Chương 2: Dẫn khí

"Sáng hôm sau." "Dư Niệm mở mắt, cảm giác đầu óc nhẹ bẫng như vừa ngủ một giấc thật sâu. Nhưng có gì đó khác lạ." "Bụng hắn... ấm ấm." "Hắn đặt tay lên bụng dưới, nơi đan điền. Một luồng khí mỏng manh, mát lạnh như nước suối, đang xoay chầm chậm trong đó." Dư Niệm: Ơ... Cái này là... "Hắn ngồi bật dậy, dụi mắt nhìn quanh. Phòng vẫn tối om vì rèm kéo kín. Đồng hồ trên tường chỉ 5 giờ 47 phút sáng." Dư Niệm: Mình... tu được rồi? Chỉ bằng cách ngủ? "Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận. Luồng khí trong đan điền tuy nhỏ, nhưng rõ ràng tồn tại. Không phải ảo giác." Dư Niệm: Vãi thật... Đúng là dẫn khí quyết bản nâng cấp có khác. Ngủ cũng tu được. Vậy còn cần gì thức khuya tu luyện nữa. Dứt khoát ngủ là xong, tinh thần còn sảng khoái. Hắn cười khoái chí, rồi chợt khựng lại. Dư Niệm: Khoan... Nếu ai cũng biết cách này thì thiên hạ đại loạn rồi. Toàn dân đi ngủ... "Hắn cười nhẹ" "Hắn lấy điện thoại ra, nhắn cho Thành Trung hỏi thử" Dư Niệm: này tối qua mày có tu luyện Dẫn khí quyến không? "Sau 2 giây" Thành Trung: hả tu luyện gì cơ. Không phải mày bảo, mày lười làm phế vật à. Anh em ta cùng phế. Tốt nghiệp xong đi bán thận. Hưởng hết thanh xuân. Về nơi chín suối. Ý tưởng đẹp biết bao. "Hắn đọc xong. Nhắn lại" Dư Niệm: tao quyết định tu luyện rồi. Trở thành đại năng. Xưng bá thế giới. "Hắn thả icon cười" "Hắn vươn vai, bước xuống giường. Cơ thể nhẹ tênh, mắt sáng rõ, tinh thần sảng khoái chưa từng thấy. Đêm qua ngủ có mấy tiếng mà như ngủ cả ngày." Dư Niệm: Đây là hiệu quả của linh khí nhập thể à? Đúng là đỉnh. "Hắn mở cửa phòng, bước ra ngoài. Mùi thức ăn thơm lừng bay từ bếp." "Thanh Hiếu đang đứng nấu ăn, tay thoăn thoắt, nhưng mắt bà thoáng liếc về phía hắn." Thanh Hiếu: Dậy rồi à? Hôm nay dậy sớm thế. Dư Niệm: Vâng ạ. Mẹ nấu món gì thế? Thanh Hiếu: Cháo thịt băm. Ngồi đi, ăn xong rồi đi học. "Hắn ngồi xuống bàn, nhưng ánh mắt vẫn dán vào lưng mẹ. Đêm qua hắn quên hỏi. Giờ mới để ý." Dư Niệm: Mẹ... Mẹ là tu sĩ thật ạ? "Thanh Hiếu khựng lại một giây, rồi tiếp tục khuấy cháo." Thanh Hiếu: Ừ. Dư Niệm: Mạnh không ạ? Thanh Hiếu: Tạm. Dư Niệm: Tạm là bao nhiêu ạ? Kim Đan? Nguyên Anh? "Thanh Hiếu quay lại, nhìn hắn với ánh mắt phức tạp." Thanh Hiếu: Con biết cả Kim Đan, Nguyên Anh à? Dư Niệm: À... Con đọc sách. Tu tiên nhập môn ấy ạ. Thanh Hiếu: Sách đó chỉ ghi đến Trúc Cơ. Dư Niệm:... Thanh Hiếu: Thôi được rồi. Ăn đi. Rồi mẹ đưa con đi học. Dư Niệm: Mẹ đưa con đi học? Con tự đi xe đạp được mà. Thanh Hiếu: Hôm nay mẹ rảnh. "Thanh Hiếu lấy xe máy ra, hắn hỏi" Dư Niệm: mẹ, sao không dùng phi kiếm ạ? "Thanh Hiếu nhíu mày nhưng vẫn giải thích" Thanh Hiếu: trong thành cấm bay đó con. Huống chi có trận pháp cấm bay. Chỉ có người có công vụ mới được đăng ký và bay thôi. "Hắn khá ngạc nhiên, đáp lại mẹ." Dư Niệm: vâng ạ. "Hắn thầm nghĩ." Dư Niệm: * tu tiên rồi mà luật pháp chặt hơn rồi. * * Thảm