Không gian xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Gần trăm đệ tử Cương Hộ Tông vừa rồi còn hùng hổ khí thế, giờ đây tất cả đều đứng chết lặng tại chỗ. Ánh mắt bọn họ dồn cả về phía Lạc Thần, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh hãi.
Ngay cả đám đệ tử Ngự Long Tông phía sau cũng không khác là bao, không một ai cất tiếng.
Tất cả đều tận mắt chứng kiến trận chiến vừa rồi, nhưng đến giờ vẫn có cảm giác như đang nằm mộng.
Tên cầm đầu Cương Hộ Tông kia sở hữu thân thể cao lớn, thể phách mạnh mẽ, hơn nữa còn thi triển Cương Sơn Bá Quyền.
Đó là một trong những quyền pháp nổi danh của Cương Hộ Tông, lấy thể phách làm căn cơ, nội lực làm phụ trợ. Uy lực một quyền vừa rồi, ngay cả võ giả cấp hai cũng không dám tùy tiện đón đỡ chính diện.
Vậy mà Lạc Thần không những đỡ được, còn đánh nát cả cánh tay của hắn. Đối với đệ tử Cương Hộ Tông, cảnh tượng trước mắt càng khiến bọn chúng khó lòng chấp nhận.
Lạc Thần đã dùng cách mà bọn chúng tự tin nhất để đánh bại người mạnh nhất trong số chúng. Đó là quyền đối quyền.
Lạc Thần đứng thẳng, nhìn về phía đám Cương Hộ Tông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Lạc Thần chậm rãi bước tới, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
- Các ngươi muốn nói chuyện hay đánh tiếp?
Đám Cương Hộ Tông bắt đầu xì xào với nhau, lát sau một tên to lớn bước lên trước, hắn trông chẳng kém tên cầm đầu khi nãy là bao.
- Ngươi đã thắng, chuyện này bọn ta đều công nhận, bây giờ bọn ta sẽ rút lui.
Lạc Thần cười lớn.
- Ha ha ha! Hình như ngươi hiểu nhầm ý của ta rồi. Ta đâu nói các ngươi rút lui.
Tên to lớn sững người.
- Vậy ý ngươi?
Lạc Thần thản nhiên nói.
- Ta hỏi các ngươi là nói chuyện hay đánh tiếp?
Tên to lớn nheo mắt, nghi hoặc hỏi.
- Ý ngươi là thương lượng với bọn ta sao?
Lạc Thần cau mày, tạch lưỡi.
- Chậc! Đầu ngươi có vấn đề à, đám người các ngươi chỉ được cái to xác thôi sao? Thôi được, để ta nói thẳng cho các ngươi hiểu vậy.
Sắc mặt Lạc Thần trở nên nghiêm túc, cậu nhìn về phía đám Cương Hộ Tông nói lớn.
- Một là các ngươi bóp nát lệnh bài cút ra khỏi bí cảnh này ngay bây giờ. Hai là các ngươi giao hết lệnh bài ra đây cho ta.
Đám Cương Hộ Tông nghe vậy sắc mặt liền trở nên méo mó khó coi. Hàng loạt tiếng hô hào vang lên.
- Ngươi nghĩ mình là ai.
- Ngươi lấy tư cách gì?
- Chúng ta cùng xông lên giết hắn đi.
…
Bọn chúng hoàn toàn xem thường Lạc Thần, mặc dù đã chứng kiến sức mạnh của cậu.
Lạc Thần nhìn đám người đó, sắc mặt trở nên buồn chán, thở dài một hơi liền quay đầu về phía sau, nói với đám đệ tử Ngự Long Tông.
- Cho ta mượn thanh kiếm.
Nghe vậy, một tên liền ném thanh kiếm qua cho Lạc Thần, xong cậu quay đầu nhìn về đám Cương Hộ Tông.
“Ầm!”
Lạc Thần bộc phát ra luồng sát khí khổng lồ và nặng nề về phía trước. Đám Cương Hộ Tông cảm nhận được liền im bặt.
- Ta không có kiên nhẫn để nói lần thứ hai. Giao lệnh bài, hoặc chết hết.
Một tên trong số đó không sợ hãi mà còn nhởn nhơ cười khinh miệt.
- Ta cóc sợ, ta cứ rời đi đấy, xem ngươi làm gì được ta.
Dứt lời, hắn nhấc chân thi triển thân pháp để rời đi, nhưng chưa được bao xa thì đã…
“Xoẹt!”
Một thanh kiếm bay xuyên qua người, để lại một lỗ to trên bụng hắn.
“Bịch!”
