Buổi hiến tế diễn ra đến hồi kết thúc. Tử Vong sinh linh hoá thành vật dẫn đưa pháp tắc tử khí dung hợp vào vách ngăn đại thế giới. Nó khiến cho toàn bộ vách ngăn đại thế giới dần biến đổi.
Khi toàn bộ vách ngăn đại thế giới kích hoạt thành công, một loại lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác lan ra. Lực lượng pháp tắc này không thuộc về vũ trụ cũ, không thuộc về hệ thống ban đầu. Nó thuộc về một thế giới mới.
Tử vong thế giới chính thức chuyển hoá. Sinh mệnh pháp tắc xuất hiện. Thế nhưng pháp tắc mới sinh ra vẫn còn khuyết thiếu. Trường sinh chi khí cũng không có. Điều đó có nghĩa mọi sinh linh đều có thọ nguyên hữu hạn.
***
Các tổ thần hiện đã đến cực hạn. Bọn họ không còn nhiều thời gian ở lại thế giới này nữa. Đúng lúc này, xung đột bùng lên.
Long Tổ thần gầm lên đầy phẫn nộ :
“Chúng ta cần trừng trị phản tặc! Lạc Việt tổ thần cấu kết với Vũ Trụ Chi Tử, mưu hại khiến toàn bộ vũ trụ suýt diệt vong. Tội lỗi này đất trời không thể dung thứ. Hậu nhân Lạc Việt phải bị thanh trừng!”
“Phải. Hậu nhân Lạc Việt tộc cần phải bị tiêu diệt”
…
Không phải một vị tổ thần, mà là toàn bộ các vị tổ thần đều đồng thuận. Không có Lạc Việt tổ thần che chở, hậu nhân chắc chắn khó qua khỏi tai kiếp này.
Huyền Vũ tổ thần là tổ thần duy nhất phản đối. Tổ thần cất tiếng :
“Dừng tay. Chính Lạc Việt Tổ Thần đã ngăn cản Vũ Trụ Chi Tử, đã cứu chúng ta vào lúc nguy cấp. Nếu không có huynh ấy chỉ dẫn thì sẽ không có thế giới này. Chúng ta sẽ không còn có bất cứ hy vọng nào cả”
“Hồ đồ. Chính Vũ Trụ Chi Tử đã thừa nhận điều này. Lạc Việt Tổ thần cũng không hề chối cãi. Thậm chí hắn cũng không có mặt với chúng ta tại nơi này”
“Lạc Việt huynh đang còn cố gắng bảo vệ phong ấn..”
“Huyền Vũ huynh không thấy Vũ Trụ Chi Tử đã đánh tới đây rồi sao? Chắc chắn huynh đã bị che mắt rồi”
..
Huyền Vũ tổ thần tức giận nhưng không thể một mình cãi lại lý lẽ của một đám đông cố tình làm càn. Tổ thần cố gắng thanh mình cũng rất khó khăn.
Thực ra các vị Tổ thần đều hiểu rõ sự tình đã xảy ra. Thế nhưng thứ bọn họ sơ Lạc Việt tộc một lần nữa xuất hiện một tồn tại như Lạc Việt tổ thần.
Lạc Việt tộc là biến số. Từ việc sinh ra, tồn tại và phát triển. Từ việc sáng tạo đến việc tính toán. Các vị tổ thần lo sợ hậu duệ Lạc Việt tộc quá mạnh, có thể tranh đoạt khả năng trở thành Tân Vũ Trụ Chi Tử. Vậy nên bọn họ không muốn nhắc lại sự thật.
Trước mặt hậu nhân của mình không nhắc tới sự thật. Điều này có nghĩa là ngày sau, hậu nhân của Lạc Việt tộc có nguy cơ sẽ bị rất nhiều chủng tộc hợp sức tiêu diệt.
