Hoài An đứng cách đó không xa, bàn tay đã chạm nhẹ vào chiếc túi mang theo bên người. Nhưng hắn không rút bất cứ thứ gì ra. Hắn nhìn Tần Chiêu, rồi chậm rãi nhìn sang Chu Vĩnh Sơn, người từ nãy đến giờ vẫn đứng lặng như một pho tượng bên cửa.
Có lẽ hắn cũng hiểu rõ, câu chuyện đau thương này chưa bao giờ là thứ có thể giải quyết bằng một nghi thức xua đuổi hay vài lá bùa. Tần Chiêu đã chấp nhận kẹt lại thế gian suốt mấy chục năm qua chỉ vì nỗi uất hận không thể nguôi và thứ duy nhất níu giữ cô lại đến tận bây giờ chính là kẻ đang chới với, gào khóc gian dối trước mặt.
Chu Vĩnh Sơn cuối cùng cũng bước lên. Từng bước chân của ông nặng trịch, in hằn bóng đen xuống nền gạch u tối.
“Chiêu.”
Tần Chiêu không quay đầu. Những dải lụa trắng vẫn còn siết chặt lấy Tần Mậu khiến những lời cầu xin hoảng loạn của hắn cứ vỡ vụn ra. Chu Vĩnh Sơn hoàn toàn không mảy may liếc nhìn kẻ ích kỷ ấy, ông chỉ hướng mắt về phía bóng hình ấy, dịu dàng gọi lại một lần nữa:
“Chiêu, là tôi đây.”
Lần này, thân ảnh Tần Chiêu khẽ lay động. Cô chậm rãi xoay đầu, đôi mắt nhìn vào người đàn ông tóc đã bạc trắng đang đứng cách mình chỉ vài bước chân.
Trong khoảnh khắc ấy, vẻ dữ tợn, oán khí mịt mù trên gương mặt nhợt nhạt của cô chợt khựng lại. Cô lặng lẽ nhìn ông rất lâu, ánh mắt mông lung như thể phải mất một lúc mới có thể nhận ra người đứng trước mặt mình chính là mối tình đầu năm xưa.
“Vĩnh Sơn?”
“Ừ. Là tôi đây.”
Tần Chiêu ngơ ngác nhìn mái tóc đã bạc phơ cùng những đường nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng trên gương mặt ông. Cô vô thức định tiến về phía ông nhưng mới đi được nửa chừng lại khẽ dừng lại, như thể sực nhớ ra âm dương đã đôi đường chia cắt, bản thân cô nay không còn là người có thể tùy tiện đến gần ông nữa.
“Sao ông lại ở đây?”
“Mấy người này đến tìm tôi.”
“Ai bảo ông đến chứ?” Cô khẽ cau mày, giọng nói cất lên nghe vừa xót xa vừa gần như trách móc “Nơi này không an toàn chút nào đâu. Ông mau về đi.”
Chu Vĩnh Sơn nhìn trân trân vào bóng hình ấy, rồi bất chợt bật cười một tiếng rất khẽ: “Này, cô vừa mới gặp lại tôi mà đã vội vàng đuổi tôi về rồi à?”
Tần Chiêu sững người. Cách ông nói chuyện với cô vẫn chẳng có gì khác so với những ngày cũ, cứ như thể hai người họ mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua và cô vẫn là cô gái mười tám, đôi mươi năm nào, vẫn thường xuyên hờn dỗi đuổi ông ra khỏi sân vì sợ ông đứng làm vướng chỗ phơi tơ.
“Ông già rồi.” Cô lặng lẽ nhìn ông thêm một lúc lâu, giọng nói đầy xót xa “Sao còn chạy đến những chỗ âm u như thế này làm gì?”
“Già thì không được đến gặp cô sao?”
Chu Vĩnh Sơn mỉm cười nhẹ nhõm, đôi mắt đục ngầu vì dấu vết thời gian bỗng đong đầy sự dịu dàng. Ông chậm rãi tiến thêm một bước, mặc kệ cái lạnh buốt tỏa ra từ cô, cứ như muốn kéo khoảng cách mấy chục năm âm dương cách biệt lại gần hơn một chút.