nào cả hôm qua đến giờ không thấy ai phi kiếm cả. * "Trên đường đi." "Thanh Hiếu lái xe máy, Dư Niệm ngồi sau. Gió sớm thổi mát lạnh. Hai mẹ con im lặng một lúc lâu." Dư Niệm: Mẹ. Thanh Hiếu: Ừ? "Hắn tò mò muốn biết bố vì sao mất, nhưng cũng đoán ra lí do rồi." "Hắn hỏi mẹ" Dư Niệm: Bố... Bố mất vì thú triều ạ? "Thanh Hiếu im lặng. Bàn tay siết nhẹ tay lái." Thanh Hiếu: Ừ. Năm đó con tám tuổi. Lạc Hà thành thất thủ. Bố con... giữ chân bọn chúng để mẹ đưa con chạy. Dư Niệm:... Thanh Hiếu: Mẹ xin lỗi. Vì mẹ yếu không làm gì được. Dư Niệm: Không. Mẹ mạnh mà. Mẹ còn sống, còn nuôi con. Vậy là đủ. Về sau con sẽ làm thời gian nghịch chuyển, cứu bố sống lại. "Thanh Hiếu im lặng, nhưng khóe miệng khẽ cong lên." Thanh Hiếu: thằng bé này. Con dẫn khí đi đã. "Thanh Hiếu từ đã sao đan điền nó có linh khí rồi." "Hôm qua mới không có mà. Thậm chí nó còn không biết dẫn khí quyết" Thanh Hiếu: Dư Niệm Đan điền con... có linh khí rồi à? "Hắn muốn giấu mẹ lên luyện khí cho bà bất ngờ." "Hắn nghĩ thầm." Dư niệm: * cũng đúng thôi mẹ là tu sĩ mà chắc cũng kim đan hoặc là nguyên anh rồi. * * Thế mẹ mới biết cảnh giới đó hoặc cũng có thể mẹ đã lên hoá thần. * "Hắn trả lời mẹ và Hắn muốn hỏi mẹ cảnh giới gì." Dư Niệm: Ơ... Vâng. Con ngủ... à không, con tu luyện tối qua. Thanh Hiếu: Một đêm? "Hắn do dự không biết nên trả lời thật không..." Dư Niệm: * không sao, đây mẹ mình mà. Chẳng nhẽ bà lại hại mình chắc. * "Hắn trả lời" Dư Niệm: Vâng. Mẹ. Mẹ là cảnh giới gì rồi. "Thanh Hiếu nhìn hắn thật lâu, rồi gật đầu. Bà nói dối không chớp mắt, vẻ mặt điềm nhiên." Thanh Hiếu: mẹ cảnh giới hoá thần. * chẳng lẽ thằng bé là thiên tài? * * Rõ ràng đã phong ấn thiên phú thằng bé cho nó sống một đời bình yên. * * Mà vẻ mặt hôm qua, cảm xúc kích động, cười tươi như thế... * * Lúc trước nó ngốc với lười lắm mà. * * Chẳng lẽ quên một số chuyện, mà lại tốt thế sao thay đổi được cả suy nghĩ một người. * ... * Mà đúng thật nên quên một số chuyện quá khứ, hướng tới tương lai rồi... * Đến cổng trường. Thanh Hiếu: Chiều nay nhớ về sớm. Mẹ có chuyện muốn nói. Dư Niệm: Vâng ạ. "Hắn nhảy xuống xe, định chạy vào thì Thanh Hiếu gọi giật lại." Thanh Hiếu: cố gắng lên con. Có chuyện gì đã có mẹ lo. Ai bắt nạt cứ phang nó cho mẹ. "Hắn xúc động, kìm nén lại. Trả lời mẹ." Dư Niệm: vâng ạ. * có mẹ thật tốt... * Thanh Hiếu: Tốt. Vào đi. "Hắn bước vào lớp, đầu óc vẫn quay cuồng." Dư Niệm: * vậy mà mẹ lại là hoá thần tu sĩ. * "Hắn ngồi xuống chỗ, lôi sách ra. Hôm nay hắn quyết định không ngủ. Ít nhất là trong giờ lý thuyết." "Cô Hằng bước vào, gõ thước lên bàn." Cô Hằng: Hôm nay chúng ta học về linh khí phân bố và cách cảm nhận. Trò Dư Niệm, hôm qua ngủ, hôm nay tỉnh chưa? Dư Niệm: Dạ tỉnh rồi ạ. Cô Hằng: Tốt. Vậy trả lời câu hỏi: Linh khí là gì? "Hắn đứng dậy, suy nghĩ một giây." Dư Niệm: Linh khí là năng lượng tự nhiên tồn tại trong không gian, được sinh ra từ sự phân rã của