Nhiều ngày sau ,
Sau khi săn thêm vài con Độc Nhãn Ma Lang đơn lẻ, các thành viên trong đội tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào khu vực hoạt động của chúng.
Lần này, bọn họ không còn chủ động tìm kiếm những con ma lang đi lẻ nữa mà bắt đầu quan sát địa hình, lần theo dấu vết thức ăn và những con đường mà ma lang thường xuyên qua lại.
Sau một hồi mai phục, cuối cùng họ cũng phát hiện mục tiêu.
Một đoàn Độc Nhãn Ma Lang hơn sáu con lớn nhỏ đang từ phía xa tiến tới, vừa đi vừa cảnh giác quan sát xung quanh.
"Chuẩn bị!"
Trần Phong vừa lên tiếng, cả đội lập tức tản ra.
Đoàn ma lang nhanh chóng phát hiện ra người sống. Chúng gầm lên rồi đồng loạt lao tới.
Trần Phong cố ý dẫn dụ chúng tiến vào khu vực đã bố trí sẵn.
Đúng lúc hơn mười con ma lang cùng lúc lao tới, Chu Hổ quát lớn:
"Địa Ba — Hãm Lạc!"
Ầm!
Mặt đất phía trước đột nhiên rung chuyển.
Một vùng bùn đất lập tức trở nên mềm nhão, giống như một cái bẫy khổng lồ.
Những con Độc Nhãn Ma Lang đang đi đầu vốn đang lao nhanh lập tức mất thăng bằng. Một con trực tiếp cắm đầu xuống đất, vài con phía sau không kịp dừng lại, va mạnh vào nhau.
Có con bị xô ngã, có con phải vội vàng giảm tốc, khiến cả đội hình ma lang lập tức trở nên hỗn loạn.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Vút! Vút! Vút!
Hàng loạt quả cầu lửa từ trong bụi cây bay ra.
"Hỏa Tư — Đốt Cốt!"
"Hỏa Tư — Bạo Liệt!"
Triệu Minh cũng không còn che giấu thực lực.
Lần này, hắn trực tiếp thi triển Hỏa Tư bậc ba.
Từng đoàn lửa nóng rực liên tiếp oanh kích xuống đội hình ma lang. Cứ cách một đoạn lại có một quả cầu lửa nổ tung, sóng nhiệt cuộn lên, ép đám ma lang đang hỗn loạn không thể tiếp tục tiến về phía trước.
Mà Hà Kiến, đội trưởng của đội, cũng đồng thời ra tay.
"Hỏa Tư — Bạo Liệt!"
Ầm! Ầm! Ầm!
Những ngọn lửa khổng lồ liên tiếp giáng xuống.
Uy lực của Hỏa Tư bậc ba do Hà Kiến thi triển rõ ràng mạnh hơn Triệu Minh rất nhiều. Mỗi lần ngọn lửa nổ tung đều khiến mặt đất rung lên, trực tiếp bao phủ một khu vực rộng lớn. cùng lúc đó cái bẫy phát huy tác dụng khi hỏa dẫn lửa chúng lần lượt cháy nổ làm đám cháy lan ra nhanh hơn bao giờ hết .
Đám Độc Nhãn Ma Lang lập tức rơi vào thế bị động.
Thiên Hằng đứng ở phía sau đội hình, ánh mắt bình tĩnh quan sát chiến trường.
Anh vốn định che giấu tốc độ thi triển của mình.
Nếu thật sự sử dụng toàn lực, việc liên tục phác họa Tinh Quỹ rồi phát động ma pháp sẽ khiến những người khác chú ý đến tốc độ bất thường của anh.
Nhưng lần này, anh không cần làm vậy.
Lục Nhãn đã đủ để anh phát huy tác dụng của mình.
Ánh mắt Thiên Hằng lướt qua chiến trường.
Một con Độc Nhãn Ma Lang vừa tránh được quả cầu lửa, nhưng chân sau lại giẫm vào vùng bùn đất, thân thể lập tức mất thăng bằng.
Nó vừa ngã xuống—
Thiên Hằng đã nâng tay.