Nếu Lạc Việt tổ thần biết được điều này thì Tổ thần còn quyết định tiếp tục hy sinh vì vũ trụ không? Câu trả lời của tổ thần chắc chắn là vẫn sẽ thực hiện. Cho dù có quay lại làm lại bao nhiều lần đi chăng nữa, tổ thần vẫn sẽ làm.
Có những hy sinh âm thầm nhưng to lớn không được nhắc đến. Bởi những kẻ có tâm tư ích kỷ và tư lợi. Thế nhưng những người hy sinh đều lựa chọn tiếp tục dù có thể lựa chọn khác. Bởi trái tim, bởi lý trí, bởi lý tưởng, bởi trí tuệ bất diệt của họ. Họ sẽ không vì những kẻ xấu mà dừng việc bản thân mình trở thành người không tốt. Họ sẽ không vì thế giới đối xử tệ với mình mà nhẫn tâm lại với thế giới. Quan trọng nhất là họ sẽ không để bản thân giống với những thứ xấu xa kia.
Những thứ xấu xa vĩnh viễn không thể đồng hoá những trái tim thiện lương. Sẽ không thể ô uế những tâm hồn đáng kính…
Tiếp tục với cuộc tranh đấu, Huyền Vũ tổ có thể bảo vệ hậu nhân của Lạc Việt tổ thần ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng hậu nhân của Huyền Vũ tộc không nhất định sẽ bảo vệ được hậu nhân của Lạc Việt tộc trong tương lai.
Rất nhanh Lạc Việt Công Tôn nhất mạch toàn bộ đều bị đem ra đứng trước phán xét của Vạn tộc. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng không có cơ hội để mở lời bào chữa.
Huyền Vũ tổ thần cũng đã cố gắng hết sức thuyết phục. Thế nhưng không thể ngăn được toàn bộ tất cả.
Sau một hồi thương lượng căng thẳng, Phượng Hoàng Tổ Thần gầm lên:
“Lạc Việt tổ thần cũng đã có công giúp vạn tộc nhưng cũng thương hại rất lớn tới vạn tộc. Toàn bộ tội danh và công lao thuộc về hắn có thể miễn trừ.
Hậu nhân dù không trực tiếp gây ảnh hưởng nhưng cũng không thể bỏ qua. Tất cả sẽ phải gánh vác một phần trách nhiệm. Các ngươi có nguyện ý?”
Áp lực các Tổ thần đồng loạt tuôn ra. Dù tổ thần còn chút hơi tàn nhưng họ vẫn có năng lực không tầm thường đâu. Ngoài ra hậu nhân của bọn họ vẫn ở ngoài kia, hoàn toàn có thể áp đảo tất cả.
Lạc Việt Công Tôn nhất mạch không có chỗ dựa đủ vững. Bọn họ chỉ có thể cúi đầu chấp nhận :
“Chúng hậu bối nguyện ý”
“Tốt”
Thế giới này kẻ mạnh làm chủ tất cả. Nếu không nguyện ý hậu quả sẽ thảm khốc hơn. Giữ núi xanh thì vẫn có củi đốt. Giữ mạng được vẫn hơn là không.
Không ai phản đối nữa. Huyền Vũ Tổ thần cũng chỉ có thể thở dài im lặng. Tổ thần hiểu rõ chuyện gì thực sự đang diễn ra nhưng không đủ sức để thay đổi.
Các tổ thần đồng loạt ra tay. Một loại quy tắc cấm pháp tu văn hình thành và hoà vào Tử vong thế giới. Quy tắc đó giáng xuống trực tiếp khoá toàn bộ tu văn của hậu nhân Lạc Việt tộc.
Kể từ đó Lạc Việt tộc không thể tu luyện Lạc Việt tu hệ thống - Hệ thống tu luyện mà chính họ khai sinh. Ngay cả nhất mạch của Lạc Long Quân, Âu Cơ ở trong Vũ trụ chuyển luân điểm cũng bị ảnh hưởng. Bởi đây là sự ảnh hưởng của toàn bộ pháp tắc cả một giới.
