Công việc xây dựng vách ngăn đại thế giới bắt đầu. Các tổ thần lấy xương cốt làm khung, lấy huyết nhục đắp làm vách, lấy ý chí và hy vọng để gắn kết, dựng nên bức tường to lớn ngăn cách hai phương thiên địa. Các Khởi Tổ Binh cũng hỗ trợ thi triển pháp tắc củng cố vách ngăn đại giới.
Một vách ngăn đại thế giới đang dần hình thành. Vách ngăn này chính là ranh giới tồn tại, cũng là hy vọng của vũ trụ.
Vách ngăn đại thế giới không chỉ ngăn cách hai đại giới, nó còn ngăn cách thời đại, văn minh và lịch sử. Từ đây 2 phiến thiên địa, hai thế giới sẽ có vận mệnh riêng của mình.
Ở Tiên đại thế giới, trong không gian bị đông kết Vũ Trụ Chi Tử vẫn đứng đó. Hắn không động, không nói nhưng vẫn có thể quan sát tất cả mọi thứ đang diễn ra trong vũ trụ. Đôi mắt hắn rực lửa và tràn đầy oán hận.
“Khốn khiếp. Lạc Việt tổ thần. Ta muốn giết ngươi”
Vũ Trụ Chi Tử muốn phá phong ấn ngay nhưng không thể. Bởi một cỗ sức mạnh cuồn cuộn không ngừng chảy tới bổ sung cho phong ấn. Nguồn sức mạnh này tới từ việc Lạc Việt tổ thần đang hy sinh vận mệnh tồn tại của bản thân.
Khi các Tổ thần rời đi cũng là lúc Lạc Việt tổ thần thiêu đốt vận mệnh của bản thân để cố gắng níu kéo phong ấn. Nếu không có việc này thì Vũ Trụ Chi Tử sẽ phá vỡ phong ấn trong thời gian rất ngắn, mọi hy vọng sẽ tan biến.
Tuy nhiên sức lực của một mình Lạc Việt tổ thần là hữu hạn. Tổ thần chỉ có thể duy trì trong một thời gian không lâu.
Rắcccc
Thanh âm này khiến Lạc Việt tổ thần lo lắng. Bởi Vũ Trụ Chi Tử sắp thoát khốn rồi. Thế nhưng vách ngăn đại giới vẫn chưa xây xong.
“Để chúng ta giúp ngươi”
Có hai luồng sức mạnh chảy vào gia cố phong ấn khiến cho phong ấn Vũ Trụ Chi Tử có thể cầm cự được. Lạc Việt tổ thần thế bèn thu tay. Bởi tổ thần đã gần tới giới hạn.
Hai luồng sức mạnh này tới từ Vũ Trụ Khởi Nguyên Thạch và Vũ Trụ Sinh Mệnh Thụ. Chuyện lớn trong vũ trụ thế này xảy ra rốt cục đã không thể che giấu được cả hai. Thân thể cả hai thực tế đang chống đỡ cho cả vũ trụ nên không thể di chuyển được. Tuy nhiên cả hai vẫn xuất ra linh hồn tới đây hỗ trợ.
Sức mạnh linh hồn của Vũ Trụ Khởi Nguyên Thạch và Vũ trụ Sinh Mệnh Thụ không thể hoàn hảo duy trì phong ấn. Bởi cả hai không đủ năng lực thời không bổ sung cho phong ấn. Còn cơ thể Lạc Việt tổ thần hiện tại không thể tiếp nhận được năng lượng bên ngoài. Vậy nên những vết nứt trên phong ấn vẫn xuất hiện với tốc độ khá chậm.
Thời gian trôi đi, vách ngăn đại thế giới đã thành hình. Phong ấn Vũ Trụ Chi Tử bấy giờ đã lan tràn vết nứt.
Rắccc..
Phong ấn chính thức vỡ tan tành. Vũ Trụ Chi Tử nhanh chóng thoát được ra ngoài.
