Sau cái chết của Ông Nội, căn nhà chìm trong không khí tang tóc. Tấn Phong ngồi bên cạnh thi thể ông, còn Chú Hai đứng canh cửa, lo sợ Nửa Người sẽ bất ngờ xông vào.
Bà Nội gọi Tấn Phong đến bên mình.
— Có một chuyện bà đã giấu suốt hai mươi năm. Nếu không nói ra bây giờ, có lẽ cháu sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật.
Bà kể rằng năm xưa, sau khi dân làng tiêu diệt Nửa Người mẹ, bà phát hiện một con non còn sống trong rừng. Vì thương hại, bà bí mật mang nó về nuôi, bất chấp lời ngăn cản của Ông Nội.
Ban đầu, sinh vật nhỏ bé ấy không làm hại ai. Nhưng càng lớn, nó càng trở nên kỳ lạ. Nó bắt đầu bắt chước giọng nói của người trong nhà, thường xuyên biến mất vào ban đêm.
Một ngày nọ, nó trốn khỏi nơi ở. Bà Nội đã tìm kiếm nhiều năm nhưng không có kết quả.
— Bà nghĩ rằng nó đã chết... Bà không ngờ nó lại trở về để trả thù.
Tấn Phong bàng hoàng hỏi:
— Vậy nó phá hoại ngôi làng vì bà sao?
Bà Nội cúi đầu, nước mắt lăn dài.
— Bà không biết nó muốn gì. Nhưng nếu ngày ấy bà không cứu nó, có lẽ mọi chuyện đã khác. Ông cháu cũng không phải chết như thế này.
Chú Hai tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ đau khổ của chị dâu, ông không thể nói thêm lời nào.
Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng cào cửa. Nửa Người lại xuất hiện, lần này mang giọng nói của Ông Nội.
— Bà ơi, mở cửa cho ông vào...
Bà Nội bật khóc, nhưng Tấn Phong lập tức kéo bà ra xa.
— Đó không phải ông! Bà đừng tin nó!
Tiếng gọi bên ngoài đột nhiên dừng lại. Một giọng nói méo mó vang lên:
— Bà đã cứu tao... vậy tại sao bây giờ lại sợ tao?
Bà Nội nhìn ra cửa sổ, run rẩy đáp:
— Ta xin lỗi... nhưng ta không thể để ngươi làm hại thêm ai nữa.
Bóng đen lặng lẽ biến mất sau màn sương.
Tấn Phong siết chặt tay bà. Cậu hiểu rằng bí mật hai mươi năm trước đã dẫn cả gia đình đến thảm kịch này.
Nhưng vẫn còn một câu hỏi chưa có lời giải: Tại sao Nửa Người lại chọn quay về đúng vào thời điểm này?