Ăn tối xong, cả hai cùng bước ra khu vực ban công rộng lớn ngắm nhìn thành phố S rực rỡ ánh đèn về đêm.
Phương Linh tựa người vào lan can kính, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trong trẻo, khẽ cất giọng thầm thì:
"Hoàng Bách... Anh có bao giờ nghĩ rằng, nếu đêm mưa hôm ấy em không chạy lạc vào phòng VIP 8888 của anh, thì bây giờ cuộc đời chúng ta sẽ ra sao không?"
Hoàng Bách bước đến đứng sát cạnh cô, ánh mắt thẳm sâu nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú đang ngập tràn ánh trăng của cô. Anh vươn tay, đan những ngón tay thon dài của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của cô, nắm thật chặt:
"Định mệnh không có chữ 'nếu'. Dù em có xuất hiện ở bất cứ đâu, sớm muộn gì em cũng là của tôi."
Gò má Phương Linh đỏ bừng lên dưới ánh đèn, cô đánh nhẹ vào ngực anh, bật cười thanh thúy: "Anh lúc nào cũng bá đạo như thế."
Hoàng Bách cong môi cười khẽ, kéo cô sát vào lồng ngực mình, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng.
Giông bão cuộc đời đã qua đi, những vết thương đã được chữa lành bằng tình yêu chân thành. Bản hợp đồng hôn nhân ban đầu giờ đây đã được viết lại bằng hai chữ "mãi mãi", đánh dấu sự khởi hành của một hạnh phúc thực sự và vĩnh cửu.
Hết.