Vũ Trụ Chi Tử bỏ qua tất cả trực tiếp xuất hiện tại vách ngăn đại thế giới. Hắn không thể di chuyển sang bên kia vách ngăn đại thế giới. Bởi vì pháp tắc từ vách ngăn đại thế giới ngăn cản điều này.
Vách ngăn đại thế giới không chỉ ngăn cản Vũ Trụ Chi Tử, nó còn ngăn cản sự ảnh hưởng lẫn nhau của hai đại thế giới. Nếu nó thật sự hoàn thiện trong đủ lâu, Vũ trụ sẽ càng khó thống nhất được các đại thế giới.
Vũ Trụ Chi Tử hiện vẫn có thể cảm nhận được vận động của bên kia vách ngăn đại thế giới. Thế nhưng hắn không thể tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào.
Vũ Trụ Chi Tử trực tiếp giáng pháp tắc vũ trụ lẫn cuồn cuộn sức mạnh tu lực vào vách ngăn đại thế giới.
“Dừng tay. Ngươi không nên phạm sai lầm nữa.”
Oànhhh…
Linh hồn Vũ Trụ Khởi Nguyên Thạch và Vũ Trụ Sinh Mệnh thụ ra sức ngăn cản. Một vụ nổ pháp tắc và tu lực xảy ra bên cạnh khiến cho Vách ngăn đại thế giới rung chuyển.
“Hừ. Hai ngươi tưởng có thể ngăn ta sao?”
“Chúng ta bắt buộc phải ngăn ngươi”
“Vậy thì chết đi”
Vũ Trụ Chi Tử cũng đã tính tới trường hợp bị hai sinh linh này ngăn cản. Vậy nên hắn cũng đã chuẩn bị một đòn chí mạng. Trước đó nếu sử dụng đòn này thì các tổ thần đã bỏ mạng từ sớm rồi. Tuy nhiên hắn vẫn giữ lại tránh bị hai sinh linh kia tiêu diệt lúc bản thân rơi vào thế yếu.
“Vũ trụ diệt hồn thẩm phán”
Vũ trụ đại đạo pháp tắc cấm kỵ tuôn trào nhấn chìm hồn thể của Vũ Trụ Khởi Nguyên Thạch và Vũ Trụ Sinh Mệnh Thụ. Chúng ngăn cách sức mạnh hồn thể liên lạc với Vũ trụ, đồng thời tạo sức mạnh bạo tạch oanh kích lên hồn thể.
Hai hồn thể ở trong sức mạnh này chỉ có thể vận dụng sức mạnh đại đạo và bổn nguyên của bản thân hiện tại mà khổ sở chống đỡ. Thế nhưng tình hình không khả quan khi bọn họ đón nhận tổn nhanh chóng.
Vũ Trụ Chi Tử dốc lòng không tiếc hao tổn sinh mệnh pháp tắc bổn nguyên để tăng cường sức mạnh của đại đạo cấm kỵ pháp tắc. Hai hồn thể xuất hiện vô số vết rạn nứt.
Hai hồn thể đã cảm nhận được sự hung hiểm. Cả hai liều mạng phát động bạo nổ thần hồn lẫn toàn bộ đại đạo bổn nguyên để thoát khốn.
Oànhh longg…..
Đại đạo bổn nguyên nổ tung, toàn bộ cấm kỵ pháp tắc bao phủ vỡ vụn. Thế nhưng hai hồn thể của Khởi Nguyên Thạch và Sinh Mệnh Thụ cũng chỉ sót lại một mảnh linh hồn.
Vũ Trụ Chi Tử tất nhiên sẽ không tha cho hai mảnh linh hồn kia. Sức mạnh bàng bạc của đại đạo pháp tắc chảy xuống nhấn chìm hai mảnh linh hồn khiến cả hai chỉ có thể lao vào Vách ngăn đại thế giới rồi tan biến.
