Hai tháng sau.
Trong căn phòng yên tĩnh, Thiên Hằng chậm rãi mở mắt.
Một tia sáng đỏ nhạt lóe lên trong đồng tử rồi nhanh chóng biến mất.
Anh cảm nhận ma năng đang lưu chuyển trong tinh trần, khóe miệng không khỏi cong lên.
**Sơ giai Bậc hai.**
Cuối cùng cũng đột phá.
Hai tháng này, ngoài việc sử dụng Tinh Trần Ma Khí, phần lớn thời gian anh đều duy trì minh tu.
Có Lục Nhãn hỗ trợ, hiệu suất hấp thu và vận chuyển ma năng của anh vốn đã vượt xa pháp sư bình thường.
Mà sau khi có thêm Tinh Trần Ma Khí Linh cấp do nhà trường cung cấp, tốc độ ấy lại càng được nâng lên một bậc.
Thiên Hằng đưa tay ra.
Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay.
Ngọn lửa không lớn, nhưng dưới sự khống chế của anh lại cực kỳ ổn định.
Thiên Hằng nhìn nó vài giây rồi dập tắt.
“Bậc hai rồi...”
Đến cảnh giới này, thực lực của anh đã có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch mà mình suy nghĩ từ trước.
**Thợ săn pháp sư.**
Thiên Hằng dựa lưng vào ghế, bắt đầu suy tính.
Trở thành một thợ săn pháp sư có rất nhiều lợi ích.
Thứ nhất là **tiền**.
Ma thạch tuy không quá đắt, gần như giống một loại pin năng lượng phổ biến trong thế giới pháp sư này, nhưng vấn đề nằm ở chỗ...
Anh dùng quá nhiều.
Tốc độ tu luyện của anh càng nhanh, lượng tài nguyên tiêu hao cũng càng lớn.
Nếu cứ dựa vào tiền tiết kiệm hiện tại để mua ma thạch và những tài nguyên tu luyện khác, sớm muộn gì cũng sẽ cạn.
Hơn nữa, sau này tu vi càng cao, lượng tài nguyên cần thiết chắc chắn sẽ càng lớn.
Không thể cứ ngồi chờ tiền đến.
Thứ hai...
**Hồn phách.**
Đây mới là nguyên nhân quan trọng hơn.
Nguyên Hồn Châu đã chứng minh được khả năng thu giữ tàn phách.
Nếu anh có thể tự mình săn yêu ma, vậy chẳng phải sẽ có nguồn tàn phách ổn định sao?
Vận khí tốt, gặp được một con yêu ma có thể ngưng tụ tinh phách...
Thu hoạch sẽ càng lớn.
Tàn phách có thể bán lấy tiền.
Tinh phách càng có giá trị.
Mà nếu Nguyên Hồn Châu sau này thật sự còn có tác dụng khác đối với hồn phách, vậy việc tích lũy càng nhiều hồn phách sẽ chỉ có lợi cho anh.
“Vừa kiếm tiền...”
“Vừa thu thập hồn phách...”
“Lại có thể rèn luyện thực chiến.”
Thiên Hằng càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này khả thi.
Sau khi có đủ kinh nghiệm, anh sẽ chuyển sang làm **thợ săn dã ngoại độc hành **.
Thợ săn dã ngoại là những thợ săn chuyên săn giết yêu ma ở bên ngoài thành thị. Đây là nghề nghiệp được Chính phủ Việt Nam chính thức công nhận, có thể tự do ra vào các khu vực săn bắn, đồng thời bán vật liệu yêu ma cho những cửa hàng được phép thu mua.
Khác với thợ săn thành thị chủ yếu nhận điểm tích lũy thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ treo thưởng, thợ săn dã ngoại lại tích lũy điểm dựa trên **vật liệu yêu ma** thu được.
Những vật liệu càng hiếm, cấp độ yêu ma càng cao thì giá trị và điểm tích lũy càng lớn. Số lượng yêu ma đã săn giết cũng được hệ thống ghi nhận thông qua những vật liệu và chứng nhận thu được, từ đó trở thành căn cứ để đánh giá thành tích của thợ săn.
Đối với Thiên Hằng, con đường này rõ ràng phù hợp hơn.
**Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể thu thập tàn phách, lại có thể tích lũy điểm tích lũy bằng chính số yêu ma mình săn giết.**
Chỉ là hiện tại thực lực của anh vẫn chưa đủ.
Vì vậy, trước mắt gia nhập một đội **Liệp Yêu Thành Thị** để làm quen với chiến đấu thực tế mới là lựa chọn thích hợp nhất.
Hơn nữa, thân phận của anh cũng là một vấn đề.
Thiên Hằng suy nghĩ một lúc.
“Trước tiên gia nhập Liệp Yêu Dã ngoại tổ đội”
Đây là lựa chọn an toàn hơn.
Liệp Yêu dã ngoại tổ đội có những đội ngũ chuyên săn yêu ma, có kinh nghiệm, có người chỉ huy, hơn nữa còn có thể giúp anh làm quen với chiến đấu thực tế.
Anh có thể lấy thân phận một thiên tài trẻ tuổi để gia nhập.
Sau khi có đủ kinh nghiệm...
**Lại chuyển sang làm một kình thợ săn dã ngoại.**
Đến lúc đó, phạm vi hoạt động sẽ lớn hơn, số lượng yêu ma săn được cũng nhiều hơn.
Thiên Hằng khẽ gật đầu.
“Cứ quyết định như vậy.”
Nhưng ngay sau đó, anh lại nghĩ đến một vấn đề.
