Chương 2: Thanh Đao

Nhật Nam thoát khỏi hồi ức,Nhưng cơ thể hắn vẫn cứng ngắc. Những hình ảnh vừa rồi vẫn không ngừng hiện lên trong đầu. Mặt đất nứt toác, Những tòa nhà lần lượt sụp đổ, Cơn sóng khổng lồ nhấn chìm tất cả. Và cuối cùng... Ánh sáng chói lòa nuốt chửng cả thế giới. Nỗi sợ hãi, sự lạc lõng và tuyệt vọng đồng thời trào dâng trong lòng Nhật Nam. Hắn đứng bất động,Không biết mình đang ở đâu. Không biết nơi này là đâu. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với thế giới mà hắn từng quen thuộc. Một cảm giác bất lực chưa từng có bao phủ lấy hắn. Nhưng đúng lúc ấy... Ánh mắt Nhật Nam vô tình quét xuống mặt đất, Một vật thể nằm cách hắn không xa lập tức lọt vào tầm mắt. Đồng tử Nhật Nam hơi co lại. Không hiểu vì sao, nhìn thấy thứ đó, tinh thần vốn đang chìm trong tuyệt vọng của hắn giống như bị một bàn tay vô hình kéo ra khỏi vũng bùn. Hắn lập tức bước tới,Nhật Nam cúi người nhặt vật thể kia lên,Nó có hình trụ, dài khoảng một mét,Toàn thân được quấn kín bởi nhiều lớp vải màu đen, chỉ để lộ phần chuôi ở một đầu. Nhật Nam nhìn chằm chằm vật trong tay,Hắn im lặng vài giây. Sau đó hít sâu một hơi. Bàn tay chậm rãi đưa lên, nắm lấy mép lớp vải. Xoẹt... Hắn bắt đầu tháo. Một vòng. Rồi một vòng nữa. Lớp vải dần được tháo bỏ. Qua những khe hở, một màu đen tuyền lạnh lẽo dần hiện ra. Cho đến khi lớp vải cuối cùng được tháo xuống. Thứ được giấu bên trong cuối cùng cũng hoàn toàn lộ diện. Một thanh đao. Đen tuyền. Lạnh lẽo. Sắc bén. Nhật Nam đưa tay chạm nhẹ lên lưỡi đao, Một cảm giác lạnh buốt lập tức truyền từ đầu ngón tay vào cơ thể. Kỳ lạ thay, cảm giác lạnh lẽo ấy lại khiến tâm trí hắn bình tĩnh hơn không ít. Nhật Nam im lặng nhìn thanh đao trước mặt. Một tay hắn nắm chặt chuôi đao, tay còn lại đặt lên thân đao, chậm rãi trượt dọc theo sống đao. Cảm giác quen thuộc ấy... Hắn đã rất lâu rồi chưa từng cảm nhận lại. Kể từ ngày ông nội mất, hắn chưa từng một lần chạm vào thanh đao này. Nhiều năm trôi qua, thanh đao đã phủ đầy bụi. Nhưng bản thân nó... Dường như vẫn không hề thay đổi. Vẫn là màu đen lạnh lẽo ấy. Vẫn là cảm giác nặng nề ấy. Vẫn giống hệt như lần đầu tiên hắn được ông nội đặt nó vào tay.Nhật Nam nhìn thanh đao, ánh mắt dần trở nên sâu hơn. Sau một thoáng im lặng... Bàn tay đang nắm chuôi đao đột nhiên siết chặt. Rút đao! Vút! Một đường đao xé ngang không khí. Lưỡi đao đen tuyền lướt qua trước mắt, phát ra một tiếng rít lạnh lẽo. Âm thanh ấy vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Nhật Nam chậm rãi thu đao. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Sự hoang mang vẫn còn đó. Nhưng ít nhất... Giờ đây, trong tay hắn đã có một thứ quen thuộc. Thanh đao mà ông nội để lại. Lúc này, Nhật Nam mới bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh. Hắn đang đứng giữa một con đường nhựa rộng, kéo dài về hai phía, xa đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Hai bên đường là rừng cây rậm rạp. Những thân cây cao lớn đan xen vào nhau, tán lá dày đặc gần như che kín bầu trời. Ánh