Vũ Trụ Chi Tử khựng lại thân hình để bình ổn lại đôi chút. Hắn thực sự đã tiêu hao và đánh đổi rất nhiều.
Vũ Trụ Khởi Nguyên Thạch và Vũ Trụ Sinh Mệnh Thụ gần như trống rỗng chỉ còn bổn thể. Bọn họ vốn thương thể chưa khỏi, thần hồn tản mạt. Chỉ còn lại chút ý thức để vận hành chống đỡ cho Vũ trụ….
Sau một hồi nghỉ ngơi Vũ Trụ Chi Tử bèn phát động công kích tấn công Vách ngăn đại thế giới.
Oanhh…
Vách ngăn đại thế giới rung chuyển nhưng không rách vỡ. Vũ Trụ Chi Tử tiếp tục tấn công.
Hai lần, ba lần,… Rồi hàng trăm lần.
Càng tấn công vách ngăn đại thế giới thì lực phản chấn lên Vũ Trụ Chi Tử càng mạnh. Bởi pháp tắc từ chính vũ trụ đang chống lại hắn ngày càng mạnh.
Vũ Trụ Chi Tử dừng tay. Không phải vì không thể tiếp tục mà là hắn hiểu : “Hắn hiện tại không thể phá được”. Hiện tại kẻ có thể phá huỷ vách ngăn đại thế giới chỉ có duy nhất đó là Vũ Trụ Chi Chủ. Thế nhưng Vũ Trụ Chi Chủ chưa xuất hiện và cũng không phải là hắn.
Vũ Trụ Chi Tử nhìn vách ngăn đại thế giới. Ánh nhìn lạnh xuống xen lẫn sự tức giận và không cam lòng.
Bỗng lúc này, pháp tắc vũ trụ vô hình như bóp méo. Một loại sức mạnh đại đạo như lời thẩm phán chảy tới Vũ Trụ Chi Tử. Hắn cảm nhận được sức mạnh của bản thân đang giảm xuống với tốc độ cực nhanh. Hắn rất nhanh nhận ra pháp tắc vũ trụ không còn hoàn toàn nghe lệnh hắn nữa. Vũ trụ đã bài xích hắn tới đỉnh điểm.
Từ khoảnh khắc này Vũ Trụ Chi Tử không còn là “trung tâm” của vũ trụ. Hắn là kẻ bị loại bỏ - Vũ Trụ Phế Tử.
Nhưng điều đó không có nghĩa là kết thúc. Ngược lại một con đường mới xuất hiện : “Trở lại làm Vũ trụ chi tử.”
Nếu nhìn qua mọi người có thể nghĩ không có gì đặc biệt khi chỉ quay lại vị trí ban đầu. Thế nhưng việc phá rồi lập cũng giống như niết bàn tân sinh. Việc sinh ra là Vũ Trụ Chi Tử khó có thể trở thành Vũ Trụ Chi Chủ khi vĩnh viễn là bất biến. Thế nhưng con đường để trở thành Vũ Trụ Chi Tử sẽ là con đường phát triển, có thể mở ra con đường trở thành Vũ Trụ Chi Chủ.
Thậm chí trong quá trình này sẽ khai phá các đốn ngộ đại đạo, khám phá những bí mật chạm tới bản nguyên. Đây dù là thách thức nhưng cũng là cơ hội.
Ánh mắt Vũ Trụ Phế Tử lướt qua vách ngăn đại thế giới :
“Vách ngăn này chưa hoàn thiện. Khi ta phục hồi nó sẽ không thể cản được ta”
Một kết luận được đưa ra nhưng hoàn toàn chính xác. Vách ngăn đại thế giới hiện tại vẫn chưa đủ an toàn. Thế giới hai bên vẫn chưa hoàn toàn tách ra để phát triển độc lập.
