Chương 6: Chương 5.5: Xanh tới hồng, hồng tới xanh?

Mất đến vài ngày mới nghe xong cả bộ truyện. Bây giờ đã là buổi sáng ngày thứ ba. Như Uyên ngồi yên trên giường, ánh mắt hoàn toàn chăm chú và nhập tâm giống như một người vừa đi qua một câu chuyện quá dài. Hai phần truyện nối tiếp nhau, hết phần này lại đến phần khác, kéo dài đến mức chính cậu cũng không biết rốt cuộc mình đã nghe Alice kể bao lâu rồi nữa. Rõ ràng hai phần truyện rất dài, nhưng khi nghe Alice kể, thời gian lại trôi qua nhanh chóng một cách kỳ lạ. Nhanh đến mức giống như bản thân cậu đã biết câu chuyện ấy từ rất lâu rồi, chỉ là đến hôm nay mới có người kể lại cho cậu nghe. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về nó. Xanh rồi tới hồng. Rõ ràng ở phần xanh, nhân vật chính cùng nữ chính đã có một cái kết viên mãn bên nhau. Hai người đã ở bên nhau, câu chuyện tưởng như đã có thể kết thúc tại đó. Một cái kết đủ đẹp, đủ khiến người ta hài lòng, thậm chí còn khiến Như Uyên cảm thấy chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa. Vậy mà khi tới phần hồng, nữ chính lại trở thành vai phụ. Vì sao chứ? Vì sao lại như vậy? Như Uyên càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Cậu nhìn Alice, rồi lại cúi đầu xuống, dường như vẫn không thể chấp nhận được chuyện mình vừa nghe. – Xanh rồi tới hồng. Rõ ràng ở phần xanh nhân vật chính cùng nữ chính đã có một cái kết viên mãn bên nhau. Vì sao khi tới phần hồng nữ chính lại trở thành vai phụ cơ chứ? Giọng nói của cậu mang theo sự khó hiểu rất chân thành, thậm chí còn có chút ấm ức. Cậu thực sự không hiểu. Tác giả thật sự là rất biết cách khiến người đọc đau khổ. Đó là những cảm nhận chân thành và sâu sắc nhất của cậu bé Như Uyên. Cậu đã nghe hết cả một câu chuyện dài, nghe từ đầu đến cuối, nhìn những nhân vật ấy gặp nhau, yêu nhau, rồi cuối cùng lại phải nhìn tất cả thay đổi. Cái kết của phần xanh rõ ràng đã khiến cậu cảm thấy vui vẻ, vậy mà sang phần hồng, mọi thứ lại trở nên khác đi. Đến cả người vốn đã có được một cái kết viên mãn cũng trở thành vai phụ. Nghĩ đến đó, hai bên khóe mắt Như Uyên đã chảy thành dòng. Alice nhìn cậu bé trước mặt, trong lòng cũng cảm thấy bản thân hình như đã hơi quá đáng khi lựa chọn kể một câu chuyện buồn như vậy. Lẽ ra nên kể phần hồng trước nhỉ? Cô bé thầm nghĩ. Được rồi, lần sau chắc chắn sẽ là phần hồng. Alice cúi người xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt má cậu bé. Dù thực tế là không thể. Bàn tay của cô chỉ có thể xuyên qua gương mặt Như Uyên, không thể thật sự chạm vào làn da, cũng chẳng thể lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống. Nhưng Alice vẫn làm động tác ấy một cách nhẹ nhàng, giống như cô thực sự có thể chạm vào cậu. – Nào nào, đừng khóc nữa, như vậy con gái sẽ không thích đâu. Cậu bé lấy tay lau nước mắt. Như Uyên vốn không phải người dễ dàng khóc vì những chuyện như thế này. Nhưng lần này, cậu lại thực sự cảm thấy buồn. Không phải vì bản thân cậu gặp phải chuyện gì, cũng chẳng phải vì có ai đó làm tổn thương cậu. Chỉ đơn giản là cậu đã thật sự hoà nhập vào câu chuyện ấy, đến mức những chuyện xảy ra với nhân vật trong truyện cũng khiến cậu cảm thấy tiếc nuối. Cậu im lặng một lúc, sau đó nói: – Nếu như tôi khiến người thích mình buồn, vậy tôi thà không để ai thích mình thì hơn. Alice nghe vậy thì hơi khựng lại. Sau đó, cô bé mỉm cười nhẹ nhàng, tựa như một người mẹ hiền từ đang nhìn đứa con nhỏ của mình. Cô chầm chậm giang tay ôm cậu bé vào lòng. Dù rằng vòng tay ấy cũng không thể thật sự chạm tới cậu. – Được rồi, được rồi. Cậu hiểu như thế là tốt rồi. Sau này bất kể là ai yêu cậu cũng tuyệt đối không được làm người đó buồn nhé. Như Uyên khẽ gật đầu. – Ừm. Chỉ một tiếng đáp rất nhỏ. Cậu vẫn còn hơi buồn, nhưng lời nói của Alice dường như đã khiến tâm trạng cậu dịu xuống đôi chút. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi yên ở đó, để Alice ở bên cạnh mình. Alice cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc tiếp tục dỗ dành cậu. Cô bé phải dỗ mãi đến tận trưa thì cậu bé mới khôi phục lại trạng thái tinh thần ban đầu. Nụ cười vui tươi lại lần nữa hiện hữu trên gương mặt cậu bé nhỏ. Như Uyên lại trở thành Như Uyên của thường ngày. Chỉ là trong lòng cậu, câu chuyện về phần xanh và phần hồng vẫn còn lưu lại rất lâu. Có lẽ, đối với cậu, đó là lần đầu tiên cậu thật sự hiểu rằng một câu chuyện có thể khiến người ta vui, cũng có thể khiến người ta đau lòng đến như vậy. Và có lẽ cũng chính vì thế mà cậu càng không thể hiểu nổi tác giả tại sao lại có thể viết ra một câu chuyện khiến người đọc đau khổ đến thế. Quả nhiên! Một cuốn sách hay là thứ mà ta có thể ghét và yêu cùng lúc.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