Sáng hôm sau, tại lớp 10a8.
Cô với Diệp vừa bước vào lớp đã thấy Minh ở đó, chỗ của cô thì có một bạn nam khác đang ngồi. Cô bước lại, cậu bạn ấy thấy cô thì cũng trả chỗ cho cô.
“Hello”
“Hello. Mình nghe Minh nói bạn tên Thùy Anh hả? Mình cũng tên Anh nè, Hoàng Anh.” Cậu bạn đó nói.
“Trùng hợp ghê. Hai đứa mình ngay đầu danh sách luôn.”
“Đúng rồi á, quá trời trùng hợp luôn. Coi chừng mai mốt hai đứa lên trả bài chung luôn á”
“Về chỗ đi, sắp tới giờ cờ đỏ đi trực rồi.” Minh lên tiếng.
“Ùa.”
Cô vừa ngồi xuống ghế thì thấy trên bàn học bỗng xuất hiện một bông hoa hướng dương được đan bằng len.
“Ơ, của bạn à?” Cô quay qua hỏi Minh.
“Cho bạn á.”
“Sao lại tặng hoa cho tui nữa vậy?”
“Tại sợ bạn chưa xem tui là bạn thân.”
“....” Cô đoán chắc cậu ấy cũng có nhiều bạn lắm đây…
“Minh ơi…”
“Hửm?”
“Cảm ơn bạn nha ” Cô nói nhỏ. Cô muốn hỏi cậu ấy nhớ cô không, nhưng mà không dám, lỡ nhận lại câu trả lời là không nhớ chắc cô quê lắm á.
“Không có gì đâu. Mà vậy thì hai đứa mình trở thành bạn rồi đúng không?” Bỗng nhiên Minh hỏi
“Hả? Mình là bạn từ hôm qua rồi mà?”
“Vậy đừng xưng bạn tui nữa, xa cách…”
“Ò, biết gòi”
Chiều tối hôm đó, Diệp qua nhà cô chơi. Cả hai đang nói chuyện trong phòng.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện, Diệp chú ý thấy trên kệ trang trí của cô có 2 bông hoa hướng dương đang được để ở đó.
“Mày kiếm đâu ra hai cái bông hoa này vậy? Đẹp ghê á. Đúng thiệt là người thích hoa hướng dương có khác, đồ trang trí hình hoa hướng dương đều mua về sưu tầm.”
“Hoa đó là Minh tặng á.” Vừa nói cô vừa bất giác nở nụ cười.
“Hả? Ê, khai mau, mày với Minh là mối quan hệ gì? Tao thấy lạ lắm nha, mới quen có hai ngày mà hai đứa bây hơi bị thân rồi á, còn tặng hoa cho nhau nữa.”
“Tặng hoa cho nhau khi nào? Tao có tặng cho bạn ấy đâu? Hai đứa tao còn có mối quan hệ gì nữa, bạn cùng bàn thôi. Nói chuyện khá hợp nhau nên dễ thân.”
“Ủa dị hỏ, bạn cùng bàn mà tặng hoa đồ.” Diệp chọc cô.
“Em lạy chị á chị hai, chị đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đó, hai hôm nay tao có chuyện buồn, cậu ấy thấy tao không vui nên tặng hoa tao thích để tao vui hơn.”
“Thiệt hả?”
“Thiệt.”
“Ờ, nhưng mà…”
“Nhưng cái gì nữa, sự thật là vậy đó chị hai.”
“Mày nói vậy thì tao tin mày. Ê mà 18h rồi, tao về nha, lát mẹ tao xuống kiếm nữa.”
“Oke.” Cô ra cửa tiễn Diệp về.
Quay lại phòng, cô nhìn về phía 2 bông hoa đang nằm trên kệ trang trí [Hai đứa tao có cái gì được chứ, chỉ là cậu ấy tốt với tất cả mọi người mà thôi…Hồi trước cũng vậy]
Đột nhiên điện thoại cô nhận được tin nhắn, thì ra là tin nhắn zalo của cậu ấy, chắc cậu ấy lấy acc của cô trong nhóm lớp rồi.
[“Ê Anh.”
“Hả sao á?”
“Kết bạn zalo với facebook đi mày, đã nói là bạn thì phải kết bạn zalo fb với nhau chứ.”
“Oki, fb tao nè.”]
Vừa gửi xong là cô thấy lời mời kết bạn của cậu ấy.
Cô đồng ý kết bạn. Cô vừa đồng ý xong là thấy cậu ấy đổi biệt danh messenger của cô thành “Công chúa.”
Cô hơi bất ngờ vì cậu ấy để biệt danh này cho cô, đây là người đầu tiên đặt biệt danh cho cô là “Công chúa” luôn á.
[“Ủa, sao mày để biệt danh này vậy?”
“Tại vì tao thấy bình thường đi học mày như công chúa vậy á.”
“À.”]Cô nằm trên giường nhìn ngắm cái biệt danh đó một lúc lâu thì ngại quá mà úp mặt xuống giường.
À, nói về hình tượng khi đi học của cô thì khỏi nói rồi, bởi vì trường yêu cầu mặc đồng phục nên cô không thể ăn diện trên phương diện quần áo được, nên cô đổi qua các phụ kiện, có khi là vài cái kẹp cái, một kiểu tóc công chúa vô cùng xinh yêu, một cái cài áo, đôi tất, đôi giày, nên hình tượng trong lớp của cô theo lời Tuyết Nghi thì khá là… “ngựa”. Không ngờ cậu ấy lại từ hình tượng này mà liên tưởng với hai chữ “công chúa”. Là công chúa đó nha Cậu ấy gọi cô là công chúa. Ngại quá…ngại quá… Sao tự nhiên bây giờ cô muốn gặp cậu ấy ghê á.
