Chương 4: Chương 4: Người bạn mới

Sáng sớm, ánh nắng ngày mới xuyên qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt mềm mại của cậu bé. Bị ánh nắng chiếu vào mắt, cậu cũng không ngủ được nữa. Sau khi lăn lộn vài vòng trên giường, cậu mới ngồi dậy, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Bỗng nhiên, trong tầm nhìn lại xuất hiện một cô bé dáng vẻ gần giống với cậu. Tóc vàng, mắt vàng, gương mặt tinh xảo. – Hả!? Cậu bé không biết người trước mắt là ai, trong giây lát liền hoảng hốt, liên tục lùi ra sau. Không cẩn thận, cậu ngã một cái bịch từ trên giường xuống sàn. – Cậu... cậu là ai!? Cô bé không hề thay đổi ánh mắt, vẫn không chút cảm xúc. Cô chầm chậm rời khỏi giường rồi bắt đầu đi quanh phòng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu bé. Cuối cùng, cô ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào gương mặt nhỏ. Lúc này, cô trắng ngần như một con búp bê bằng sứ tinh xảo nhất thế gian, nước da non nớt óng ánh dưới ánh mặt trời, đến nỗi có thể nhìn thấy từng đường gân mạch máu dưới da. – Cậu là người nhặt được tôi, sao lại hỏi tôi là ai? Nhặt? Mình có nhặt ai đâu? Khoan đã!? Cậu bé đột nhiên nghĩ tới việc bản thân quả thật có nhặt một vật từ bên ngoài vào. Nhưng nó chỉ là một viên ngọc nhỏ có hình dáng hơi kỳ lạ mà thôi, nào có phải là cả một cô gái? Thế nhưng cậu lại nghĩ đến một khả năng khác. Đó chính là Cổ Vật. Cổ Vật là những món kỳ trân dị bảo mang công năng kỳ diệu giống như phép lạ của Chúa. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều tin rằng Cổ Vật là do Chúa tạo ra. – Cậu là viên ngọc kia à? Cô bé lấy tay chống cằm, làm bộ giống như người lớn rồi nói: – Bây giờ mới nghĩ ra sao? Cũng không tệ đâu, tôi chấm cậu tám điểm. Lúc này, cậu bé bước tới, đưa tay chạm vào người cô bé, lại phát hiện ra bản thân không thể chạm được. Cảm giác ấy giống như đang chạm vào một màn sương mờ ảo. – Cậu không chạm vào tôi được đâu. Tôi chỉ là hình chiếu ba chiều thôi. À, chắc cậu cũng không hiểu đâu, cứ nghĩ tôi là linh hồn là được. Cậu bé không hiểu gì, lại hỏi: – Vậy viên ngọc... ý tôi là cơ thể thật của cậu đâu rồi? Cô bé nhếch môi tà mị, làm ra dáng vẻ hù dọa trẻ con: – Cơ thể thật của tôi đang ở trong người cậu đấy. – Là vậy à? Trái với mong muốn của cô bé, cậu không hề bị dọa sợ, ngược lại còn coi như không có chuyện gì. Cậu bé từ nhỏ đã thấy qua đủ loại Cổ Vật có công năng kỳ diệu khác nhau. Tuy rằng những loại có thể trú ngụ trong cơ thể người dùng cũng không nhiều, nhưng không phải là không có. Cho nên đối với kiểu hù dọa này, cậu bé căn bản không cảm thấy gì. – Được rồi, tên cậu là gì? Cô bé suy nghĩ một lát rồi nói: – Tên tôi là Alice. Alice không phải một cái tên thường thấy ở Nam Cương. Nếu phải nói thì nó nghe giống tên của người Bắc Nguyên hơn. Mà cái đám người ở đấy trông khá nguy hiểm và đáng sợ. Nhưng nguy hiểm và đáng sợ không phù hợp để miêu tả Alice cho lắm. Phải là đáng yêu và bí hiểm. Lúc này, Alice đột nhiên cười một cái. Nụ cười trông rất đáng yêu, vô cùng phù hợp với độ tuổi bên ngoài của cô bé. Nhưng Như Uyên lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Một cảm giác tò mò liên tục thôi thúc cậu, cuối cùng cậu bất giác hỏi: – Này, cậu có thể làm được gì? Cậu bé chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu cô bé là một món Cổ Vật thì ắt phải có một chức năng nào đó mà vị Chúa tạo ra cô mong muốn. Chúa là tồn tại tối cao nằm trên đỉnh của thế giới này, toàn trí và toàn năng. Ở một vị thế như vậy, nếu nghĩ rằng những gì họ tạo ra đều sẽ có một ý nghĩa to lớn thì cũng là hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng Alice lại bĩu môi đầy bất mãn. Cô