Tần Chiêu không trả lời. Cô lặng lẽ cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, những ngón tay từng mắc sợi, kéo thoi, dệt nên không biết bao nhiêu tấm lụa. Ngày trước, cô đã dặn lòng chỉ cần cố thêm vài năm, đợi Tần Mậu học xong, cô sẽ có thể đường đường chính chính cùng Chu Vĩnh Sơn thành thân. Cô còn nhớ đã hứa tự tay dệt cho mình một tấm vải đẹp nhất để may áo cưới.
Vậy mà chớp mắt một cái, người đàn ông năm xưa nay đã bước sang tuổi xế chiều với mái tóc điểm bạc, lời hẹn ước cũ vẫn còn nguyên vẹn, duy chỉ có cô là vĩnh viễn không thể trở về được nữa.
“Cây xoài trước nhà ông còn không?” Cô đột nhiên ngẩng lên hỏi, giọng nói bồng bềnh như trôi về một miền ký ức xa xôi.
Chu Vĩnh Sơn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ ấy, rồi ông khẽ thở dài, đáp lời:
“Không còn. Mấy năm trước người ta mở rộng, sửa lại con đường, cây bị chặt mất rồi.”
Tần Chiêu lại im lặng, ánh mắt ngẩn ngơ trôi dạt về khung cảnh xưa cũ.
“Cô còn nhớ nó à?”
“Nhớ chứ.” Cô cố mỉm cười nhưng nụ cười chỉ thoáng qua rồi vụt tắt đầy chua xót “Ngày trước ông trèo lên hái xoài cho tôi, ngã xuống mương, quần áo ướt hết. Về nhà còn bảo với tôi là tự mình trượt chân, nhất quyết không chịu nhận.”
Chu Vĩnh Sơn mỉm cười thành tiếng, ánh mắt rưng rưng xót xa: “Cô còn nhớ rõ chuyện đó hơn cả tôi.”
“Vì ông ngốc quá, muốn quên cũng khó.”
“Vậy mà ngày ấy cô vẫn chịu lấy tôi đấy.”
“Ngày ấy tôi đã kịp lấy ông đâu.”
Lời đáp nhẹ hẫng rơi xuống, xé lòng người đối diện. Mấy chục năm trôi qua, tấm áo cưới vẫn còn nằm đó, dải lụa hứa hẹn năm xưa giờ hóa thành xiềng xích quấn chặt lấy thù hận, dở dang cả một kiếp người.
“Nhưng tôi đã chắc chắn rồi. Cô có chạy cũng chẳng thoát.”
Tần Chiêu nhìn ông. Lần này cô thật sự bật cười, tiếng cười rất nhẹ, nhẹ như một tiếng thở dài thanh thản nhưng viền mắt cô lại đỏ hoe. Bao nhiêu năm trôi qua giữa bóng tối u uẩn và lạnh lẽo, cô chưa từng nghĩ mình còn có thể đứng đây, nói với ông những chuyện vụn vặt. Cô đã trở về đây với một bụng oán hận ngút trời, chỉ muốn tìm lại người em trai ruột thịt năm xưa để đòi lại cho món nợ máu. Cô chưa từng dám nghĩ, mình lại còn cơ hội đứng trước mặt người đàn ông từng trao trọn yêu thương để nhắc lại một vài mảng ký ức cũ.
Chu Vĩnh Sơn nhìn giọt nước mắt vô hình chực rơi trên gương mặt nhợt nhạt ấy, giọng ông run run, nghẹn ngào:
“Chiêu này … tôi vẫn luôn đợi cô. Bao nhiêu năm qua, chưa một ngày nào tôi quên. Cô còn nhớ tấm vải đã hứa dệt cho tôi không?”
Nụ cười trên môi Tần Chiêu nhạt dần.
“Nhớ.”
“Tôi đã định tự may xong rồi mới lấy ông.” Giọng cô nghẹn lại. “Tôi đã tính cả rồi. Đợi Tần Mậu học xong, tôi sẽ không phải làm việc nhiều đến vậy nữa. Chúng ta có thể sửa lại căn nhà, trồng vài luống hoa ngoài sân. Ông vẫn muốn nuôi gà, đúng không?”
“Cô từng bảo nuôi gà bẩn sân, không cho tôi nuôi mà.”
“Thì … nuôi ít thôi.”
“Được. Cô nói bao nhiêu con thì tôi nuôi bấy nhiêu con.”
Tần Chiêu quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt dịu dàng mà đau đớn của ông. Cô vẫn nhớ những dự định ấy, từng chuyện một. Ngày trước, cô không dám hứa với Chu Vĩnh Sơn một ngày cưới cụ thể vì sợ mình không gánh nổi nhưng trong lòng lại lặng lẽ tính toán từng ngày, từng tháng. Cô đã luôn tự nhủ chỉ cần cố thêm một chút rồi sẽ đến lượt mình. Đến khi mọi thứ sắp xếp xong, cô sẽ không phải làm người chị gánh vác tất cả nữa, sẽ được làm một người vợ bình thường, cùng chồng lo chuyện cơm nước, nhà cửa, có khi còn cãi nhau vì mấy con gà nuôi trong sân.
Những điều nhỏ nhặt ấy, cô từng nghĩ mình sẽ có trọn vẹn cả một đời để thực hiện.
“Vĩnh Sơn.” Cô gọi ông, giọng khẽ đến mức gần như tan vào tiếng gió “Ông có trách tôi không?”
“Trách cô chuyện gì?”
“Chuyện đã hẹn ước với ông, cuối cùng lại thất hứa, không bao giờ đến được nữa.”
Ông lặng im nhìn bóng hình nhợt nhạt của cô, ánh mắt đong đầy sự bình thản nhưng xót xa đến nghẹn lòng.
“Cô có biết tôi đã chờ cô bao lâu không?”
Tần Chiêu siết chặt hai bàn tay.
“Đừng chờ tôi nữa.” Cô nói, những giọt lệ trong suốt rốt cuộc cũng vỡ tan rồi lặng lẽ rơi xuống. “Tôi không trở về được nữa đâu.”
“Tôi biết chứ.”
“Vậy tại sao … suốt mấy chục năm qua ông vẫn chưa lấy vợ?”
Ông già nhìn cô, chậm rãi mỉm cười như thể câu hỏi này của cô thật khó hiểu:
“Đợi cô lâu quá rồi, giờ lấy ai nữa?”
Tần Chiêu bật khóc nức nở. Cô đã từng nghĩ, nếu có ngày gặp lại Chu Vĩnh Sơn, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với ông. Cô không thể trở thành người vợ đúng nghĩa của ông, không thể thực hiện trọn vẹn lời hứa ngày trước, cũng chẳng thể trả lại những năm tháng dài đằng đẵng ông đã chờ đợi cô. Nhưng đến lúc gặp lại, ông lại chẳng một lời trách móc, không gặng hỏi vì sao cô nỡ bỏ ông lại một mình giữa cõi đời lạnh lẽo. Ông chỉ đứng đó trước mặt cô, tóc đã điểm bạc, vẫn cất giọng dịu dàng gọi tên cô bằng giọng điệu thân thuộc hệt như ngày cũ.
“Ông thật ngốc …” Cô đưa tay lau nước mắt nhưng càng lau càng không ngừng được. “Mấy chục năm rồi, ông sống một mình như vậy, có đáng không?”
“Đáng hay không thì tôi cũng đã sống qua cả một đời rồi.”
“Ông hoàn toàn có thể lấy một người khác. Người ta sẽ chăm sóc chu đáo cho ông, sinh con đẻ cái cho ông, đến lúc già cũng có người ở bên cạnh. Tại sao cứ phải chờ tôi?”
“Vì người tôi muốn cưới làm vợ là cô, chứ đâu phải người nào khác.”
Chu Vĩnh Sơn chậm rãi bước tới gần hơn. Ông thật sự đã già rồi, bước chân không còn nhanh nhẹn nữa, bàn tay cũng không còn khỏe như thời trai trẻ. Nhưng khi đưa tay ra trước mặt cô, động tác vẫn tự nhiên đến lạ, giống như bao lần ông đứng ngoài sân gọi cô nghỉ tay, giục cô ăn cơm lúc trời đã tối.
“Tôi không đòi hỏi bà phải bù đắp cho tôi những năm tháng đã qua.” Ông nhìn cô, giọng ấm áp, trầm tĩnh “Chuyện đã xảy ra rồi, có trách cũng không thể quay trở lại được. Tôi chỉ tiếc … nếu ngày ấy bà chịu nói với tôi một câu, có lẽ bà đã không phải chịu đựng một mình.”
“Tôi chỉ sợ làm ông lo.”
“Bà lúc nào cũng vậy. Chuyện gì cũng tự mình gồng gánh, đến lúc kiệt sức gánh không nổi nữa thì lại chẳng chịu cho bất kỳ ai hay biết.”