Cũng từ đó, Lạc Việt tu hệ thống được đổi thành Lạc tu hệ thống. Cách làm này của Nhân tộc làm cho công lao của Lạc Việt tộc giảm xuống, giảm đi sự ảnh hưởng của Lạc Việt tộc trong Nhân tộc.
Các tổ thần bấy giờ hoàn toàn tan biến. Đáng lẽ Vũ trụ sẽ phải khóc than vì những đứa con của mình ngã xuống, thế nhưng vũ trụ pháp tắc đã bị hạn chế, không có dị tượng tiễn đưa. Tất cả về với cát bụi, về với hư vô.
Chỉ còn lại duy nhất Huyền Vũ tổ thần vẫn tồn tại. Bởi tổ thần không tham gia chuyện gây dựng pháp tắc trừng phạt kia.
Trước khi biến mất Huyền Vũ tổ thần ra tay lần cuối. Một đại đạo quy tắc đặc biệt rơi giống gia hộ lên Lạc Việt Công Tôn nhất mạch. Nhờ có chuyện này mà nhất mạch của Lạc Việt Công Tôn vẫn có thể tu luyện Lạc Việt tu hệ thống.
Dù tu luyện được nhưng tu văn của hậu nhân Lạc Việt Công Tôn vẫn bị nhận một hạn chế rất lớn. Đó là càng sở hữu tu văn càng mạnh thì càng bị áp chế. Càng hiểu sâu càng khó tiến lên.
***
Đại chiến thảm khốc nhất trong lịch sử chính thức khép lại với cái chết gần như toàn bộ các vị Tổ thần, của toàn bộ Tử vong sinh linh. Không có khải hoàn, không có vinh quang, chỉ có hy sinh, mất mát và các tàn tích sót lại.
Những đại giới không còn trường sinh vật chất duy trì, không đủ năng lượng chống đỡ, không có ai đủ cường đại ngăn cản lần lượt vỡ vụn. Những pháp tắc thay đổi khiến cho các sinh linh còn sống sau trận chiến không thể phát huy một phần sức mạnh trước đây.
Kỷ nguyên huy hoàng và an lành chính thức khép lại. Kỷ nguyên mới chính thức mở ra. Kỷ nguyên của sinh mệnh hữu hạn…
Tử Vong đại thế giới được đổi tên thành Hạ Thần giới. Không phải đẳng cấp thấp hơn, mà bởi vì thực sự tên chính xác của thế giới này là Hạ Vong thế giới. Nhưng tử vong không còn, chữ vong bị thay thế thành chữ Thần.
Trong một góc của thế giới mới, một nhóm người lặng lẽ tụ lại. Nhóm người này không có hào quang, không có khí tức cường giả, chỉ có sự yên lặng. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể cảm nhận được : ý chí nhóm người này chưa từng khuất phục. Họ chính là nhất mạch Lạc Việt Công Tôn.
Lạc Việt Công Tôn dẫn đầu nhất mạch của mình với ánh mắt sâu như vực thẳm dù khí tức gần như không còn. Trong tay Công Tôn là một vật - một mảnh Hoàng kim phiến.
Hoàng Kim phiến không phát sáng, không dao động. Nếu nhìn qua thì thấy rất đỗi bình thường. Thế nhưng khi nó xuất hiện, thiên địa pháp tắc xung quanh đều khẽ rung động.
Lạc Việt Công Tôn đem ánh mắt nhìn về phương xa. Ánh mắt như hiện lại hình ảnh khoảnh khắc mà bọn họ được Huyền Vũ tổ thần đưa đi. Trong tâm trí hiện lên dòng suy nghĩ :
“Thực tế Huyền Vũ tổ thần hoàn toàn có thể đưa cả 5 gia tộc âm thầm đến những nơi cần đến. Thế nhưng nếu làm như thế thì các tổ thần khác sẽ điều tra và lộ ra toàn bộ. Vậy nên cần có một gia tộc ở ngoài ánh sáng để có thể bảo vệ cho 4 gia tộc trong bóng tối…”
Lạc Việt Công Tôn đã đứng ra để nhận gánh nặng nguy hiểm. Thế nhưng vì thế mà may mắn được Huyền Vũ tổ thần tương trợ giúp bọn họ có thể dễ dàng sinh tồn hơn so với các chi khác.
