Từng tia nắng xuyên qua những tán cây phủ lên khuôn mặt non nớt nhưng lại mang vẻ nghiêm túc của Tô Huyền Bạch, làm khuôn mặt trơn nhẵn như phát sáng.
Trong rừng cây, từng tiếng côn trùng, tiếng chim cùng tiếng lá “xào xạc” kêu không dứt.
“Trước tiên phải nghĩ cách làm suy yếu sức chiến đấu của nó, nếu có thể trực tiếp làm nó mất đi sức chiến đấu thì càng tốt.”
Tô Huyền Bạch thầm nghĩ, sau đó thò tay vào trong ngực, cầm ra một bình nhỏ màu trắng.
“May là trước khi đi đã có chuẩn bị sẵn.”
Tiếp theo, Tô Huyền Bạch lại lấy từ trong ngực ra một chiếc bánh nướng, sau đó không ngần ngại rải thứ bột màu trắng kia lên.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Tô Huyền Bạch mới lặng lẽ từng chút một leo từ ngọn cây xuống.
Nhẹ nhàng từng bước đi tới trước cửa hang của Tử Văn Hổ. Cửa hang không tính là quá lớn, bên trong tối đen như mực, nhưng cứ qua vài hơi thở lại có một chút quang mang màu tím nhạt tỏa ra.
Tô Huyền Bạch ném chiếc bánh trên tay rồi lui về phía sau, tránh đi tầm nhìn của Tử Văn Hổ.
Không cần đợi lâu, chỉ một chốc thời gian, vì nghe thấy động tĩnh, Tử Văn Hổ đã đi ra cửa hang. Nó nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không thấy được Tô Huyền Bạch. Khi chuẩn bị quay về, nó lại nhìn thấy chiếc bánh được ném ra trước đó.
Tử Văn Hổ dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn đi đến rồi ăn xuống. Điều này cũng không thể trách nó, dù đã khai mở chút linh trí nhưng dù sao vẫn chưa hoàn toàn thông minh. Lại thêm nhiều ngày căng thẳng trông coi, nó cũng đói thật rồi.
“Được rồi, giờ chỉ cần chờ cho thuốc phát huy hiệu quả là được.”
Tô Huyền Bạch tự nhủ, tiếp theo liền lặng im một chỗ quan sát tình hình.
Tử Văn Hổ nhìn không thấy ai xung quanh liền lắc lư thân mình quay lại hang động.
Một khắc trôi qua...
“Đã qua được một khắc thời gian, dược hiệu hẳn là đã có tác dụng.”
Nói xong, Tô Huyền Bạch liền lặng im không một tiếng động chui vào trong hang.
Bên trong hang tối đen như mực, nếu là người thường vốn chẳng thể thấy đường. Dù chỉ là Luyện Huyết nhưng các giác quan của hắn vẫn viễn siêu người thường. Dù không nhìn rõ mọi vật nhưng đi đường vẫn có thể.
Lần theo hang động đi xuống dưới. Trong hang động tối đen, bức tường đá sần sùi và những tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác trên mặt đất.
Tiếng nước róc rách nhỏ giọt qua các phiến đá, vang lên những âm thanh trầm bổng giữa hang động tĩnh lặng.
Không cần đi quá lâu, Tô Huyền Bạch đã đi tới một nơi có không gian tương đối lớn. Xung quanh đã có thêm chút ánh sáng để hắn có thể nhìn rõ được nơi này. Nơi đây từng khối đá lớn xếp san sát. Ngay phía trên còn có một khoảng trống rất nhỏ, nhưng trong bóng tối lại có ánh sáng nên trở nên thật chói lọi.
Ngay trung tâm khu vực là một cây thảo dược cao chừng ba tấc, toàn thân màu tím. Trên lá lại có một phần vân vàng kéo dài từ cuống lá tới tận ngọn lá, cứ chốc chốc lại tỏa ra quang mang tím nhạt.
“Không ngờ lại là Tử Linh Thảo.”
Tô Huyền Bạch ngạc nhiên lẩm bẩm.
“Nhìn cây này chỉ khoảng mười năm tuổi nhưng cũng là một thứ tốt.”
“Ừm...”
Tô Huyền Bạch nhìn sang một bên. Bên đó, một con hổ đang nằm ngay đó. Nó cuộn tròn lại như đang ngủ, tiếng thở lại có chút chệch nhịp.
