Phàm phu...
Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi vì áp lực phải trở nên phi thường? Giữa một thời đại mà ai ai cũng hướng về hào quang của sự hoàn hảo, việc "chỉ là một người bình thường" đôi khi lại bị xem như một thất bại.
Nhưng nếu nhìn nhận cuộc sống ở một góc độ sâu sắc và an yên hơn, bạn sẽ nhận ra một sự thật rất đỗi dịu dàng: Làm một phàm phu, thực ra đã là một sự may mắn và diễm phúc vô ngần.
Hai chữ "phàm phu" nghe có vẻ trần trụi, nhưng nó lại là minh chứng rõ ràng nhất cho việc chúng ta đang thật sự sống.
Được hỷ nộ ái ố: Không giống như những bậc thánh nhân hay những "cỗ máy" lý trí, phàm phu chúng ta có quyền được khóc khi đau lòng, được cười lớn khi hạnh phúc, biết giận dữ trước bất công và biết rung động trước cái đẹp. Chính những thăng trầm cảm xúc ấy làm nên một cuộc đời rực rỡ sắc màu.
Được phép sai lầm và trưởng thành: Là phàm phu, chúng ta không hoàn hảo. Chúng ta có thể chọn sai đường, yêu sai người, hay vấp ngã vài lần trên đường đời. Nhưng chính từ những mảnh vỡ đó, ta học được cách tự chữa lành, cách bao dung với chính mình và thấu hiểu người khác.
"Nếu không có những ngày đông buốt giá, ta sao biết trân quý cái nắng ấm áp của ngày xuân? Nếu không là phàm phu với đầy rẫy khuyết điểm, ta sao hiểu được giá trị của sự hoàn thiện từng ngày?"
Một bậc vĩ nhân gánh trên vai vận mệnh của giang sơn, một người nổi tiếng phải sống dưới hàng vạn ánh nhìn soi mói. Còn phàm phu? Chúng ta có đặc quyền sở hữu những hạnh phúc tự do và thuần khiết nhất.
Đó là cảm giác nhẹ nhõm khi tan ca, chạy xe qua những con phố thân quen để trở về nhà.
Đó là mùi thơm của bát cơm nóng, tiếng cười đùa của người thân bên mâm cơm tối.
Đó là một buổi chiều mưa, ngồi bên tách cà phê, lật giở vài trang sách mà không phải lo nghĩ về thế sự ngoài kia.
Những hạnh phúc ấy tuy nhỏ bé, nhưng lại vô cùng chân thật và dễ chạm vào. Phàm phu không cần phải cứu rỗi thế giới, họ chỉ cần sưởi ấm thế giới nhỏ bé của chính mình và những người họ yêu thương. Đó chẳng phải là một loại may mắn sao?
Nhận ra mình là phàm phu không phải là sự cam chịu hay buông xuôi, mà là sự giác ngộ để sống hạnh phúc hơn.
Khi bạn chấp nhận bản thân là một người bình thường, bạn sẽ tự khắc cởi bỏ được chiếc áo giáp nặng nề của sự kỳ vọng:
Bớt mong cầu, bớt đau khổ: Bạn không còn ép mình phải là người giỏi nhất, giàu nhất hay quyền lực nhất. Bạn biết đủ, và biết ơn những gì mình đang có.
Yêu thương vô điều kiện: Bạn dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác, vì hiểu rằng họ cũng như bạn - đều là những phàm phu đang dò dẫm học cách lớn lên giữa cuộc đời này.
Vũ trụ bao la rộng lớn, chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ nhoi. Nhưng hạt cát ấy có linh hồn, biết yêu thương và biết cảm nhận hạnh phúc.
Nếu hôm nay bạn cảm thấy mệt mỏi vì những đua chen ngoài xã hội, hãy lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu và tự nhủ với chính mình: "Làm một phàm phu, đã là một diễm phúc lớn lao rồi." Hãy sống trọn vẹn, chân thành và rực rỡ nhất với kiếp phàm phu may mắn này, bạn nhé!