Chương 1: CHỖ NÀY CÓ NGƯỜI NGỒI KHÔNG?

Ngày 26 tháng 5 năm XXXX. Hôm nay là buổi lễ tổng kết dành cho lớp 12. Bởi vì vậy mà Thùy Anh đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị chỉnh chu nhất cho buổi lễ đánh dấu sự kết thúc của 12 năm đèn sách. Hôm qua cô đã hẹn với Ngọc Diệp -bạn thân của cô- đi chung, để phụ cô mua một ít đồ cần thiết cho buổi lễ. “Alo, mày chuẩn bị xong chưa Diệp? Bây giờ tao chạy qua nhà mày rồi hai đứa mình đi luôn nha.” Vừa cầm điện thoại cô vừa chạy ra chiếc xe máy đang đậu trước nhà. “Ok, mày qua đi.” “Ok.” Cô tắt máy, mở khóa xe, chạy đi. Sau khi cô chạy qua nhà gặp Ngọc Diệp thì cả hai cùng nhau chạy ra tiệm tạp hóa mua một quà theo như lời cô chủ nhiệm đã dặn. 6h30, tại trường học. “Không biết bây giờ có ai tới chưa nữa?” Ngọc Diệp hai tay cầm hai túi đồ đợi cô đậu xe. “Hình như thằng Minh với Hoàng Anh tới rồi á” Sau khi đậu xe xong, cô cầm phụ Diệp một túi đồ. Rồi cả hai cùng đi về phía dãy phòng học. Cả hai đi tới bàn uống trà ngoài trời của thầy tổng phụ trách thì thấy cô chủ nhiệm và các bạn khác đang ngồi ở ghế đá gần đó. Có hai bạn nam chạy lại cầm lấy túi đồ mà cô với Diệp đang cầm. “Dạ thưa cô em mới tới” Anh và Diệp thưa cô Vy (cô chủ nhiệm) “Ừm, đồ mua đủ chưa Thùy Anh?” Cô Vy hỏi “Đủ rồi cô. Có một vài món không có hàng thì tụi em thay bằng cái khác ạ. Đây là biên lai với tiền thối lại.” Cô trả lời “Ừm.” Sau đó cô cũng nhìn thấy Minh với Hoàng Anh đang ngồi gần đó. “Ui Hoàng Anh, mày tới sớm dữ à.” Chuyện là hai tuần trước cô với Anh Minh có giận nhau, tới hôm nay vẫn chưa ai nói chuyện với ai, nên bây giờ cô trực tiếp lơ cậu ấy. “Thằng Minh nó qua rước tao sớm.” Hoàng Anh trả lời. “Ừaa” Rồi sau đó không ai nói chuyện với ai nữa, mỗi người tự lướt điện thoại của mình. Nhóm cô đang chơi chung có 2 nữ 2 nam, gồm cô, Diệp, Minh, Hoàng Anh. Thật ra còn cô còn một cô bạn nữa nhưng vì không hợp nên đã tách ra. Bởi vì hai tuần nay cô với Minh giận nhau nên không khí nhóm có hơi căng thẳng. Gần đến giờ bắt đầu buổi lễ thì các bạn còn lại cũng tới gần đủ, nên cả lớp di chuyển tới nơi tổ chức lễ. Buổi lễ cũng từ từ kết thúc, tiếp theo là phần hội, cũng là phần cả lớp cùng nhau chụp hình kỉ niệm. Cô chụp chung với lớp, chụp với một số bạn khá thân trong lớp, chụp với nhóm bạn thân, chụp riêng từng người trong nhóm, duy chỉ có Minh là cô không (dám) rủ chụp. Chụp xong trong lớp thì mọi người cũng kéo nhau ra ngoài để chụp ảnh ngoại cảnh. Cô thì muốn chụp với một vài bạn khác không chung lớp nên đã đi qua lớp kế bên chụp hình. Trong lúc vô tình nhìn ra cửa, cô thấy Minh đang nhìn về phía cô khi cô