Nhìn sinh vật trong buồng chứa chất lỏng màu đỏ biến đổi rồi từ từ hoàn thiện hoá thành hình ngươi.
Người mặc áo blouse trắng ở trước nhất không kìm được kích động mà hai tay run rẩy, ánh mắt trong một giây liên tục đổi sắc thái, những nhân viên áo blouse trắng phía sau cũng tương tự như vậy.
Hai tay của những người ghi chép thì run rẩy viết chữ, những người khác cũng kích động không thôi, thậm chí còn có vài người ôm trầm lấy nhau.
Không khí u ám nặng nề trong căn phòng dần bị thay thế bằng sự kích động, đè nén.
Đối với những người áo blouse trắng ở đây, cuộc thí nghiệm này không biết đã diễn ra bao nhiêu năm, trong từng lần từng lần thí nghiệm đó, khi thì chất lỏng trắng bị ô nhiễm nổ tung, khi thì dị hoá thành quái vật, khi thì bị chất lỏng đỏ hoà tan.
Bao nhiêu lần thất bại ngay bước đầu cũng là bước khó nhất, bước này đã ngốn không biết bao nhiêu tài nguyên tổ chức, thời gian của những người thí nghiệm này.
Mà giờ bước thứ nhất tạo thành thân thể đã thành công mỹ mãn, chỉ còn bước cuối cùng là tạo ra ý thức thôi là có thể thành công một nửa khó nhất của quá trình tạo sinh vật siêu phàm.
Nếu hiện giờ có kẻ quấy phá ở đây, giám chắc là những tên áo blouse trắng đang điên cuồng hưng phấn này sẽ thực sự liều mạng đến cùng.
Khi thứ trong buồng chứa kia đã hoàn toàn biến thành hình đáng một thiếu niên và đã dừng lại quá trình phát triển, thấy đã đến lúc.
Người áo blouse trắng chủ trì cuộc thí nghiệm phấn khích không kìm được mà run rẩy, ông ta với giọng điệu bình tĩnh lại có phần phấn khích nói:
"Tạo thân thể hoàn thành.
Quá trình tiếp theo, tạo ý thức."
Những vân viên phía sau ông ta không nói gì bắt đầu làm theo mệnh lệnh.
Có người đi đến trước bảng thông tin dạng máy tính trước buồng chứa bắt đầu thao tác, có người lấy ra những thiết bị quay phim khác chuẩn bị sẵn sàng chào đón cái gọi là sinh vật nhân tạo siêu phàm ngày nhớ đêm mong kia, còn số người còn lại đa phần là ghi chép, báo cáo số liệu qua những máy đánh chữ vô tuyến không biết lấy từ đâu.
"Ý thức nhân tạo đã sẵn sàng, chuẩn bị truyền ý thức" Nhân viên thí nghiệm ngồi trước bảng thông tin buồng chứa thông báo, giọng nói của hắn vui mừng, thiếu điều nhảy cẫng lên hoan hô thôi.
Nhưng vào lúc tất cả người áo blouse trắng ở đây mong chờ kì tích tạo ra sinh vật có trí khôn thì.
"Ầm, đùng" Đột nhiên xuất hiện những âm thanh va chạm như một cuộc tai nạn xe ở sau cánh cửa thép dẫn vào phòng nghiên cứu, cánh cửa thép dày 6 cm bị húc bay từ ngoài vào trong, trên quãng đường bay vào, nó còn vô tình đụng phải một vài người xui xẻo, trong chớp mắt họ đã biến thành thịt nát, cho đến khi cánh cửa ấy bay lên một khoảng, cuối cùng nó mới hết đà bay mà từ từ rơi xuống một người áo blouse khác đang co ro trên đất rồi dừng hẳn lại.
...
Ta có một giấc mơ.
Ta mơ bản thân đã chết, ta mơ mình phiêu đãng ở trong vũ trụ mênh mông vô bờ.
Ta cũng có cảm giác mình đã quên đi gì đó, nhưng ta không thể nhớ gì cả.
Trong sự mơ màng, ta có cảm giác mình lơ lửng trôi về phía trước.
...
"Này, ngươi tỉnh dậy chưa, này, này,..."
Trong sự tối đen và mơ hồ, ta nghe thấy âm thanh mơ hồ nào đó.
"Ngài Zasut, hay là để tôi gọi nó dậy cho, ngài không cần nhiều lời với con quái vật này đâu."
Lại một âm thanh nữa vang lên, trong sự cố gắng làm rõ ràng suy nghĩ và mong muốn tỉnh dậy của ta, ta cảm thấy thế giới xung quanh dần có nhiều âm thanh hơn và ta cũng cảm nhận nhiều sự vật xung quanh hơn.
Ta nghe thấy từng tiếng "tút tút" đều đặn, từng cái hít thở khe khẽ, khi ta muốn động đậy thì ở tứ chi ta vang lên nhưng âm thanh leng keng lạnh lẽo, lạnh lẽo trên da thịt là cảm giác đầu tiên ta cảm nhận khi lấy lại ý thức.
Ta từ từ mở mắt ra, nhưng rất nhanh lại nheo mắt lại, không rõ vì sao trên đầu ta có thứ chiếu ra ánh sáng chói mắt, tình huống này lại càng làm ta thêm mờ mịt.
