu ta nhìn chằm chằm Hứa Cạnh, trong mắt có chút đỏ lên.
" Này Kim Vĩ, mau đến đây soát vé." Cậu ta lên tiếng hét lên với một người đàn ông khác, cũng nhân lúc này mà bình tĩnh lại tâm trạng.
Mặc dù cái tên Kim Vĩ nghe có chút quê mùa, nhưng Hứa Cạnh lại phát hiện, người ứng tiếng mà bước đến lại là một người đẹp trai.
Hứa Cạnh âm thầm so sánh rồi lại âm thầm cúi đầu. Hắn rõ ràng có nhan sắc tầm 8 điểm trong số người bình thường, nhưng hôm nay vừa gặp 2 người này Hứa Cạnh không nhịn được tính điểm trong lòng. Một người 8.5 điểm, một người khác chắc 8.7 điểm.
Hừ, hắn sẽ không cho hai người này đến 9 điểm đâu, mặc dù trong lòng hắn âm thầm ghen tị, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh nhạt.
Sau khi thấy Kim Vĩ vào thay thế vị trí của bản thân, thanh niên kia mới lên tiếng: " Xin chào, tôi là U Tước, tôi có kinh nghiệm làm việc ở đây 5 năm rồi, bên kia là quầy tuyển nhân viên, nếu cậu có gì thắc mắc thì có thể hỏi tôi."
Hứa Cạnh gật đầu đáp: " Tôi là..." Vốn dĩ định nói tên thật của bản thân. Nhưng hắn chợt khựng lại một chốc rồi mới nói: " Tôi là Từ Án."
Hứa Cạnh nhìn theo tầm mắt của U Tước, bên đó có một căn phòng đặc biệt, trên cửa căn phòng này có tên 'Phòng tuyển nhân sự'.
Một nơi tuyển nhân viên mà còn làm đến nước này sao? Ông chủ của sở thú này giàu vậy à?
Hứa Cạnh không biết cảm giác đó thế nào, nhưng hắn thật sự thấy căn phòng này đang phát sáng một cách bling bling.
" Cậu làm ở đây 5 năm rồi sao? Cậu không phải vì nghĩ cách tuyển nhân viên mà nói dối tôi chứ, nhìn tuổi tác của cậu chắc mới chỉ hơn 20 tuổi, năm năm trước cậu thành niên chưa thế?" Nói đến đó, Hứa Cạnh không nhịn được lầu bầu thêm trong lòng.
Nhưng cũng khá tò mò nha, một nơi thế nào mà khiến nhân viên làm việc trong 5 năm liền chứ.
" Đây là hợp đồng làm việc của sở thú chúng tôi, ở đây làm được mấy tiếng sẽ có thể tính tiền mấy tiếng." U Tước lấy một bản hợp đồng từ dưới ngăn kéo ra đưa cho Hứa Cạnh xem.
Hứa Cạnh nheo mắt đọc hợp đồng, hơn nữa trong căn phòng này có người đang mở điện thoại ra xem thì phải. Không thấy người nhưng lại nghe thấy âm thanh.
" Thứ 7 tuần này giám đốc của siêu thị Ngân Hà sẽ đến tham gia đại biểu bầu cử và đầu tư dự án thực phẩm tươi sống, và sẽ đến bệnh viện ủng hộ chút máy móc cho bệnh viện Trung Ương Tỉnh Lâm Khư..." Hứa Cạnh không nghe rõ nữa, hắn cũng không để tâm đến thông tin này cho lắm.
Bản hợp đồng này không có mấy cái điều khoản ẩn, chỉ có 1 điều khoản tiền lương là khiến hắn khựng lại.
Trong khoảng thời gian làm việc, bên B sẽ không nhận lương chính thức theo tháng, thay vào đó sẽ nhận lương theo giờ làm việc, trả trong ngày. Một giờ làm nhận 100 nghìn.