Muốn đội Liệp Yêu Thành Thị chịu bỏ tài nguyên bồi dưỡng mình, anh không thể biểu hiện quá bình thường.
Phải để họ nhìn thấy **giá trị**.
Một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
Tu vi Sơ giai Bậc hai.
Lại có khả năng sử dụng Hỏa hệ thành thạo.
Chỉ cần biểu hiện đủ tốt, những đội Liệp Yêu chắc chắn sẽ cảm thấy đáng để đầu tư.
Dù sao bồi dưỡng một thiên tài trẻ tuổi, nếu sau này người đó trưởng thành, lợi ích thu được sẽ lớn hơn rất nhiều so với số tài nguyên ban đầu bỏ ra.
Thiên Hằng sờ cằm.
“Vậy thì phải cải trang.”
Anh không định dùng khuôn mặt thật của mình.
Cũng không thể dùng thân phận học sinh của trường.
Nếu sau này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất thân phận thật của anh vẫn được giữ kín.
Thiên Hằng nhắm mắt.
Lục Nhãn khẽ vận chuyển.
Ma năng trong cơ thể bắt đầu thay đổi.
Cùng lúc đó, khí tức của anh cũng dần biến đổi.
Sau đó anh cầm mỹ phẩm bôi lên mặt thành một làn da ngăm đen trông hơi lớn tuổi một chút, tiếu theo là tóc
Không cần biến thành một người hoàn toàn khác.
Chỉ cần đủ để người khác không thể liên tưởng tới Thiên Hằng là được.
Một lát sau, anh mở mắt.
Trong gương là một thiếu niên có vẻ ngoài hơi xa lạ.
Nhìn qua khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
Không quá nổi bật.
Nhưng đôi mắt lại mang theo vẻ sắc bén khó che giấu.
Thiên Hằng nhìn mình trong gương.
“Độ tuổi này cũng vừa đủ.”
Thiếu niên thiên tài.
Tu vi cao.
Có thiên phú.
Lại còn có khả năng chiến đấu.
Nếu biểu hiện tốt, việc được đội Liệp Yêu Dã Ngoại chú ý là hoàn toàn có khả năng.
Còn sau này...
Khi thực lực đủ mạnh, anh sẽ dần chuyển sang con đường thợ săn dã ngoại.
Đến lúc đó, những yêu ma bên ngoài thành sẽ trở thành nguồn tài nguyên của anh.
Thiên Hằng vừa nghĩ đến đây, ánh mắt lại lóe lên.
**Tiền.**
Đúng rồi.
Ngoài việc săn yêu ma kiếm tiền, anh còn cần một nguồn thu nhập lớn hơn.
Thiên Hằng nhớ đến một chuyện.
Một cách có thể kiếm được một khoản tiền rất lớn vào năm sau.
Nhưng chuyện đó còn cần thời gian chuẩn bị.
“Không vội.”
“Cứ chuẩn bị trước đã.”
Chuyện trước mắt vẫn là nâng cao thực lực.
Thiên Hằng không tiếp tục suy nghĩ.
Anh ngồi xuống.
Minh tu.
Dù đã đạt đến Sơ giai Bậc hai, khoảng cách giữa anh và mục tiêu vẫn còn rất xa.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông xuống.
Trong căn phòng, ma năng chậm rãi lưu chuyển.
Mà ở một nơi khác trong thành thị...
Một đội Liệp Yêu đang bắt đầu tuyển người.
Thiên Hằng không biết chính xác mình sẽ gặp những ai.
Nhưng anh biết một điều.
**Từ hôm nay, con đường tu luyện của anh sẽ không còn chỉ có minh tu trong phòng nữa.**
Anh cần bước ra ngoài.
Bước vào thế giới thật sự của pháp sư.
Và bắt đầu kiếm lấy những thứ mình cần bằng chính thực lực của mình.
---
Ngày hôm sau.
Thiên Hằng đạp chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà.
Sau khi đi qua mấy con phố, anh nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm thành thị.
Nơi đây đông đúc hơn hẳn khu dân cư.
Các cửa hàng liên quan đến pháp sư nối tiếp nhau xuất hiện.
Tài nguyên tu luyện, ma thạch, trang bị, vật phẩm phòng hộ...
Thậm chí còn có những nơi chuyên tiếp nhận nhiệm vụ săn yêu ma.
Thiên Hằng dừng xe.
Anh nhìn về phía trước.
Ở đó có một bảng tuyển người khá lớn.
**Đội Liệp Yêu tuyển thành viên.**
Bên dưới là một vài yêu cầu cơ bản.
Thiên Hằng nhìn lướt qua.
Khóe miệng hơi nhếch lên.
“Đúng là ở đây.”
Anh bước tới.
Bên trong đã có vài người đang chờ.
Một số người nhìn thấy bộ dáng của anh thì không khỏi nhíu mày.
Dù sao nhìn thế nào...
Thiên Hằng cũng chỉ giống một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
Một giọng nói vang lên.
“Nhóc con, em cũng đến đăng ký Liệp Yêu à?”
Thiên Hằng bình tĩnh gật đầu.
“Đúng.”
“Biết ma pháp gì?”
Thiên Hằng đưa tay ra.
Một ngọn lửa lập tức xuất hiện trên đầu ngón tay.
Ngọn lửa đỏ rực không lớn.
Nhưng nó cực kỳ ổn định.
Không hề có dấu hiệu tản loạn.
Người phụ trách tuyển người vốn còn có chút tùy ý, ánh mắt lập tức thay đổi.
Thiên Hằng nhìn phản ứng của đối phương.
Trong lòng thầm nghĩ.
**Xem ra bước đầu tiên đã thành công.**