linh mạch dưới lòng đất. Sau khi linh khí phục tô, nồng độ tăng dần theo từng năm. Tu sĩ hấp thu linh khí vào đan điền, chuyển hóa thành linh lực để thi pháp. "Cả lớp im lặng." Dư Niệm: * không đúng à, tiểu thuyết trước kia cũng hay ghi vậy mà đều từ mạch linh khí... * * Sao lớp lại im lặng ai cũng nhìn mình vậy. * Cô Hằng:... Dư Niệm: Em... trả lời sai ạ? Cô Hằng: Không. Đúng. Nhưng... đây là kiến thức lên đại học mới học. Em học trước à? Dư Niệm: Dạ... em đọc sách ạ. Cô Hằng: Tốt lắm. Ngồi xuống đi. "Hắn ngồi xuống, thở phào. Thành Trung bên cạnh thì thầm." Thành Trung: Vãi, mày học lúc nào thế? Tối qua tao thấy mày vẫn onl game mà. Dư Niệm: Tao vừa ngộ ra. Thành Trung: Ngộ ra cái gì? Dư Niệm: Ngộ ra là... tao không nên chơi net nữa. Tao phải tu luyện. Thành Trung:... Thành Trung: Mày ốm à? Dư Niệm: Ốm cái đầu mày. Ghi bài đi. "Giờ ra chơi." Thành Trung: Này, chiều nay có tiết thực hành dẫn khí nhập thể. Mày định đi không? Dư Niệm: Đi chứ. Tiết quan trọng mà. Thành Trung: tưởng mày lại nghỉ, thực hành vui thế này lại nghỉ. Dư Niệm: Hôm qua khác. Hôm nay khác. Thành Trung: Mày bị đa nhân cách à? Dư Niệm: Ừ. Nhân cách mới tên là chăm Dư Niệm. Nhân cách cũ tên là Lười Dư Niệm. Hai đứa đang đánh nhau. Thành Trung:... Thành Trung: Thôi được rồi. Chiều tao qua rủ mày. Dư Niệm: Ok con trai. Thành Trung: Bố mày! "Chiều. Tiết thực hành." "Lớp chia thành từng nhóm nhỏ, ngồi trên đệm, nhắm mắt cảm nhận linh khí." "Giáo viên thực hành - thầy Lâm - đi quanh lớp, chỉnh tư thế từng người." Thầy Lâm: Các em, hít thở đều. Cảm nhận dòng chảy của linh khí trong không khí. Dẫn nó qua từng nhịp hít thở, xuống đan điền. "Hắn ngồi im, mắt nhắm." "Hắn cảm nhận được linh khí xung quanh, từng hạt mỏng manh như các vì sao trên trời nhìn phát sáng mà bé nhỏ rực rỡ, trôi lơ lửng trong không khí." Dư Niệm: Rõ thế này... Mình cảm nhận được rõ hơn cả trong sách miêu tả. * Chẳng nhẽ mình là thiên tài, thể chất tiên thiên đạo thể hay hỗn độn, hồng mông gì đó. * Cảm nhận rõ còn là đủ loại linh khí, mà đang chuyển hoá, chuyển hoá sang gì đây? * Không giống tiên thiên đạo thể. * * Không giống hỗn độn thể. * * Vậy thì chắc chắn hồng mông rồi. * * Không thể nào nhân vật chính này đây lại yếu kém được. * "Hắn vừa xác định được thể chất mình sở hữu." "Sâu trong linh hồn, nhục thân đang chậm rãi thay đổi... Mà hắn không biết chuyện gì xảy ra." "Hắn hít một hơi sâu. Linh khí theo đường thở, chảy xuống đan điền. Luồng khí trong bụng hắn lớn dần lên một chút." "Thầy Lâm đi ngang qua, dừng lại." Thầy Lâm:... Thầy Lâm: Dư Niệm. Dư Niệm: Dạ? Thầy Lâm: Em. Đã nhập khí rồi à? Dư Niệm: Dạ. Thầy Lâm: sắp thi mười hai. Mới phát sách hôm qua để kiểm tra thiên phú mà. Trò Một ngày dẫn khí? Dư Niệm: Vâng ạ. "Thầy Lâm nhìn hắn, rồi nhìn sang Thanh Hiếu đang đứng ngoài cổng, bà đến đón hắn." Thầy Lâm:... Thầy Lâm: Được rồi. Em tiếp tục đi. Dư Niệm: Vâng