Lạc Việt Công Tôn thở dài. Công Tôn thừa hiểu được tình cảnh nguy hiểm trong tương lai của toàn bộ 5 gia tộc,…
Lạc Việt Công Tôn sau một hồi mênh man suy nghĩ mới dừng lại. Công Tôn không nói gì mà chỉ bước tới chọn một vùng đất khô cằn, gần như bị lãng quên. Công Tôn cắm mảnh Hoàng Kim phiến xuống vùng đất không có linh khí, không có sinh cơ này. Khoảnh khắc đó một tiếng gầm vang lên :
“Graooooo….”
Tiếng gầm kia không phải xuất phát từ một sinh linh mà là hàng vạn sinh linh. Vạn Tượng cùng gầm vang vọng một cõi thiên địa. Tất cả tu văn trên trán của mỗi một thành viên Lạc Việt Công Tôn đều đang thức tỉnh gây ra dị động này.
Thiên địa xung quanh chấn động như đang đáp lại, ghi nhận. Một thứ gì đó được “đánh dấu”. Một vùng không gian pháp tắc lặng lẽ bị bóp méo.
Không ai có thể nhìn rõ, có thể quan sát toàn bộ quá trình. Nhưng từ đó một nơi không thể dò xét ra đời. Một khu vực cấm địa - cũng là tổ địa của Lạc Việt Công tôn nhất mạch.
Tu văn rơi vào ngủ say, Lạc Việt Công Tôn quay lại nhìn toàn bộ tộc nhân. Ánh mắt không có bi thương, không có oán hận.
Lạc Việt Công Tôn nói như thể trút hết cả sinh mệnh bản thân :
“Từ nay trở đi chúng ta không còn là Lạc Việt tộc nữa. Chúng ta gọi là Công Tôn gia tộc..”
Khoảnh khắc này toàn bộ tộc nhân nghẹn ngào. Không ai muốn từ bỏ tên gia tộc đáng tự hào. Thế nhưng đây là điều phải làm để có thể tồn tại.
Cái tên Lạc Việt tộc chính thức bị chôn vùi. Một cái tên dòng khác được sinh ra để có thể sống sót.
Ở những nơi khác, bốn vùng không gian cũng xảy ra điều tương tự. Bốn mảnh hoàng kim phiến đều được kích hoạt, bốn cấm địa ra đời, bốn gia tộc đổi tên, cắt đứt mọi dấu vết quá khứ.
Nhưng dù thay tên, dù ẩn mình, có một sự thật không thể thay đổi : họ không thể tu luyện. Cấm tắc đạo pháp vẫn còn đó. Nó khoá chặt tu văn, khoá chặt con đường tu luyện của họ.
Những hậu duệ của 4 gia tộc kia sinh ra sau này không có thiên phú, không có sức mạnh. Trong một thế giới nơi kẻ mạnh làm chủ, điều đó có nghĩa là họ bị đào thải.
Không ai nhớ họ từng là ai. Không ai biết tổ tiên họ từng vĩ đại thế nào. Họ chỉ là những kẻ yếu sống trong bóng tối.
Không tu luyện, không toả sáng, không có vị trí. Tất cả chỉ có thể vật lộn để kéo dài sinh mệnh mong manh qua năm tháng. Dựa vào Cấm địa để lay lắt sống qua hơi tàn khi gặp tai kiếp.