Vũ Trụ Phế Tử không tiếp tục tấn công mà quay người rời đi. Trong cơ thể của hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ. Bởi vì con đường tính toán của hắn đã biến đổi. Tất cả đã rời khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Vũ Trụ Phế Tử biến mất rồi xuất hiện tại Lạc Việt tiểu thế giới. Hắn lần nữa cưỡng ép đi vào.
Lạc Việt tiểu thiên giới hiện đã đổ nát tàn tạ vô cùng. Pháp tắc hay thời không ổn định trước đây không còn nữa. Thay vào đó là sự hỗn loạn như rất nhiều năm tháng trước đang dần bao phủ. Dư âm của một trận đại chiến đã phá huỷ gần như toàn bộ tất cả.
Vũ Trụ Phế Tử xuất hiện. Trước mặt hắn là thân ảnh Lạc Việt tổ thần ở tình trạng sắp chết với cơ thể lan tràn vết nứt, máu nhuộm đỏ toàn thân.
Lạc Việt Phục Sinh cùng con cháu đang ra sức đánh ra sinh mệnh bản nguyên để duy trì sinh mệnh cho tổ thần. Tất nhiên cách làm hiệu quả đang giảm dần theo thời gian.
Nhìn thấy Vũ Trụ Phế Tử, Lạc Việt Phục Sinh lẫn hậu nhân hiểu được kết cục của bọn họ. Thế nhưng ai nấy đều không lùi, không run rẩy, không dừng tay. Bởi tất cả đã sẵn sàng tâm lý đón nhận cái chết.
Vũ Trụ Phế Tử lên tiếng:
“Đầu hàng hoặc chết.”
Không do dự, Lạc Việt Phục Sinh đáp một cách lạnh lùng :
“Cút.”
Oanh!
Không có trận chiến, không có giằng co. Không có khuyên hàng hay thuyết phục. Không có pháp tắc hay tu lực. Chỉ một ý niệm giáng xuống, toàn bộ hậu duệ của Lạc Việt tổ thần trước mắt nổ tung và hoá thành huyết vụ. Thần hồn cũng lập tức bị xoá sổ.
Lạc Việt tổ thần không ngăn cản nổi mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình. Tổ thần chỉ có thể trơ mắt chứng kiến con cháu mình chết đi. Thế nhưng trong đôi mắt ấy là sự hài lòng về tấm lòng của con cháu.
Với dòng máu Lạc Việt tộc anh hùng bất khuất, cái chết nhẹ tựa lông hồng. Chỉ cần bản thân hy sinh có giá trị, mọi thứ đều là đáng giá.
Vũ Trụ Phế Tử nhìn màn huyết vụ đỏ rực phía trước. Một tia kinh ngạc xuất hiện.
Hậu nhân của Lạc Việt tộc dù thân thể không còn, linh hồn vẫn không còn, thế nhưng ý chí lại không tan. Ý chí sắt đang kiên cường gan góc tồn tại sâu trong mỗi một giọt huyết nhục.
Vũ Trụ Phế Tử xuất hiện một nụ cười :
“Khá khen cho Lạc Việt tộc. Thân xác hay linh hồn huỷ diệt nhưng ý chí vẫn còn.”
Ánh mắt Vũ Trụ Phế Tử chuyển sang tham lam và thâm độc :
“Vậy thì ta sẽ dùng tốt những giọt máu này.”
Một ý niệm trong đầu Vũ Trụ Phế Tử xuất hiện. Thế nhưng đó là một bước đầu cho một bản kế hoạch đủ thâm, sâu và độc ác. Tiếng cười vang khắp thiên địa.
“Khà… khà… khà…”
Vũ Trụ Phế Tử vung tay thu gom lại toàn bộ màn huyết vụ trước mặt. Đồng thời hắn luyện hoá toàn bộ để đảm bảo không có gì sai sót.