sáng không thể xuyên qua, khiến cả khu rừng chìm trong một màu đen âm u. Một cảm giác bất tường vô hình bao phủ nơi đây. Chỉ cần nhìn thôi... Nhật Nam đã không muốn bước vào đó. “Tít... tít...” Một âm thanh đột ngột vang lên, kéo Nhật Nam ra khỏi dòng suy nghĩ,Hắn cúi đầu nhìn xuống cổ tay. Âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ hắn đang đeo. Nhật Nam khẽ nhíu mày. Hắn ngửa mặt đồng hồ lên,Ngay khoảnh khắc ấy, hắn chợt khựng lại. Đây... Không phải đồng hồ của hắn. Chiếc đồng hồ này có kiểu dáng hoàn toàn xa lạ,Trên mặt đồng hồ cũng không hiển thị thời gian. Chỉ có một nút màu đỏ đang không ngừng nhấp nháy. Nhật Nam nhìn nó vài giây. Sau một thoáng do dự, hắn đưa ngón tay chạm vào nút đỏ. Ngay lập tức... Một màn hình màu xanh lam hiện lên trước mắt. Nhật Nam hơi nheo mắt. Điều kỳ lạ là lần này hắn không quá kinh ngạc. Có lẽ sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, việc trước mắt có thêm một thứ kỳ quái cũng chẳng còn đủ sức khiến hắn hoảng loạn. Hắn chỉ im lặng nhìn màn hình. Từng dòng chữ chậm rãi hiện lên. 【Chào mừng kẻ lưu vong.】 【Nhiệm vụ của ngươi: Sống sót trong bảy ngày.】 【Phần thưởng nhiệm vụ sẽ dựa vào biểu hiện của ngươi.】 Dòng chữ cuối cùng vừa xuất hiện... Một giây. Hai giây. Màn hình đột nhiên tắt ngấm.Nhật Nam đứng ngơ ngác nhìn khoảng không trước mặt. “...Cái khỉ gió.” Hắn thật sự cạn lời. Lẽ nào cái thứ này nói thêm một câu thì sẽ chết sao? Nhật Nam thử chạm vào vị trí màn hình vài lần. Không có phản ứng. Hắn lại thử tháo chiếc đồng hồ khỏi cổ tay. Vẫn không được. Sau một hồi vật lộn, Nhật Nam cuối cùng cũng từ bỏ. Mặc kệ vậy. Hắn bắt đầu tổng hợp lại những gì mình biết. Thật ra... Cũng chẳng có gì nhiều. Ngoài việc ném cho hắn một nhiệm vụ sống sót trong bảy ngày, thứ này không cung cấp bất kỳ thông tin nào khác. Không nói đây là nơi nào. Không nói tại sao hắn lại đến đây.Không nói bảy ngày tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Càng không nói phần thưởng là thứ gì. Nhưng nếu nhiệm vụ đã là “sống sót”... Vậy thì chắc chắn nơi này không an toàn. Nhật Nam trầm mặc vài giây. Điều cần làm trước tiên rất đơn giản, Tìm một nơi trú ẩn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Dựng lều ngay giữa một con đường trống trải chắc chắn không phải lựa chọn tốt. Còn khu rừng hai bên đường... Nhật Nam nhìn vào màn đen sâu hun hút giữa những thân cây. Trong đầu hắn lập tức loại bỏ phương án đó,Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện bước vào đó. Vậy thì... Chỉ còn một lựa chọn,Đi dọc theo con đường này. Ít nhất con đường có nghĩa là đã từng có người đi qua. Có thể phía trước sẽ có nhà cửa,Có thể sẽ có nguồn nước. Hoặc ít nhất... Một nơi nào đó có thể dùng làm chỗ trú ẩn. Nhật Nam không tiếp tục do dự, Hắn khoác ba lô lên vai. Bàn tay vẫn nắm chặt chuôi đao. Sau đó chọn đại một hướng rồi bắt đầu bước đi. Bóng lưng của hắn dần tiến về phía con đường xa xăm. Phía trước... Không biết đang chờ đợi hắn là thứ gì.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