Tinh Quỹ nhanh chóng hoàn thành.
"Hỏa Tư — Đốt Cốt."
Vút!
Một ngọn lửa đỏ sẫm xé không khí lao thẳng tới.
Không phải thân thể.
Không phải chân.
Mà là con mắt duy nhất của nó.
Phập!
Ngọn lửa lập tức đánh trúng chính giữa con mắt.
Độc Nhãn Ma Lang phát ra một tiếng gào thảm thiết, thân thể điên cuồng giãy giụa.
Ngọn lửa không ngừng thiêu đốt từ vị trí con mắt, năng lượng nóng rực nhanh chóng ăn sâu vào bên trong.
Sinh mệnh lực của con ma lang nhanh chóng suy yếu.
Chỉ trong vài giây, thân thể vốn còn đang giãy giụa đã dần mất đi sức lực, cuối cùng nằm bất động trên mặt đất.
Thiên Hằng không dừng lại.
Ánh mắt anh tiếp tục đảo qua chiến trường.
Một con khác vừa bị Hỏa Tư của Hà Kiến ép lùi.
Một con khác đang cố gắng vòng qua bên sườn.
Còn một con đang chuẩn bị lao về phía đồng đội.
Lục Nhãn nhanh chóng bắt được từng chuyển động.
Thiên Hằng liên tiếp xuất thủ.
Những đạo Hỏa Tư không ngừng bay ra.
Có con không kịp né tránh, bị đánh thẳng vào đầu.
Có con vừa nhảy lên đã bị ngọn lửa đánh trúng.
Cũng có con đã tránh được đòn đầu tiên, nhưng ngay sau đó lại bị Thiên Hằng bắt được góc chết.
Anh không cần tốc độ thi triển quá mức kinh người.
Mỗi một lần ra tay đều vô cùng chính xác.
Trong mắt những người khác, những đạo Hỏa Tư của Thiên Hằng dường như chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng kết quả lại cực kỳ rõ ràng.
Gần như mỗi lần anh xuất thủ, Hỏa Tư đều đánh trúng yếu hại của Độc Nhãn Ma Lang, khiến chúng lập tức bị thương nặng, mất đi khả năng chiến đấu hoặc hành động trở nên chậm chạp.
Một số con dù bị đánh trúng đầu hay con mắt vẫn chưa chết ngay, chỉ có thể nằm trên mặt đất giãy giụa, tiếng gầm đau đớn vang lên không ngừng.
Thiên Hằng cũng không tiếp tục lãng phí ma năng để truy kích từng con. Những con đã mất khả năng chiến đấu tự nhiên sẽ bị thiêu rụi bởi vòng hỏa diễm mà cả đội tạo ra .
Sau trận chiến, cả đội im lặng mất một lúc.
Nhìn những con Độc Nhãn Ma Lang nằm rải rác trên mặt đất, các đội viên đều không khỏi kinh ngạc. Bọn họ không ngờ khả năng ra tay của Thiên Hằng lại chuẩn xác đến mức này.
Đặc biệt là Hà Kiến.
Là một pháp sư sơ giai viên mãn, ông tự nhận khả năng kiểm soát và độ chính xác khi thi triển ma pháp của mình đã rất tốt. Thế nhưng nhìn lại biểu hiện của Thiên Hằng vừa rồi, ngay cả ông cũng phải thừa nhận độ chính xác của cậu ta đã vượt qua mình.
Hà Kiến chưa từng thấy một pháp sư sơ giai nào có khả năng nắm bắt thời cơ và nhắm vào yếu hại chuẩn xác đến như vậy.
Ông sợ hãi than nhìn Thiên Hằng thêm vài giây, sau đó bật cười.
"Khá lắm!"
Hà Kiến vỗ nhẹ lên vai anh, trong giọng nói tràn đầy sự tán thưởng.
"Ta đã gặp không ít pháp sư có khả năng thi triển ma pháp rất nhanh, nhưng độ chính xác như cậu thì quả thật hiếm thấy. Mỗi lần ra tay đều gần như nhắm thẳng vào yếu hại của Độc Nhãn Ma Lang."
