Chương 20: Chiến lợi phẩm

## Chương: Chiến lợi phẩm đầu tiên Triệu Minh nhìn Thiên Hằng thêm vài giây rồi mới hoàn hồn. Anh nhìn những con Độc Nhãn Ma Lang nằm rải rác trước mặt, sau đó lại nhìn thiếu niên vẫn bình tĩnh đứng giữa khu rừng. “Cậu thật sự mới lần đầu ra ngoài?” Thiên Hằng gật đầu. “Ừ.” Triệu Minh im lặng. Vừa rồi, anh đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu. Thiên Hằng không chỉ né được đòn tấn công của yêu ma, mà còn lập tức tìm ra điểm yếu của chúng để phản kích. Đòn đánh vào con mắt duy nhất của Độc Nhãn Ma Lang đặc biệt khiến anh chấn động. Đó không phải một đòn đánh may mắn. Thiên Hằng đã quan sát, phán đoán rồi điều chỉnh ma pháp trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn. “Thằng nhóc này...” Triệu Minh nuốt khan. “Rốt cuộc là quái vật từ đâu chui ra vậy?” Trần Phong ở bên cạnh cũng không nói gì. Với kinh nghiệm nhiều năm dẫn đội ra ngoài săn yêu, anh hiểu rõ một pháp sư mới lần đầu đối mặt với yêu ma thường sẽ phản ứng như thế nào. Sợ hãi. Hoảng loạn. Thậm chí có người còn không thể hoàn thành tinh quỹ dù đã chuẩn bị từ trước. Nhưng Thiên Hằng thì khác. Khi yêu ma áp sát, cậu không hề né tránh một cách hỗn loạn. Mỗi bước di chuyển đều vừa đủ, giống như đã nhìn thấy trước quỹ đạo tấn công của đối phương. Sau đó, cậu lập tức phản kích. Không có động tác dư thừa. Không có sự do dự. Trần Phong nhìn Thiên Hằng, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. *Thật sự chỉ mới lần đầu đi săn sao?* “Cách cậu chiến đấu không giống một người mới.” Triệu Minh cười khổ. “Không chỉ không giống người mới.” Anh nhìn về phía Thiên Hằng. “Ngay cả tôi lúc mới đi săn cũng chẳng làm được như vậy.” Trần Phong không phản bác. “Khả năng quan sát, phản ứng và phán đoán vị trí của cậu ta đều rất tốt.” Anh hơi dừng lại. “Thậm chí có thể nói là quá tốt.” Triệu Minh gãi đầu. “Chẳng lẽ đây chính là thiên phú chiến đấu trong truyền thuyết?” “Có lẽ.” Trần Phong bật cười. “Nhưng thiên phú tốt đến đâu cũng cần thực chiến mới phát huy được. Cậu ta vừa rồi đã chứng minh điều đó.” Ở phía trước, Thiên Hằng cúi xuống kiểm tra con Độc Nhãn Ma Lang vừa bị mình đánh ngã. Sau khi xác nhận nó không còn khả năng tiếp tục tấn công, anh mới thu hồi ma năng rồi đứng dậy. Thấy mọi người đang nhìn mình, Thiên Hằng hơi ngẩn ra. “Sao vậy?” Triệu Minh lập tức bước tới. “Cậu còn hỏi sao?” “Vừa rồi suýt nữa làm tôi giật mình.” Thiên Hằng cười. “Em vẫn ổn mà.” “Ổn cái gì mà ổn!” Triệu Minh trừng mắt. “Lần đầu ra ngoài mà cậu dám để yêu ma áp sát như vậy.” “Nhưng em né được.” “...” Triệu Minh nghẹn lời. Một lúc sau, anh ta mới bất đắc dĩ bật cười. “Được. Cậu giỏi.” Lâm Tuyết cũng đi tới, cẩn thận kiểm tra vai và cánh tay Thiên Hằng. “Cậu không bị thương chứ?” “Không sao.” “Lúc con ma lang lao tới, cậu đã nhìn thấy hướng tấn công của nó từ trước sao?” Thiên Hằng suy nghĩ một lát. “Có thể xem là vậy.” Lâm Tuyết hơi ngạc nhiên. “Khả năng quan sát của cậu thật sự rất tốt.” Thiên Hằng chỉ cười, không giải thích thêm. Trong lòng anh lại đang âm thầm tổng kết trận chiến vừa rồi. *Thực chiến quả nhiên khác với luyện tập.* *Nhưng khả năng quan sát của Lục Nhãn còn hữu dụng hơn mình tưởng.