Chương 2: Vô Tình
Nói xong tôi còn thấy anh cười nhếch lên
—Hả
Tôi đơ người ra
—Nói thật đấy à??
Mặt vừa đỡ đỏ vì ngã khi nãy giờ lại bắt đầu nóng lên “Nói thật hay trêu vậy” tôi nghĩ trong lòng vậy
Còn anh nói xong thì quay lên xem văn nghệ còn chẳng có vẻ gì ngại cả
Tay tôi cứ nắm chặt gấu áo đến nhăn nhúm mồ hồ tay thì bắt đầu đổ
Ngại lắm!! Phân vân mãi không biết nên đứng lên không
“Tên không biết lớp cũng thế nên không thể biết đâu mà xin lại mà tận một trăm nghìn lận”
Tôi cứ nghĩ thế , lấy hết can đảm rồi đứng lên
Đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa cúi người xuống khá may vì mọi người đều đang tập trung xem văn nghệ nên khai để ý dưới cuối này
Tôi đi vòng ra sau lưng anh, anh cũng đang mãi xem trên sân khấu với nữa nghĩ tôi cũng chẳng dám sang nên chẳng để ý gì
Khá may vì lớp anh chỉ có một hàng nên tôi
mới dám sang
Tôi chạm nhẹ vào vai anh
Một lần!
Hai lần!
Anh giật mình nhẹ rồi quay xuống thêm với vẻ mặt bất ngờ
Chắc nghĩ tôi không dám qua mà giờ lại đang ở đây
Đến cả mình cũng ngờ mình can đảm đến mức này đúng là tiền làm mờ mắt rồi— tôi nghĩ vậy trong lòng
Bỗng nhiên có bạn gọi anh tôi giật mình liền núp sau lưng anh tay thì bám chặt vào áo bên hông người ta
So với bạn thì trông anh hơi gầy nhưng vẫn đủ để che người tôi cộng với việc cao nên có vẻ anh kia không thấy
Nói xong anh lại quay xuống nhìn tôi vẫn với vẻ mặt ngạc nhiên
— Này cho em xin lại tiền đi!
Anh cười lên
— À à qua lấy tiền á?
Cái giọng trầm đấy được cất lên lại làm tôi bất ngờ
—Vâng anh cầm của em mà em làm gì biết anh lớp nào đâu mà qua lấy được nên tiện qua lấy lại
Anh không nói gì chỉ nhìn tôi làm tôi lại thêm ngại
Bỗng nhiên anh cầm lấy tay tôi lúc đấy vẫn đang bám chặt vào anh mà quên bỏ ra
— Thế cứ định nắm mà như này mà chìa ra để anh đưa tiền à?
Anh nói giọng vừa đủ để hai người nghe. Tay anh to và ấm làm tay tôi lúc đấy đang đang nóng càng thêm nóng làm
Anh nắm chặt rồi ngửa bàn tay tôi ra rồi đặt tờ tiền vào
— Rồi nhé tiền đấy, về đi không bạn anh thấy bây giờ.
Nói xong anh cười một cái
Ôii!! Gục thật bây giờ đấy!!
Rồi anh quay lên
Tôi chưa vội về lớp luôn
— Này anh, anh tên gì thế?
Anh quay xuống, tưởng như tôi đã về lớp
— Em hỏi làm gì?
— Thì..em muốn cảm ơn mà muốn cảm ơn thì phải biết tên chứ.
Anh đưa mặt đến gần tôi, nắng ngày càng chói chiếu xuống chúng tôi, làm nổi bật hơn bao giờ hết
Gương mặt anh như đang phát sáng trước mắt tôi.
Như mộ ngôi sao đang toả sáng vậy!
Lúc này anh không cười nữa mà nói với vẻ mặt nghiêm túc
— Không cần đâu! Về đi
“Sao mà thay đổi nhanh vậy vừa nãy còn cười mà” Tôi nghĩ trong lòng vậy
Anh đứng lên rồi lên lại chỗ ngồi với bạn
Bị nói thế tôi cũng ngại mà vội chạy về hàng lớp mình nhưng trong lòng vẫn hơi tiếc vì vẫn chưa hỏi được tên mà hình như còn làm anh ấy khó chịu thì phải.
Về hàng lớp, tôi vẫn không thể ngăn được ánh mắt và sự tò mò mà cứ mải nhìn về phía đấy
Trời bắt đầu nắng rõ rệt, ánh nắng của ban đầu nhẹ nhàng dần trở nên chói hơn bao giờ hết. Buổi lễ vẫn chưa kết thúc, chúng tôi vẫn phải ngồi mà chỗ tôi ngồi ở cuối hàng lại đúng chỗ gắt nhất
— “Xui thế tự nhiên xuống đây chi không biết” tôi cứ lẩm bẩm như vậy một mình
Không có ô, không có mũ cũng chẳng áo gì để che tạm, không có gì ngoài hai cái tay tôi che nắng và đang bị nóng lên
Nắng chiếu vào cũng chỉ biết che qua loa rồi ngồi đợt hết chương trình
Tôi vẫn đang ngồi, tay giơ lên chắn ngang trán mệt mỏi cúi xuống thấp nhất chỉ để né nắng , thì…
Ơ..!
