Sau khi hoàn thành Luyện Cốt, cuộc sống của Tô Huyền Bạch cũng không có nhiều sự thay đổi.
Hắn vẫn thức dậy từ sáng sớm luyện quyền trong sân viện.
Mãnh Hổ Quyền đã trở nên thành thục trong tay hắn, từng chiêu được diễn luyện một cách không nhanh không chậm. Dù còn mang vài vẻ non nớt của trẻ con nhưng vẫn có một loại khí thế toát ra, một loại khí thế mãnh liệt như hổ gầm.
Sau khi luyện quyền xong lại luyện kiếm.
Bạch Vân Kiếm trong tay theo từng đường kiếm vung lên đơn giản mà ngay ngắn, mỗi đường kiếm đều lưu loát có lực.
Đôi khi lại tìm người đối luyện.
Đây đã trở thành thói quen của hắn, mọi chuyện cứ tiếp diễn qua từng ngày.
Tô Thần vẫn thường xuyên đứng xem, có lúc cũng chỉ điểm cho hắn những chỗ sai, lúc lại kéo hắn ra bên ngoài đi dạo.
Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi đi.
Một tháng...
Ba tháng...
Nửa năm...
Một năm.
Tô Huyền Bạch vẫn không ngừng tu luyện.
Sau khi hoàn thành Luyện Cốt, hắn bắt đầu thử bước vào Luyện Huyết.
So với những cảnh giới trước, Luyện Huyết rõ ràng khó khăn hơn rất nhiều.
Luyện Bì rèn luyện lớp da bên ngoài.
Luyện Tạng rèn luyện lục phủ ngũ tạng.
Luyện Cốt rèn luyện xương cốt.
Còn Luyện Huyết lại bắt đầu từ căn nguyên bên trong cơ thể.
Khí huyết càng mạnh thì nhục thân càng mạnh.
Nhưng muốn rèn luyện huyết khí không phải chuyện dễ dàng.
Trong một năm qua, Tô Huyền Bạch vẫn cố gắng luyện tập và phục dụng các bảo vật lấy được từ Tô gia. Giai đoạn đầu tiến triển rất thuận lợi nhưng đến hiện tại hắn vẫn chưa cảm nhận được cơ duyên đột phá.
Tô Huyền Bạch ngồi xếp bằng trong sân, hai mắt khép lại, lặng lẽ cảm nhận từng biến hóa nhỏ trong cơ thể.
Một luồng khí huyết chậm rãi lưu chuyển.
Hắn dẫn dắt nó đi qua từng kinh mạch, từng tấc cơ thể.
Sau một hồi lâu, Tô Huyền Bạch mới từ từ mở mắt.
Hắn khẽ cau mày.
Không đủ.
Khí huyết trong cơ thể tuy đã mạnh hơn trước rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt tới mức có thể khiến hắn hoàn thành Luyện Huyết.
Tô Huyền Bạch không hề nóng vội.
Hắn đứng dậy, tiếp tục luyện quyền.
Một lần.
Hai lần.
Mười lần.
Trăm lần.
Mồ hôi dần thấm ướt quần áo.
Thế nhưng khí huyết trong cơ thể vẫn không có quá nhiều biến hóa.
Tô Huyền Bạch dừng lại.
Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, ánh mắt bình tĩnh.
Hắn biết bản thân đã gặp phải bình cảnh.
Tô Huyền Bạch ngồi khoanh chân bên trong sân viện, tập trung quan sát cơ thể. Luồng huyết khí của hắn đã có biến đổi rất lớn so với một năm trước, trở nên mãnh liệt hơn, mỗi giọt máu đều ẩn chứa sức mạnh.
Nhưng hắn vẫn không thể đột phá.
“Chuyện này là sao? Huyết dịch trong cơ thể đã gần như ngưng thực nhưng lại chẳng mảy may cảm nhận được thời cơ đột phá.”
“Lẽ nào là do những năm gần đây ta tu luyện quá nhàn nhã, chưa từng trải qua đối luyện sinh tử nên mới không thể đột phá.”
“Ta thấy hay là ra ngoài rèn luyện một chút, biết đâu lại có cơ hội đột phá, vượt qua Luyện Huyết.”
Bên trong chính đường, tiếng nói của Tô Chính Nam vọng ra.
“Con nói muốn ra ngoài rèn luyện sao? Nhưng bây giờ con mới bao nhiêu lớn, ra ngoài ta không yên tâm.”