Cơ thể hắn rơi xuống đất nằm bất động. Đám Cương Hộ Tông thấy vậy liền tròn xoe mắt nhìn xác hắn trên đất, sau đó nhìn về phía Lạc Thần, không một kẻ nào lên tiếng.
Lạc Thần cười khẩy.
- Thế nào? Chờ ta nhắc lại sao?
Dứt lời, hơn chục tên bóp nát lệnh bài thoát ra khỏi bí cảnh. Tên to lớn đứng phía trước ngơ ngác nhìn trước nhìn sau, rồi liền đưa hai tay về hai hướng trước và sau quát lớn.
- Dừng lại, tất cả dừng lại, nghe ta nói đã.
Nghe thấy lời nói này, số người định bóp nát lệnh bài đã dừng lại. Tên to lớn nhìn Lạc Thần, trầm giọng hỏi.
- Nếu giao lệnh bài, ngươi sẽ tha mạng cho bọn ta?
Lạc Thần mỉm cười, sát khí quanh người cũng theo đó thu lại.
- À, ta không chỉ để các ngươi sống, mà còn bảo đảm các ngươi sống sót đến khi bí cảnh kết thúc. Nhưng các ngươi phải làm cho ta một việc.
Đám Cương Hộ Tông ngơ ngác, tên to lớn nheo mắt hỏi.
- Việc gì?
- Theo ta giết yêu thú.
Nghe câu trả lời này, đám người Cương Hộ Tông lại thêm một lần ngạc nhiên. Tên to lớn liền hỏi.
- Yêu thú ở đâu?
- Ngươi không cần quan tâm về chuyện đó, có làm hay không?
Tên to lớn có chút do dự, hắn quay mặt về phía sau gằn giọng hỏi đám người Cương Hộ Tông.
- Các ngươi có muốn đi không? Dù sao hắn cũng không giết chúng ta.
Cả đám im lặng nhìn nhau. Cuối cùng, từng người một đành gật đầu. Tên to lớn thấy vậy liền quay mặt về phía Lạc Thần.
- Bọn ta nghe theo ngươi, nhưng nếu ngươi không làm theo những gì đã nói thì tất cả bọn ta có chết cũng liều với ngươi.
Lạc Thần mỉm cười.
- Đương nhiên ta đã nói thì sẽ giữ lấy lời.
Dứt lời Lạc Thần đưa một tay ra trước. Tên to lớn thấy vậy liền hiểu ý, hắn đưa tay lấy lệnh bài trong vạt áo ném về phía Lạc Thần.
Đám người phía sau hắn thấy vậy cũng gom hết lệnh bài mang đến trước mặt Lạc Thần.
Sau đó cậu quay người về sau liền nói với đám người Ngự Long Tông.
- Các ngươi cũng vậy, giao hết lệnh bài cho ta.
Cả đám sững người, xì xào.
- Cả bọn ta ư?
- Tại sao?
- Tại sao chứ?
…
Lạc Thần gằn giọng nói.
- Có đưa hay không?
Đám người Ngự Long Tông thấy vậy liền im lặng, nhìn nhau rồi sau đó gom hết lệnh bài mang đến trước mặt Lạc Thần.
Một tên trong số đó lên tiếng.
- Ta không biết ngươi có mưu tính gì, nếu ngươi làm hại đến đồng môn, các sư phụ sẽ không tha cho ngươi đâu, nhớ lấy.
Lạc Thần nhếch mép cười, sau đó cậu dùng nhẫn trữ vật thu hết tất cả lệnh bài vào trong.
Xong việc, cậu nhìn qua lại hai đám người rồi nói.
- Từ bây giờ tất cả các ngươi sẽ chung một đội, ta không quản các ngươi làm gì và thu nhặt được thứ gì quý giá, tất cả các ngươi cứ giữ lấy. Còn bây giờ, toàn bộ tiến về hướng đông cho ta, yêu thú cách đây ba trăm dặm.
Dứt lời, Lạc Thần thi triển thân pháp đi về hướng đông, hai đám người phía sau thẫn thờ một hồi cũng lần lượt đi theo.
Giờ đây, hai nhóm đã bị ép buộc hợp thành một đội. Muốn tách ra cũng không thể, bởi lệnh bài đã nằm trong tay Lạc Thần. Sinh tử của tất cả bọn họ, từ khoảnh khắc ấy, đã hoàn toàn nằm trong tay cậu.
Hết chương 16.
Nếu các bạn lười đọc chữ, hãy tìm kiếm tên truyện Ngự Thiên Ký trên youtube để nghe bản audio với giọng đọc truyện siêu cuốn nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc!