Ánh nắng ban mai trên từng vạt vàng óng xuống mặt cỏ còn ướt sương của sân vận động. Thái Nhã ôm chặt chiếc máy quay trước ngực, hít một hơi thật sâu để xoa dịu nhịp tim đang đập liên hồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức bắt đầu dự án phim tài liệu đồng hành cùng "Đội bóng màu xanh" – câu lạc bộ vừa trải qua một mùa giải nhiều biến động nhưng vẫn giữ nguyên chiếc áo đấu màu xanh thiên thanh rực rỡ.
Sân tập vào lúc 8 giờ 30 đã vang lên tiếng giày thể thao dậm xuống sàn nhà thi đấu và tiếng bóng rổ chuyền qua vô cùng vang dội. Thái Nhã tiến lại gần băng ghế huấn luyện, nơi ba gương mặt chủ chốt của đội đang đứng trao đổi.
Người đầu tiên quay lại nhìn cô là Hyunwoo, đội trưởng của đội bóng. Anh sở hữu vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng vững chắc cùng ánh mắt chứa đầy lòng nhiệt huyết và sự kiên định. Hyunwoo chủ động bước tới, nở một nụ cười điềm đạm và đưa tay ra:
— Xin chào, em là Thái Nhã phải không? Anh là Hyunwoo - đội trưởng của đội bóng rổ, rất vui được gặp em.Bắt đầu từ hôm nay phiền em ghi hình và quay lại hành trình của đội bóng nhé. Cứ tự nhiên và đừng áp lực gì nhiều nhé, xem như người anh em trong gia đình là được. Không sao hết nhé!
Sự nghiêm túc nhưng vô cùng ấm áp của Hyunwoo giúp Thái Nhã trút bỏ được phần nào áp lực. Ngay lúc đó, một bàn tay lớn đột ngột khoác lấy vai Hyunwoo, kèm theo giọng nói sảng khoái:
— Hi, em đạo diễn nhỏ xinh đẹp! Tôi là Taeha, tiền đạo chủ lực kiêm 'nhan sắc đại diện' của đội đây! Cứ quay tôi nhiều vào, bảo đảm phim của em lên sóng là rating tăng như giá vàng luôn ấy chứ nhỉ! Hahaha
Cả đội bật cười trước sự nham nhở đáng yêu của Taeha. Khác với vẻ ngoài trưởng thành và cực kì nghiêm khắc của đội trưởng, Taeha luôn mang nhiều năng lượng tươi mới đến cho mọi người, đôi mắt híp lại mỗi khi cười khiến không khí xung quanh lập tức trở nên thoải mái.
Ở góc sân, một chàng trai trẻ đang lẳng lặng quấn lại băng cổ chân. Nhận ra ánh mắt của Thái Nhã, anh ngước lên, gật đầu nhẹ chào cô. Đó là Ji-hoon, tiền vệ kiến tạo trầm tính nhất đội.
— Ji-hoon ít nói lắm, nhưng trên sân thì đôi chân cậu ấy biết nói đấy, — Taeha nháy mắt bổ sung. Ji-hoon chỉ mỉm cười ngại ngùng, bước lại gần khẽ nói: "Rất vui được hợp tác với em. Có gì cần hỗ trợ ghi hình thì cứ bảo anh nhé. Đừng ngại ngùng gì hết!"
Màn chào hỏi ngắn gọn nhưng đầy thiện cảm kết thúc, Thái Nhã lập tức bước vào phòng làm việc. Cô bật công tắc máy quay, điều chỉnh tiêu cự và bắt đầu lùi lại phía sau đường biên. Ống kính của cô bắt đầu "thở" cùng nhịp đập của Đội bóng màu xanh.
Những phút đầu tiên trong nhà thi đấu vô cùng sôi động. Qua ống kính nhỏ, Thái Nhã quan sát thấy những mảng màu nhân vật hiện lên rõ nét. Hyunwoo là bộ não và trái tim của cả đội. Anh liên tục hô hào, chỉnh đốn vị trí phòng ngự với chất giọng đanh thép: "Tập trung vào! Đẩy cao đội hình lên!". Mỗi bước chạy của anh đều mang theo sự điềm tĩnh, là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội khi trận đấu rơi vào thế bế tắc.
Trong khi đó, Taeha lại như một ngọn lửa trên hàng công. Mỗi khi bóng đến chân, anh bứt tốc xé gió, thực hiện những cú ngoặt bóng táo bạo khiến hàng thủ đối phương điêu đứng. Mỗi lần ghi bàn trong buổi tập, Taeha lại không quên hướng về phía máy quay của Thái Nhã, tạo dáng ăn mừng vô cùng hài hước khiến cô không nén được nụ cười sau ống kính.
Trái ngược với vẻ bùng nổ của Taeha, Ji-hoon lại xử lý bóng như một nghệ sĩ lặng lẽ. Quan sát Ji-hoon qua ống kính là một trải nghiệm thú vị: đôi mắt anh đảo liên tục, đọc trận đấu trước hai bước. Những đường chuyền xé rách hàng phòng ngự của Ji-hoon đạt độ chính xác đến từng centimet, kiến tạo cho đồng đội ghi bàn mà anh chỉ lặng lẽ mỉm cười quay về giữa sân.
Buổi tập kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ dưới cái nắng bắt đầu gắt gao. Giọt mồ hôi lăn dài trên má Thái Nhã, nhưng cô không lỡ bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào: từ cú dứt điểm hiểm hóc của Taeha, đường chuyền sắc lẹm của Ji-hoon, cho đến cái vỗ vai động viên của Hyunwoo dành cho một cầu thủ trẻ vừa chuyền hỏng.
Đến giờ nghỉ trưa, các cầu thủ đổ gục xuống đường biên uống nước. Taeha ôm một chai nước ướp lạnh tiến lại gần, đưa cho Thái Nhã:
— Cầm lấy này đạo diễn. Quay bọn này vất vả hơn em tưởng đúng không?
— Em cảm ơn ạ. Không vất vả đâu, các anh tập luyện hăng hái quá làm em ghi hình cũng cuốn theo luôn, — Thái Nhã nhận chai nước, mỉm cười đáp.
Hyunwoo bước tới, nhìn vào màn hình phụ của máy quay mà Thái Nhã đang mở lại các thước phim vừa ghi được. Những góc quay chân thực, bắt trọn từng giọt mồ hôi rơi trên thảm cỏ và sự quyết tâm trong ánh mắt từng người khiến vị đội trưởng gật gù tâm đắc.
— Góc quay đẹp lắm. Bọn anh quen có ống kính rồi, cứ quay tự nhiên nhé, Hyunwoo khen ngợi.
Tiếng còi kết thúc buổi tập sáng vang lên. Đội bóng màu xanh khoác tay nhau rời sân, tiếng cười nói giòn tan xua tan đi cái mệt mỏi của những bài tập thể lực nặng nề. Thái Nhã ôm máy quay bước đi bên cạnh họ, cảm giác xa lạ ban đầu đã hoàn toàn biến mất.
Bức tranh về Đội bóng màu xanh không chỉ có chiến thắng hay ánh hào quang, mà bắt đầu từ những giọt mồ hôi, sự gắn kết và niềm đam mê cháy bỏng trên mảnh đất này. Cuối cùng thì Thái Nhã biết, cô đã sẵn sàng ghi lại trọn vẹn từng thước phim ý nghĩa nhất của hành trình ấy.