Chương 16: tốc độ tu luyện tăng thêm

về đến nhà  anh lấy từ chiếc hộp nhở chứ tinh trần ma khí ra , anh cầm lấy tinh trần ma khí linh cấp mà hiệu trưởng cho  anh nhìn một lúc rối tiến hành minh tu thử xem , anh cảm nhận được khi minh tu mình cảm nhận được như tinh trần bản thân được ôn dưỡng , mát mẻ khi tu luyện , bông nhiên anh nghĩ đến điều gì đó anh cho tinh trần ma khí linh cấp vào nguyên hồn châu và lại cho nguyên hồn châu vào trong tinh trần , chỉ là lần này không tu luyện nhưng cảm giác ôn dưỡng của tinh trần ma khí vẫn còn   Ánh mắt Thiên Hằng dần trở nên kinh ngạc. Lục Nhãn mở ra, từng biến hóa nhỏ bé trong Tinh Trần đều không thể thoát khỏi cảm nhận của anh. Tinh Trần Ma Khí đang nằm bên trong Nguyên Hồn Châu. Mà Nguyên Hồn Châu lúc này lại đang nằm sâu trong Tinh Trần. Hai bên không hề tách biệt hoàn toàn. Thông qua Nguyên Hồn Châu, Tinh Trần Ma Khí đang trực tiếp tiếp xúc với Tinh Trần. Từng tia ma khí chậm rãi thẩm thấu ra ngoài, hòa vào Tinh Trần rồi được các Tinh Tử hấp thu. Thiên Hằng thử ngừng câu thông với Tinh Trần Ma Khí. Nhưng quá trình hấp thu vẫn không dừng lại. Anh hơi sững người. Trước đây, mỗi khi sử dụng Tinh Trần Ma Khí, anh đều phải chủ động duy trì sự câu thông, liên tục dẫn dắt nguồn năng lượng bên ngoài tiến vào Tinh Trần. Điều đó tuy không tiêu hao quá nhiều sức lực, nhưng vẫn cần một phần tinh thần tập trung. Còn bây giờ... Anh hoàn toàn không cần làm vậy. Nguyên Hồn Châu giống như một trạm trung chuyển đặc biệt. Tinh Trần Ma Khí được chứa bên trong nó, còn bản thân Nguyên Hồn Châu lại nằm ngay trong Tinh Trần. Hai thứ ở khoảng cách gần như bằng không. Tinh Trần Ma Khí vì thế có thể trực tiếp tiếp xúc và thẩm thấu vào Tinh Trần, thay vì phải chờ Thiên Hằng chủ động câu thông từ bên ngoài. Thiên Hằng thử duy trì trạng thái này thêm một lúc. Tinh Tử vẫn vận chuyển. Ma năng vẫn được bổ sung. Quá trình tu luyện hoàn toàn không bị gián đoạn. Đến lúc này, anh mới thật sự hiểu được giá trị của phát hiện này. Không phải tốc độ hấp thu của Tinh Trần Ma Khí tăng lên bao nhiêu. Mà là... Anh đã loại bỏ được bước câu thông vốn cần sự tập trung của pháp sư. Chỉ cần đưa Tinh Trần Ma Khí vào Nguyên Hồn Châu, sau đó để nó nằm trong Tinh Trần. Phần còn lại... Tinh Trần sẽ tự nhiên hấp thu nguồn năng lượng ở ngay bên cạnh mình. Thiên Hằng nhìn Nguyên Hồn Châu, ánh mắt dần sáng lên. Thiên Hằng nhanh chóng tính toán trong đầu. Một pháp sư bình thường, dù có Tinh Trần Ma Khí hỗ trợ, cũng không thể liên tục sử dụng nó suốt cả ngày. Câu thông, hấp thu, nghỉ ngơi và khôi phục tinh thần... tất cả đều khiến thời gian tu luyện thực tế bị giới hạn. Mười sáu giờ. Đây đã gần như là giới hạn mà một người có thể tận dụng trong một ngày. Nhưng Thiên Hằng thì khác. Nguyên Hồn Châu nằm trực tiếp trong Tinh Trần, khiến Tinh Trần Ma Khí có thể liên tục tiếp xúc với Tinh Trần mà không cần anh phải duy trì câu thông trong suốt quá trình. Chỉ cần còn thời gian và tinh thần để minh tu... Nguồn cung vẫn có thể duy trì. Hai mươi giờ. Hai mươi hai giờ. Thậm chí... Gần hai mươi bốn giờ. Thiên Hằng không khỏi hít vào một hơi. Nếu lấy mười sáu giờ làm giới hạn của một pháp sư bình thường, thì hai mươi bốn giờ của anh tương đương với... nhiều hơn khoảng năm mươi phần trăm thời gian tu luyện.(tức là Thiên Hằng có thể tu luyện thêm hai giờ rưỡi , tổng thời gian tu luyện trong một ngày là bảy tiếng rưỡi). Mà đây mới chỉ là lợi thế về thời gian. Lục Nhãn còn giúp anh kiểm soát Tinh Tử và ma năng chính xác hơn, khiến hiệu suất tu luyện trong từng khoảng thời gian cũng cao hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thiên Hằng dần trở nên nóng bỏng. Đây đâu còn đơn giản là một chút tiện lợi. Nếu duy trì được trạng thái này lâu dài, khoảng cách giữa anh và những pháp sư cùng cảnh giới sẽ càng lúc càng bị kéo xa. hiên Hằng nhìn số lượng ma thạch trước mặt, trong lòng bỗng xuất hiện một ý tưởng. Nếu đã có thể dùng Lục Nhãn để khống chế ma năng... Vậy tại sao phải hấp thu từng viên ma thạch một? Nghiền nát tất