Tần Chiêu cúi đầu, giọt lệ trong suốt rớt xuống mu bàn tay nhợt nhạt. Câu nói ấy của ông chẳng hề mang chút nặng nề hay trách móc nhưng khiến cô nghẹn ngào đến mức chẳng thể phản bác. Ngày trước cô cũng từng ngây ngốc nghĩ rằng, chỉ cần bản thân nỗ lực gắng sức thêm một chút, chịu chút tủi nhục gian truân thì mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, ổn thỏa cả thôi. Cô không muốn Chu Vĩnh Sơn phải lo lắng, càng không muốn kéo ông vào những chuyện gia đình của mình.
Nhưng cô đã không còn cơ hội để làm lại từ đầu nữa.
“Xin lỗi ông.” Cuối cùng cô nghẹn ngào cất tiếng, từng chữ thốt ra rung lên cay đắng “Tôi đã hứa sẽ lấy ông, hứa rất nhiều … Tôi đã nghĩ chúng ta còn nhiều thời gian lắm …”
“Thôi.” Chu Vĩnh Sơn nhẹ nhàng ngắt lời. “Đừng nói xin lỗi với tôi nữa.”
Ông dang rộng đôi tay đã run rẩy theo năm tháng, chậm rãi ôm lấy thân ảnh nhợt nhạt của cô. Tần Chiêu nhìn gương mặt già nua trước mắt, rồi chậm rãi dựa vào lòng ông. Ban đầu cô còn ngập ngừng lo sợ, như không tin mình vẫn có thể chạm vào người ấy. Nhưng khi vòng tay ấm áp của Chu Vĩnh Sơn ôm lấy cô, tất cả sự oán hận trong cô vỡ tan tành. Cô cuối cùng cũng không kìm được nữa, vùi mặt vào ngực ông, òa khóc nức nở hệt như cô gái năm xưa.
“Tôi mệt quá, Vĩnh Sơn.” Cô thút thít nói trong tiếng nấc nghẹn ngào “Tôi đã cố gắng lâu lắm rồi.”
“Tôi biết. Tôi biết hết mà …”
“Tôi không muốn dệt lụa nữa. Cũng không muốn lo cho ai nữa …”
“Vậy thì đừng lo nữa. Nghỉ đi, Chiêu.”
Cô nắm chặt vạt áo ông, khóc như thể muốn đem hết tất cả những uất hận, tủi hờn và đắng cay của những năm tháng đã mất khóc ra một lần. Chu Vĩnh Sơn chỉ im lặng ôm chặt lấy cô, bàn tay già nua run rẩy vỗ nhẹ lên lưng. Ông không bảo cô phải tha thứ cho Tần Mậu, cũng không nói rằng mọi chuyện đau thương đã qua rồi. Ông biết có những vết thương sâu đến tận xương tủy, không bao giờ có thể dùng vài lời an ủi mà xóa sạch được. Điều duy nhất ông mong muốn lúc này, là cô tìm được sự bình yên, không còn phải gồng mình gánh vác thêm bất cứ điều gì nữa.
Một lúc lâu sau, Tần Chiêu mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn ông. Bóng dáng cô đã bắt đầu nhạt dần, lung linh rồi tan vỡ thành từng mảng nhỏ ngay giữa vòng tay ấm áp của ông, nét mặt cô giờ đây tràn ngập sự bình thản, không còn chút dữ dội hay oán khí ngút trời như lúc mới xuất hiện.
“Vĩnh Sơn … nếu thực sự có kiếp sau …”
“Thì bà nhất định phải cưới tôi đấy.” Ông khẽ cười, viền mắt đỏ ngầu chực trào giọt lệ. “Đời này bà nợ tôi một lần thành thân. Kiếp sau nhớ phải trả đấy nhé.”
Tần Chiêu nhìn ông rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
Cô dịu dàng đưa tay chạm lên mái tóc bạc của ông, chậm rãi từng chút một, giống như muốn ghi nhớ thật sâu lần cuối cùng này. Sau đó, cô vòng tay ôm ông thêm một lần nữa.
Xung quanh họ, bóng tối oán uất bắt đầu lặng lẽ rút đi, không còn tiếng con thoi chuyển động, không còn những dải lụa căng lên như muốn xé nát. Tất cả chỉ còn lại bóng dáng Chu Vĩnh Sơn đứng đó, ôm người con gái mà ông đã chờ đợi suốt cả đời người.