Sau đó Vũ Trụ Phế Tử quay sang nhìn về Lạc Việt Tổ Thần. Ánh mắt đầy phẫn nộ và oán độc :
“Khốn kiếp. Chính ngươi đã làm hỏng tất cả đại sự của ta”
Vũ Trụ Phế Tử đã tính toán, đã lên kế hoạch, đã hy sinh rất nhiều. Thế nhưng kết quả cuối cùng hắn lại là kẻ thất bại. Tính toán của hắn thua Lạc Việt tổ thần một nước. Điều này càng cho thấy Lạc Việt tổ thần là biến số quá lớn, ảnh hưởng tới vận mệnh của hắn.
Lạc Việt Tổ Thần thân thể đã tàn tã tới cực hạn. Tổ thần vẫn giữ lại một tia ý chí thanh tỉnh cười mà không chút sợ hãi :
“Hahaha. Xem ra ngươi thật sự thất bại rồi.”
Một thoáng im lặng. Ánh mắt Vũ trụ chi tử trầm xuống. Hắn gằn lên :
“Có phải ngươi đã thấy trước tất cả đúng không?”
Vũ Trụ Phế Tử cho rằng Lạc Việt tổ thần có thể ngao du dòng thời gian nên đã tính toán trên hắn một bước. Và tất nhiên sự thật đúng là như vậy. Năng lực du hành thời gian đúng là biến số quá lớn.
Lạc Việt tổ thần không trả lời, không đáp. Tổ thần chỉ cười.
“Khốn kiếp!”
Trong khoảnh khắc Vũ Trụ Phế Tử ra tay. Thân thể tàn tạ của Lạc Việt Tổ Thần bị bóp nát. Chỉ còn lại một đoạn nguyên thần chợp chờn nắm trong tay.
Vũ Trụ Phế Tử gằn lên :
“Nói hết bí mật mà ngươi đã biết cho ta. Ta sẽ cho ngươi ra đi một cách thanh thản”
Lạc Việt tổ thần tất nhiên không đáp. Vũ Trụ Phế Tử gằn :
“Ta muốn xem ngươi chịu được bao lâu.”
Những sợi pháp tắc đen kịt len vào trong nguyên thần. Nó không giết mà là tra tấn, hành hạ, ô nhiễm, ma hoá,… đan xen. Quá trình này kéo dài, không phải tính theo năm tháng mà hàng ngàn hàng vạn năm.
Lạc Việt tổ thần vẫn ngoan cường cố gắng. Không kêu than, không rên rỉ, không một lời oán trách cay độc…
Trước khi rời khỏi Lạc Việt tiểu thế giới, Vũ Trụ Phế Tử quyết định sẽ phá huỷ toàn bộ nơi này. Chợt hắn dừng lại và thốt lên đầy kinh ngạc :
“Vậy mà vẫn sống ư?”
Trong một mảnh hư vô hỗn loạn mờ mịt của Lạc Việt tiểu thế giới, một đám phù văn âm thầm ẩn giấu bên trong. Trong đám phù văn kia lưu giữ một tia pháp tắc sinh mệnh. Vũ Trụ Phế Tử bèn vạch ra từ trong hỗn loạn lấy đám phù văn ra.
Tới nước này thì đã không thể giấu được nữa, Lạc Việt Phục Sinh ngay lập tức hiện thân. Khí tức dù suy yếu nhưng sinh mệnh vẫn không sao.
Phải biết rằng tồn tại dưới cấp bậc Tổ thần thì dù là Thuỷ Tổ cũng không thể sống sót dưới một ý niệm của Vũ Trụ Phế Tử. Ngay cả khi hiện tại Vũ Trụ Phế Tử không đạt tới đỉnh cao sức mạnh của bản thân. Ấy vậy mà Lạc Việt Phục Sinh vẫn sống.
Lạc Việt Phục Sinh sở hữu Phục Sinh tu văn. Đây là một loại tu văn giúp sinh mệnh có thể phục sinh dù chết đi nhiều lần. Dù chiến lực không cao nhưng trạng thái phục sinh cũng là ở phương vị bất bại nếu cùng đẳng cấp rồi.