đang chụp chung với bạn nữ khác. Nói thật thì hiện tại cô đã không còn giận Minh nữa rồi, nhưng mà cô không muốn mình lại là người xin làm lành trước, nên cả hai cứ im lặng với nhau như thế. Đã gần như là kết thúc ngày lễ tổng kết hôm nay rồi mà cô với Minh cũng không một tấm hình riêng nào, cũng chẳng nói với nhau câu nào. Bởi vì Minh có việc bận nên đã xin cô Vy về sớm. Cô Vy nhờ cô phụ Minh mang đồ được trường tặng ra xe. Minh im lặng đi trước, cô theo sau. Không ai biết rằng cô thầm thích Minh gần ba năm rồi, thật ra cô rất mong cô và Minh sẽ tiếp tục cùng nhau học đại học, nhưng cô cũng nghe nói là Minh sẽ không học đại học, cậu ấy sẽ ở lại đây đi làm, còn cô sẽ qua một tỉnh khác học. Thật sự là cô không muốn phải xa cậu ấy một xíu nào. Hôm nay mà cô không nói ra hết tâm tư của mình thì cô sẽ bỏ lỡ cậu ấy mất. “Minh…” Cô gọi cậu thật nhỏ. Nhưng hình như cậu ấy không nghe thấy, cậu ấy lên xe và chạy đi luôn. “Mày qua thành phố X học cùng với tao nha…” Cơn gió ngang qua của mùa hè năm đó đã thổi bay câu nói ấy đi xa, cuốn theo cả mối tình đơn phương ba năm của cô. — 3 năm trước, ngày 27 tháng 8. “Alo, mày đi học chưa vậy Tuyết Nghi? Nay nhận lớp đó, đừng đi trễ nha má. Bây giờ tao qua nhà nhà con Diệp rồi tao với nó qua trường luôn á” “Mày với con Diệp đi đi, nay tao không đi.” Giọng nói Tuyết Nghi khá lạ. “Ủa sao vậy?” “Không có gì hết.” “Ok” Sao hôm nay cậu ấy nói chuyện lạ quá nhỉ? Cô tắt điện thoại rồi lên xe chạy thẳng qua nhà Ngọc Diệp. Ba người bọn cô là bạn rất thân, thân từ những năm học lớp 6 rồi. Tính cách của cô với Ngọc Diệp có nhiều nét khá giống nhau, 2 đứa đều khá trầm tính và hướng nội, nhưng mà cô thì hướng nội với người lạ, với bạn thân thì vẫn ổn; Ngọc Diệp thì hướng nội với người lạ lẫn bạn thân luôn; riêng Tuyết Nghi thì lại hoàn toàn trái ngược, cậu ấy rất hướng ngoại. Nhưng mà, khoảng tháng trước tên trang confession của trường bỗng nhiên xuất hiện một bài đăng nói cô xấu tính, ăn hiếp bạn bè, giả tạo, nói cô thi được vào đây là do gian lận. Tuy mấy cái này đều là bịa đặt, nhưng mà nói thật cô cũng có một tí buồn. Sợ Diệp với Tuyết Nghi cũng bị kéo cảm xúc xuống nên cô chưa bao giờ tâm sự với hai người họ. Thật may là lần chia lớp này cô vẫn học cùng với hai người bạn thân này, nếu bị tách chắc cô khóc hết nước mắt luôn quá. Cả hai tới lớp khá sớm, trong lớp mới có 3 4 bạn thôi, đều là những bạn học lạ, cô với Diệp không quen ai cả. Cô với Ngọc Diệp chọn ngồi ở 2 bàn đầu tiên ở dãy trong cùng. Tuyết Nghi với Ngọc Diệp sẽ ngồi chung với nhau ở bàn đầu tiên, còn cô sẽ ngồi ở bàn thứ hai, không biết sẽ ngồi chung với