Chương 5: Đôi khi cảm tình nảy nở từ một mớ củ chuối vô cùng

Một lần, quân đội tập trận, Hà cũng đi theo ông Trần tham gia. Bất chợt, đang xem nhóm lính đang tập những thế công-thủ -đánh khiên cơ bản, thì vua gọi Hà ra, bảo cô trước đây chiến đấu cứu dân ghê gớm lắm, ra tập thử cho biết. Do là, quân đội vẫn cay chuyện cô chiếm spotlight ở trận chiến trước, còn nghe cô đánh nhau với vị võ tướng rồi lớn tiếng trong cung. Hà sửng sốt nghĩ "Tôi là con gái mà". Đã vậy, hôm ấy cô còn đánh lén. Nhưng cũng không nói gì, tuân lệnh, ra cầm kiếm lên. Kiếm nặng quá, lúc la lúc lắc, cô bị đối phương đẩy ngã nhào phát một. Một võ tướng ra dạy cho cô tư thế, cách cầm, cách đứng. Hà CAY. Đối phương lại chả biết thương hoa tiếc ngọc nể nang gì. Ăn hành nửa tiếng thì thôi, lúc tiến thì cầm kiếm nặng quá, vụt một phát là chúi đầu, lúc đỡ thì toàn bị người ta đẩy cho ngã, cả người vừa mệt vừa đau. Khi có đấu vật, Hà vội lùi, trốn ra phía sau ông Trần, sợ bị gọi ra. Các đấu sĩ đấu đầy máu lửa, cô thấy "bổ mắt" lắm, cổ vũ nhiệt tình. Bao nhiều người cởi trần, rồi có ông đóng mỗi cái khố thì không sao. Đến vua thì mặt cô Hà nóng ran. Thân hình ông cũng bình thường, có phần săn chắc vì ông vẫn hay ra trận. Tóc hoa râm, búi thấp. Hà ngây người nhìn ông. Giờ mới thấy được vua và các võ tướng đều xăm nhiều hình, nhưng không thấy nghệ thuật, thấy rối mắt, nhìn như chữ mà kỳ quái. Cô lại hỏi ông Trần những hình xăm đó là gì, ông Trần nói như bùa hộ mạng, bùa giáp, bùa bình an. Vua bị võ tướng trẻ vật phát một. Hà sáng mắt lên, nắm đấm lại phấn khích reo "Có thế chứ", ông Trần quắc mắt quay lại, cô vội nói "Trời ơi tiếc quá". Vua vừa mệt vừa nhăn nhó cười nói trận này không cân, mời ông nào cùng lứa ra. Vua nhìn về phía ông Trần, ông Trần xua tay, vái chào thua. Có ông võ tướng khác ra. Lần này thì vua thắng. Chạng vạng, doanh trại tổ chức ăn uống, vua cầm rượu đi mời các tướng sĩ, ông hát gì đó mà Hà không hiểu, rồi đám binh tướng khoác vai nhau nhảy múa. Ông Trần nói với cô "Sao không uống rượu mà mặt mày đỏ gay thế này". Tối về, cô không tài nào ngủ nổi. Mấy hôm sau, cô đòi ông Trần cho đi tập võ - nói là phòng thân, ông đoán là hôm trước bị đánh nên tự ái, bảo mấy thị vệ trong phủ dạy. Rồi mỗi ngày, cô đều hóng lên triều, đến lúc lên thì ngây như phỗng cứng đờ người, vừa không dám nhìn vua lại vừa muốn thấy ông ấy, lỡ mà vua lại gần thì mặt lại nóng lên, bối rối. Ông Trần cho rằng đó là di chứng nhát từ lần tập trận bị quê. Thế là cô biết mình phải lòng người ta rồi. Giờ lại ngẩn ngơ. Mỗi khi rối lại lôi chữ ra học, rồi cũng học cách gảy bàn tính. Tay gảy gảy chứ có tính được gì. Chuyện gì cũng lơ đãng, lên triều cũng không nghe hiểu nhớ được gì nữa. Ông Trần hết sức không hài lòng. Nhiều khi cô phải tự vỗ mặt mình để chấn chỉnh. Ông Trần cũng nghĩ hẳn cô phải lòng ai rồi. Hẳn là hoàng tử Sơn, nhưng cũng có cảm giác không phải. Mà chưa nghĩ ra đứa nào. Chuyện Hà thích vua thì Sơn rồi cũng biết. Tự nhiên thấy cô thường lơ đãng, ánh mắt mơ màng, tra hỏi một hồi thì ra. Hà cũng có nhu cầu chia sẻ mà cô chỉ tin mỗi Sơn thôi. Sơn nghe cô kể về chuyện tình cảm như nghe tiếng vượn, không hiểu gì, nhưng vẫn ráng nghe rồi "À à ừ ừ". Rồi cậu cảnh báo cô nên cẩn trọng không có ngày bay đầu. Thế là từ khi chia sẻ được với Sơn, cô thấy đỡ hẳn, dần, giai đoạn hỗn loạn này cũng biến mất. Hai đứa lại bàn nhau mở xưởng thêu. Có ông nào sang nhà Đường đi cống thì dặn mua giúp ít đồ thêu bên đó về để học. Đến lúc mang về thì cô chỉ ngồi ngắm thôi, Sơn tìm người biết thêu đem đi nghiên cứu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