Chương 11: Khi bạn ngủ dậy

1. Một ngày khi bạn ngủ dậy, bạn chẳng còn thấy ai bên cạnh: cha mẹ thì đã qua đời, anh chị thì đã có gia đình riêng ở xa, bạn thì không có vợ/chồng con hoặc vợ/chồng con của bạn vì một lý do gì đó từ phía bạn hoặc từ phía họ, cũng đã rời xa bạn. Họ hàng bà con nội ngoại cũng đang tất bật với cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền. Bạn tỉnh dậy trong cô đơn, lạc lõng, bơ vơ. Để cái ngày bạn thức dậy mà không cảm thấy buồn phiền hối tiếc thì hôm nay bạn hãy yêu thương hơn, trân quý hơn những mối quan hệ bạn đang có xung quanh mình. 2. Người ngoài họ hay lắm, họ có thể ngồi im lặng để lắng nghe hết câu chuyện cuộc đời oanh liệt, đầy đau thương, đủ nước mắt mà cha mẹ bạn đã trải qua. Và cha mẹ bạn sẽ đưa ra những quyết định điên rồ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của cả gia đình. Ngược lại, bạn thì thật khó để mà im lặng lắng nghe cha mẹ bạn nói dù chỉ trong một giờ. Bạn sẽ ngay lập tức phán xét, la lối hoặc cự cãi cha mẹ của mình. Bạn luôn cho rằng mình tài giỏi hơn, đúng đắn hơn, có lập luận sắc bén, thấu suốt nhân sinh hơn. Nhưng dù là vậy thì cha mẹ cũng nghĩ y chang như bạn. Cha mẹ cũng nghĩ rằng họ sống lâu rồi, họ kinh nghiệm nhiều hơn, ý nghĩ đúng đắn hơn, hiểu đời hơn bạn. Thôi thì cha mẹ cũng có nhân duyên nghiệp báu của cha mẹ, buông đi, bớt can thiệp đi để cha mẹ học được bài học mà họ cần học. Và ta cũng có thêm thời gian để ngẫm nghĩ về bài học của mình. Để rồi trong nhà chăn ấm nệm êm, trên dưới hoà thuận. Cha mẹ con cái có thể ngồi yên lắng nghe nhau. 3. Bạn có gia đình riêng, nhà bạn sạch sẽ, đầy đủ nội thất, nhà bạn đủ đầy tiện nghi,... Rồi khi bạn về nhà cha mẹ, bạn chê bai cha mẹ già tiết kiệm cái này cái nọ, nhà cửa bề bộn, cái thau đã nức vẫn để lại dùng, cái nồi đen sì vẫn để lại nấu, cái áo cũ mèm vẫn may vá lại để mặc... Bạn lên tiếng la hét, chẳng để ý đến sự tổn thương của cha mẹ mình. Không có cha mẹ tiết kiệm sao có bạn hôm nay khôn lớn. Đành rằng có những thứ thật vô lý, nhưng mà đều có lý cả bạn ạ! Trong một góc nhìn khác. Góc nhìn của yêu thương, thấu hiểu. 4. Khi ở nhà hay đi đám dỗ, cha bạn nói một lời, bạn đáp trả một lời, đưa tay ra hiệu hay cắt ngang lời cha để ngăn cản những lời nói tiếp theo của cha. Với bạn, lời nói nào cha bạn nói ra cũng sai, cũng không đúng ý bạn. Biết là cha bạn nói sai, nói không đúng, nhưng đừng như thế, hãy để cha bạn được nói, nói đến khi người khác chê cười thì cha bạn mới học được bài học. Lẽ nào bạn cứ kè kè bên cạnh để nhắc nhở cha mình mãi sao. 5. Thật ra, người tổn thương nhất chính là bạn. Bạn không cho phép mình bình thản trước sự khen chê của người đời. Bạn lo sợ đủ điều. Bạn sợ bị người đời khinh miệt, chê bai, quở trách. Bạn muốn chứng tỏ bạn hiểu biết, hơn người. Hãy tự hỏi lại bản thân mình, nếu bạn cho phép mọi thứ xung quanh được phép diễn ra theo ý của nó, như nó mong muốn, như nó phải như vậy. Dù câu chuyện cuối cùng có tồi tệ đến mức người ta cười vào mặt bạn, người ta phán xét bạn, nhổ nước bọt vào mặt bạn. Thì đã sao? Bạn vẫn sống sót, vẫn ăn, vẫn ngủ mỗi ngày. Chẳng chết đi đâu được. Mà nếu như cả dòng họ cười vào mặt bạn, chê bai bạn thì họ thực sự đang sống trong vẻ bề ngoài, trong cái sự hơn thua tham lam ích kỷ tính toán chứ chẳng phải vì tình thương yêu chân thật. Vậy thì có đáng không? Một người thương yêu cha mẹ bạn, yêu thương bạn là khi lời nói của cha mẹ bạn hay của bạn có quê mùa dốt nát, nhà bạn có nghèo mạt đến đâu họ vẫn bao dung, và lắng nghe bằng tất cả tình yêu thương vô điều kiện không phán xét. Đó mới là người đáng để chúng ta bận lòng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