Tôi bỗng giật mình, cảm nhận được một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình. Ấn xuống thật nhẹ nhàng, chỉ đủ để tôi cúi xuống một chút thôi
Rồi ngay sau đó, một thứ với mùi nhẹ nhàng, sạch sẽ bao lấy tôi . Một chiếc áo khoác được chùm nhẹ lên đầu mình, che kín hết chỗ nắng chói chang mà tôi chật vật nãy giờ kia
Tôi bất ngờ rồi vội quay lại phía sau xem ai. Đúng vậy, là bóng lưng của anh, đưa cho tôi xong như vậy anh lại đi luôn mà cũng không thèm nhìn lại xem tôi phản ứng như nào
Không nụ cười trêu chọc, không có lời nói gì cũng không thèm đợi nói cảm ơn hay nhìn một
cái rồi cứ lặng lẳng đi như thể đáp lại hay không không quan trọng gì
Tôi ngơ ngác ngồi đó vừa vui sướng lại ngại, tay thì cứ chạm vào áo anh. Mùi thơm rõ đến nỗi tôi không cần đưa mũi vào sát vẫn có thể ngửi rõ
Một mùi hương xả vải nhẹ không hề nồng nhưng chắc chắn sẽ làm tôi nhớ mãi. Cứ ngồi mân mê bỗng nhiên có một tờ giấy rơi từ túi áo được gấp đôi rơi ra
Bơi bản tính tò mò của mình nên tôi cũng thử mở ra xem bên trong là tờ giấy sinh hoạt hè
— À tờ giấy sinh hoạt hè, tưởng cái gì
Tôi định gập lại rồi để lại vào thì tự nhiên đập mắt tôi chữ “tên-lớp học sinh”
Phạm Đăng Thái Hoàng-8A
Từng chữ hiện rõ trước mặt tôi là tên của anh, thứ mà tôi tiếc nuối vì lúc nãy không hỏi được và giờ biết cả lớp của anh
— Aaa
Tôi nói to lên như đứa dở trong sự phấn khích làm cả lớp quay lại nhìn
Ngồi xuống tôi cứ cười cười thôi, đọc lại một lần rồi một lần nữa sau khi vui mừng xong hết. Tôi vội gấp tờ giấy lại như cũ rồi đặt vào trong áo
“Hôm nay như thế này là quá vui rồi” tôi cứ nghĩ vậy rồi cười
Lúc đấy tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại vui đến mức đấy khi chỉ mới biết người ta trong một buổi sáng rồi biết tên lớp của họ lại làm mình phấn khích như vậy
Duyên số chẳng…? Đùa thôi!
Buổi lễ kết thúc cuối cùng tôi cũng được vào lớp . Trường tôi có ba dãy nhà trong đó có hai dãy nối vào nhau và một dãy tách ra và học sinh sẽ học ở hai khu nhà nối, khu còn lại thì của thầy cô
Mỗi năm thì bảng tên lớp ở mỗi dãy hành lang đều bị đổi và mỗi dãy hành lang sẽ có bốn lớp. Thường thì mình cũng không để ý là lớp nào cũng dãy với lớp mình nhưng giờ thì lại tò mò hơn bao giờ hết.
Đi hết cầu thang là tôi sẽ được biết xem hai lớp nào bên kia cầu thang . Lớp tôi là 7C ở trong cùng bên phía tay trái ở ngoài là một lớp 6 còn bên kia thì chưa biết
Tôi cũng không để ý anh có đi về phía dãy này không thường thì như năm ngoái lớp 8-9 lớn hơn và 6-7 nhỏ hơn sẽ ở hai khu khác
Nhưng mỗi năm mỗi khác nên trong lòng tôi vẫn mong có chút hi vọng
Khi đi hết cầu thang chưa kịp nhìn thì..
— Ê nhìn gì đấy mà áo ai đây trông to thế, bạn trai à haha
Tôi giật mình
— Dở à, trai gái gì nắng quá người quen cho mượn tí thôi
— Cô vào rồi đấy, nhanh lên đi mày
Rồi nó kéo phịch tôi vào lớp làm tôi chưa kịp nhìn gì cả
— Thôi đợi lúc ra về vậy..
Vào trong lớp mà đầu tôi cứ nghĩ về nào thì áo anh nên trả như nào, tên-lớp anh, rồi thì mong sao bên kia có lớp của anh… hoàng
Cứ thế tôi cứ gục xuống bàn suy nghĩ mà không nghe cô nói chỉ đợi mỗi lúc ra về
Tôi hỏi bạn
— Ê sắp về chưa còn bao nhiêu phút?
— Không biết chắc 5-10 phút nữa gì đấy
Cô giáo: Rồi cứ thế nhé, cả lớp về đi! À xuống dưới sân khấu chụp ảnh nhé cả lớp
Khi nghe chào cô xong tôi vội chạy sang bên kia và..
Lớp 8A
Ba chữ “lớp 8A” đang xuất hiện trước mắt tôi, lớp anh cũng ở trong cùng, tôi vui đến mức nhảy lên rồi xoay như chong chóng
Bởi đến chính tôi cũng không ngờ chúng tôi lại gần nhau đến như vậy
Lớp anh thì bên trong đã không còn ai nên tôi cứ đứng đấy mà múa may như một đứa ngốc. Phải đợi đến khi bạn gọi xuống dưới sân khấu tôi mới ngớ ra và đi
Vừa đi nhưng vẫn cười thầm vì vui, giờ tôi thấy chúng tôi gần nhau hơn bao giờ hết
Đi xuống, tôi ngó nghiêng xem anh ở đâu
— Tìm ai mà cứ ngó ngang ngó dọc thế hay thấy em lớp 6 nào đẹp rồi à haha
— Nói linh tinh gì vậy má
Không thấy anh đâu, tôi thiết nghĩ chắc anh cũng về rồi
Chúng tôi sẽ được nghỉ thêm một ngày rồi sẽ đi mong
— Mong chờ được gặp lại anh!
Hết C2