Vũ Trụ Phế Tử nở nụ cười âm độc. Lần này hắn sẽ không để Lạc Việt Phục Sinh có thể sống lại lần nào nữa. Pháp tắc và tu lực bá đạo tuôn ra phân rã Lạc Việt Phục Sinh.
Lạc Việt Phục Sinh chỉ trong khoảnh khắc chết đi. Lần này chính xác là tận diệt. Sẽ không còn có thể có hy vọng nhỏ nhoi.
Vũ Trụ Phế Tử sau đó ra sức phá huỷ Lạc Việt tiểu thế giới. Để cho chắc ăn hắn còn luyện hoá Lạc Việt tiểu thế giới trong hàng vạn năm nữa để không có bất cứ biến số nào xảy ra….
Tại Tử vong thế giới.
Các tổ thần hiện tại chỉ là những tia tàn hồn sót lại. Bọn họ sẽ sớm biến mất khỏi thiên địa. Không cách nào có thể thay đổi, vì đây đã là kết quả của vận mệnh bị đánh mất.
Vách ngăn đại thế giới đã thành hình, thế giới bắt đầu hình thành những vận động riêng biệt. Tuy nhiên có hai vấn đề quan trọng.
Thứ nhất đó là Vách ngăn đại thế giới chưa hoàn thiện. Vũ Trụ Chi Tử hiện tại không thể phá vỡ. Thế nhưng vách ngăn này nếu cứ để thế này thì nhất định rồi cũng sẽ tới lúc bị phá huỷ. Khi đó không cần phải nhắc tới hậu quả nữa.
Vấn đề thứ hai đó là toàn bộ sinh cơ trong Tử Vong thế giới nhanh chóng bị rút cạn, trong khi đó tử khí không ngừng sinh ra. Cũng đúng thôi đây chính là Tử vong đại thế giới mà.
Khi tử vong chi khí càng nhiều khiến một vấn đề nghiêm trọng xuất hiện, không có sinh cơ thì vạn tộc không thể sinh tồn. Chỉ có một bộ phận sinh linh tử vong như ma, quỷ, hồn,… có thể sinh sống và phát triển. Nhưng điều này sẽ không thể tạo ra các chu trình sinh mệnh và phát triển hoàn thiện của vũ trụ. Và Vũ Trụ Chi Tử mới sẽ không được sinh ra. Mọi cố gắng hy sinh trước đó đều là vô ích.
Các Tổ thần nhìn về Huyền Vũ tổ thần và chờ đợi câu trả lời. Huyền Vũ tổ thần lên tiếng :
“Vách ngăn chưa hoàn thiện. Vũ Trụ Chi Tử sẽ phá được. Cách duy nhất đấy là hiến tế toàn bộ tử vong sinh linh dung hợp đạo tắc vào vách ngăn đại thế giới. Khi đó sinh mệnh sẽ từ từ sinh ra. Thế giới này sẽ trở thành một thế giới hoàn chỉnh”
Không gian trở nên lặng xuống. Các tổ thần tử vong biến sắc.
Quỷ tổ thần âm u :
“Tại sao lại là chúng ta phải hy sinh? Nếu vậy việc chúng ta cố gắng còn có ý nghĩa gì?”
Huyền Vũ tổ thần cúi đầu rồi nói :
“Vũ trụ vận hành. Sinh rồi sẽ tử. Tử rồi sẽ sinh. Sinh mệnh đi tới cực hạn rồi sẽ chết đi. Tử vong sinh linh sẽ từ trong số những cái chết kia lần nữa tái hiện trên thế gian.
Nếu làm chúng ta đều có cơ hội. Nếu không làm không ai còn cơ hội.”