ai nữa. Cũng sắp tới giờ vô lớp học nên các bạn khác cũng từ vô khá đầy đủ rồi, nhưng chỗ cô vẫn không có ai ngồi, chắc nhìn cô có vẻ khó chịu quá nên không ai dám ngồi chung=)))) Trước khi tới giờ học khoảng năm phút thì có một bạn nam hơi quen mặt chạy vào, bạn đó nhìn quanh rồi chạy thẳng tới chỗ cô. “Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa á?” “Chưa…chưa có.” Cô nhanh chóng cầm balo lên khỏi cái ghế cạnh mình “Bạn ngồi i.” “Cảm ơn.” Cậu ấy vừa ngồi xuống đã quay ra phía sau nói chuyện rồi. Thì ra phía sau là hai người bạn khác của cậu ấy. Cô cuối cùng cũng nhớ ra bạn ấy là ai rồi. Là Minh… Không biết cậu ấy có nhận ra cô không nữa. Năm lớp 8 khi cô theo mẹ xuống quê của một người bạn của mẹ khoảng 3 tháng thì cô có gặp cậu ấy. Hai người lúc đó chơi chung với nhau khá vui vẻ. Không ngờ mới mấy năm mà cậu ấy thay đổi nhiều ghê, bây giờ cậu ấy đẹp trai ghê á, cô cao 1m55, cậu ấy chắc khoảng 1m65 1m7 gì đó, làn da khá đen, cậu ấy để tóc hai mái, mái tóc hình như hơi dài nên lâu lâu là cậu ấy lại dùng tay vuốt ngược lên. “Bạn tên gì á?” Cậu ấy quay qua hỏi cô. Không biết cậu ấy quay lên từ khi nào nữa. Nhưng mà…hình như cậu ấy không nhớ cô. “Nguyễn Ngọc Thùy Anh. Còn bạn?” “Lê Anh Minh.” “Ò.” Vừa giới thiệu tên xong là cô chủ nhiệm vô rồi, hai người cũng không nói được thêm gì nữa. -Giờ giải lao- “Bé Anh, sao nay bà chủ của chúng ta lại không đi học vậy?” Bởi vì ba người đã chơi chung với nhau khá lâu nên cách gọi tên nhau trong nhóm cũng khá đặt biệt. Cô được gọi là bé Anh bởi vì cô sinh vào tháng 12, nhỏ nhất trong ba người, với lại tính cách của cô khá trẻ con, thích nhõng nhẽo; còn Tuyết Nghi thì nhà có mở quán ăn, nên quen gọi cô ấy là bà chủ; Diệp thì được gọi là chị, bởi vì bình thường đi đâu cô ấy cũng hay chăm sóc cho 2 cô bạn thân của mình. “Ai biết đâu, hồi sáng nó nói là nó không đi í.” “Sao vậy ta?” Cô nhún vai biểu lộ bản thân không biết gì. “Ê đi mua gì ăn không?” Chị Diệp hỏi “Mày đi đi, tao không đi đâu. Hôm qua thức khuya đọc cho xong bộ truyện kia, bây giờ buồn ngủ quá” Cô úp mặt xuống bàn. “Ok.” Chị Diệp lấy tiền rồi đi ra khỏi lớp. Minh thì chạy ra khỏi lớp đi chơi với bạn từ khi giáo viên rời khỏi lớp rồi. Cô vô tình nhìn thấy trên bàn cậu ấy có rất nhiều món đồ có họa tiết mặt trời. Cô cứ nằm trên bàn như vậy rồi ngủ quên mất. Hên là tới giờ học thì chị Diệp cũng gọi cô thức dậy. -Giờ tan học- “Ê Anh, mày một mình về trước nha, tao qua nhà bạn mẹ tao lấy chút đồ.” “Ok” Cô vừa trả lời xong là chị Diệp chạy đi mất tiêu. [Làm gì mà gấp vậy trời] Cô cũng nhanh chóng dọn sách vào balo rồi rồi ra lấy xe. Cô