Ông cười nói tiếp:
"Tiếp tục giữ vững khả năng này, sau này cậu sẽ có rất nhiều lợi thế khi đối phó với yêu ma."
Sau hơn một tháng hành động, cả đội vừa săn giết yêu ma vừa thay phiên trở về trạm ngoài để nghỉ ngơi và bổ sung vật tư.
Ngoài lần mai phục hơn năm con Độc Nhãn Ma Lang kia, bọn họ không còn gặp được cơ hội tốt như vậy nữa. Những con ma lang đơn lẻ thì rất ít, còn nếu gặp cả đàn thì số lượng lại quá đông, không thích hợp để tùy tiện ra tay.
Dù vậy, sau nhiều ngày tích lũy, thu hoạch của cả đội vẫn không hề nhỏ.
Một hồi kiểm kê, những chiến lợi phẩm thu được từ Độc Nhãn Ma Lang được phân loại thành răng nanh, xương cốt, da, lông cùng ma thạch.
Dựa theo giá trị thị trường, tổng số chiến lợi phẩm lần này có giá trị ước tính hơn bốn mươi đồng.
Con số này khiến không ít thành viên trong đội vui mừng.
Sau khi trừ đi một số chi phí và phân chia theo đóng góp, phần của Thiên Hằng lên tới tám triệu đồng
Nhìn số tiền được chuyển tới tài khoản, Thiên Hằng không khỏi ngẩn ra.
tám triệu đồng !
Chỉ trong một chuyến săn, anh đã kiếm được số tiền mà trước đây phải mất hơn mười sáu năm mới có thể tích góp.
Một cảm giác phấn khích không khỏi dâng lên trong lòng.
Nhưng sau một lúc, Thiên Hằng lại dần bình tĩnh trở lại.
Bởi anh chợt nhận ra một vấn đề.
Tiền thưởng từ việc săn yêu ma tuy nhiều, nhưng nguồn thu này không hề ổn định. Hôm nay có thể săn được vài trăm nghìn, nhưng lần sau chưa chắc đã có thu hoạch như vậy.
Hơn nữa, tiền không phải thứ duy nhất mà một pháp sư cần.
Những tài nguyên tu luyện, vật phẩm hỗ trợ, ma khí và các loại tài nguyên đốt tiền rất nhiều , nó như cái động không đáy vậy , theo kí ức về truyện thì
Đó mới là thứ khiến Thiên Hằng cảm thấy có giá trị.
Những tài nguyên ấy không phải cứ có tiền là lập tức mua được, thậm chí một số thứ còn không thể tùy tiện mua trên thị trường.
So với việc dựa hoàn toàn vào tiền thưởng từ những chuyến săn, có một thân phận ổn định trong Hiệp hội rõ ràng vẫn có lợi hơn rất nhiều.
Chưa kể việc săn yêu ma thì pháp sư luôn phải liên tục dùng ma thạch bổ sung năng lượng cho ma cụ , và thuốc men và trị thương nữa , thật ra hành động trong một tuần thì sẽ có người bị thương nhưng nhờ lần này có anh nên luôn nắm bắt thời cơ dùng hỏa tư và kiểm soát mọi cử động nên họ hành động một tuần liên tục được không bình thường phải nghỉ ngơi ít nhất hai ngày rồi.
Thiên Hằng nhìn lại khoản tiền trong tài khoản, khóe miệng khẽ cong lên.
Có tiền đương nhiên là chuyện tốt.
Nhưng xem ra, trở thành một thành viên chính thức của Hiệp hội vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất.
Trong lúc những người khác còn đang kiểm kê chiến lợi phẩm, Thiên Hằng cũng âm thầm kiểm tra thu hoạch của riêng mình.
Hơn ba mươi tàn phách.
Nhìn số tàn phách được cất giữ trong Nguyên Hồn Châu, ánh mắt anh lập tức sáng lên.
Đây mới thực sự là thu hoạch mà anh coi trọng nhất trong chuyến đi lần này.