Tần Chiêu khép mắt lại. Lần này, cô không còn cố níu lại những gì đã mất. Cô tựa vào ông, để nỗi oán hận đã giữ mình ở lại bao năm dần tan đi. Khi bóng hình cô biến mất trong vòng tay Chu Vĩnh Sơn, ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai cánh tay vẫn chưa buông xuống.
Khoảng không trống rỗng giữa hai bàn tay khiến ông ngơ ngác mất một lúc. Gió từ cửa thổi vào, mang theo mùi bụi gỗ và không khí lạnh lẽo của đêm muộn nhưng cảm giác ấm áp ngắn ngủi vừa rồi dường như vẫn còn vấn vương nơi đầu ngón tay ông.
Chu Vĩnh Sơn chậm rãi hạ tay xuống, thở ra một hơi dài. Ông ngẩng đầu nhìn khoảng không trước mặt, nơi Tần Chiêu vừa đứng. Trán ông giãn ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn vẻ đau đớn. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, ông cảm nhận được sự bình yên thật sự. Người con gái ấy rốt cuộc đã không còn phải gánh vác, không còn phải giam mình trong đắng cay và căm hận nữa. Cô đã thanh thản ra đi, mang theo lời hẹn cho kiếp sau.
Ở góc xưởng, Tần Mậu nằm bệt dưới nền gạch lạnh tanh, tham lam thở từng ngụm không khí. Hắn bấu chặt lấy cổ họng in hằn vệt lụa đỏ bầm, đôi mắt dại đi vì kinh hoàng nhưng vẫn cố ngoái nhìn xung quanh. Khi nhận ra bóng ma của Tần Chiêu đã hoàn toàn biến mất, nỗi sợ chết qua đi nhanh chóng nhường chỗ cho sự tính toán đê hèn. Hắn loạng choạng chống tay định đứng dậy, miệng lầm bầm tìm cách chối tội.
“Mọi chuyện kết thúc rồi, Tạ Minh Viễn … hay tôi nên gọi ông là Tần Mậu.” Giọng Hoài An cất lên nhẹ hẫng nhưng lại vang vọng giữa gian xưởng tịch mịch hệt như một lời tuyên án.
Sự tham sống sợ chết cùng thói đê hèn khiến hắn gần như phát dại. Hắn cuống quít bò chồm về phía trước, hai tay bấu chặt lấy nền gạch, miệng lảm nhảm như tự an ủi chính mình:
“Là nó tự tử … đúng rồi, năm đó là nó tự nghĩ không thông, cái tình thân, tình yêu rẻ rách đó làm sao bằng cuộc sống giàu sang, phú quý chứ? Mấy chục năm qua tôi đã dùng cái tên Tạ Minh Viễn này sống rất đàng hoàng, tôi làm từ thiện, tôi đã thành công … Tôi không sai … Tôi không nợ ai hết.”
Tiếng gào thét mất khống chế của Tần Mậu dội vào những bức tường gạch đầy điên dại. Hắn cuồng loạn đập tay xuống nền nhà, cố dùng chút ảo tưởng còn sót lại để vá lại cái vỏ bọc Tạ Minh Viễn danh giá đã hoàn toàn sụp đổ.
Hoài An lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến lạnh gáy, hệt như đang nhìn một vật chết.
“Giàu sang phú quý?” Hoài An cất giọng trầm thấp, từng chữ buông ra như đá gieo xuống giếng sâu. “Mấy chục năm qua, ông mang cái tên Tạ Minh Viễn đi ban phát lòng thương cho đời nhưng có đêm nào ông cảm thấy đáng thương cho người chị của ông chưa?”
Chu Vĩnh Sơn chậm rãi xoay người bước về phía cửa. Ông không nói thêm một lời nào, cũng không nhìn Tần Mậu lấy một lần. Hoài An ân cần tiến tới đỡ lấy khuỷu tay ông ra ngoài. Tôi cùng La Khải lặng lẽ bước theo sau.
Tần Mậu vẫn quỳ trên nền nhà, miệng lảm nhảm những lời an ủi dối lòng. Gương mặt hắn trắng bệch, mắt nhìn chằm chằm vào nơi Tần Chiêu vừa biến mất.
