Reng..reng...gg!
Tiếng chuông kêu vội vã. Tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm không gian trong phòng sáng bừng lên, rọi xuống mặt bàn học ngổn ngang đầy sách vở. Ngày hôm qua mải thức cày Toán nên tôi ngủ gục trên bàn.
Đồng hồ kêu liên hồi, tôi với tay tắt chuông báo thức, liếc nhìn đồng hồ.
Sáu giờ sáng.
"Ừ! Lại một ngày mới bắt đầu, mệt ch*t đi được."
Sau vài phút đấu tranh tư tưởng giữa việc ngủ thêm năm phút hay lập tức rời khỏi chiếc ghế, cuối cùng tôi oằn mình đứng dậy, vươn vai một cái rồi lê bước vào phòng vệ sinh.
Khoảng hai mươi phút sau, tôi thay bộ đồng phục, buộc gọn mái tóc dài rồi xuống nhà.
Vừa bước đến cầu thang, mùi thơm của trứng chiên và bánh bao nóng hổi đã len vào mũi, khiến chiếc bụng đang đói của tôi lập tức lên tiếng.
"Thanh Nguyệt, xuống rồi à? Mau vào ăn sáng đi con!"
Giọng mẹ vọng ra từ phòng bếp.
"Dạ, con xuống ngay đây!"
Tôi nhanh chân chạy đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn là một đĩa bánh bao vừa hấp, hai quả trứng chiên cùng cốc sữa đậu nành còn bốc khói.
Mẹ đặt thêm một đôi đũa trước mặt tôi, thuận miệng hỏi:
"Tối qua lại thức khuya học bài à?"
Tôi cầm chiếc bánh bao, ngập ngừng gật đầu.
"Vâng ạ, tại bài tập dạo này khá nhiều với đề đội tuyển nữa nên con gắng..."
"Nhiều đến mấy cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Con xem, mới sáng ra đã trông như người mất hồn rồi."
Tôi cười trừ.
"Con biết rồi mà mẹ."
Nói thì nói vậy, nhưng nghĩ đến ba đề toán nâng cao của đội tuyển còn bỏ dở trong cặp , tôi lại không khỏi thở dài.
Trên đời này, có lẽ thứ khiến tôi đau đầu nhất không phải những bài kiểm tra bất ngờ, cũng chẳng phải những lần bị giáo viên gọi lên bảng.
Mà chính là môn Toán.
Tôi thích toán nhưng chính tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao những con số trông đơn giản như thế ở lớp với tôi là chuyện nhỏ, nhưng đứng trước mấy đề toán học sinh giỏi thì tôi chẳng biết phải trải thế nào. Rõ ràng dạng này rất quen, biết làm nhưng không biết trình bày...
Ăn sáng xong, tôi đeo cặp lên vai, chào mẹ rồi vội vã ra khỏi nhà.
Thượng Hải vào buổi sớm mang một vẻ đẹp rất riêng. Nắng nhẹ trải dài trên những con phố, vài chiếc lá khẽ lay động trong làn gió đầu thu. Dọc hai bên đường, những hàng cây xanh rì đổ bóng xuống vỉa hè, thỉnh thoảng lại có vài học sinh mặc đồng phục đạp xe lướt qua.
Tôi vừa đi vừa lờ đờ vì buồn ngủ, nhưng chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ lấy lại năng lượng ngày hôm nay!
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo rung lên.
Là tin nhắn của Tạ Miểu Ninh
"Lâm Thanh Nguyệt! Cậu đến đâu rồi? Đừng bảo lại ngủ quên nhé!"
"Đang trên đường. Sắp đến rồi!"
"Nhanh lên! Hôm nay cô có bài kiểm tra đấy!"
Tôi khựng bước.
Kiểm tra? Đối với một đứa là học sinh giỏi Toán cấp thành phố như tôi thì mấy cái bài trên lớp có là gì, cái tôi quan tâm là mấy bài nâng cao trong đội tuyển chưa giải được mà thôi.
Nghĩ vậy, tôi thản nhiên nhét điện thoại vào túi áo, tiếp tục bước về phía trường.