Đôi mắt màu vàng kim của nó lập tức khóa chặt Tô Huyền Bạch, ánh mắt tràn đầy uy áp khiến người đối diện không khỏi lạnh sống lưng.
Hai bên đối mắt nhưng không ai có ý định ra tay trước. Người ra tay trước là mất lợi thế, hiện tại ai là bên yếu thế vẫn chưa thể xác định được.
Sau vài hơi thở đối mặt, cuối cùng Tử Văn Hổ không nhịn được nữa liền lao lên, nhưng tốc độ rõ ràng lại rất chậm chạp, không có lực.
Đây chính là tác dụng của loại thuốc khi nãy Tô Huyền Bạch bỏ vào bánh.
Loại thuốc này tên Hóa Lực Tán, là một loại có thể khiến động vật bình thường mất đi sức lực trong một thời gian ngắn. Thứ này thường được thợ săn dùng để săn bắt các loại thú dữ.
Trước khi đi Đoạn Vân Sơn Mạch, Tô Huyền Bạch đã mua một ít thuốc này phòng thân, nhưng không ngờ chỉ vừa vào chưa được bao lâu đã phải dùng đến.
Tử Văn Hổ vừa lao đến trước mặt, Tô Huyền Bạch liền nhẹ nhàng lướt qua bên. Tử Văn Hổ không đụng được liền tức giận gầm gừ, quay đầu, chân trước của nó vỗ về phía Tô Huyền Bạch.
“Ầm...”
Tô Huyền Bạch bị vỗ trúng, bay ra sau hai mét, ngã mạnh xuống đất. Vụn đá văng lên, mặt cũng bị bùn đất dính lên.
Tô Huyền Bạch tay trái lau qua mặt một cái, liền rút ra thanh kiếm bên hông. Ánh kiếm vừa xuất, khí thế của hắn cũng được tăng lên. Một tay cầm kiếm, tay kia nắm quyền, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tử Văn Hổ.
“Tới đi.”
Lời vừa ra, Tử Văn Hổ cũng liền trực tiếp đuổi đi lên. Nó lấy chân trước đánh về phía Tô Huyền Bạch, nhằm đánh bay hắn như vừa rồi. Nhưng lần này Tô Huyền Bạch đã có đề phòng từ trước, liền nghiêng người sang bên trái, nhẹ nhàng tránh đi đòn tấn công đó.
Không dừng lại ở đó, hắn liền cầm chắc thanh Bạch Vân Kiếm, chém ngay vào phần bên vai nó.
Ánh kiếm lướt qua, để lại một vết thương nông. Dù không gây ra lực sát thương quá lớn nhưng đủ để làm chậm tốc độ tấn công của nó.
Bị chém trúng vai, Tử Văn Hổ liền tức giận gầm gừ một tiếng, lại quay lại tấn công. Lần này tốc độ của nó rõ ràng đã chậm hơn vừa rồi. Khi lao đến, nó lại giơ chân đánh về phía Tô Huyền Bạch, không ngoài dự đoán lại bị tránh được.
Nhưng lần này, nó lại tiếp tục dùng chiếc đuôi của mình quật về phía Tô Huyền Bạch.
“Ầm...”
Tô Huyền Bạch lại lần nữa bị đánh bay. Lần này hắn bị đánh bay một cách nặng nề, máu từ khóe miệng rỉ ra.
Không cho cơ hội, Tử Văn Hổ liền lao đến dùng chân chụp xuống. Trong khoảng thời gian gần trong gang tấc, Tô Huyền Bạch nhắm thẳng thời cơ, dùng thanh kiếm trong tay đâm trúng yết hầu của Tử Văn Hổ, sau đó lăn sang bên cạnh.
Tử Văn Hổ bị đâm trúng, gầm gừ kêu lên đau đớn, liền trực tiếp không màng thương thế lao thẳng về phía Tô Huyền Bạch, muốn đồng quy vu tận.
Thấy tình hình không ổn, Tô Huyền Bạch cũng không để ý bản thân có bị thương hay không, lảo đảo đứng dậy, giơ kiếm trước người ngăn cản sự tiếp cận của Tử Văn Hổ.
Lần này Tô Huyền Bạch lại bị văng ra sau. Dù hắn chưa ngã xuống nhưng miệng lại phun ra một ngụm máu lớn.
Sau lần tấn công này, Tử Văn Hổ cũng không còn nhịn nổi nữa, liền ngã xuống bất động.