Cô nằm lăn lộn trên giường một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện của cô và Tuyết Nghi vào 1 năm trước, khi Tuyết Nghi vừa có người yêu.
“Bà chủ ơiiiYêu một người là cảm giác như nào á?”
“Ây da, sao nay mày hỏi cái này vậy, có phải là bé Anh của chúng ta…” Cậu ấy cố tình kéo dài giọng.
“Không phải không phải, tao đọc truyện thấy người ta tả khi gặp người mình thích thì tim đập nhanh đồ đó, nên tao muốn hỏi có giống trong truyện tả hong.”
“À, giống hay không hả? Chắc là…giống á. Khi nhìn thấy người mình thích thì tim sẽ đập nhanh hơn, có người sẽ trực tiếp đỏ mặt, hay không dám nhìn vào mắt người mình thích. Mà xa người mình thích thì sẽ thấy nhớ, cảm giác muốn gặp người đó liền, hay lâu lâu sẽ nghĩ về người đó rồi bật cười không lí do… còn nhiều biểu hiện lắm, mỗi người đều có một biểu hiện khác nhau.”
“À.”
Cảm thấy nhớ ư, lâu lâu nhớ về người đó rồi bật cười ư, sẽ đỏ mặt ư…Đột nhiên cô cứng người lại. Hình như…cô lại một lần nữa thích cậu ấy rồi…Thật ra, hồi đó cô đã có cảm tình với cậu ấy rồi. Cô hỏi Tuyết Nghi cũng vì tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Nhưng mà…khi ấy cô buộc phải chôn tình cảm ấy vào sâu trong tim, bởi vì…cô biết, hai người chỉ vô tình gặp nhau ở đó, cậu ấy cũng chỉ đến đó nghỉ hè. Ngay cả việc cậu ấy ở đâu, học trường nào cô cũng không dám hỏi thì làm sao dám thích cậu ấy được. Nhưng lý do lớn nhất khiến cô quyết định chôn sâu tình cảm này lại là do ngày cô theo mẹ cô về nhà, cậu ấy đã hứa sẽ đến tiễn cô. Nhưng…cuối cùng cậu ấy cũng không đến…Cô nhận ra, cô không biết gì về cậu ấy cả, vậy thì…làm sao cô xứng đáng thích cậu ấy được…
Thì ra…cho dù lý trí đã nói là sẽ không thích cậu ấy nữa nhưng khi con tim lại nhìn thấy cậu ấy một lần nữa thì lý trí không là gì cả. Chỉ đơn giản là người đó nở nụ cười với cô, tặng cô 2 bông hoa nhỏ, đổi một cái biệt danh thật đặc biệt thôi mà bản thân lại tiếp tục sa vào lưới mất rồi. Thì ra, anh hùng chưa cứu mỹ nhân mà “mỹ nhân” đã tương tư “anh hùng” mất rồi.
Cô nhìn về phía 2 bông hoa hướng dương trên bàn. Hình như hướng dương đã tìm thấy mặt trời rực rỡ của nó rồi…Và lần này…mặt trời rất gần hướng dương.
Đột nhiên tiếng điện thoại kéo cô về thực tại, cô mở điện thoại lên thì thấy cậu ấy vừa gửi tin nhắn cho cô.
[“Tao để biệt danh như này được không? Sao mày có vẻ không thích.”
“Không có, thích lắm, yên tâm đi, không có không thích”
“H…hả…”
“À không, ý tao là…à mà mày để biệt danh cho tao thì tao cũng được đặt biệt danh cho mày đúng không?”
“Ừm, mày muốn đặt cái gì cũng được.”
“Okeee.”]
Hmmm…nên để biệt danh gì đây ta. Hay là…
[“Rồi, tao thấy mày có nhiều đồ dùng có hình mặt trời lắm, cho nên tao để biệt danh của mày là mặt trời nhỏ, được không?”
“=)))) Mặt trời thì mặt trời đi, sao lại thêm từ nhỏ nữa? Thấy giống của con gái không?”
“Mặt trời to là mặt trời trên bầu trời, còn mày dưới đất nên chỉ là mặt trời nhỏ thôi.” Mặt trời to là của tất cả mọi người, mặt trời nhỏ là mặt trời chỉ sưởi ấm cho hoa hướng dương.
“Okkkkk, không nói lại mày, mặt trời nhỏ thì mặt trời nhỏ.”]
Bỗng cậu ấy gửi cho cô một tấm hình.
[“Mày ăn dâu tây hông? Dì út tao mua về nhiều quá mà nhà tao không ai ăn được hết.”
“Đồ dì út mày mua mà cho tao, vậy ổn hông?”
“Có gì mà không ổn? Tao không mang đi cho thì nó cũng hư à, dâu tây dễ hư lắm.”
“Vậy tao ăn nha.”
“Ok. mai tao mang vô lớp cho mày.”
“Okkk, cảm ơn nha. Moa Moa”]
Đang nhắn tin thì mẹ cô gõ cửa.
“9h rồi, ngủ đi bé Anh.”
“Dạ.”
[“Mẹ tao kêu tao ngủ rồi, mày ngủ ngon nha.”
“Ngủ ngon.”]
Aaaaaa, mặt trời nhỏ, mặt trời mà hoa hướng dương luôn muốn hướng về. Ngại quá ngại quá. Cậu là mặt trời nhỏ, tớ là hoa hướng dương, chúng ta rất hợp nhau, đúng không…?