La Khải bước tới, ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào gương mặt của Tần Mậu: “Nghe danh Tạ Minh Viễn đã lâu, cứ tưởng ông phải là người ghê gớm lắm. Hóa ra cũng chỉ là một thằng bán chị gái lấy tiền.”
La Khải quay đi, bước theo chúng tôi ra khỏi gian xưởng. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, để Tần Mậu ở lại một mình bên chiếc khung dệt đã hỏng.
Trời gần sáng, chúng tôi rời làng. Chu Vĩnh Sơn trở về nhà, không nói gì về những chuyện đã xảy ra. La Khải được đưa về khách sạn nghỉ ngơi, cuối cùng cũng không còn sức để tranh luận với tôi như mọi khi.
Tôi nghĩ mọi chuyện có lẽ đã kết thúc. Tần Chiêu đã rời đi, bí mật của nhà họ Tần được phơi bày, còn Tạ Minh Viễn phải đối diện với sự thật mà ông đã trốn tránh suốt mấy chục năm. Hoài An trước khi về chỉ dặn Lục Thành giữ nguyên mọi thứ, không để ai tự ý động vào những phần còn lại của chiếc khung, nhất là Trình Hạo, chúng tôi phát hiện hắn luôn lợi dụng công việc để tuồn đồ cũ ra ngoài rồi buôn lậu.
Mấy ngày sau, Tần Mậu rời làng trở về thành phố.
Trên đường đi, hắn ngồi trong xe, đờ đẫn nhìn những ngọn đèn thưa dần phía sau cửa kính. Sắc mặt hắn tuy đã khá hơn nhưng cứ mỗi lần nhớ đến bóng dáng Tần Chiêu, bàn tay lại vô thức siết chặt.
Hắn tự nhủ mình không cần phải sợ. Bọn họ biết được bao nhiêu chứ? Một ông già bám lấy ký ức cũ, một cuốn tiểu thuyết hư cấu, vài lời buộc tội không có căn cứ. Ai có thể chứng minh hắn chính là Tần Mậu năm xưa? Ai có thể chứng minh câu chuyện trong sách không phải hư cấu?
Tần Mậu nhìn bàn tay mình. Chúng đã hằn vết thời gian và già đi nhưng vẫn là đôi tay của một người đã gầy dựng nên cơ nghiệp, có danh tiếng, có tiền tài và sở hữu một cuộc sống giàu sang mà thời trẻ hắn từng khát khao. Hắn đã rời khỏi làng, đổi tên họ, trở thành nhà văn nổi tiếng. Người ta tung hô hắn là nhà văn Tạ Minh Viễn, ca ngợi hắn tài hoa, nhân đức, viết nên những trang văn lay động lòng người.
Hắn tuyệt đối không thể để vài kẻ vô danh ở một ngôi làng hẻo lánh phá nát tất cả những gì hắn đã đánh đổi cả đời để có được.
Tần Chiêu đã chết mấy chục năm rồi. Hắn không thể quay lại, cũng không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Chính chị đã chọn con đường ấy, chứ hắn chưa từng muốn chị phải chết. Nếu ngày ấy chị chịu nghe lời hắn, nếu mọi chuyện diễn ra như hắn tính, hắn đã có thể thành đạt sớm hơn. Chẳng qua số phận đã không cho hắn cơ hội đó mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tần Mậu dần bình tĩnh lại. Hắn còn có tác phẩm, có danh tiếng, có gia đình và tất cả những thứ đã nỗ lực giành được. Không ai có thể lấy những thứ ấy khỏi tay hắn.
Ngoài cửa kính, trời bắt đầu sáng. Tần Mậu nhắm mắt, tựa đầu vào thành ghế, tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chẳng việc gì phải cắn rứt thêm nữa. Hắn đã sống đến ngày hôm nay, còn Tần Chiêu thì đã nằm lại trong quá khứ. Hắn sẽ trở về thành phố, tiếp tục cuộc sống danh giá của mình như thể đêm nay chưa từng xảy ra.
Thế nhưng, sâu dưới đáy chiếc túi đặt cạnh bên chân, hắn đã đem một mảnh gỗ nhỏ lấy từ khung dệt. Chính hắn cũng chẳng rõ mình giữ nó để làm gì. Chỉ có một điều chắc chắn: Dù Tần Chiêu đã buông bỏ nhưng Tần Mậu vẫn chưa từng thực sự thoát khỏi quá khứ ấy.