Thượng Hải vào đầu thu vẫn còn vương chút nắng hạ. Những tán cây bên đường khẽ lay động trong gió, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt đất từng vệt sáng loang lổ.
Tôi vừa đi vừa mông lung đủ thứ, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về mấy đề toán tối qua.
Rõ ràng đã tìm được hướng giải, vậy mà đến bước cuối cùng lại chẳng biết phải lập luận thế nào cho hợp lý.
Thật bực mình!
Mải suy nghĩ, tôi chẳng để ý mình đã đến cổng trường từ lúc nào.
Hôm nay không hiểu có chuyện gì mà khu vực trước cổng lại đông đúc hơn thường lệ. Một nhóm nữ sinh đứng tụm năm tụm ba, vừa nhìn về phía gốc cây bên đường vừa thì thầm bàn tán.
"Ê, nhìn kìa! Đẹp trai thật đấy!"
"Cậu ấy học lớp nào vậy? Sao trước giờ chưa thấy bao giờ nhỉ?"
"Không biết nữa, nhưng mà trông giống nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân ấy!"
Tôi tò mò nhìn theo hướng họ đang chỉ, nhưng phía trước đông người quá, chẳng thấy được gì ngoài những chiếc áo đồng phục trắng xanh chen chúc nhau.
Chắc lại có anh chàng đẹp trai nào xuất hiện thôi mà.
Tôi ngáp dài, kéo lại quai cặp trên vai.
Đẹp trai thì có giải hộ tôi được ba đề Toán kia không?
Không thì xin phép, tôi chẳng có hứng thú.
Nghĩ vậy, tôi cúi đầu tiếp tục bước đi, định len qua đám đông để vào trường.
Nào ngờ, vừa rẽ qua một nhóm nữ sinh, tôi đã đâm sầm vào một người.
"Bịch!"
"A!"
Tôi loạng choạng lùi lại hai bước, quyển vở đang cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất.
"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Một giọng nam trong trẻo vang lên ngay phía trước.
Tôi vừa xoa trán vừa ngẩng đầu, định bụng trách người trước mặt vài câu. Thế nhưng, khi nhìn rõ gương mặt cậu, những lời định nói bỗng mắc lại nơi đầu lưỡi.
Trước mặt tôi là một nam sinh cao ráo, mặc bộ đồng phục trắng xanh quen thuộc. Mái tóc đen mềm mại hơi rủ xuống trán, sống mũi cao, đường nét gương mặt thanh tú. Đặc biệt, dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt cậu sáng trong, mang theo nét dịu dàng rất khó diễn tả.
Tôi chớp mắt.
Bây giờ thì tôi hiểu tại sao đám nữ sinh kia lại tụ tập đông như vậy rồi.
Đúng là đẹp trai thật.
"Cậu có bị đau ở đâu không?"
"À, không sao! Xin lỗi, tại tôi không nhìn đường."
"Không sao là tốt rồi."
Cậu khẽ cười, sau đó cúi xuống nhặt quyển vở vừa rơi dưới chân tôi.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào.
"Ơ, kia chẳng phải Lâm Thanh Nguyệt sao?"
"Đúng rồi! Là bạn nữ từng đạt giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp thành phố đấy!"
"Trời, hóa ra là cậu ấy à? Ngoài đời xinh thật đấy!"
"Nhưng mà nam sinh kia là ai nhỉ? Hai người quen nhau sao?"
Tôi nghe thấy loáng thoáng vài câu bàn tán, cũng chẳng lấy làm lạ.
Từ sau cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố năm ngoái, tên tôi thường xuyên xuất hiện trên bảng tuyên dương của trường. Thỉnh thoảng đi ngang hành lang, tôi còn bị mấy em khóa dưới nhận ra rồi chạy đến hỏi kinh nghiệm học tập.
Ban đầu cũng có chút ngại ngùng, nhưng lâu dần thành quen.
Chỉ là hôm nay, giữa bao nhiêu người như thế này, tôi lại vô tình đâm sầm vào một nam sinh lạ mặt.
Đúng là mất mặt thật!