Ta bây giờ mới cảm giác được bản thân đang nằm ngửa, tứ chi của ta không rõ vì sao mà rất nặng, không thể động đậy nổi.
Bỗng thứ phát ra ánh sáng kia biến mất, khi ta hơi mở híp mắt muốn nhìn xung quanh thì không biết từ đầu xuất hiện một người trong tầm mắt của ta, hắn cúi đầu xuống nhìn ta đầy tò mò như nhìn sinh vật lạ nói:
"Ngươi tỉnh rồi, này, ngươi nghe hiểu ta nói không?"
Ta rất hoang mang, ta không rõ và không biết vì sao mà ta gọi thứ kia là "người", ta chỉ cảm thấy trong bản năng, đó là người.
Ta cũng không biết vì sao ta lại hiểu được người kia nói cái gì, cho nên ta hơi yếu ớt nhìn người kia, mở miệng nói một cách khàn khàn không lưu loát:
"Ta, ngươi, ta hiểu những, những gì ngươi nói."
Người kia thấy ta mở miệng nói chuyện, dù chưa lưu loát và mơ hồ nhưng người kia xác định sinh vật trước mắt này thực sự biết nói, ánh mắt hắn loé lên sự chấn kinh, thán phục, căm ghét, miệng hắn lẩm bẩm nhỏ:
"Đám điên này thực sự làm được, bọn chúng vậy mà thực sự tạo ra một sinh vật nhân tạo có trí khôn."
Ta thấy người kia nghe ta nói xong thì không nói gì nhìn chằm chằm ta, miệng của hắn mấp mô lẩm bẩm gì đó, khi ta muốn mở miệng lần nữa thì người kia lên tiếng:
"Ngươi nhớ được những gì?"
Vừa nói người kia lấy từ bên cạnh một bản ghi chép bắt đầu ghi cái gì đó.
Ta không hiểu hắn đang làm gì nhưng ta vẫn trả lời hắn với sự mơ hồ:
"Ta không nhớ gì cả.
Ta không biết ta là ai.
Đây là nơi nào?"
Người kia vừa nghe ta nói vừa viết viết gì đó, xong còn đứng đơ ra giống như suy tư gì đó, vài phút sau mới mở miệng nói:
"Ngươi không có quyền đặt câu hỏi, nhưng ta cũng nói luôn, không cần biết ngươi hiểu hay không, hiện tại ngươi đang ở khu thí nghiệm của vương quốc.
Ngươi được gọi sinh vật nhân tạo 001 trong hồ sơ, nên ngươi gọi là 001.
Còn nữa, nhớ cho kĩ, ngươi là quái vật nhân tạo, không phải con người.
Và nhiệm vụ của con quái vật nhân tạo như ngươi đó là phải nghe theo lời con người chúng ta.
Nếu ngươi dám kháng lệnh, chúng ta sẽ giết ngươi hiểu chưa?"
Zasut vừa nói vừa nhìn 001, trong ánh mắt ấy không như nhìn một sinh vật có trí khôn mà là như nhìn một công cụ, một con vật thí nghiệm, một súc vật nuôi nhốt với mục đích thí nghiệm.
001 bị ánh mắt Zasut nhìn chằm chằm như nhìn súc vật vậy, 001 bất giác mà rùng mình, trong lòng của hắn không kìm được mà sinh ra sợ hãi sâu sắc, hắn không rõ vì sao hắn ở đây, không rõ nơi này là nơi nào, không rõ những người này là ai, tại sao lại bắt hắn.
Và hắn cũng không rõ vì sao mình bị đối xử như vậy, cứ như thế bỗng nhiên mà bị bắt nhốt, khống chế rồi toàn quyền quyết định giống như hắn là con vật.
001 Vì sợ hãi, hoang mang, khó hiểu của nơi này, để kìm đi nỗi lòng của mình, hắn nhắm mắt lại để không còn nhìn những thứ tồi tệ xung quanh nữa.
Zasut thấy 001 có giáng vẻ sợ hãi và cam chịu như vậy, ánh mắt hắn như con rắn độc tìm thấy điểm yếu con mồi, hắn tiếp tục ghi chép gì đó rồi nói với hai người đàn ông cường tráng mặc giáp da đang canh ở cửa:
"Các ngươi đến đẩy cái bàn này theo ta đến phòng kính thí nghiệm."
Hai người đàn ông kia không nói gì nhận lệnh, đi đến bên cái bàn dài có bánh xe 001 danh nằm trên đó đi.
001 nghe đến mình sẽ bị đưa đi, hắn không hiểu phòng kính thí nghiệm là gì nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn.
Hắn giãy giụa trên bàn dài muốn thoát ra, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng da thịt ma sát vào kim loại cứng, không có tác dụng gì cả.
Zasut thấy 001 có ý chí cầu sinh như vậy thì cười khinh thường, hắn không nói gì mà đi trước dẫn đầu, mở cửa đi ra khỏi phòng thí nghiệm, phía sau là hai người đàn ông một trước một sau đẩy cái bàn dài 001 đang bị trói trên đó.