ạ. "Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục dẫn khí. Nhưng trong đầu hắn, một ý nghĩ lóe lên." Dư Niệm: Thầy Lâm biết mẹ. Vậy là mẹ có tiếng trong giới tu sĩ. Mà thôi, chuyện đó để sau. Giờ mình phải tu. "Hắn hít một hơi nữa. Linh khí lại tràn vào, đan điền ấm lên." Dư Niệm: Cứ thế này... Một tháng nữa thi. Mình phải đạt Trúc Cơ trước kỳ thi. Để vào trường đại học top đầu. Chỉ có thế mới tranh được nhiều tài nguyên nhất. Tu nhanh nhất. Không biết lúc nào tồn tại thần bí kia động thủ. Tốt nhất càng lâu càng tốt chờ ta lên tiên đế xem ngươi là ai... "Hắn nghiến răng, tiếp tục." "..." "Tối. Về nhà." "Thanh Hiếu ngồi đối diện hắn, trên bàn có một cuốn sách cũ, bìa da nâu, không có tên." Thanh Hiếu: Mẹ đã nói sẽ cho con một món quà khi con nhập khí được. Dư Niệm: Vâng. Quà gì thế ạ. Thanh Hiếu: Đây là cuốn sách ghi lại kinh nghiệm đột phá đến hoá thần của mẹ. Còn đây là công pháp tu luyện của mẹ. Mẹ tu công pháp này từ năm 12 tuổi. Giờ mẹ truyền lại cho con. Dư Niệm: con cảm ơn. Thanh Hiếu: Nhưng có một điều kiện. Dư Niệm: Dạ? Thanh Hiếu: Con phải hứa với mẹ: Không được để ai biết con tu luyện nhanh như vậy. Kể cả bạn thân. Kể cả thầy cô. Hiểu chưa? Dư Niệm:... Dư Niệm: Vâng. Con hiểu. Thanh Hiếu: Tốt. Giờ mở công pháp ra. Mẹ dạy con bài đầu tiên. "Hắn mở công pháp. Trang đầu tiên ghi:" "Bí Quyết của mẹ: tu hành trước tiên tu tâm. Tâm không yên đạo không thành. Tâm loạn thì..." "Hắn cố đọc chữ tâm loạn thì... Không đọc được đoạn sau nữa." "Hắn định hỏi mẹ thì chữ tự tâm loạn thì... biến mất." Dư Niệm:... "Hắn định mở trang thứ hai. Mẹ hắn ngăn lại." Thanh Hiếu: đó con, tâm con không yên rồi. "Hắn hỏi mẹ." Dư Niệm: mẹ viết đoạn sau vừa nãy tâm loạn thì... Là gì thế, mẹ có thấy nó biến mất không. "Thanh Hiếu khó hiểu" "Thanh Hiếu xem cuốn công pháp mình vừa viết ra." "Bí Quyết của mẹ: tu hành trước tiên tu tâm. Tâm không yên đạo không thành." Thanh Hiếu: có chữ gì đâu con? * Chẳng lẽ vừa có tồn tại nào đó sao làm được qua mắt mình... * * Độ kiếp? * * Không, không phải chắc chắn là thủ đoạn của tiên rồi, rốt cuộc vị tiên đó định làm gì. * * Sao viết xong lại xoá? Bị quy tắc áp chế hay thiên đạo này không cho phép biết điều gì xoá nó đi... * * Mình vẫn là quá yếu sao, sao lại nhắm vào con mình chứ... * "Thanh Hiếu bị một sức mạnh không rõ nhập." "Mắt trống rỗng. Linh hồn đã bị xoá bỏ." "Mở lời." Thanh Hiếu: Khi nào con biết tâm mình, đạo tự khắc thành. "Vừa nói xong cả thế giới tự dưng dừng lại." "Chỉ còn duy nhất hắn còn ý thức và mọi thứ đều dừng lại, hắn chỉ có ý thức nhận biết điều gì xảy ra." "Mẹ hắn trước mặt hắn tự dưng bị biến mất trước mặt hắn như thể không tồn tại." "Hắn cũng đang tan biến dần mà không nhanh như mẹ hắn, như có thứ gì đó chặn lại nhưng quá yếu." "Trước lúc sắp biến mất, hắn thấy thế giới bị nứt vỡ, tan biến dần. Như thể không tồn tại." "Hắn đã chết"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