"Hắn mở mắt ra, nhìn xung quanh?"
* Đây là đâu mình nhớ rõ ràng là bị xe tải tông chết rồi mà? *
* Đây là nơi, ừm? Trường học? Đáng nhẽ ra mình phải ở bệnh viện chứ? *
Cô Hằng: Trò Dư Niệm em lại đang ngủ gật hả, chú ý nghe giảng bài, sắp đến kỳ thi lần thứ 2 rồi đấy.
Không nghe giảng sao làm được lý thuyết bài thi.
Dư Niệm: *? Sao mình lại quay lại lớp học rồi? *
Cô Hằng: em có tập trung chú ý không, không tôi mời phụ huynh em lên nói chuyện.
Dư Niệm: Vâng ạ.
* Phụ huynh? Cô quên mất bố mẹ mình mất lúc mình 8 tuổi rồi sao? *
?: Này Dư Niệm tý đi chơi net không?
Gánh tao qua rank bạc cái, hôm qua thua chuỗi mười cay quá.
"Hắn quay sang bên nhìn."
Dư Niệm: Thành Trung? Không phải mày đi nước ngoài làm rồi à.
Thành Trung: sao mày biết tao muốn đi nước ngoài.
Chuyện này tao đã nói với ai đâu ngay cả bố mẹ tao còn không biết!
Mày mới học bói toán ở đâu thế tính chuẩn phết nhờ.
Dư Niệm: * Bói toán? *
Dư Niệm: Mày con tao mà, bố biết chuyện con là bình thường.
Thành Trung: Con nào? Tao bố mày mà. Con trai mới chuốc say bố nói ra đúng không.
Dư Niệm: này Trung năm này năm bao nhiêu, tháng mấy, ngày nào?
Thành Trung: mày ngủ lâu quá lú lẫn rồi à.
Dư Niệm: chưa tỉnh ngủ mày xem hộ tao đi.
Thành Trung: rồi, rồi.
Ngày 23 tháng 5 năm 2023
Dư Niệm: Vậy à thôi để tao ngủ lát cô tới gọi tao.
"Hắn giả vờ ngủ suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra."
Thành Trung: được chuyện nhỏ. Cô tới tao bảo cho.
"Lớp học vẫn diễn ra, xung quanh xì xào bàn tán không ai chú ý đến chuyện này cả."
Dư Niệm: * vậy mà mình lại trọng sinh trở lại năm 18 tuổi.
Mình sẽ dựa vào sự kiện tương lai làm giàu. *
* Hahahahaha... *
...
* Ơ nhưng mà mình nghèo kiết xác ra.
Đúng rồi mình có thể đi mua vé số trúng giải đặc biệt bước tới đỉnh cao. *
Dư Niệm:...
* Chết tiệt không xem vé số bao giờ, haizz mà thôi có xem cũng không nhớ được. *
* Ai mà ngờ tự dưng lại trọng sinh cơ chứ. Rõ ràng đang đi net, sắp thăng hạng vàng rồi sao xe tải lại đâm vào net được chứ vô lí thật. *
* hay đầu tư vào cổ phiếu. *
"Tay hắn sờ túi lấy điện thoại xem số dư."
Dư Niệm: * chết tiệt quên mất lúc học mười hai đi làm thêm, cả trợ cấp chỉ đúng sống một tháng giờ còn thừa đúng một trăm nghìn đồng, tiết kiệm sống trụ đúng được 1 tuần. *
* Quá nhiều sự trùng hợp lại còn trọng sinh đúng năm mười hai thi đỗ bằng may mắn. *
* Còn 1 tháng nữa thi rồi. *
* Giờ học lại cũng chẳng kịp. *
* Thôi đi tới đâu hay tới đó vậy *
"Hắn gục xuống ngủ, Sau tiết học, giờ về"
Thành Trung: dậy đi con tối qua mày lại thâu đêm à.
Sáng năm tiết toàn lý thuyết, chả có thực hành gì cả chán chết đi được.
Dư Niệm: gì thế? Đến giờ về rồi à.
"Hắn vươn vai, lười biếng đứng dậy"
Dư Niệm: đi về thôi.
"Trên đường đi xe đạp về"
Dư Niệm: tạm biệt nhé mai gặp.
Thành Trung: mai gặp? Không phải chiều à. Nhớ đi đúng giờ đấy, tiết quan trọng đừng quên.
"Hắn đạp nhanh về, không nghe rõ, trả lời lấy lệ."
Dư Niệm: rồi
"Đến nhà, hắn lấy chìa khoá mở cửa, cất xe đạp"
Dư Niệm: trời đúng nóng mà sao không mát thêm xuống mấy độ.
Đi xe đạp về nhà xa còn nóng đúng là không cho người sống mà.
"Hắn thở hổn hển, vào nhà cất đồ, lấy hương."