cả. Sau đó tập trung toàn bộ ma năng lại thành một nguồn năng lượng khổng lồ rồi đưa vào Tinh Trần. Nghĩ là làm. Một lượng lớn ma thạch nhanh chóng bị nghiền nát. Ma năng bên trong chúng lập tức thoát ra, hội tụ thành một dòng năng lượng dày đặc. Thiên Hằng vận chuyển Lục Nhãn đến cực hạn, cố gắng khống chế toàn bộ dòng ma năng cuồng bạo trước mặt. Trong cảm nhận của anh, lượng năng lượng khổng lồ ấy gần như đã hóa thành một khối ma năng khổng lồ, liên tục cuộn trào như muốn thoát khỏi sự khống chế. Ngay sau đó— Ầm! Toàn bộ nguồn năng lượng cuồng bạo lập tức bị Thiên Hằng cưỡng ép dẫn vào Tinh Trần. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Một áp lực khủng bố tràn vào Tinh Trần, khiến từng Tinh Tử rung chuyển dữ dội. Thiên Hằng không dám có chút lơ là. Lục Nhãn như bị kéo căng đến cực hạn. Toàn bộ tinh thần của anh đều tập trung vào việc khống chế dòng ma năng đang cuồn cuộn tràn vào, không để nó mất kiểm soát. Ma năng quá nhiều. Quá cuồng bạo. Nếu để nó tràn vào cùng một lúc, Tinh Trần căn bản không thể tiêu hóa nổi. Vì vậy, Thiên Hằng phải dùng khả năng chưởng khống của mình từng chút phân tách, ổn định rồi dẫn dắt lượng ma năng khổng lồ ấy, để Tinh Trần có đủ thời gian luyện hóa. Từng Tinh Tử điên cuồng vận chuyển. Ma năng cuồng bạo dần được hấp thu, luyện hóa rồi chuyển thành năng lượng của chính Tinh Trần. Thiên Hằng lúc này mới dần hiểu được bản chất của phương pháp này. Bình thường, quá trình tu luyện của anh phải trải qua hai bước. Hấp thu.  tiêu hóa. sau đó là mở rộng  Ma năng từ bên ngoài từng chút tiến vào cơ thể, đi qua đường truyền rồi mới được đưa đến Tinh Trần. Nhưng với phương pháp này, phần hấp thu gần như đã được rút ngắn đến mức tối đa. Một lượng ma năng khổng lồ đã được chuẩn bị sẵn trước mặt anh. Thứ thực sự quyết định tốc độ tu luyện bây giờ... Chỉ còn khả năng tiêu hóa của Tinh Trần. Thiên Hằng âm thầm cảm nhận sự biến hóa bên trong Tinh Trần. Lục Nhãn có thể giúp anh khống chế một lượng ma năng mà pháp sư bình thường tuyệt đối không thể xử lý cùng lúc. Nhưng nó vẫn có giới hạn. Nếu lượng ma năng đưa vào vượt quá khả năng tiêu hóa của Tinh Trần, dù khả năng chưởng khống có mạnh đến đâu cũng chẳng thể biến nó thành sức mạnh trong nháy mắt. Nói cách khác... Phương pháp này không khiến tốc độ tu luyện tăng vô hạn. Nó chỉ khiến vấn đề trước đây của anh thay đổi. Từ việc phải nghĩ: “Làm thế nào để hấp thu đủ ma năng?” Biến thành: “Tinh Trần của mình có thể tiêu hóa bao nhiêu ma năng trong một lần?” Thiên Hằng chậm rãi mở mắt. Ánh mắt anh rơi xuống lượng ma thạch còn lại. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. “Hiện tại đã là giới hạn của mình rồi sao...” Anh nhìn lại Tinh Trần đang không ngừng luyện hóa nguồn năng lượng bên trong. “Vậy nếu sau này Tinh Trần trở nên mạnh hơn...” “Chẳng phải mình có thể trực tiếp đưa vào một lượng ma năng còn khổng lồ hơn nữa sao?” Sau một ngày tu hành , anh tính toán tốc độ tu luyện , khi anh dùng xong  ma thạch  trong một ngày tu luyện  Thiên Hằng âm thầm tính toán. Chỉ riêng việc Nguyên Hồn Châu giúp anh kéo dài thời gian sử dụng Tinh Trần Ma Khí từ khoảng mười sáu giờ lên gần hai mươi bốn giờ, hiệu quả tu luyện trong một ngày đã cao hơn người bình thường khoảng một nửa. Còn phương pháp nghiền ma thạch... Nó lại giải quyết vấn đề hoàn toàn khác. Không cần chậm rãi hấp thu từng chút. Một lượng ma năng khổng lồ có thể được đưa thẳng vào Tinh Trần, sau đó dùng Lục Nhãn khống chế để Tinh Trần từ từ tiêu hóa. Nếu cả hai phương pháp đều có thể duy trì ổn định... Thiên Hằng có thể mơ hồ tính ra. Hiệu quả tu luyện của mình trong một ngày, rất có thể đã gấp gần hai lần khi dung ma thạch  với tốc độ này anh nhân ra mình tu luyện đến bậc hai sợ là không cần đến  hai  tháng nữa. ..  Nghĩ tơi đây , anh vừa mừng vừa sợ khi thấy tốc độ luyện  kinh khủng   này , nó không phải là nhất thời mà là ổn định nếu anh đủ ma thạch và tinh trần ma khí  Mà đây... vẫn chưa phải giới hạn của Lục Nhãn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