Chương 6: Thay đổi Phương pháp

Trong lớp, Thiên Hằng ngồi cùng bàn với Vương Lâm và Trương Quách. Ba người khá thân với nhau. Vương Lâm và Trương Quách đều là những người rất thích bàn luận về ma pháp. Hai người thường xuyên nói về các giải đấu pháp sư trong nước, những cuộc thi quốc tế, rồi lại tranh luận xem thiên tài pháp sư nào mạnh hơn. Thiên Hằng thỉnh thoảng cũng tham gia. Ba người cứ như vậy mà tranh luận qua lại, từ thực lực của các thiên tài cho đến những hệ ma pháp mà họ thức tỉnh. Mục tiêu của cả ba cũng khá giống nhau. Trở thành một pháp sư mạnh mẽ. Một hôm, Vương Lâm đột nhiên quay sang hỏi: "Thiên Hằng, mày định thi vào Hai Bà Trưng thật hả?" Thiên Hằng gật đầu. "Ừ." "Thế thì vừa hay, tao cũng định thi vào đó." Vương Lâm lập tức cười. "Vậy sau này chúng ta học nhóm đi. Tối qua nhà tao cũng được, tao đang ở trọ một mình, không ảnh hưởng gì đâu." "Ồ, thật hả?" Thiên Hằng suy nghĩ một chút. Học nhóm cũng không tệ. Ba người cùng học có thể bổ sung kiến thức cho nhau, gặp bài khó thì cùng trao đổi, ít nhất cũng có thể giám sát lẫn nhau, tránh việc bản thân lười biếng. Chỉ có điều... Anh đã đăng ký học gia sư vào những buổi tối khác. Thiên Hằng suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Thế tối thứ năm với thứ bảy được không? Mấy buổi tối khác tao học gia sư rồi." Vương Lâm trợn mắt. "Thật á? Nhà mày thuê gia sư luôn hả? Giàu thế?" Thiên Hằng bật cười. "Ha ha, tao muốn trở thành siêu cấp đại ma đạo sư mà." "Xì, mày cứ mơ đi." Vương Lâm cười mắng, sau đó gật đầu. "Được rồi, thứ năm với thứ bảy thì thứ năm và thứ bảy." "Ok." Trương Quách ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũng gật đầu. "Vậy tao cũng tham gia." Thiên Hằng nhìn hai người, đột nhiên nhớ ra một chuyện. "Này, chúng mày muốn xem đề thi mấy năm trước không?" "Đề mà giáo viên cho ấy hả?" "Không." Thiên Hằng lắc đầu. "Đề trên mạng. Giáo viên chắc cũng sẽ cho chúng ta làm, nhưng phải đợi khá lâu. Ba đứa mình góp tiền mua trước đi, chia ra cũng chẳng đáng bao nhiêu." Vương Lâm lập tức hứng thú. "Ồ, ý hay đấy. Bao nhiêu tiền?" "Tao xem rồi. Một tập khoảng năm trăm đồng." Thiên Hằng suy nghĩ một chút rồi nói: "Tao góp một trăm bảy mươi, hai đứa mày mỗi người một trăm sáu mươi lăm." Ở thế giới này, đồng tiền Việt Nam có sức mua cao hơn rất nhiều so với ký ức của Thiên Hằng về thế giới cũ  nó có giá trị quy đổi cao khoảng 190 lần , nên năm trăm đồng cũng không phải một khoản tiền nhỏ nếu quy đổi thì bằng 95000 đồng với thế giới cũ. Vương Lâm gật đầu ngay. "Ok, được rồi." Trương Quách cũng không có ý kiến. "Vậy quyết định thế đi." Thiên Hằng nhìn hai người, trong lòng cũng có chút mong đợi. Có lẽ... Học cùng nhau sẽ tốt hơn học một mình. "Ok đc rồi" Thiên Hằng về nhà ăn cơm như thường lệ. Buổi tối, anh tiếp tục học cùng gia sư. Những ngày khác, anh dành thời gian hoàn thành bài tập được giao và ôn lại kiến thức. Riêng tối thứ năm và thứ bảy, anh lại sang phòng trọ của Vương Lâm và Trương Quách để cùng hai người học nhóm. Thời gian cứ thế trôi qua. Điểm số của Thiên Hằng cũng ngày càng cải thiện. Ngoài việc tự học, gia sư còn chỉ cho anh không ít kiến thức nâng cao, đặc biệt là những dạng bài khó thường xuất hiện trong các kỳ thi. Có những bài Thiên Hằng nhìn qua tưởng như đã hiểu cách giải, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại nhận ra mình chỉ đang nhớ cách làm chứ chưa thực sự hiểu bản chất. Nếu đề bài thay đổi một chút, rất có thể