"Của cậu này."
Giọng nói của cậu kéo tôi trở về thực tại.
Tôi cúi xuống nhìn quyển vở được đưa đến trước mặt, vội vàng nhận lấy.
"Ờ,Cảm ơn nhé!"
Cậu không đáp ngay, ánh mắt thoáng dừng trên dòng chữ Đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ngoài bìa vở.
"Lâm Thanh Nguyệt?"
Tôi hơi ngạc nhiên.
"Sao cậu biết tên tôi?"
Cậu đưa mắt nhìn về phía nhóm học sinh đang bàn tán cách đó không xa, khóe môi khẽ cong.
"Hình như ở đây không khó để biết tên cậu."
Tôi ngẩn ra một giây, sau đó bật cười.
"À, ra vậy."
Cậu bật cười.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, vội vàng ôm quyển vở vào ngực.
"Thôi, tôi phải lên lớp rồi!"
"Ừ, chào."
Tôi quay người rời đi, bỏ lại phía sau những tiếng bàn tán vẫn chưa dứt. Nhưng đi được vài bước tôi lại ngờ ngợ, thấy cậu thanh niên kia quen quen mà chả nhớ là ai. Chắc tại tối qua ngủ ít quá nên đầu óc bắt đầu có vấn đề rồi.
"Lâm Thanh Nguyệt!"
Vừa bước vào hành lang tầng hai, tôi đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
Tạ Miểu Ninh đang đứng trước cửa lớp, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt chẳng khác nào một bà mẹ đang đợi đứa con ham chơi trở về.
"Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện!"
Tôi bật cười.
"Đại tiểu thư Tạ, mới sáng sớm mà cậu đã nhớ tớ đến thế rồi à?"
"Nhớ cái đầu cậu ấy! Tớ còn tưởng cậu ngủ quên thật rồi!"
"Yên tâm, tớ vẫn còn sống khỏe mạnh."
"Khỏe mạnh mà mắt thâm như gấu trúc thế kia?"
Tôi đưa tay sờ mặt.
"Có đến mức ấy không?"
"Có! Đúng là phí phạm nhan sắc! Khuôn mặt xinh xắn thế này mà sáng ra cứ ngơ ngơ ngác ngác như người trên mây.""
Tôi thở dài, kéo tay cô ấy vào lớp.
"Được rồi, được rồi. Hôm qua tớ thức giải đề đội tuyển nên ngủ hơi muộn."
Miểu Ninh lập tức quay sang.
"Ba đề thầy giao hôm qua ấy hả? Cậu làm xong chưa?"
"Chưa hẳn."
"Hả? Ngay cả cậu cũng chưa làm xong?"
"Tớ giải được gần hết rồi, chỉ còn vài bước lập luận chưa ổn."
Miểu Ninh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất lực.
Tôi nhướng mày.
"Sao? Tớ là người chứ có phải máy giải Toán đâu."
"Nhưng cậu là Lâm Thanh Nguyệt đấy!"
"Thì sao?"
"Học bá toàn diện của trường chúng ta! Từ lúc vào cấp ba đến giờ, lần nào thi cử cũng nằm trong top đầu, môn nào cũng giỏi. Đã thế năm ngoái còn giành giải học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Cậu bảo tớ không ngưỡng mộ sao được?"
"Lâm Thanh Nguyệt, tớ thật sự không hiểu nổi cậu. Đã giành giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp thành phố rồi mà vẫn tự hành hạ mình với đống đề ấy."
Miểu Ninh liếc tôi một cái, sau đó ghé sát lại, hạ thấp giọng.
"À, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy."
Tôi đang lật sách, nghe vậy chỉ thuận miệng đáp:
"Thế à?"
"Này! Cậu không tò mò chút nào sao?"
"Có gì mà tò mò? Học sinh chuyển trường thôi mà."
"Nghe bảo chuyển từ Bắc Kinh đến đấy!"
Tôi ngẩng đầu.
"Bắc Kinh?"
"Ừ! Hình như thành tích học tập cũng rất tốt."
"Ồ."
"Ồ cái gì mà ồ! Cậu không có chút phản ứng nào khác à?"
Tôi suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp:
"Hy vọng cậu ấy giỏi Toán."
"Tại sao?"
"Để tớ có thêm người trao đổi đề."
"..."
Miểu Ninh nhìn tôi chằm chằm.
"Lâm Thanh Nguyệt, ngoài Toán ra, trong đầu cậu còn thứ gì khác không vậy?"
"Có chứ."
"Gì?"
"Ăn, ngủ và chơi."
"Cậu đúng là hết thuốc chữa!"
Đến giờ vào lớp.
Cả lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi-lớp 11A1. Những tiếng trò chuyện dần nhỏ lại khi thầy chủ nhiệm bước vào.
Thầy đặt tập giáo án lên bàn, đưa mắt nhìn một lượt quanh lớp rồi mỉm cười.
"Các em, trước khi bắt đầu tiết học hôm nay, thầy có một thông báo."
Cả lớp lập tức nhộn nhạo.
"Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Bạn vừa chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn hòa nhập với môi trường mới."
Vừa dứt lời, bên dưới đã vang lên những tiếng xì xào.
Miểu Ninh huých nhẹ khuỷu tay vào người tôi.
"Thấy chưa? Tớ bảo mà!"
Tôi gật đầu lấy lệ, tiếp tục xoay cây bút trong tay.
Thầy chủ nhiệm quay ra cửa.
"Em vào đi."
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Một nam sinh chậm rãi bước vào lớp.
Áo sơ mi trắng, quần đồng phục sẫm màu, dáng người cao ráo. Ánh nắng từ cửa sổ hắt nghiêng qua vai cậu, khiến những đường nét trên gương mặt càng thêm rõ ràng.
Tôi đang cúi đầu nghịch bút.
Miểu Ninh ghé sát tai tôi, thì thầm:
"Ê, đẹp trai thật đấy!"
Tôi không đáp.
"Xin chào mọi người, mình tên là Cố Đình Phong"
Mấy đứa con gái trong lớp tôi ồ lên, tỏ vẻ thích thú.
Tôi sững người.
Cố... Đình Phong?
Một cái tên tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi.
Trong đầu tôi bất giác hiện lên những dòng tin nhắn từ rất lâu về trước.
"Câu này cậu làm sai từ bước thứ hai rồi."
"Đừng vội xem đáp án, thử nghĩ lại một lần nữa đi."
" Mong mọi người sau này có thể giúp đỡ mình"
Giọng nói cậu bình thản, mang theo chút ý cười.
Tôi vô thức siết chặt cây bút.
Miểu Ninh quay sang nhìn tôi.
"Thanh Nguyệt, sao mặt cậu kỳ vậy?"
Tôi giật mình, vội lắc đầu.
"Không có gì."
Tôi cúi xuống, giả vờ chăm chú nhìn trang sách trước mặt.
Chắc chỉ là trùng tên thôi.
Dù sao trái đất rộng lớn như vậy, người trùng họ trùng tên đâu phải chuyện hiếm gặp.
Mới cả, tôi người bạn trên mạng năm ấy của tôi nhìn trẻ con lắm không thanh tú như này đâu.
Làm sao có thể chắc chắn được?
Nghĩ đến đây, tôi dần bình tĩnh lại.
Trên bục giảng, thầy chủ nhiệm nhìn quanh lớp, dường như đang tìm một chỗ ngồi thích hợp.
"Cố Đình Phong, em ngồi..."
Thầy ngừng lại vài giây rồi đưa tay chỉ về phía cuối lớp.
"Chỗ trống bên cạnh Lâm Thanh Nguyệt nhé."
Tôi đang cúi đầu cất quyển vở vào ngăn bàn, nghe thấy tên mình liền ngẩng phắt lên.
"Hả? Em ạ?"
Gần như cùng lúc, cả lớp cũng ồ lên.
"Thầy ơi, chỗ đó không được đâu ạ!"
"Đúng đấy thầy! Từ trước đến giờ có ai ngồi cùng Thanh Nguyệt được đâu!"
