Một ngày có vụ con trai một đại thần phạm tội bức hại dân nữ, nhưng vì bố nó -ông Lê Lãnh- làm to, có công và bản thân thủ phạm – Lê Trung tướng quân-cũng đang đóng quân nơi đầu sóng ngọn gió, có chiến tích. Triều đình đề xuất giáng làm lính, đánh 30 trượng, phạt tiền, cho đi lao dịch đắp đê 3 năm.
Thật ra việc này được lôi ra là vì trên trời sao này phạm sao kia ở hướng Đông Nam, ông hành kiểm Vũ Đức Trần nói chắc chắn phía đấy có vấn đề, đi tra.
Ông Lê Lãnh đang nỉ nôi xin xỏ, nói con ông trước giờ đứng đắn, biết đâu bị cô kia hại, biên giới căng thẳng lắm, phải làm sao, nào lại cha con thần tận trung mấy chục năm nay, bla bla bla, lại có người cũng nói giúp. Vài ông quan đã hơi mất kiên nhẫn. Cô Hà vốn rất nhạy cảm với loại chuyện này, mặt mũi rất khó coi, lừ lừ lừ lừ như núi lửa, răng hàm nghiến lại, trong đầu đang hỏi thăm phụ mẫu tổ tiên nhà ông Lãnh. Ông Trần huých tay cô, cô dùng dằng, cáu bẳn nghĩ " Đang ngậm mồm đây, còn phải cười mới được à?"
Ông Trần lại huých tay cô, nói khẽ: Vua hỏi kìa!
Có nghe gọi đâu nhỉ?
Hà nhìn lên thấy vua đang nhìn mình. Vua nhướn mày về phía mấy đám quan đang ì xèo tranh luận. Cô ngơ ngác. Ông Trần khẽ nói "Ý là, ý kiến gì thì nói đi". Hà thì thào "Con sợ".
Ông Trần dứt khoát: Xử nó!
Cô hắng giọng, hít thở mấy cái mới bước ra chắp tay chào, nói lớn: Bẩm, thần có ý kiến.
Vua phất tay chuẩn tấu. Ông Lãnh hơi gớm người, vì biết cô Hà cũng từng suýt bị võ tướng hại, thủ phạm cũng bị "ai đó" đánh đến bỏ quan.
Hà dõng dạc nói: Thần, trộm nghĩ nếu bãi chức, đánh trượng và bắt Lê tướng quân đi lao dịch thì sẽ gây suy giảm thể trạng và khả năng chiến đấu, mất một tướng tài giàu kinh nghiệm, vả lại biên giới đông nam do Lê tướng quân đóng, như lời Lê đại nhân nói, đúng là, năm nào cũng phải, vất vả, chống chọi với thủy quân Thương Long vào tháng 7, không nên vắng mặt quá lâu.
Ông Trần gật gù gật gù, nghiêng nghiêng đầu, thở chậm, câu cú còn lủng củng quá. Vua hơi nín cười. Triều thần có người mất kiên nhẫn, người ngán ngẩm, người cau mày nghe.
Hà mím môi, hít một hơi thật sâu rồi nói rõ rành từng chữ: Thần, đề xuất không phạt trượng, không lao dịch. Mà TỊCH THU công cụ gây án, là đựơc rồi ạ - đợi một lát không thấy ai nói gì, cô Hà tiếp tục - Tức là hoạn ấy ạ, cho nhanh, còn quay lại làm việc.
- Loại độc phụ nhà ngươi! - ông Lãnh phẫn uất - Vậy người báo cáo mà viết sai thì chặt tay nhé.
Hà mỉm cười gật đầu.
Ông Trần nói: Chặt xong lấy gì viết?
Có ông nói: Thì chặt đốt ngón tay thôi
Có người nói: Các ông chỉ thế là nhanh?
Có người khe khẽ: Chặt nửa đốt thì cô Hà mất 2 cánh tay cũng chưa đủ.
Hà liếc từng người: Nếu viết sai chính tả mà chặt tay thì ở đây ai còn đủ ngón?
Có người thắc mắc: Thế hoạn rồi còn đánh đấm gì nữa mà bảo là tránh suy giảm chiến đấu?
Hà làu bàu: Ai nói hoạn thì yếu, còn sống thọ hơn đấy, chưa nghe Thái úy Lý Thường Kiệt à?
- Ai nhỉ?
Hà biết hơi hớ vì Thái Úy ở cách đây cả hơn 300 năm. Đứng gãi gãi mũi nhìn trần điện.
- Đề xuất hoạn cũng được - vua nói.
Ông Lãnh ngã quỵ, có người đỡ ông.
Vua lại thong thả: Nhưng vì Lê tướng quân chưa có con trai nên du di lần này, giữ mức án phạt trượng, đày đi lao dịch.
Ông Lãnh quỳ sụp xuống tạ ơn vua.
Hà cười cười lui về chỗ. Ông Trần giơ ngón cái.
Có ông xôn xao: Thế là từ giờ ai phạm tội thì cắt à?
Ông Trần đủng đỉnh, người đung đưa: Tôi cắt rồi tôi chả sợ.
Hà làm ra vẻ ngạc nhiên, thốt lên: Ơ trùng hợp thế, con cũng chả có mà cắt.
Hai người cùng nhún vai rồi nhe răng cười khì khì.
Vua lại điều người khác lên thế chỗ Lê tướng quân ở biên giới.
- Vắng mợ thì chợ vẫn đông nhé - Cô nhìn ông Lãnh, khẽ nhấm nhẳng.
Ông Trần vội quát: Này! Qúa đáng rồi đấy!