anh sẽ lập tức mắc kẹt. Điều đó khiến Thiên Hằng nhanh chóng nhận ra vấn đề. Muốn học tốt, chỉ biết đáp án là chưa đủ. Vì vậy, anh bắt đầu thử một phương pháp khác. Đó là đem những kiến thức mình vừa học được giải thích lại cho Vương Lâm và Trương Quách. Trong quá trình giảng cho hai người, Thiên Hằng phải tự suy nghĩ xem tại sao cách giải đó lại đúng, từng bước liên kết với nhau như thế nào. Có những chỗ Vương Lâm và Trương Quách không hiểu, hai người sẽ lập tức hỏi lại. Thiên Hằng cũng phải tìm cách giải thích theo một hướng khác. Cứ như vậy, anh phát hiện bản thân lại càng nhớ kiến thức sâu hơn. Vương Lâm và Trương Quách cũng rất vui vẻ phối hợp. Dù đôi lúc hai người vẫn than vãn vì bài quá khó, nhưng cả ba đều có chung một mục tiêu. Trở thành pháp sư. Một buổi tối, sau khi học được một lúc, cả ba người đều cảm thấy đầu óc có chút căng thẳng. Vương Lâm đột nhiên đặt bút xuống. "Không học nữa." Trương Quách ngẩng đầu. "Sao vậy?" "Đi ăn lẩu." "..." Thiên Hằng nhìn đồng hồ. Thời gian cũng không còn sớm. Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Đi." Ba người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tìm một quán lẩu gần đó. Trong lúc ăn, chủ đề nói chuyện cũng dần chuyển từ bài tập sang những chuyện mà cả ba thích nhất. Pháp sư. "À đúng rồi." Vương Lâm vừa gắp thức ăn vừa nói: "Cuối tháng này hình như có một giải đấu lớn đấy." Trương Quách hỏi: "Giải nào?" "Cái giải tranh suất tu luyện ở Thanh Liên Suối ấy. Hình như mấy năm mới tổ chức một lần." Thiên Hằng nghe đến cái tên này thì hơi chú ý. Vương Lâm tiếp tục: "Nghe nói năm nay người của Bùi gia là Bùi Mạc sẽ đấu với Lương Hạo của trường Hai Bà Trưng." "Ồ." Trương Quách lập tức hứng thú. "Thế mày nghĩ ai thắng?" "Tao nghiêng về Bùi Mạc." Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Dù sao Bùi gia cũng là gia tộc nổi tiếng ở Thanh Hà. Tuy tài nguyên của họ không thể so với trường học về số lượng, nhưng tài nguyên của cả gia tộc có thể tập trung bồi dưỡng cho một người. Nếu dồn hết vào một thiên tài thì chênh lệch chắc chắn sẽ được kéo rộng." Trương Quách lại lắc đầu. "Tao không nghĩ vậy." "Sao?" "Lương Hạo cũng đâu phải người bình thường. Nghe nói năm nay anh ta đã gia nhập Hiệp hội Pháp sư rồi." Trương Quách vừa nói vừa gắp thêm thức ăn. "Ngoài tài nguyên được trường học cung cấp, anh ta còn có thể nhận được một phần tài nguyên tu luyện từ Hiệp hội Pháp sư." Vương Lâm nghe vậy cũng hơi do dự. "Ừ... thế thì khó nói thật." Thiên Hằng ngồi bên cạnh im lặng nghe cuộc trò chuyện. Thanh Liên Suối. Đây là một tài nguyên tu luyện khá nổi tiếng ở Thanh Hà. Theo những gì anh từng đọc được, dòng suối này đã tồn tại từ rất lâu, thậm chí có truyền thuyết cho rằng nó đã xuất hiện từ trước khi con người đặt chân đến vùng đất này. Ban đầu, nơi đó thuộc về yêu ma. Sau này nhân loại đánh bại những yêu ma chiếm giữ khu vực xung quanh và giành quyền kiểm soát Thanh Liên Suối. Qua nhiều năm, nó trở thành một trong những tài nguyên tu luyện quý giá nhất của Thanh Hà. Thiên Hằng hơi tò mò. "Nếu Thanh Liên Suối quý như vậy, tại sao lại phải tổ chức giải đấu mới quyết định người được tu luyện?" Vương Lâm lập tức giải thích: "Chính vì nó quý nên mới không thể tùy tiện cho người khác dùng chứ." Trương Quách tiếp lời: "Nghe nói mỗi lần mở Thanh Liên Suối đều chỉ có một số lượng người nhất định được vào. Muốn giành suất thì phải dựa vào thực lực." Thiên Hằng gật đầu. "Ra là vậy." Anh nhìn