Chương 27: Ghé Chơi Nhân Gian...

Ghé Chơi Nhân Gian... Có bao giờ giữa những bộn bề của cuộc sống, bạn chợt dừng lại, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi và tự hỏi: “Chúng ta đến thế giới này để làm gì?” Có người dành cả đời để tích lũy của cải, có người lao vào cuộc đua danh vọng, lại có người mải miết đi tìm một lý tưởng xa xôi. Nhưng nếu chúng ta thay đổi góc nhìn, coi cuộc đời này không phải là một chiến trường cần chinh phục, cũng không phải là một món nợ phải trả, mà chỉ đơn giản là một chuyến “ghé chơi nhân gian”? Khi ta nghĩ mình “ghé chơi”, mọi áp lực vô hình bỗng chốc nhẹ tênh. Một người khách đi du lịch sẽ không cố chấp sở hữu khách sạn nơi mình ở, cũng không đau khổ vì một cơn mưa bất chợt làm hỏng chuyến dã ngoại. Họ đón nhận mọi trải nghiệm với sự tò mò và lòng biết ơn. Nhân gian này chính là một trạm dừng chân như thế: Vui một chút, buồn một tẹo: Niềm vui là để tận hưởng, còn nỗi buồn? Đó là một trải nghiệm “đặc sản” của cõi người mà những thực thể ở các tầng không gian khác chắc gì đã có được. Được và mất: Bản chất của chuyến đi chơi là khi kết thúc, ta chẳng mang được gì về ngoài những ký ức. Vậy nên, hà cớ gì phải dằn vặt vì những được mất, hơn thua? "Cuộc đời như một vở kịch, chúng ta vừa là diễn viên, vừa là khán giả. Đã mất công mua vé đến thế giới này, hãy diễn cho thật hay, chơi cho thật trọn vẹn." Người đi chơi nhân gian không nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phán xét hay đầy tham vọng. Họ nhìn bằng đôi mắt của một đứa trẻ - luôn kinh ngạc và reo vui trước những điều bình thường nhất. Là buổi sáng thức dậy, thấy nắng nhảy nhót trên bậu cửa sổ. Là mùi hương của tách cà phê phảng phất trong một chiều mưa nhẹ. Là nụ cười của một người lạ đi lướt qua nhau trên phố, hay cái nắm tay siết chặt của người thương. Nhân gian đẹp không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó có đủ hỷ nộ ái ố. Khi tâm ta tĩnh, một nhành hoa dại bên đường cũng có nét kinh diễm riêng của nó. Ý thức được mình chỉ “ghé chơi” giúp ta nhận ra quỹ thời gian là hữu hạn. Chuyến tàu mang tên Đời Người sớm muộn gì cũng sẽ đến ga cuối. Thay vì dành thời gian để oán hận, giận hờn hay lo lắng về một tương lai chưa tới, tại sao không sống rực rỡ ngay ở phút giây hiện tại? Hãy yêu thương sâu sắc hơn, bao dung rộng lượng hơn và can đảm thử những điều mình từng sợ hãi. Nếu có vấp ngã, hãy cứ cười xòa: "À, thì ra đây là cảm giác bị ngã ở nhân gian!" rồi đứng phủi bụi và đi tiếp. Hỡi những linh hồn đang mỏi mệt, hãy thả lỏng bờ vai xuống. Bạn không cần phải gánh vác cả thế giới này trên lưng. Hãy cứ thong dong, tự tại mà đi qua những năm tháng thanh xuân lẫn khi xế bóng. Bởi vì suy cho cùng, chúng ta chỉ là những lữ khách ghé ngang qua trần thế. Hãy để chuyến ghé chơi này trở thành một ký ức thật đẹp, để ngày bước chân đi, chúng ta có thể mỉm cười và nói: "Nhân gian này, ta đã đến, đã ngắm nhìn, và đã sống thật vui!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