Dù bị áp chế, dù bị đào thải, bọn họ vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn tìm cách thay đổi vận mệnh của mình. Ý chí bất khuất, kiên cường của một trong những siêu cường chủng tộc - Lạc Việt tộc - chảy trong dòng máu, trong trái tim,.. chưa bao giờ đầu hàng số phận…
Cùng lúc với kỷ nguyên mới mở ra, toàn bộ Hạ Thần giới rơi vào một trạng thái cực kỳ tồi tệ. Bởi vì linh khí nghèo nàn, pháp tắc chưa ổn định khiến những cường giả còn sót lại lần lượt ngã xuống. Dù là cấp bậc Thuỷ tổ cũng không ngoại lệ. Bởi bọn họ không đủ điều kiện để có thể tiếp tục tồn tại.
Một thời kỳ không có đỉnh cao, không có truyền thừa rõ ràng, không có lịch sử được ghi chép. Bởi vì những kẻ đủ mạnh để ghi lại đều đã biến mất. Những kẻ còn lại không đủ khả năng để “lưu dấu” lịch sử.
Dòng thời gian trôi qua, gần như không có ai có thể để lại được vết tích. Những bí mật của đại chiến, những chân tướng của vũ trụ, những cái tên từng chấn động thiên địa, tất cả dần dần chìm vào quên lãng.
Thời kỳ này về sau được gọi là Khoảng trắng thời kỳ. Một khoảng không có lịch sử rõ ràng. Một khoảng thời kỳ tăm tối, nơi mà vận mệnh mới bắt đầu quá trình âm thầm tích luỹ.
Tại Tiên giới, trong một không gian đặc biệt, một nguyên thần vẫn đang chịu tra tấn. Rất nhiều năm tháng trôi qua, nguyên thần đã ảm đạm yếu ớt rất nhiều. Màu đen của ma hoá, tàn diệt ý chí đã gần như bao phủ toàn bộ nguyên thần, chỉ còn lại chút hơi tàn của ý chí thanh tỉnh còn sót lại.
Tiếp tục quá trình này có lẽ sẽ có một nguyên thần mới sinh ra. Một nguyên thần không thể đoán định được số phận.
Một ngày nọ, rốt cục một tia ý thức yếu ớt phát ra :
“Đủ rồi. Dừng lại ở đây đi. Hãy cho ta chết đi”
“Kiệt kiệt. Hãy nói hết cho ta những gì ngươi biết. Ta sẽ cho ngươi ra đi”
“Được. Tử Vong thế giới là một thế giới khuyết thiếu, không có đỉnh cao. Vậy nên có rất nhiều kẽ hở…”
….
“Hết rồi chứ?”
“Ta đã nói những gì ta biết…”
“Được. Lên đường đi”
Cuộc trò chuyện đã đến hồi kết. Những gì Lạc Việt tổ thần nói đều là sự thật. Nhiều năm tháng sau, Vũ Trụ Phế tử hoàn toàn có thể tự nhìn thấy mà không cần được cho biết trước.
Nhưng Lạc Việt tổ thần vẫn chọn nói ra. Bởi vì nếu không chết đi, khi tia thanh tỉnh cuối cùng biến mất, một nguyên thần bị ma hoa sẽ được sinh ra. Lúc đó không ai có thể lường trước điều gì.
Oành….
Nguyên thần Lạc Việt tổ thần chính thức nổ tung. Vị tổ thần cuối cùng chính thức vẫn lạc. Đứa con tổ thần cuối cùng biến mất.
Thiên địa dị tượng vũ trụ xuất hiện, cả một vùng vũ trụ xung quanh rơi ra vô vàn đạo vận và pháp tắc như ngưng lệ tiễn biệt. Bi ai, oán thán nhưng bất lực…
Vũ Trụ Phế tử có chút nuối tiếc khi không thể học tập được Thời không đại đạo pháp tắc. Nhưng hắn vẫn hy vọng khi không còn Lạc Việt tổ thần thì bản thân sẽ dùng năm tháng để lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc này.
Một tiếng cười đầy âm hiểm thoả mãn vang lên của Vũ Trụ Phế Tử :
“Khà khà khà…. Xem ra ta vẫn có thể ở thế chủ động”
Vũ Trụ Phế Tử cười gằn. Hắn bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch của mình. Một kế hoạch đáng sợ, thâm hiểm, tàn nhẫn,….
