Chương 1: Sinh vật nhân tạo

Trong vùng không gian rộng lớn hư vô, vô định, giữa các thiên thể gần xa đang lấp loé ánh sáng nhỏ nhoi, từng dải ngân hà xung quanh như từng bức tranh sơn thuỷ, lộng lẫy và sâu thẳm. Ở một nơi nào đó trong hư không rộng lớn này, có một đoàn ánh sáng trắng đang trôi nổi giữa không gian. Đoàn ánh sáng rất nhỏ nhoi, so với những vì sao và thiên thể xung quanh, nó như hạt cát trong núi đá. Nhưng nó lại toả ra ánh sáng thuần khiết hơn bất kì ngôi sao hay thiên thể xung quanh. Ánh sáng ấy thuần khiết mà nhu hoà, du đãng trong hư không rộng lớn tĩnh mịch. Theo từng đợt ngôi sao và thiên thể xung quanh chớp tắt lại càng tôn lên ánh sáng thuần khiết của đoàn ánh sáng kia. Không như những thiên thể hay ngôi sao trong hư không, chúng hoặc là một hành tinh nào đó, hoặc là ngôi sao nào đó. Đoàn ánh sáng này khác chúng, vì đoàn ánh sáng này cứ trống rỗng xuất hiện như vậy, nó không có thực thể, cũng không có năng lượng. Trống rỗng xuất hiện rồi phiêu đãng vô định trong hư không vô tận. Trong lúc đoàn ánh sáng ấy đang phiêu động không mục đích như mọi khi. Bỗng không gian phía trên đoàn ánh sáng ấy vặn vẹo mờ ảo, ban đầu chỉ là không gian vặn vẹo nhỏ, nhưng càng ngày không gian càng biến động kịch liệt, chỉ trong chớp mắt, một vùng không gian rộng lớn phía trên đoàn ánh sáng ấy vặn vẹo chuyển từ mờ ảo thành rõ ràng, trên vùng không gian ấy hình thành nên một hành lang. Nếu đặt hành lang này trong thế giới hiện thực, người ta chỉ coi nó là một hành lang cổ kính với phong cách châu âu trung cổ bình thường thôi. Nhưng nơi này lại là hư không, ở hư không vô tận này trống rỗng xuất hiện một hành lang hoang đường đến nhường nào. Khi hành lang cổ kính mờ ảo xuất hiện, theo sau đó là bức tường hai bên hành lang và cuối cùng là những cánh cửa. Nếu nhìn theo góc nghiêng thì hành lang cùng lắm chỉ vài 2-300 mét, nhưng nếu nhìn thẳng vào hành lang, ngươi sẽ thần kì phát hiện hành lang này giống như được kéo dài vô tận, vô tận đến khi tầm mắt ngươi không thể nhìn xa được nữa, song song với hành lang dài vô tận, những cánh cửa hai bên tường hành lang cũng như vậy. Những cánh cửa này hoàn hảo cách nhau 5 mét, cùng hai bên tường hành lang kéo dài không điểm kết. Vào khoảng khắc hành lang này được hình thành phía trên đoàn ánh sáng. Đột nhiên một trong vô tận cánh cửa ở hành lang kia mở ra, ở trong cánh cửa bóng đêm đến kịt đó bỗng nhiên thò ra một cánh tay. Cánh tay này thực chất cũng không phải là tay, chúng giống một đoàn năng lượng mờ nhạt mà đen kịt hình thành một cánh tay vậy. Cánh tay không rõ mục đích này thò ra từ cánh cửa, xong như thể đã có mục tiêu xác định. Cánh tay ấy chỉ trong chớp mắt xuất hiện như dịch chuyển phía trên đoàn ánh sáng trong gang tấc, rồi bàn tay kia từ từ mở ra, tiến về phía đoàn ánh sáng như thể muốn bắt lấy nó. Còn đoàn ánh sáng kia vẫn như cũ, chậm rãi phiêu dạt trong hư không, giống như thực sự không cảm nhận được nguy hiểm. Nói thì dài nhưng thực tế là trong nháy mắt, bàn tay đen kịt được hình thành từ năng lượng hư vô mờ mịt kia nắm lấy đoàn ánh sáng, chỉ trong một cái chớp mắt, cánh tay đen kịt vừa mới nãy còn đang ở bên ngoài, trong chớp mắt biến mất sau cánh cửa của hành lang vô tận. Giống như đã hoàn thành mục đích, hành lang trên hư không bắt đầu mờ đi, trở nên hư hư thực thực rồi chậm rãi biến mất. Những chuyện vừa diễn ra vừa rồi tưởng chừng là một quá trình, thực tế là vài giây, đoàn ánh sáng mới lúc nãy còn phiêu đãng vô định, giờ đã biến mất, thay vào đó là sự tĩnh mịch. ... "Tút... tút... tút." Trong một nơi tối tăm không ánh mặt trời dưới lòng đất sâu hàng chục mét, trong một căn phòng ánh sáng mờ nhạt, có một đám người không rõ số lượng, không rõ tướng mạo mặc áo blouse trắng đang đứng tụ tập vây xung quanh một buồng chứa kỳ lạ đầy dịch đỏ chính giữa căn phòng. Trong bóng tối mờ ảo, họ giống như không quan tâm việc đó mà mỗi người làm việc riêng của mình. Có người thì ghi chép số liệu trên bảng trạng thái cạnh buồng chứa, có người phân tích ghi chép trạng thái buồng chứa, có người thì ghi hình lại khung cảnh này, lập thành hồ sơ có người thì sắp xếp những tinh thạch kỳ lạ, những mảnh thịt sinh vật không rõ vào một đầu ống truyền dẫn thẳng vào trong buồng chứa. Trong sự im lặng kỳ quái, những người này như thể những sinh vật lạ, họ không cần ánh sáng cũng có thể làm việc, họ không cần trao đổi cũng có thể hiểu ý nhau. Cứ như vậy vài phút trôi qua, một người áo blouse trắng đứng trước duy nhất không làm việc gì, có lẽ là thủ lĩnh nói: "Mọi người chuẩn bị, sắp xếp đúng vị trí. Chúng ta có lẽ đã hết kinh phí duy trì thí nghiệm này, bọn người vương quốc có lẽ cũng đã đánh hơi ra bóng gió gì rồi. Đây chính là buổi thí nghiệm cuối cùng của kế hoạch tạo sinh vật nhân tạo siêu phàm của chúng ta, từ những thất bại trước kia, thành hay bại lần này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tổ chức chúng ta. Được rồi, bắt đầu quá trình tạo sinh vật nhân tạo siêu phàm!" Lời người thủ lĩnh thí nghiệm vừa dứt, những người xung quanh tựa như đã rất quen thuộc với quá trình này, họ đi đến vị trí của mình, khởi động máy móc, bắt đầu tạo thân thể. Máy móc xung quanh bắt đầu khởi động, từng tiếng ù ù vang lên, những đường ống dẫn vào trong buồng chứa bắt đầu được người cho thêm "vật liệu" khi đã đầy, họ đóng ống dẫn lại. "Két kẹt" Những ống dẫn bắt đầu khởi động, chúng ép những vật liệu vào trong buồng thí nghiệm, khoảng khắc vật liệu từ bên trên ống dẫn rơi xuống buồng chứa chất lỏng màu đỏ, cùng lúc chất lỏng màu đỏ bắt đầu sôi trào lên. "Ục ục ục" Vào lúc này, trong căn phòng tối tăm có những người mặc áo blouse trắng đang đứng, họ đồng loạt nhìn về phía buồng chứa đang sôi sục kia, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng sôi sục. Có lẽ đã trải qua khoảng khắc này quá nhiều lần, ai nấy đều trầm lắng không có biểu hiện rõ ràng, nếu có thì là hy vọng có thể thành công mà thôi. Từng phút trôi qua, từng vật liệu đã được truyền vào trong buồng chứa đang dần dần hoà tan. Kỳ lạ là chúng không bị pha loã bởi chất lỏng màu đỏ trong buồng chứa mà chúng đang liên kết và hoà quyện vào nhau. Quá trình hoà tan, liên kết, hoà quyện này đối với những người áo blouse trắng là chuyện quá nỗi dễ dàng bình thường. Tiếp đến phần khó thứ nhất là phần tạo thân thể, phần tạo thân thể này không biết đã tốn bao nhiêu tài nguyên của họ, và kết cục thất bại diễn ra liên tiếp, cho nên nếu hiện giờ có tạo thân thể thất bại thì những người này chỉ cảm thấy thật đáng tiếc, chứ không quá khích như những lần đầu thất bại. Hiện tại trong buồng chứa chất lỏng đỏ đã không còn thấy vật liệu đã bỏ vào ở đâu, chỉ có chính giữa buồng chứa hình thành một đoàn chất lỏng trắng không bị hoà quyện đang trôi lơ lửng. Và điều thần kỳ phát sinh. Chất lỏng màu trắng ở giữa ống nghiệm ấy không bị bất thường gì ảnh hưởng, và trong những con mắt ngỡ ngàng vui mừng những người áo blouse trắng xung quanh. Chất lỏng trắng bắt đầu biến đổi, đầu tiên là nó kéo dài ra bốn bộ phận thành tứ chi, rồi cũng kéo một bộ phận lên trên để làm đầu, ngoài ra nó còn không quên tái tạo một thứ mà đàn ông nào cũng có, làm xong những việc này, nó bắt đầu phồng to lên. Nó bắt đầu mọc ra xương cốt, rồi đến nội tạng, các mạch máu, tiếp đó là đến cơ, cuối cùng là phần tóc và da. Ban đầu thứ trong buồng chứa chỉ có hình dạng của một bé trai, nhưng nó đang dần dần lớn lên bằng mắt thường có thể thấy, theo cơ thể phồng to, ngũ quan của nó cũng được hình thành, tóc cũng đã dài ra. Cho đến khi phát triển đến một mức độ nhất định thì dừng lại, hiện tại hình dáng của nó giống như một thiếu niên tuấn tú tóc dài 18 tuổi, đang nhắm mắt ngủ say.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