Hứa Cạnh vừa đọc hợp đồng này đã cảm thấy rất thích, không có điều khoản ẩn, không phải làm việc đến hết tháng mới lấy tiền. Điều khoản này rõ ràng rất có lợi với nhân viên.
Hơn nữa điểm thật sự khiến hắn thích đó chính là thời gian làm việc không cố định, có thể nghỉ bất cứ lúc nào, chỉ cần có lý do hợp lý là được.
Nhưng nghĩ lại Hứa Cạnh cũng cảm thấy hợp lý, nhân viên cho động vật ăn không giống những nhân viên khác. Động vật có giờ ăn cố định, không thể nào cho ăn cả ngày được.
Còn việc thời gian thoải mái có lẽ họ cũng nghĩ đến, nếu có một số người tâm lý kém không chịu nổi sự đáng sợ thì cho nghỉ luôn.
Có tiền không kiếm là đồ ngu, có lợi không chiếm là đồ ngốc. Hứa Cạnh cảm thấy sau một tháng xuyên đến thế giới này hắn đã nếm trải đủ loại khó khăn của việc không có tiền. Giờ cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt, hắn thật sự không có lý do để bỏ lỡ.
Thế là hắn trực tiếp ký tên vào hợp đồng, khóe miệng của U Tước vui vẻ nhếch cao hơn, khi nhìn thấy cái tên ở vị trí bên B. Thậm chí Hứa Cạnh còn lờ mờ cảm nhận được niềm vui thật lòng toát ra từ trong đôi mắt đó.
" Từ Án đúng không, anh biết cho loại động vật nào ăn không?" U Tước lên tiếng hỏi.
Hứa Cạnh thành thật lắc đầu, U Tước cũng không thất vọng. Hoặc nói đúng hơn, từ đầu đến giờ cậu ta chưa từng đặt hy vọng, bởi vì thực đơn của những động vật đó đều là loại ăn thịt.
" Tôi đưa cậu đi lấy thức ăn cho động vật nhé, những con vật mà cậu tiếp xúc trong khoảng thời gian tới đều có tính công kích cao, lại nguy hiểm nên tôi phải dặn dò kỹ lưỡng." Mặc dù đang đói bụng, nhưng U Tước vẫn tỉ mỉ dặn dò và nhắc nhở Hứa Cạnh.
Khi đến nơi đặt thức ăn của các động vật nguy hiểm cao, Hứa Cạnh nhìn thấy mấy cái thùng nhựa đã chứa đầy thịt heo, trên mỗi phần ăn của từng con vật đã được dán nhãn tên trên đó.
Lượng thức ăn ở đây rất nhiều, chắc hẳn trong sở thú này có khá nhiều động vật ăn thịt nguy hiểm.
Hứa Cạnh chỉ cần không mù cũng biết cái thùng nào là của con nào. Nhìn những miếng thịt to được thái vừa vặn trong thùng nhựa, Hứa Cạnh chỉ cảm thấy mình sống thật sự không bằng 1 con động vật.
Hắn rất muốn lấy thử một miếng lên nướng xem thức ăn của động vật quý hiếm sẽ có vị như thế nào.
U Tước vừa nói chuyện với người chuyên cung cấp xử lý thức ăn, vừa quay đầu đã thấy Hứa Cạnh đang ngồi xổm trước chậu thức ăn của hổ không biết đang làm gì.
Do góc độ ảnh hưởng đến tầm nhìn nên U Tước không nhìn ra, cậu ta khẽ nhíu mày. Cậu quay sang nói một tiếng với người kia rồi bước nhanh đến: " Từ Án, cậu đang làm gì?"
Hứa Cạnh thật ra không kịp làm gì, hắn ngồi xổm xuống là vì thấy mấy miếng thịt này đã được ướp gia vị. Màu sắc miếng thịt khi được ướp lại càng thêm bắt mắt.
Hắn thầm nghĩ, miếng thịt này có khi đem đi nướng được rồi.