Theo quy luật vận hành, điều này hoàn toàn là chính xác. Thế nhưng tử vong chủng tộc mới sinh ra chỉ e sẽ khác tử vong chủng tộc hiện tại. Dù cùng tên gọi, danh xưng, thậm chí là thân hình. Thế nhưng không phải là hậu duệ của những vị Tử vong tổ thần hiện tại.
Đây không phải là đánh đổi. Đây thật sự là hy sinh. Là hy sinh tới tận cùng, tận diệt.
Một thoáng yên lặng rồi các vị tổ thần lên tiếng :
“Chúng ta cũng không ép các Tử Vong huynh đệ…”
“Nếu các vị đồng ý chúng ta thật sự cảm ơn. Nếu không đồng ý chúng ta cũng không muốn trách”
…
Thời gian trôi đi, mọi thứ càng trở nên gấp rút. Thế nhưng không ai thúc giục cả. Bởi quyết định lựa chọn kia không dễ dàng gì.
Bỗng một tiếng cười cất lên :
“Hahaha. Chúng ta vốn đã chết một lần. Chết thêm lần nữa có gì đáng sợ đâu? Chỉ hy vọng các ngươi - những kẻ ở lại nhớ tới công lao này. Sau này nếu hy vọng được thắp lên, hãy thay chúng ta toả sáng”
“Chuyện này là đương nhiên. Chúng ta sẽ thông cáo vạn tộc để ghi nhớ sự hy sinh cao cả của các huynh đệ. Mọi người sẽ nhớ tới công ơn hy sinh của Tử Vong sinh linh”
“Được. Ma tộc ta đồng ý”
“Quỷ tộc ta đồng ý”
…
Một Tử vong tổ thần đứng ra, rồi lại tổ thần khác. Sau đó toàn bộ các Tử vong tổ thần đều đồng ý.
Ngày đó các Tử vong tổ thần đã đưa toàn bộ hậu duệ của mình tới khu vực Vách ngăn đại thế giới. Các hậu duệ của chủng tộc khác cũng đều có mặt để chứng kiến.
Một âm thanh vang vọng :
“Tử Vong sinh linh chúng ta có sợ chết không?”
Hàng ức vạn tử vong sinh linh đồng thanh đáp :
“Chúng con không sợ”
“Tốt”
“Vạn tộc gửi lời cảm ơn chân thành tới các huynh đệ tử vong sinh linh. Ngày này sẽ là ngày chúng ta khắc ghi…”
…
Các vị Tử Vong tổ thần lên tiếng :
“Lên đường thôi. Chúng ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn trước. Sau đó sẽ đuổi theo…”
Các vị Tử Vong sau đó đồng loạt ra tay với hậu nhân của mình. Họ không cần người khác thay mình. Không thể dùng từ nhẫn tâm, nhưng đủ tàn nhẫn cho tất cả. Kẻ hy sinh và người ra tay - là tổ tiên của bọn họ.
Hậu nhân các Tử Vong tổ thần không một lời oán trách. Đây là lựa chọn sự hy sinh cao cả của họ….
Tử Vong sinh linh không xấu. Bọn họ không làm sai, cũng chưa làm sai. Bọn họ lựa chọn hy sinh biến mất tại nơi thuộc về chính mình - nơi mà bản thân có thể sống, phát triển và rực rỡ. Sự hy sinh ấy mở ra con đường cho chủng tộc khác.
Có ai có thể làm được điều này không? Câu trả lời là rất khó...
Toàn bộ sự hy sinh của các Tử Vong sinh linh đều được khắc lại bằng hình ảnh, bằng chữ, bằng hình lên Vách ngăn đại thế giới. Chúng là minh chứng, cũng là lời nhắc cho hậu thế được biết đến, biết ơn,…
Cái chết chưa bao giờ là kết thúc. Những gì tốt đẹp sẽ luôn sống mãi. Những người ngã xuống, đã hy sinh sẽ mở ra con đường cho những người ở lại, cho thế hệ tương lai. Mọi thứ hy sinh đều là đáng giá, là trân quý…