Boong... boong... kít!
Âm thanh đập bóng dồn dập hòa lẫn với tiếng đế giày thể thao ma sát ken két trên sàn gỗ bóng loáng. Không khí bên trong nhà thi đấu Yonsei ngập tràn hơi thở của tuổi trẻ - sự cuồng nhiệt, mùi mồ hôi thoang thoảng cùng tiếng reo hò đứt quãng của hàng ngàn sinh viên đang ngồi trên hàng ghế khán đài.
Thái Nhã ôm chặt chiếc máy ảnh cơ trước ngực, đứng lấp ló ở lối vào cửa sau của nhà thi đấu. Cô là tân sinh viên ngoại quốc mới vô trường được 1 năm chân ướt chân ráo bước vào Ban Truyền thông của trường Yonsei, cô ngay lập tức đảm nhận một nhiệm vụ được coi là "xương xẩu" nhất trong tuần này: phụ trách về hình ảnh và viết bài quảng bá cho đội bóng rổ đại diện của trường.
Nói thật, Thái Nhã chẳng có chút kiến thức nào về bóng rổ. Mấy luật chơi như ba giây, năm giây hay lỗi chạy đùa đối với cô chẳng khác nào một mớ lý thuyết rườm rà và phức tạp cực kỳ đối với 1 người không am hiểu quá nhiều về thể thao như cô. Nhưng khi bước chân vào đây, nhìn những vệt nắng chiều hạ muộn xuyên qua các ô cửa kính vòm trên cao, chiếu xuống sàn tập thành những luồng sáng vàng óng ánh, cô không thể phủ nhận cái không khí sôi động này có một sức hút kỳ lạ đến nao lòng.
Kít!
Một đường chuyền xé gió. Quả bóng cam vượt qua tầm với của hai hậu vệ đối phương, nằm gọn gàng trong tay của chàng trai mang áo số 7.
Thái Nhã vội đưa ống kính máy ảnh lên theo bản năng, ngón tay đặt sẵn trên nút bấm. Trong khung hình chữ nhật hẹp hòi, chàng trai ấy bật cao. Tư thế nhảy dứt điểm của cậu ta hoàn hảo và thanh thoát đến mức từng múi cơ săn chắc ẩn hiện sau lớp áo đấu, cùng những vệt mồ hôi đọng lại trên gáy đều hiện lên rõ nét dưới ánh đèn cao áp.
Xoẹt!
Bóng lọt lưới mượt mà, tạo nên một tiếng động giòn giã không chút dư thừa.
Đó chính là Jeon Minwoo - "siêu sao" át chủ bài của đội bóng rổ Yonsei. Cậu ta là nhân vật huyền thoại trên các diễn đàn sinh viên, nơi người ta vừa truyền tay nhau những bức ảnh chụp lén xuất thần, vừa không ngừng xầm xì về sự lạnh lùng, khó gần đến mức xa cách của cậu.
Đáp đất nhẹ nhàng, Minwoo đưa tay vuốt ngược mái tóc đen đã ướt đẫm mồ hôi, để lộ vầng trán cao cùng những đường nét gương mặt góc cạnh, sắc sảo như tạc tượng. Ánh mắt cậu lướt qua sân tập, bình thản và thản nhiên phớt lờ những tiếng hò reo cuồng nhiệt vang lên từ phía khán đài. Đối với Minwoo, dường như mọi sự chú ý xung quanh chỉ là tiếng ồn vô hại.
Thái Nhã mải mê điều chỉnh tiêu cự, cố gắng bắt trọn khoảnh khắc Minwoo quay lưng bước đi để có một tấm ảnh mang đậm tính góc cạnh. Nhưng đúng lúc cô đang mải miết căn chỉnh ánh sáng...
"Này! Cẩn thận đấy!"
Một tiếng hô lớn vang lên cắt ngang không gian tập luyện.
Thái Nhã ngơ ngác giật mình ngẩng đầu ra khỏi ống kính ngắm. Đập vào mắt cô lúc này là một quả bóng rổ cam thẫm đang lao thẳng về phía mình với tốc độ kinh hoàng. Sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ khiến chân tay cô như đông cứng tại chỗ, não bộ hoàn toàn đình trệ không kịp đưa ra lệnh né tránh. Thái Nhã chỉ biết nhắm tịt mắt lại theo phản xạ tự nhiên, thu người lại và chuẩn bị tinh thần cho một cú va chạm đau đớn chắc chắn sẽ xảy ra.
Bốp!
Tiếng động mạnh mẽ vang lên ngay sát trán, nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Cô chỉ cảm nhận được một luồng gió nhẹ lướt qua mặt, kèm theo hương thơm mát lạnh của xà phòng hòa lẫn mùi mồ hôi đặc trưng của vận động viên.
Sự tĩnh lặng kéo dài vài giây. Thái Nhã rụt rè mở mắt ra.
Một bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng đã vững vàng bắt trọn quả bóng rổ ngay trước mặt cô, khoảng cách chỉ còn vài cen-ti-mét là chạm vào chóp mũi. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc lộn xộn đang rủ xuống của người trước mặt, và cả nhịp thở phập phồng gấp gáp sau một lượt tập luyện cường độ cao.
Jeon Minwoo đứng đó, một tay dễ dàng giữ chặt quả bóng, đôi mắt đen sâu thẳm cúi xuống nhìn cô.
"Đi đứng trên sân tập thì phải biết chú ý xung quanh chứ," giọng nói của Minwoo trầm thấp, lạnh nhạt nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.
"Cầm máy ảnh mà không nhìn đường, cậu muốn hỏng người hay hỏng máy?"
Thái Nhã giật mình, hoảng hốt lùi lại một bước dài, lưng suýt đập vào bức tường sau lưng. Gò má cô bất giác nóng bừng lên vì xấu hổ: "Cảm... cảm ơn cậu. Tôi là Thái Nhã, thành viên mới của Ban Truyền thông... Hôm nay tôi đến để ghi hình cho đội."
Minwoo không đáp lại ngay. Cậu lặng lẽ nhìn cô một giây, ánh mắt dừng lại ở chiếc thẻ Ban Truyền thông đang đeo trước ngực cô rồi lẳng lặng xoay xoay quả bóng trên tay.
"Lần sau muốn chụp thì đứng lùi vào góc,"
Minwoo để lại một câu cộc lốc rồi quay lưng bước đi thẳng về phía băng ghế huấn luyện, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Thái Nhã đứng ngơ ngác tại chỗ, tay vẫn ôm khư khư chiếc máy ảnh trước ngực. Trái tim trong lồng ngực cô lúc này đang đập liên hồi - không biết là vì hú vía sau cú bóng va chạm hụt, hay vì ánh mắt lạnh như băng của chàng trai số 7 vừa rồi.
Góc ống kính hôm nay, hóa ra lại bắt được một khoảnh khắc hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Thái Nhã biết, hành trình truyền thông cho đội bóng rổ Yonsei của cô từ hôm nay sẽ chẳng hề dễ dàng chút nào.