hai người. "Thế giải đấu này do ai tổ chức?" "Hiệp hội Pháp sư Thanh Hà tổ chức chứ còn ai nữa. Thanh Liên Suối là tài nguyên quan trọng của thành phố, đâu thể để một gia tộc tự quyết định." Vương Lâm tiếp lời: "Nghe nói năm nay số suất còn ít hơn trước. Vì thế Bùi gia với trường Hai Bà Trưng mới tranh nhau dữ vậy." Thiên Hằng gật đầu. Ra là vậy. Một tài nguyên tu luyện quý giá, vài suất tu luyện, cộng thêm những thiên tài trẻ tuổi... Chẳng trách giải đấu này lại được nhiều người quan tâm đến thế. Càng gần đến ngày thi, không khí trong lớp càng trở nên căng thẳng. Những cuộc trò chuyện thường ngày cũng dần chuyển sang điểm số và trường cao trung mà mọi người muốn thi vào. Một hôm, Vương Lâm đang xem lại bài thì Thiên Hằng chợt hỏi: "Này Vương Lâm, mày chắc chắn đậu được Hai Bà Trưng không đấy?" Vương Lâm lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tự tin. "Đương nhiên! Tao chắc chắn vào được." Nói xong, cậu ta lại nhìn Thiên Hằng, có chút tò mò. "Mà mày tiến bộ nhanh thật đấy. Dạo này học kiểu gì mà giỏi thế?" Thiên Hằng chỉ cười. "Thì cố gắng thôi. Mày bỏ bớt thời gian chơi, chịu khó học thêm một chút, rồi tập thể thao đều đặn, thành tích cũng sẽ tốt lên." Lời này Thiên Hằng nói hoàn toàn thật lòng. Những phương pháp học tập mà anh biết, anh cũng đã chia sẻ gần như hết cho hai người. Từ lập kế hoạch học tập, phân chia thời gian nghỉ ngơi, tự kiểm tra kiến thức cho đến việc dùng sơ đồ tư duy để hệ thống hóa những phần kiến thức phức tạp. Chỉ là lúc đầu, Vương Lâm và Trương Quách đều cảm thấy những phương pháp ấy khá phiền phức. Học bình thường thì mở sách ra đọc, làm bài rồi kiểm tra đáp án là xong. Còn phương pháp của Thiên Hằng lại phải lập kế hoạch thời gian học và  nghỉ , ghi chép, viết sơ đồ tư duy , tự kiểm tra, tổng hợp rồi ôn lại. Ban đầu thậm chí còn tốn thời gian hơn. Nhưng Thiên Hằng đã từng rèn luyện những phương pháp này từ thời còn ở đại học. Anh biết rõ, một khi đã quen tay, những bước tưởng như rườm rà đó sẽ dần trở thành thói quen. Quan trọng hơn là kiến thức được ghi nhớ lâu hơn. Cộng thêm kinh nghiệm học tập từ thế giới cũ và khả năng tư duy đã được rèn luyện qua nhiều năm, với cả áp lực nguy cơ sinh tồn tương lai thức đẩy tốc độ tiến bộ của Thiên Hằng tự nhiên vượt xa trước đây. Vương Lâm và Trương Quách dù không áp dụng đầy đủ, nhưng cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng từ anh. Ba người cứ như vậy cùng nhau tiến bộ. Cuối cùng, ngày thi cũng đến. Thiên Hằng bước vào phòng thi với tâm trạng bình tĩnh hơn anh tưởng. Những câu hỏi xuất hiện trước mắt không hoàn toàn xa lạ. Anh nhanh chóng đọc đề, bắt đầu giải từng câu. Có một số câu khá khó, khiến anh phải suy nghĩ lâu hơn. Nhưng phần lớn những kiến thức quan trọng đều đã được anh chuẩn bị từ trước. Hết môn này đến môn khác. Đến khi đặt bút xuống, Thiên Hằng thở nhẹ một hơi. Ít nhất anh đã làm hết khả năng của mình. Vài ngày sau, kết quả được công bố. Thiên Hằng nhìn bảng điểm, khẽ gật đầu. Điểm số khá cao. Không phải thành tích đứng đầu tuyệt đối, nhưng đã vượt xa kết quả của thân thể này trước đây. Mà điều khiến anh vui hơn cả... Vương Lâm và Trương Quách cũng đều đậu. Ba người nhìn nhau, trên mặt đồng thời hiện lên nụ cười. "Thế là vào được rồi!" Vương Lâm hưng phấn nói. Thiên Hằng cũng mỉm cười. Kỳ thi đã kết thúc. Và từ thời điểm này... con đường trở thành pháp sư của bọn họ mới thực sự bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