Bom Đạn
Giữa những năm tháng bom đạn cày xới đất trời, có một bài ca vẫn cất lên lời khẳng định đầy kiêu hãnh: “Cuộc đời vẫn đẹp sao / Tình yêu vẫn đẹp sao”. Bản tình ca ấy chứng minh một sự thật vĩnh cửu: khi con người có một lý tưởng để tin, họ sẽ trở nên vô địch trước mọi nghịch cảnh.
Dù chiến tranh nhân danh sự hủy diệt, làm “thân thể thiên nhiên mang nhiều thương tích” và chia cắt con người thành “hai ngả đường chiến dịch”, họ vẫn tìm thấy nhau qua những điều bình dị nhất. Họ chung nhau một ánh trăng ngàn, một tiếng chim ngân, một làn gió biển. Bom đạn có thể ngăn trở những con đường, nhưng bất lực trong việc chia cắt những tâm hồn đồng điệu. Họ nhìn về một hướng, lấy bầu trời chung làm điểm tựa để vượt qua mọi gian khổ.
Hình ảnh đẹp nhất chính là khoảnh khắc người lính bước ra từ cửa hầm dã chiến vào một sớm mai xuân. Ngẩng đầu lên, họ thấy "trời xanh xao xuyến" và "vẫn thầm hái hoa tặng nhau". Bông hoa dại nơi chiến trường không chỉ là biểu tượng của tình yêu thủy chung, mà còn là lời thách thức của cái đẹp đối với sự tàn bạo của chiến tranh. Sức mạnh phi thường ấy bắt nguồn từ "trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực" - ngọn lửa của lý tưởng, lòng tự tôn và khát vọng tự do cháy rực qua nghìn năm.
Bước ra khỏi khói lửa, chúng ta không còn đối diện với bom đạn, nhưng lại đang đứng trước những thử thách mới của thời kỳ phát triển. Đáng buồn thay, thiên nhiên từng chịu "nhiều thương tích" trong chiến tranh, nay lại tiếp tục rỉ máu trong thời bình bởi những "mũi khoan", nét mực.
Khi đặt bút vẽ nên những đại đô thị, những dự án phân lô giải tỏa, không ít nhà đầu tư chỉ nhìn thấy những con số lợi nhuận mà quên mất giá trị của tự nhiên. Những làn gió biển trong lành, những khoảng xanh yên bình - thứ mà người lính xưa trân trọng hơn mạng sống - đang dần bị bóp nghẹt bởi những khối bê tông vô hồn.
Đằng sau mỗi quyết định giải tỏa là số phận của biết bao gia đình, là sự đứt gãy của những nét văn hóa bản địa lâu đời. Nếu quy hoạch chỉ đuổi theo dòng tiền mà thiếu đi cái "tâm" nhân văn, chúng ta đang tự tay tàn phá "thân thể quê hương" một lần nữa bằng sự lạnh lùng của kinh tế.
Người xưa trốn dưới lòng đất để bảo vệ bầu trời xanh trên đầu. Người nay sống giữa phồn hoa lại có xu hướng phá hủy chính môi trường sống của mình. Một dự án bất động sản hay một khu quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi nó biết "hái hoa tặng người", nghĩa là mang lại sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữ lại cho thế hệ mai sau một khoảng trời xanh đúng nghĩa.
Bài ca năm xưa là một chiếc gương soi cho hiện tại. Xin đừng để những bản vẽ quy hoạch vô tình trở thành những "trận bom" thời bình càn quét đi ký ức và màu xanh của đất nước.
Các nhà đầu tư cần hiểu rằng: lợi nhuận đỉnh cao rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có một không gian sống nhân văn, tôn trọng tự nhiên và lòng người mới là thứ trường tồn, sáng "ngàn năm ngàn năm".