Đương nhiên hắn chỉ nghĩ thế thôi cũng không có ý định làm thật. Không nói đến việc hắn có phải đến đây để làm nhân viên hay không, nhưng mục đích chính của hắn chính là bắt quỷ.
Nói ra hắn cũng thật sự rất muốn phàn nàn cái định vị kia của hệ thống. Rõ ràng có thể chỉ thẳng vị trí của quỷ, nhưng nó lại bao quát một phạm vi rộng lớn như vậy cho Hứa Cạnh.
Hứa Cạnh từng nghĩ, có lẽ đây chính là một loại khảo nghiệm đi. Nhưng làm thế này khiến hắn cảm giác chẳng khác nào đang chơi trốn tìm.
" Bây giờ cho động vật ăn luôn sao?" Hứa Cạnh vừa nói vừa lấy điện thoại ra bật sáng màn hình rồi nhìn thời gian trên đó.
10 giờ 26 phút.
U Tước gật đầu: " Đúng vậy, trước tiên đem thức ăn của mấy con trên đất liền đi trước."
U Tước làm mẫu trước, cậu ta một mình xách theo hai xô thức ăn, một phần của sói, một phần của hổ, còn thức ăn của sư tử thì Hứa Cạnh xách theo.
Một xô thức ăn thế này khoảng 20kg, Hứa Cạnh một tay nhấc lên dễ dàng, thậm chí hắn còn có thể ước lượng cân nặng của nó. Từ khi thực lực được nâng cao, Hứa Cạnh đã không cảm thấy những việc như xách xô thức ăn này là việc nặng nữa.
" Động vật ở sở thú này không cần huấn luyện hay thuần phục, vậy nên dã tính của chúng không bị bào mòn, lúc cho ăn cần phải cẩn thận. Hàng rào sắt này nhìn thì kiên cố, nhưng cũng không loại trừ những tình huống bất ngờ." U Tước lên tiếng giải thích.
Hứa Cạnh nhìn hàng rào sắt cao hơn 5m cũng cảm thấy lời của U Tước nói cũng khá có lý. Một con hổ trưởng thành có thể nhảy cao đến 7 mét, một cái hàng rào sắt chỉ có 5 mét thật sự chẳng là cái gì.
Trong khu ở của hổ có 3 con hổ to lớn khỏe mạnh, hắn không biết phân biệt đâu là đực đâu là cái, nhưng cũng không cản trở việc hắn ngắm hổ. Nhưng mà, U Tước vừa nói gì thế kia? Động vật có dã tính không được thuần hóa á?
Thậm chí Hứa Cạnh còn cảm thấy khó hiểu, biết những động vật này có dã tính không thể thuần hóa. Vậy mà công tác an ninh lại làm sơ sài như vậy, bọn họ đang đùa với lửa à? Hay thật sự cảm thấy động vật ăn thịt nuôi lâu sẽ nảy sinh tình cảm thân cận, và sẽ không gây nguy hiểm đến nhân viên?
Ngay từ đầu bước vào sở thú, U Tước đã liên tục nhiều lần ám chỉ rằng động vật ở đây nguy hiểm, Hứa Cạnh cũng tin vào đó, giờ nhìn thấy công tác an ninh như trò đùa này hắn cảm thấy không thoải mái chút nào.
U Tước thấy sắc mặt Hứa Cạnh biến đổi, cậu ta đặt thịt xuống rồi mới lên tiếng: " Động vật ở đây rất ngoan ngoãn, sở thú này thành lập được 5 năm rồi, chưa từng có tiền lệ động vật làm bị thương nhân viên, hoặc động vật bỏ trốn."
Hứa Cạnh thầm bĩu môi, không có không có nghĩa là không có khả năng. Nhưng một người mới đến như hắn cũng chỉ im lặng gật đầu coi như đồng ý.
Hắn chỉ đến đây làm một thời gian, sau khi bắt được quỷ sẽ rời đi, không ở lại lâu nên hắn cũng không lo lắng.