vừa chạy xe ra tới cổng trường thì bể bánh xe. “Má, xui dữ vậy trời.” Vừa dắt xe đi tới tiệm sửa xe cô vừa lẩm nhẩm. “Ủa sao dắt xe vậy Thùy Anh?” Minh từ đằng sau chạy tới. “Bể bánh xe rồi ”Vừa nói xong cũng tới tiệm sửa xe nên cô dắt xe thẳng vô tiệm. Minh cũng dừng xe lại. “Ê, đông quá, sửa lâu á. 1h là vô học tiết buổi chiều rồi á.” “Đang không biết làm sao luôn nè. Ba tui hôm nay đi làm rồi, không ra đón được.” “Bạn lên đi, tui chở bạn về.” “....Được không á?” “Yên tâm, vô gửi xe cho chú đi rồi về nè.” “Ok, đợi tui một xíu.” Vừa nói xong là cô chạy vô nói với chú sửa xe. — Cậu ấy im lặng chở cô về. Hai người cứ im lặng như này hoài cô cũng hơi ngại, nên cô tìm chủ đề để nói chuyện với cậu ấy. “Bạn có vẻ thích mặt trời hả?” “Hả? Sao bạn hỏi vậy?” Anh ấy có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi của cô. “Nãy ra chơi tui chú ý thấy trên bàn của bạn có nhiều đồ có hình mặt trời lắm.” “À, mấy cái đó hả? Tui mua đại á.” “À. Vậy bạn thích cái gì vậy?” “Không…biết nữa.” “Ơ, sao lại không biết mình thích cái gì được chứ.” “Vậy còn bạn, bạn thích cái gì?” “Tui thích nhiều thứ lắm, thích hoa nè, thích đọc tiểu thuyết, thích vẽ, thích nhiều lắm.” “Nhìn bạn hơi trầm mà thích nhiều cái dữ ha?” “Gì vậy trời, cái việc tui trầm với cái việc tui thích nhiều cái đâu có trái ngược nhau đâu.” “À, cậu thích hoa gì á?” “Cái này cũng hỏi luôn hả. Hmmm hoa gì tui cũng thích hết á, mà thích nhất chắc là hoa hướng dương á.” “À.” [Chết rồi, hết biết nói gì rồi. Im lặng vậy ngại quá….] Cô đang suy nghĩ thêm chủ đề nói chuyện thì bỗng nhiên cậu dừng xe lại. “Sao vậy?” Cô hỏi “Đợi tui một xíu, tui mua cái này.” “Ok” Cô xuống xe đứng một bên đợi cậu ấy. 5 phút sau cậu ấy đi ra, trên tay cầm một bông hoa hướng dương. “Nè, cho bạn.” Cậu ấy đưa bông hoa cho cô. “Ủa, sao tự nhiên…” “Thì tặng bạn một món cho lần đầu tiên gặp nhau. Với lại hồi sáng thấy cậu không vui cho lắm nên muốn tặng bạn một món gì đó mà bạn thích” “Tui bình thường mà. Cảm ơn nhiều nha.” Cô nhận bông hoa. Còn rất vui là đằng khác. Dù sao thì cô cũng gặp lại người bạn lâu rồi không gặp mà. “Không có gì đâu. Mà bạn nhận hoa của tui rồi là phải làm bạn với tui nha.” “Ựa, tụi mình là bạn rồi mà?” Cậu ấy ngốc quá, hình như không nhận ra cô rồi. “Í tui là bạn thân cơ, không phải là bạn cùng lớp thôi.” “Ò, vậy được rồi, tui với bạn là bạn thân đó.” “Vậy về nha?” “Ừm, về thôi.” [Cậu ấy…Hoa cậu ấy tặng thật đẹp…] Một lát sau cũng tới nhà cô. “Lát nữa cần tui qua rước không á?” “Không cần đâu, lát tui nhờ bạn chở.” “Ok” Nói xong cậu ấy chạy đi.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