"Hắn châm hương, thắp hương bỗng khựng lại."
"Hắn kinh ngạc, sau đó tức giận quát"
Dư Niệm: mẹ nó thằng trộm nào, có cái di ảnh cũng không tha.
"Cạch, cửa bên ngoài bỗng có tiếng động."
Dư Niệm: vãi!
Ban ngày ban mặt giờ trộm lộng hành thế.
Chủ nhà trong nhà. Mà mở cửa tự nhiên.
Con dao đâu rồi phục sẵn nó mở cửa là chơi nó dám trộm di ảnh mẹ tao à.
"Hắn phục kích gần cửa."
...
"Cạch, cửa mở hắn vừa giơ dao lên"
"Bóng hình xuất hiện, hắn đã khựng lại dao trên tay rơi xuống."
"Đó là mẹ của hắn, Thanh Hiếu."
"Hắn gào to và ôm chầm lấy mẹ."
Dư Niệm: MẸ!
Thanh Hiếu: sao thế con cầm dao ra đây làm gì.
"Hắn hoảng loạn"
Dư Niệm: con định... À, bố đâu mẹ.
* Mẹ còn đây sao trong nhà vẫn còn di ảnh bố, chẳng nhẽ bố không được sống lại sao. *
Thanh Hiếu: * sao thằng nhóc này lại quên mất bố nó chiến tử lũ dị thú chứ. *
* Hay là bị đoạt xá rồi. *
"Thanh Hiếu: hoảng loạn, vội vàng thi pháp kiểm tra linh hồn."
Thanh Hiếu: * linh hồn không dị thường mà còn thực chất, cường đại hơn? *
* Chẳng nhẽ đó là lí do nó quên mất. *
"Hắn ngạc nhiên nhìn tay mẹ phát sáng, đi qua người hắn."
Dư Niệm: Mẹ. Mẹ vừa làm gì vậy sao tay mẹ phát sáng được thế?
"Thanh Hiếu: kinh ngạc"
Thanh Hiếu: * vậy mà nó cũng quên kiểm tra linh hồn. *
* Hay nói đúng hơn quên mất linh lực, thi pháp là gì rồi. *
Dư Niệm: mẹ, sao mẹ làm được hay vậy ảo thuật gì vậy.
"Thanh Hiếu: suy tư"
Thanh Hiếu: * Vậy mà mình định đưa nó đi khám hồn. Ngay cả đại thừa như mình còn không nhìn ra gì. *
* Đem đưa cho đám kim đan, nguyên anh đó cũng chẳng tích sự gì. *
* Chẳng nhẽ thủ đoạn của tiên? *
* Thôi là phúc không phải hoạ là hoạ không tránh được. *
"Thanh hiếu nói lớn"
Thanh Hiếu: Được rồi.
"Thanh Hiếu dạy lại cơ bản."
Đây là linh lực, vừa nãy là thi pháp, con hãy cảm nhận linh lực.
Điều khiển nó, kiểm soát nó, chỉ cần con hấp thu được lấy linh khí nhập thể thì mẹ sẽ cho con một món quà.
Không phải trường phát sách dẫn khí quyết sao.
Dư Niệm: đây... À vâng ạ.
* Linh lực? Thi pháp? Dẫn khí quyết? *
* Đây có còn cùng một thế giới không vậy. *
"Hắn kích động"
"Hắn chào mẹ và chạy nhanh vào phòng"
"Hắn thở hổn hển"
Thanh Hiếu: may mà nó còn nhớ mình, nhớ chuyện gần đây.
Thôi vậy. Có gì mẹ sẽ lo cho con.
Dư Niệm: HA. HAHA... HAHAHA.
Thế giới này có tu tiên.
"Hắn kích động, đi tra cứu trên mạng"
"Tra được tin tức: linh khí phục tô, thú triều bùng phát, Lạc Hà thành thất thủ."
Dư Niệm:...
Thế giới này vậy mà nguy hiểm như vậy.
Đúng rồi hệ thống, xuyên sang thế giới khác rồi, hệ thống đâu, bàn tay vàng của ta đâu.
( Phát hiện ký chủ là người xuyên không. )
( Đ... đ... )
(HỆ THỐNG ĐANG KHỞI ĐỘNG...)
Đang tải... 12%...
Đang tải... 13%...
Đang tải... 14%...
LỖI: Không thể kết nối
Thử lại...
Đinh đã phát hiện ký chủ
Ký chủ... ký... chủ...
Xin chào... ký... chủ...
Thử lại...
Đang tải... 15%
Đang tải... 17%
Đang tải... 19%
Tít... Tít... Tít... Không đủ năng lượng...
Lỗi. Lỗi. Lỗi.
Đang bị tồn tại thần bí xoá
Kích h... oạt bả... h...
Thử lại...
Thử...
...
Năng lượng đ... giảm
17%
...
...
9%
...