“Con chỉ ở phía rìa của Đoạn Vân Sơn Mạch đi lại thôi, cũng không có gì nguy hiểm đâu.”
“Với lại con đã cảm nhận thấy bình cảnh, nếu cứ tiếp tục ở trong nhà tu luyện rất khó để vượt qua Luyện Huyết.”
“Con biết bên trong sơn mạch nguy hiểm đến mức nào không?”
“Con sẽ tự bảo vệ tốt bản thân mà.”
“Ừm...”
“Thôi... vậy cũng được, nhưng con phải tự bảo vệ bản thân cho tốt.”
“Vâng, con biết.”
Đêm đó, Tô Huyền Bạch trở về phòng.
Hắn lấy thanh Bạch Vân Kiếm đặt bên cạnh giường, sau đó bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi ngày mai.
Đây là lần đầu tiên hắn thật sự bước ra khỏi Tô phủ.
Cũng là lần đầu tiên...
Hắn tự mình đặt chân lên con đường tu tiên.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ phủ xuống sân viện.
Không ai biết chuyến đi này sẽ mang đến cho hắn điều gì.
Đoạn Vân Sơn Mạch.
Kể từ sáng sớm, Tô Huyền Bạch đã ra khỏi phủ, tiến về Đoạn Vân Sơn Mạch. Đến hiện tại đã gần giữa trưa, hắn rốt cuộc cũng tới được phía ngoài của sơn mạch.
Phía trước mặt Tô Huyền Bạch là một bìa rừng rộng lớn, phía xa là trùng trùng điệp điệp những ngọn núi lớn nhỏ đan xen.
Tô Huyền Bạch không chút do dự bước vào.
Nơi đây ánh sáng bị những tán cây che phủ trong thời gian dài, tạo nên một vẻ u ám. Những tiếng côn trùng cùng vài tiếng chim càng khiến nơi này trở nên đáng sợ.
Hắn vừa đi vừa chú ý quan sát động tĩnh nhưng lại chẳng thấy có chút động tĩnh nào, khắp nơi vẫn vẻ âm u đó.
Sau khi đi thêm một đoạn, hắn phát hiện có cành khô bị gãy và dấu chân của động vật.
“Dấu vết này là...”
Tô Huyền Bạch nhìn dấu chân, có suy nghĩ xem đây là của loài nào để lại.
“Ừm.”
“Đây là của Tử Văn Hổ.”
Tô Huyền Bạch liền lặng lẽ đi theo dấu vết đó, tiến dần vào phía sâu trong rừng.
Sau nửa canh giờ, hắn đi đến một sơn động nhỏ. Nghe âm thanh thì Tử Văn Hổ hẳn là ở bên trong.
“Trước tiên không thể manh động, tìm nơi nào đó quan sát đã.”
Tô Huyền Bạch nhìn ngó xung quanh. Sau khi thấy được mục tiêu, liền cẩn thận đi đến một cây lớn. Tại đó có thể quan sát thấy cửa hang của Tử Văn Hổ.
Leo lên cây quan sát một lát, liền nhìn thấy một con hổ lớn từ trong hang đi ra. Trên thân nó có một vết thương lớn, rõ ràng là mới bị thương cách đây không lâu.
“Con hổ này đúng là lớn thật.”
“Dù đã bị thương nhưng sức chiến đấu của nó vẫn không thể coi thường.”
“Con hổ này làm sao vậy?”
Tô Huyền Bạch có chút ngạc nhiên tự hỏi.
Tử Văn Hổ khi ra khỏi hang không trực tiếp rời đi mà nhìn ngó xung quanh. Sau khi không phát hiện điều gì bất thường mới rời đi.
Nhưng nó lại không biết, tại trên cây phía xa có người đang nhìn mình.
Sau khi Tử Văn Hổ rời đi, Tô Huyền Bạch lại chú ý thấy bên trong hang động vậy mà lại phát ra một luồng ánh sáng tím nhàn nhạt.
“Chẳng lẽ có linh dược sắp trưởng thành sao?”
Khi Tô Huyền Bạch chuẩn bị xuống xem xét thì Tử Văn Hổ đã trở về, trên miệng nó còn vương lại chút máu, rõ ràng là vừa mới đi săn về.
“Muốn lấy được linh dược đó chỉ có thể dụ nó đi nơi khác, nhưng cách này rõ ràng không khả thi.”
“Vậy chỉ còn cách chém giết nó.”