* Anh có thể nhìn thấy hướng tấn công, trọng tâm và quỹ đạo di chuyển của yêu ma rõ ràng hơn người bình thường. Nếu tiếp tục rèn luyện, khả năng chiến đấu của anh chắc chắn sẽ còn tăng lên nhanh chóng. Hà Kiến lúc này mới bước tới. “Cậu có thể nhắm thẳng vào mắt của nó?” Thiên Hằng gật đầu. “Có thể.” “Không dễ như vậy đâu.” “Em biết.” Thiên Hằng nhìn về phía xác Độc Nhãn Ma Lang. “Chỉ cần nó quay đầu hoặc nghiêng người một chút, vị trí con mắt sẽ lập tức thay đổi. Muốn đánh trúng phải dự đoán được hướng di chuyển của nó trước.” Hà Kiến im lặng. Ai cũng biết mắt là điểm yếu lớn nhất của Độc Nhãn Ma Lang. Nhưng biết điểm yếu là một chuyện. Đánh trúng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đặc biệt khi yêu ma đang lao tới với tốc độ cao. Hà Kiến nhìn Thiên Hằng thêm vài giây. Ánh mắt dò xét ban đầu đã biến thành sự nghiêm túc. “Cậu không tệ.” Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng đối với Hà Kiến đã là một lời đánh giá rất cao. Trần Phong cũng bước tới. Anh nhìn sáu con Độc Nhãn Ma Lang rồi nói: “Làm tốt lắm.” Thiên Hằng hơi bất ngờ. “Cảm ơn đội trưởng.” “Phần thưởng lần này sẽ không bạc đãi cậu.” Trần Phong mỉm cười. “Sau trận chiến hôm nay, cậu đã chứng minh mình có đủ tư cách trở thành một thành viên chiến đấu thực sự của đội.” Triệu Minh lập tức chen vào: “Vậy sau này cậu không cần đứng ở giữa đội nữa à?” Trần Phong liếc anh ta. “Còn phải xem biểu hiện tiếp theo.” Triệu Minh quay sang Thiên Hằng. “Nghe thấy chưa? Đừng vội đắc ý.” Thiên Hằng bật cười. “Em hiểu.” Trần Phong không nói thêm. Anh bắt đầu phân công mọi người xử lý chiến lợi phẩm. Chu Hổ phụ trách cảnh giới. Lâm Tuyết kiểm tra những phần còn nguyên vẹn trên cơ thể yêu ma. Triệu Minh và Hà Kiến thu thập vật liệu có giá trị. Thiên Hằng cũng ngồi xuống bên cạnh một con Độc Nhãn Ma Lang. Ánh mắt anh không dừng lại ở lớp da và móng vuốt sắc bén của nó. Thứ anh quan tâm nhất là hồn phách. Một luồng tinh thần lực chậm rãi lan ra. Không lâu sau, một tia sáng mờ nhạt bị kéo ra khỏi cơ thể yêu ma. Tàn phách. Thiên Hằng nhìn nó, trong lòng lập tức trở nên kích động. Nếu Nguyên Hồn Châu thật sự có thể hấp thu và chuyển hóa hồn phách như anh suy đoán, chuyến đi lần này sẽ mang lại lợi ích vượt xa tiền bạc. Anh nhanh chóng thu lại tia tàn phách kia, cố gắng không để những người khác nhận ra sự khác thường. Sau đó, Thiên Hằng tiếp tục xử lý những con yêu ma còn lại. Mỗi lần thu được một tia hồn phách, ánh mắt anh lại sáng thêm vài phần. *Đây chính là con đường giúp mình tăng tốc tu luyện.* *Chỉ cần tiếp tục săn yêu ma, tốc độ tu luyện của mình chắc chắn sẽ vượt xa người bình thường.* Khi mọi thứ đã được thu dọn xong, cả đội bắt đầu rời khỏi khu rừng. Thiên Hằng đi ở cuối đội, bàn tay siết chặt những vật phẩm vừa thu được. Trận chiến vừa rồi tuy nguy hiểm, nhưng cũng khiến anh hiểu rõ hơn về năng lực của bản thân. Lục Nhãn giúp anh nhìn thấu chuyển động của đối thủ. Nguyên Hồn Châu lại có thể biến hồn phách thành tài nguyên tu luyện. Hai năng lực này kết hợp với nhau sẽ tạo ra một con đường phát triển đáng sợ. Thiên Hằng ngẩng đầu nhìn khu rừng phía sau. Trong mắt anh thoáng qua một tia sáng. Đây không chỉ là chuyến săn yêu đầu tiên. Mà còn là bước đầu tiên trên con đường trở nên mạnh mẽ hơn. Và đây... Mới chỉ là chuyến săn đầu tiên.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