4%
3%
...
Kích hoạt bảo hộ thành công.
Liên kết ký chủ thành công.
Năng lượng còn lại 1% vui lòng ký chủ nạp lại năng lượng...
Dư Niệm: hệ thống.
HỆ THỐNG.
Vãi thật ngay cả hệ thống cũng bị xoá.
* Rốt cuộc thứ gì có thể xoá cả hệ thống. *
...
May mà kích hoạt thành công rồi.
À mà nạp năng lượng kiểu gì...
Hệ thống còn đó không, ít nhất cũng cho ta biết cách nạp năng lượng cho ngươi chứ.
...
Rồi xong có cũng như không rồi haiz...
Rốt cuộc tồn tại thần bí hệ thống bảo là gì.
Mà thôi kệ đi dù sao mình cũng yếu mà chống cũng không lại.
Nếu bị xoá như hệ thống thì vừa cũng bị xoá rồi.
Chắc dạng quy tắc như thiên đạo xoá bỏ tồn tại dị vật như hệ thống...
Haiz, dù sao cũng không có câu trả lời. Ý tưởng này cũng từ tiểu thuyết kiếp trước nghĩ ra.
Còn sống là được rồi chứng tỏ tồn tại đó tạm thời không giết mình.
Cùng lắm chờ ta tu đến tiên đế lại cứu ngươi vậy.
Lúc đó đảo ngược thời gian cứu bố là chuyện đơn giản. Tiện tay hồi năng lượng cho ngươi luôn.
...
Mà nhập linh khí vào thân thể kiểu gì... Mẹ bảo trường có cấp sách dẫn khí quyết.
"Hắn lục lại tủ đồ không thấy gì."
"Hắn lục lại chỗ sách, thấy một cuốn tu tiên nhập môn, dẫn khí quyết"
"Hắn mở ra đọc cuốn tu tiên nhập môn trước rồi đến dẫn khí quyết"
Dư Niệm: vậy mà lại ở trong cặp, chẳng nhẽ sáng nay cô giảng lí thuyết là lí thuyết tu tiên sao.
Vậy mà mình lại ngủ cả năm tiết.
Thôi gọi cho con trai xin thời khoá biểu với bài ghi sáng nay vậy
"Hắn bấm số gọi"
Dư Niệm: alo con trai hả, sáng nay bố có việc, con gửi lại thời khoá biểu và bài chép sáng nay cái.
Thành Trung: hả con trai nào cơ? Khoá biểu gì? Bài nào?
Gọi bố đi con.
"Tút... tút... tút"
Dư Niệm: vãi, con phản bố rồi. Đúng thằng nghịch tử.
"Tiếng chuông thông báo điện thoại."
"Ting"
"Ting"
"Ting"
"Hắn mở điện thoại xem"
Thành Trung: thôi bố giúp con là điều đương nhiên.
Của con này, nhớ bao bố net là được.
Mà sao con trai nghỉ chiều thế đi net không gọi bố hả.
"Hắn cười khinh"
"Hắn nhắn lại"
Dư Niệm: đúng là con trai ta nghe lời đấy.
...
Chiều có tiết á?
"Hắn tắt thông báo."
"Hắn tải về xem"
"T2 - T7 sáng năm tiết lý thuyết"
"T2 - T7 chiều bốn tiết thực hành"
Dư Niệm: chiều bốn tiết thực hành... Thôi nghỉ một buổi vậy.
Chắc cô không mời mẹ đâu...
Mong là vậy.
"Hắn ngồi dậy tu luyện theo dẫn khí quyết."
Dư Niệm: dẫn khí quyết, cần cơ thể phải thoải mái, tâm lặng, cảm nhận linh khí qua từng hơi thở, dẫn xuống đan điền.
Cần cơ thể thoải mái à, tâm lặng nữa... Thế không phải là đi ngủ sao, lúc ngủ mơ linh khí xuống đan điền.
thế không phải là ngủ cũng tu tiên mà trước ở thế giới kia ai cũng mơ sao.
Mà ở thế giới kia không có linh khí mà toàn nhân tài.
Giờ thế giới linh khí, trúng số, có nhiều tiền thì chết sớm mà.
Dù sao mang ngọc thì có tội.
"Hắn cười sảng khoái"
Ha... hahaha
chỉ cần tu luyện nhập khí, một đường thành vô địch dù là gì cũng một đấm là phá hết.
"Hắn quyết định thử luôn công pháp mới"
Đây được gọi là công pháp mới không nhỉ.
Để mình đặt tên cho nó vậy...
Hmm...
À có rồi, cứ gọi là dẫn khí quyết bản nâng cấp đi.
"Hắn đi ngủ. Tự thôi miên mình dẫn khí đan điền sao cho trong mơ cũng tu luyện."
"Hắn cứ thế ngủ tu, tu một phát là đến sáng..."