"Ngay cả Miểu Ninh còn bị cậu ấy đuổi về bàn mình cơ mà!"
Tôi lập tức quay sang trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng.
"Này! Ai đuổi chứ? Tớ chỉ bảo cậu ấy đừng nói chuyện lúc tớ đang làm bài thôi!"
Cả lớp bật cười.
Tạ Miểu Ninh cũng không bỏ lỡ cơ hội, lập tức giơ tay góp vui:
"Em làm chứng ạ! Thanh Nguyệt nhà mình bình thường rất dễ thương, nhưng một khi đã cầm bút giải Toán thì tốt nhất đừng ai làm phiền!"
"Đúng đúng! Ngồi cạnh cậu ấy áp lực lắm!"
"Nhỡ đang ngủ gật mà bị học bá nhìn thấy thì sao?"
Tiếng cười lại vang lên khắp lớp.
Tôi bất lực chống trán.
Rốt cuộc trong mắt mọi người, tôi đáng sợ đến thế sao?
Thực ra, trước đây tôi cũng từng có bạn cùng bàn. Chỉ là người thì quá thích nói chuyện, người lại thường xuyên mượn vở chép bài, khiến tôi chẳng thể tập trung. Sau vài lần đổi chỗ, thầy chủ nhiệm quyết định để tôi ngồi một mình.
Từ đó đến nay, chiếc ghế bên cạnh tôi vẫn luôn bỏ trống.
Thầy chủ nhiệm bật cười, đưa tay ra hiệu cho cả lớp trật tự.
"Được rồi, các em đừng trêu bạn nữa. Thanh Nguyệt học tập nghiêm túc là điều tốt, nhưng cũng phải học cách hòa đồng với bạn cùng bàn chứ."
"Em vẫn rất hòa đồng mà thầy..." Tôi nhỏ giọng phản đối.
"Vậy thì càng tốt." Thầy mỉm cười. "Đình Phong, em thấy sao?"
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nam sinh đang đứng trên bục giảng.
Cậu nhìn về phía tôi.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên một ý cười.
"Em không có ý kiến ạ."
Giọng cậu bình thản đến mức khiến cả lớp im lặng mất vài giây.
Thầy hài lòng gật đầu.
"Vậy quyết định thế nhé. Em xuống ngồi cạnh Thanh Nguyệt đi."
Cố Đình Phong cầm cặp sách, chậm rãi bước xuống bục giảng.
Tôi nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, thầm thở dài.
Xem ra những ngày tháng yên tĩnh của mình sắp kết thúc rồi.
Cậu dừng lại bên bàn tôi, đặt cặp xuống ghế rồi nghiêng đầu nhìn sang.
"Chỗ này có ai ngồi không?"
Tôi liếc cậu.
"Thầy vừa xếp cậu ngồi đây mà."
"Ừ, tôi biết."
"Vậy còn hỏi?"
Cậu khẽ cười.
"Chỉ muốn hỏi ý kiến bạn cùng bàn thôi."
Tôi nhất thời không biết đáp lại thế nào, đành dịch chồng sách sang một bên, nhường chỗ cho cậu.
"Ngồi đi."
"Cảm ơn."
Cậu kéo ghế ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng, không gây ra chút tiếng động nào.
Tôi vừa định tiếp tục xem bài thì giọng nói của cậu bất chợt vang lên bên cạnh.
"Lâm Thanh Nguyệt."
Tôi quay sang.
"Gì?"
Cậu nhìn tôi, đôi mắt sáng cong lên rất nhẹ.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tôi ngẩn ra một thoáng, sau đó nhớ đến cuộc va chạm ở cổng trường.
"Ừ, trùng hợp thật."
Cậu không đáp, chỉ khẽ mỉm cười rồi lấy sách vở ra khỏi cặp.
Tôi cũng không hỏi thêm.
Dù sao, trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, Cố Đình Phong chỉ đơn giản là một học sinh mới chuyển trường, tình cờ trùng tên với một người quen cũ.
Tôi đâu biết rằng, đối với cậu, cuộc gặp gỡ này chưa bao giờ là một sự trùng hợp.