Một bên là sinh linh mạnh mẽ vô địch một thế giới. Một bên là những sinh linh yếu ớt mong manh đang co cụm lại và kéo dài để chờ đợi hy vọng xuất hiện.
Cuộc chiến cuối cùng liệu có cân sức?
Kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ là ai?
Vũ trụ vận hành tồn tại nhưng lại xảy ra vô số biến số. Muốn có thể giảm sự ảnh hưởng của biến số thì cách cục chuẩn bị phải càng cao thâm, vượt lên biến số.
Liệu biến số có đủ lớn để thay đổi cách cục tất cả?
Tương lai sẽ xảy ra những gì thật sự là khó đoán. Thế nhưng có một sự thật : một chuỗi âm mưu độc ác, đủ lớn, đủ toan tính đang dần hình thành.
Ngoài kia, những giọt máu vẫn chưa tan biến. Những giọt máu mới và kỳ lạ không ngừng được tạo ra.…
***
Thế nhưng vượt ra khỏi vũ trụ này, một âm mưu khác đã được định hình từ trước. Nó ở những Vũ trụ khác.
Vũ trụ này không phải duy nhất, càng không phải là một. Mỗi vũ trụ đều có những vị thần tối cao - Vũ Trụ Chi Chủ thật sự. Bọn họ hoàn toàn nắm giữ vận mệnh cả một vũ trụ của chính mình.
Bàn cờ âm mưu cấp bậc Vũ trụ, ai sẽ là người cuối cùng chiến thắng?
Và liệu còn có bàn cờ nào cao hơn không?
Thời gian sẽ đưa ra đáp án cuối cùng.
***
Tới đây, một câu hỏi đặt ra là các vị tổ thần bản lãnh thông thiên, tại sao không thể lưu lại một tia linh hồn hay ý thức để có hy vọng sự sống?
Đầu tiên, nếu lưu lại thì cất ở đâu?
Khi chưa có kế hoạch, lựa chọn, việc lưu lại tia linh hồn tại một thế giới mà kẻ mạnh nhất Vũ Trụ Chi Tử với tâm ý đồ sát toàn bộ sinh linh, tiêu diệt mọi ý chí thì việc này hoàn toàn vô nghĩa.
Nếu lưu lại ở Tử vong thế giới, nơi mọi thứ đều hữu hạn, trường sinh vật chất đều gần như biến mất, thì tàn hồn lấy cái gì để duy trì tồn tại.
Thứ hai, tổ thần muốn thi triển đại đạo pháp tắc thần thông thì phải dùng toàn lực và linh hồn trọn vẹn. Nếu ai cũng thông mình giữ lại chút năng lực vậy trận chiến phong ấn Vũ Trụ Chi Tử có kéo dài nổi nhiều năm không? Khi thất bại, mọi thủ đoạn sẽ chẳng còn ý nghĩa. Nếu lưu lại chỉ là một tia ý thức nó cũng không mang tác dụng gì cả.
Thứ ba, các tổ thần liệu có thời gian chuẩn bị cho việc này không? Câu trả lời là không. Tia ý chí hay linh hồn đặc biệt để có thể trường tồn cần phải chuẩn bị rất lâu. Ngoài Lạc Việt tổ thần biết trước sự việc sẽ ra, không ai có thể biết trước mà chuẩn bị cả. Tất nhiên vẫn có kẻ cẩn thận chuẩn bị sẵn rồi. Thế nhưng tỉ lệ là không cao.
Quan trọng nhất chính là các Tổ thần đã liều mạng thiêu đốt vận mệnh tồn tại của bản thân. Vận mệnh không phải là thứ một tia tàn hồn hay ý niệm có thể xoay chuyển. Vận mệnh thiêu đốt toàn bộ đồng nghĩa với việc nhất định sẽ diệt vong….