Chương 16: Xuống Núi Tìm Thiết, Đại Lục Phong Vân mở ra

Bản vẽ thiết kế viên Kim Đan Thép (Cửu Chuyển Huyền Đan) đã hoàn thành, nhưng Khương Tử Ngư đối mặt với một thực tế nan giải. Kho tài nguyên của Huyền Thanh Tông tuy có Long Huyết Kim, nhưng hai món cốt lõi là Huyền Thiết Tâm Tinh và Vạn Năm Âm Tinh Thạch lại hoàn toàn không có. Một thứ là thiên thạch ngoài rìa không gian, một thứ là báu vật tích tụ âm năng vạn năm của lòng đất. Muốn có chúng, gã bắt buộc phải rời khỏi vùng an toàn của tông môn, bước ra thế giới tu tiên rộng lớn bên ngoài. "Đại sư huynh, huynh lại muốn xuống núi sao?" Tại cổng sơn môn, Lục Tuyết Kỳ lo lắng nhìn Khương Tử Ngư. Gã lúc này mặc một chiếc áo bào tro giản dị, lồng ngực phập phồng đều đặn dưới sự cố gắng cuối cùng của viên ngoại đan tinh cương cũ đang rạn nứt. "Tu vi của ta... đã chạm đến bình cảnh Trúc Cơ Kỳ đỉnh phong." Khương Tử Ngư dùng chất giọng khàn khàn nhưng điềm tĩnh để bịa lý do. "Chưởng môn nói, muốn Kết Đan cần phải đi vạn dặm đường, trải nghiệm nhân gian để rèn luyện tâm trí. Ta cần đi tìm một vài cơ duyên kim loại để đúc bản mệnh pháp bảo." "Sư huynh chí tại bốn phương, Tuyết Kỳ không dám cản trở." Thiếu nữ đỏ hoe mắt, nhưng vẫn cố mỉm cười, đưa cho gã một chiếc túi trữ vật thêu hoa. "Trong này là mười vạn linh thạch và các loại đan dược bồi bổ kinh mạch mà đệ tử nội môn gom góp cho huynh. Sư huynh bảo trọng, Huyền Thanh Tông luôn chờ huynh về." Khương Tử Ngư đón lấy chiếc túi, lòng trắc ẩn khẽ động. Hắn khẽ cúi đầu chào nàng rồi xoay người, ngự một thanh phi kiếm hệ Thủy thông thường, hóa thành một đạo thanh quang ung dung bay về phía chân trời. Hắn rời đi rất thản nhiên, nhưng thực chất trong lòng là một cuộc chạy đua với thời gian. Viên ngoại đan cũ chỉ còn chịu đựng được tối đa nửa năm. Nếu không tìm đủ nguyên liệu trước khi nó vỡ nát, hắn sẽ bạo tẩu thành một con Hắc Thi khát máu ngay giữa nhân gian. Địa điểm đầu tiên Khương Tử Ngư hướng tới là Cự Thiết Thành — tòa thành bang khổng lồ nằm ở biên giới ba đại vương quốc tu tiên, nơi giao thương vật liệu luyện khí lớn nhất khu vực Nam đại lục. Sau mười ngày bay liên tục, Khương Tử Ngư đáp xuống trước cổng thành vĩ đại được đúc bằng đồng đen. Vừa bước qua cổng thành, hắn lập tức ngửi thấy một mùi hương hỗn tạp: mùi lửa than rèn đúc nồng nặc, mùi linh khí của vạn bảo các, và quỷ quái thay, hắn còn ngửi thấy một luồng tử khí quen thuộc ẩn giấu dưới lòng đất tòa thành. Hắn điềm đạm bước vào một đấu giá hội lớn nhất thành có tên là Vạn Bảo Lâu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một vị kiếm tu Trúc Cơ đỉnh phong trẻ tuổi, phong thái lạnh lùng, vô dục vô cầu như tuyết trên đỉnh núi. "Vị tiên trưởng này, ngài cần tìm bảo vật gì?" Một quản sự tiến lên tiếp đón nhiệt tình. "Ta cần tìm... Huyền Thiết Tâm Tinh và Vạn Năm Âm Tinh Thạch. Giá cả... không thành vấn đề." Khương Tử Ngư khàn khàn mở miệng. Vị quản sự lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hạ thấp giọng nói: "Tiên trưởng quả là người có mắt nhìn. Huyền Thiết Tâm Tinh thì ba ngày sau tại đại hội đấu giá của chúng ta sẽ có một khối nặng mười cân xuất thế. Nhưng còn Vạn Năm Âm Tinh Thạch... thứ đó chứa âm năng quá nặng, tu sĩ chính đạo chạm vào sẽ thối rữa kinh mạch, nên ba trăm năm nay không ai buôn bán công khai." Vậy... mua ở đâu?" Khương Tử Ngư hỏi thẳng, đôi mắt xám xịt không một chút gợn sóng. Quản sự nhìn quanh rồi ghé sát tai gã: "Dưới lòng đất Cự Thiết Thành có một khu Hắc Thị (Chợ đen) của Ma tu và Tán tu. Nghe đồn một thế lực tà phái tên là Thi Ma Điện vừa khai quật được một mỏm đá âm thạch cổ đại ở chiến trường thượng cổ, trong đó có một viên Âm Tinh Thạch vạn năm. Nếu tiên trưởng dám mạo hiểm, đêm nay có thể đến cửa ngách của hầm rượu trong thành..." Khương Tử Ngư khẽ gật đầu, thản nhiên quay người bước đi. Trong khối ý thức lạnh lùng của gã, một kế hoạch sinh tồn và cướp đoạt mới đang hình thành. Hắn là một con cương thi không có hồn, nhảy ra ngoài nhân quả. Ở thế giới bên ngoài tàn khốc này, hắn không cần phải gồng mình làm một vị "Đại sư huynh hòa ái" nữa. Ba ngày sau hắn sẽ dùng linh thạch để đấu giá một cách đàng hoàng khối Huyền Thiết Tâm Tinh. Còn đêm nay, hắn sẽ dùng bản thể Bạch Thi của mình để đi "ghé thăm" khu chợ đen của đám Ma tu Thi Ma Điện kia. Bọn chúng thích chơi với xác chết và âm khí? Quá tốt, gặp đúng tổ tiên của chúng rồi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