Ý thức dần tỉnh lại.Nhật Nam chậm rãi mở mắt. Hắn cau mày, chống tay ngồi dậy, vẻ mặt vẫn còn mơ màng.
Hắn chớp mắt một lần.Rồi lần thứ hai.Ngay sau đó, đồng tử đột nhiên co rút.
Nhật Nam hoảng hốt đưa tay sờ khắp cơ thể. Đầu, cổ, ngực, bụng, tay chân...
Không có vết thương, Cơ thể vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở phào.
Sau khi xác nhận bản thân không bị thương, Nhật Nam lập tức quay sang kiểm tra chiếc ba lô leo núi nằm bên cạnh.
Hắn mở khóa kéo.
Nhìn những món đồ quen thuộc bên trong ba lô, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt Nhật Nam cuối cùng cũng giảm xuống.
số vật tư này rất có thể là thứ quyết định hắn có thể sống sót được bao lâu trong hoàn cảnh hiện tại.
Dù sao thì thế giới có lẽ đã...
---
Sáng hôm ấy, Nhật Nam đang chuẩn bị cho chuyến leo núi.Hắn kiểm tra lại từng món đồ rồi lần lượt nhét chúng vào ba lô.
Một chiếc lều dã ngoại,Dụng cụ đánh lửa,Vài chai nước khoáng,Mấy thanh năng lượng,Vài hộp thịt đóng hộp.
Ngoài ra còn có một con dao đa năng.Không nhiều, nhưng đối với một chuyến leo núi ngắn ngày thì cũng đủ dùng.
Nhật Nam kéo khóa ba lô, khoác nó lên vai rồi chuẩn bị xuất phát.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Một luồng sáng màu xanh đột nhiên xuyên qua tầng nhà, bao phủ lấy toàn thân hắn.
Nhật Nam sững người.
“Cái quái gì vậy?”
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong đầu.
“10.”
Nhật Nam ngẩng phắt đầu.
“9.”
Hắn nhìn quanh căn phòng.
“8.”
Không có bất kỳ ai.Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên, đều đều và lạnh lùng.
“7.”
“6.”
Đến lúc này, Nhật Nam đột nhiên cảm nhận được một cảm giác gấp gáp chưa từng có.
“5.”
Một cỗ bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng bản năng mách bảo hắn rằng...
Nếu cứ đứng yên, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
“4.”
Nhật Nam lập tức quay người, lao thẳng vào phòng ngủ.
“3.”
Hắn chạy đến bên cạnh giường.
Ánh mắt nhanh chóng đảo qua căn phòng, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“2.”
Nhật Nam cúi người xuống.Hắn thò tay vào gầm giường, mò mẫm trong bóng tối, Ngón tay hắn nhanh chóng chạm phải một vật lạnh ngắt.
Nhật Nam lập tức nắm chặt lấy nó.
“1.”
Ngay khi thanh âm cuối cùng vang lên, Nhật Nam chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, Mặt đất dưới chân hắn trong nháy mắt mất đi trọng lực, Cả người Nhật Nam từ từ bay lên.
“Cái gì...?”
Hắn hoảng hốt nhìn xuống, Hai chân đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất.Thân thể hắn tiếp tục bay lên, xuyên thẳng qua trần nhà.
Ầm!
Mái nhà giống như không tồn tại.
Nhật Nam xuyên qua tầng lầu, bay thẳng lên bầu trời.
Gió mạnh lập tức quất vào mặt khiến hắn theo bản năng nheo mắt lại.Nhưng chỉ vài giây sau.
Nhật Nam đã hoàn toàn quên mất cảm giác sợ hãi.
Bởi vì thứ trước mắt hắn...
Quá mức kinh khủng.
Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố giống như đang chìm trong một biển ánh sáng xanh, Từng luồng sáng màu xanh từ dưới mặt đất xuyên thẳng lên bầu trời.
Một luồng.
Hai luồng.
Hàng trăm luồng.
Rồi hàng nghìn luồng.
Chúng xuất hiện khắp mọi nơi, Xuyên qua những căn hộ, Xuyên qua những tòa nhà văn phòng, Xuyên qua những con đường đông đúc.
Ở bên trong mỗi luồng sáng, đều có một bóng người đang chậm rãi bay lên.
“Không thể nào...”
Nhật Nam chết lặng, Không chỉ mình hắn.
Tất cả mọi người...
Đều đang bị đưa lên trời.
Thân thể Nhật Nam vẫn tiếp tục bay lên, Thành phố bên dưới ngày càng nhỏ.Những tòa nhà cao tầng vốn đồ sộ giờ đây cũng dần trở thành những khối hộp nhỏ bé.
Những con đường biến thành những đường chỉ ngoằn ngoèo, Con người trở nên nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy.
Nhưng rồi...
Mặt đất đột nhiên rung chuyển.
Ầm!!!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ phía xa.
Nhật Nam quay đầu nhìn.
Mặt đất...
Nứt ra.
Một vết nứt khổng lồ kéo dài trên mặt đất, giống như có một con quái vật vô hình đang dùng móng vuốt xé toạc cả thế giới, Những tòa nhà nằm dọc theo vết nứt lần lượt sụp đổ.
Có tòa nhà còn chưa kịp đổ xuống đã bị mặt đất bên dưới nuốt chửng.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy...?”
Nhật Nam nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân lạnh ngắt, Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Ở phía xa, đường chân trời đột nhiên xuất hiện một màu trắng xóa,Một bức tường nước khổng lồ đang cuộn trào,Nó cao đến mức che khuất cả bầu trời.
Trong chớp mắt, cơn sóng khủng khiếp lao về phía đất liền.
Những thành phố ven biển biến mất, Những con đường,Những tòa nhà.
Tất cả đều bị nuốt chửng dưới dòng nước cuồn cuộn.
Nhật Nam mở to mắt.
Hắn muốn hét lên, Nhưng cổ họng giống như bị bóp nghẹt.Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới dưới chân mình từng chút một biến thành địa ngục.
Rồi...
Ở tận phía chân trời.
Một điểm sáng xuất hiện,Ban đầu chỉ nhỏ như một đốm lửa.
Nhưng trong nháy mắt...
Nó bùng nổ, Ánh sáng chói lòa nuốt chửng cả bầu trời,Nhật Nam theo bản năng đưa tay che mắt.
Nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua kẽ ngón tay.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ biến mất, hắn nhìn thấy những luồng sáng xanh vẫn đang đưa vô số con người lên bầu trời.
Sau đó...
Ánh sáng trắng nuốt chửng tất cả.
Thành phố.
Mặt đất.
Bầu trời.
Biển cả.
Tất cả đều biến mất,Nhật Nam chỉ còn kịp siết chặt vật đang nằm trong tay.
Rồi bóng tối bao trùm,Không còn âm thanh,Không còn ánh sáng, Không còn trọng lực.
Không còn bất cứ thứ gì.
Chỉ còn một sự im lặng tuyệt đối.