bé quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn mặt Như Uyên nữa. – Đó là thứ cậu nên hỏi một cô gái sao? Thật là thiếu tinh tế! Bộ mẹ cậu không dạy là nên đối xử với phái nữ như nào sao? Cậu bé hơi ngập ngừng, sau đó lại có chút cay đắng nói: – Mẹ tôi mất rồi, tôi còn chưa gặp bà ấy bao giờ. Alice sững người lại. Cô cảm thấy bản thân đã động đến những thứ không nên động, vô tình gợi lại những tổn thương của đứa trẻ này. Trong lòng vô cùng áy náy, cô quay đầu lại, thành khẩn nói: – Thật xin lỗi. Tôi không biết điều đó nên đã lỡ lời rồi. Cậu bé đưa tay phẩy phẩy: – Cũng không có gì đâu, cậu không cần để tâm làm gì. Cô bé bất ngờ nổi cáu, cái miệng há to ra hét lên: – Này! Cậu nói vậy càng làm tôi áy náy đấy! Ít nhất cũng nói lại vài câu nặng lời với tôi đi chứ!? Cậu bé lấy tay gãi đầu. Cậu không hiểu chỉ là vài câu nói thôi sao cứ phải phức tạp như vậy. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Alice, cậu cũng không tiện từ chối, liền tìm vài câu nặng lời thích hợp: – Được rồi. Alice, cậu ăn nói rất là thiếu suy nghĩ trước sau, từ nay không được như vậy nữa! – Ừm! Ừm! Cô bé gật đầu đồng ý, vẻ mặt lập tức trở nên vui vẻ như thể vừa hoàn thành xong một chuyện rất quan trọng. Một tiếng chuông nhỏ truyền đi khắp lâu đài, báo hiệu đã tới giờ dùng bữa sáng của các quý tộc. Một người hầu nhẹ nhàng gõ cửa: – Thưa thiếu gia, tôi có thể vào không ạ? Như Uyên nhìn Alice. Cô bé lại tươi cười nói: – Yên tâm đi, chỉ có cậu mới nhìn thấy được tôi thôi. Cậu bé cảm thấy yên tâm, lúc này mới cho phép người hầu bước vào. Mấy cô hầu mở cửa vào phòng, bắt đầu công việc thường ngày của mình. Có người bưng chậu nước ấm rửa mặt, có người nhúng khăn vào chậu rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu bé. Một vài người khác thì chuẩn bị bàn ăn, bày biện lên đó đủ thứ của ngon vật lạ mà đám thường dân cả đời đều không thể nhìn thấy. Một người khác lại giúp cậu thay quần áo. Suốt quá trình ấy, cậu bị bọn họ nhìn cả người nhưng cũng không cảm thấy ngại ngùng gì. Đây vốn là sinh hoạt bình thường của cậu mà. Nhưng Alice lại xấu hổ che mặt đi, không dám nhìn thẳng. Vì sao vậy? Cậu bé tự hỏi. Nhưng cậu nghĩ bản thân nên xem lại cách đối xử với phái nữ, nên quyết định không hỏi Alice. Cậu định là sẽ hỏi nhũ mẫu sau. Sau khi dùng xong bữa sáng, Alice hỏi cậu bé sẽ làm gì tiếp. Cậu trả lời: – Không làm gì cả. – Vì sao? – Vì đâu cần phải làm gì. – Thế cậu có muốn làm gì đó không? Cậu bé suy nghĩ một lát rồi hỏi: – Làm gì mới được? Alice bắt đầu nhảy một điệu kỳ lạ quanh phòng. Sau đó, đột nhiên lại có một cặp kính xuất hiện trên mặt cô bé. Rồi Alice tạo tư thế trông vô cùng nghiêm túc, tựa như một bậc vĩ nhân đang thuyết giảng. – Nghe tôi đọc sách thì sao? Tôi tin là cậu sẽ thích. Sách ư? Cậu bé thầm nghĩ. Đúng là nhũ mẫu có bảo mình không được đọc mấy quyển sách lạ. Nhưng mà... một chút thôi cũng không sao đâu nhỉ? – Được! Alice nghe vậy liền mỉm cười. – Vậy thì... Như Uyên, cậu đã từng yêu ai chưa? Không chút chần chừ, cậu bé liền đáp: – Có. Tôi yêu em gái tôi, yêu nhũ mẫu và cả ông ngoại nữa. – Tôi không nói đến loại tình yêu đó. – Vậy thì là loại gì? Cậu bé tò mò hỏi. Alice đáp: – Là tình yêu giữa người nam và người nữ. Uyên, tôi sẽ kể cho cậu nghe về một tình yêu như vậy. Nhưng nó có hơi phức tạp một chút, hãy cố gắng lắng nghe nhé. Cậu bé trở nên khoái chí, cho rằng bản thân thông minh như vậy thì có loại sách nào có thể làm khó cậu chứ? – Được thôi. Alice mỉm cười đầy tà mị, một nụ cười rất không hợp với ngoại hình của cô bé. – Hãy nghe cho kỹ. Đây là một bộ sách mang tên... “Nhắn gửi.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