Chương 14: ĐẠI TRƯỞNG LÃO CỦA U MINH, BÀN CỜ ĐỆ TAM

Áo bào hồng rách nát thấm đẫm huyết khí sương đêm, Tô Vân Dao dẫn đường đưa Mặc Trần tiến nhập vào cấm khu cao nhất của nội môn. Nơi này được gọi là U Minh Phong — ngọn núi quanh năm ngập trong lôi vân màu tím thẫm và ma khí cuộn trào. Đây là hành cung của Đại trưởng lão, người duy nhất tại tông môn đang chạm vào ngưỡng cửa Kim Đan kỳ, cũng là chỗ dựa lớn nhất giúp Tô Vân Dao tung hoành tại Phân Phát Đường suốt ba năm qua. Mặc Trần thản nhiên bước đi dưới tấm mạng che mặt hắc sắc, khí chất "Thư sinh tựa ngọc, xương cốt tựa đao" khiến hắn trông giống như một vị khách tao nhã đi nhầm vào sào huyệt của ma quỷ. Dạ Dao giấu mình hoàn toàn trong bóng tối phía sau, tựa như một thanh đao hộ thân lạnh lẽo nhất. "Chủ thượng, sư phụ ta bế quan đã nửa năm, lần này Lam Khải chết, Huyết Sát chắc chắn sẽ mượn cớ tông môn bị tổn thất để ép cung Phân Phát Đường. Chúng ta buộc phải xin sư phụ xuất quan để trấn áp cục diện." Tô Vân Dao khẽ truyền âm, trong giọng nói rốt cuộc cũng có vài phần dựa dẫm vào Mặc Trần. Mặc Trần không đáp, nhưng thần thức của hắn vừa chạm vào ranh giới của tòa đại điện bằng xương thú trên đỉnh núi, cuốn Tàn Trang Thiên Thư trong thức hải liền rầm rầm lật mở với một tốc độ kinh hoàng chưa từng có. Ánh huyết quang bộc phát chói lòa, những dòng chữ máu hiện ra dập dồn, mang theo một sự lạnh lẽo thấu xương: (Túc Mệnh Diễn Toán: Đại trưởng lão U Minh Sơn — sáu mươi năm trước bị mắc kẹt ở Trúc Cơ kỳ tầng thứ chín, thọ nguyên hiện tại chỉ còn lại không đầy bảy ngày.) (Sự thật tàn khốc: Lão già này bế quan không phải để đột phá Kim Đan, mà là để tu luyện tà công thượng cổ 'Huyết Mị Hoán Hồn Đại Pháp'. Thử thách nhân quả: Tô Vân Dao vốn sở hữu 'Cửu Âm Huyết Mạch', chính là cái lô đỉnh hoàn hảo nhất mà lão tự tay nuôi dưỡng suốt mười năm qua. Đêm nay, khi nàng bước vào điện, lão sẽ dùng bí pháp hiến tế toàn bộ linh hồn và thể xác của nàng để nghịch thiên cải mệnh, kéo dài thêm năm mươi năm tuổi thọ.) (Sinh cơ duy nhất: Tô Vân Dao vừa được ngươi tịnh hóa Đạo ô độc, huyết mạch đã nghịch chuyển thành 'Băng Phách' nửa phần. Hãy dùng ba giọt 'Thiên Độc Ma Dịch' nhận được từ Lam Khải, âm thầm quán chú vào tâm mạch của nàng. Khi lão già hiến tế hút máu nàng, kịch độc và ma dịch phản phệ sẽ trực tiếp đánh sập đan điền thối rữa của gã tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong!) Đọc đến chữ cuối cùng, đôi mắt đen sâu thẳm dưới lớp mạng của Mặc Trần khẽ nheo lại thành một đường chỉ sắc lạnh. Một ván cờ tàn nhẫn và quỷ dị vô cùng! Người sư phụ mà Tô Vân Dao tôn kính, kẻ mà nàng xem là chỗ dựa lớn nhất, hóa ra lại là con quỷ đói đang há miệng chờ nuốt chửng nàng vào đêm nay. "Chu Hàn, ngươi sao vậy?" Tô Vân Dao thấy bước chân Mặc Trần khựng lại, khẽ quay đầu hỏi, đôi mắt phượng tràn ngập sự nghi hoặc. Mặc Trần không trả lời bằng lời. Hắn bất thần tiến lên một bước, bàn tay thon dài, sạch sẽ vươn ra, thô bạo nắm lấy cổ tay ngọc ngà của Tô Vân Dao, kéo mạnh nàng vào một hốc đá tối tăm bên cạnh lối đi. "Chủ thượng?!" Tô Vân Dao kinh hãi, định vận chuyển ma khí để phòng bị theo bản năng. "Câm mồm, nhìn thẳng vào mắt ta!" Mặc Trần thấp giọng quát nhẹ, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một uy áp thần thức Luyện Khí tầng ba đỉnh phong, cưỡng ép đóng băng suy nghĩ của nàng. Hắn chậm rãi kéo tấm mạng đen xuống, để lộ diện mạo trích tiên tuyệt mỹ dưới ánh trăng mờ tà mị. Đôi mắt hắn sâu thẳm như vực tối, nhìn thẳng vào tâm can của Tô Vân Dao, khẽ nở nụ cười tà mị lạnh khốc: "Vân Dao, ngươi có tin ta không?" Tô Vân Dao nhìn gương mặt lừa thế chúng sinh của nam tử trước mặt, trái tim ma nữ một lần nữa đập liên hồi, nàng cắn môi, khẽ gật đầu: "Mạng của Vân Dao là ngài cứu, ngài bảo ta chết, ta tuyệt không nhíu mày." "Tốt. Vậy thì đêm nay, ta cho ngươi nhìn xem cái gọi là ân sư của ngươi." Mặc Trần liếm vệt bùn máu khô nơi khóe môi, năm ngón tay siết chặt lấy lòng bàn tay nàng. Hắn vận chuyển phần thưởng nghịch mệnh từ Thiên Thư, đem ba giọt Thiên Độc Ma Dịch cực độc của Lam Khải hóa thành ba đường tơ màu lục đậm, âm thầm xuyên qua làn da, găm chặt vào sâu trong huyết mạch hộ tâm của Tô Vân Dao "Lát nữa bước vào điện, bất kể lão già kia bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm theo. Cảm nhận được ma lực của lão hút máu ngươi, lập tức nghịch chuyển kinh mạch Băng Phách mà ta vừa dạy đêm qua!" Mặc Trần thì thầm bên tai nàng, hơi thở ấm áp nhưng lời nói lại mang theo sát cơ tột cùng. Tô Vân Dao thông tuệ tuyệt đỉnh, nghe đến đây, sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng nhìn về phía tòa đại điện bằng xương thú đang đóng chặt cửa phía xa, trong mắt hiện lên sự hoang đường, tuyệt vọng, rồi nhanh chóng biến thành một sự điên cuồng, hận thù của ma đạo. "Vân Dao... tuân lệnh!" Nàng quỳ sụp xuống, đầu ngón tay siết chặt vạt áo xanh sẫm của Mặc Trần. Mặc Trần kéo lại tấm mạng đen, che giấu đi dung nhan, thản nhiên bước ra khỏi hốc đá: "Đi thôi, đi gặp gã ân sư tốt của ngươi. Ván cờ giết Trúc Cơ đỉnh phong này... đến lúc khai cuộc rồi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