Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Bách, Phương Linh bước đến khu vực trung tâm sảnh tiệc, nơi lão gia chủ Trần Hoàng Thiên đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sưa chạm trổ tinh xảo. Cụ ông dù đã bước sang tuổi tám mươi nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, quắc thước, toát ra uy quyền của người từng một tay gầy dựng nên đế chế Gold Group.
"Ông nội." Hoàng Bách cất giọng trầm thấp, cung kính cúi đầu chào.
Phương Linh cũng vội vàng cúi người theo, nhẹ nhàng cất tiếng: "Cháu là Phương Linh, cháu chúc ông nội phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn ạ."
Cụ Trần Hoàng Thiên ngước mắt lên, đánh giá Phương Linh từ đầu đến chân. Ánh mắt già dặn ấy như thấu thị mọi tâm tư, khiến người ta có cảm giác không thể che giấu bất cứ điều gì. Căn phòng chìm vào sự im lặng nghẹt thở, tất cả mọi người đều chờ đợi phản ứng của vị lão gia chủ quyền lực này, bởi ai cũng biết cụ vốn là người vô cùng coi trọng môn đăng hộ đối.
Một giây, hai giây trôi qua...
Bỗng nhiên, cụ Trần bật cười lớn, tiếng cười vang dội khắp đại sảnh. Cụ vẫy tay ra hiệu cho Phương Linh bước lại gần hơn, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang hơi lạnh ngắt của cô:
"Được lắm! Khí chất thanh tao, đôi mắt có thần, không rụt rè cũng chẳng kiêu căng. Thằng Bách tính tình lạnh lùng, cứng nhắc như hòn đá, kiếm được một người vợ như cháu xem ra cũng có mắt nhìn đấy chứ!"
Lời khen ngợi bất ngờ của cụ ông khiến đám đông xung quanh ngạc nhiên tột độ, đặc biệt là nhóm người của Trần Hoàng Minh Triết. Mặt Minh Triết cứng đờ lại, ly rượu trong tay suýt chút nữa bị bóp nát. Gã không ngờ cụ ông lại có thiện cảm với Phương Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy.
"Cảm ơn lời khen của ông ạ." Phương Linh thở phào nhẹ nhõm, đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn, chân thành.
Hoàng Bách đứng bên cạnh, ánh mắt phượng thoáng hiện lên một tia dịu dàng khó nhận ra. Anh khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai cô: "Làm tốt lắm, Hoàng Phu nhân."