Đường Miên nhìn nhóm người trước mặt thêm một lần rồi thôi không đứng lại nữa. Dù cô có chút tò mò, hôm nay là ngày đầu nhập học, cô còn phải đến phòng giáo vụ nhận giấy tờ và tìm lớp 12-4. Cô không muốn vừa đến trường đã vì đứng xem chuyện náo nhiệt mà đến muộn. Nghĩ vậy, cô ôm tập hồ sơ vào trước ngực, quay người đi về phía khu nhà học. Tiếng thầy Từ phía sau vẫn liên tục vọng tới, qua máy trợ thính của cô lúc rõ lúc mờ, nhưng cô không còn quay đầu. Chỉ nghe loáng thoáng giọng thầy càng lúc càng nghiêm khắc.
“Tất cả viết bảng kiểm điểm! Một người cũng không được thiếu! Viết rõ lý do vì sao trèo tường, ngày mai nộp lên văn phòng cho tôi. Còn hôm nay, cả đám đứng ngoài hành lang hết tiết tự học buổi sáng, để xem lần sau các em còn nhớ nổi quy định của trường hay không!”
Lục Minh lập tức biến sắc, còn Triệu Tử Khiêm đứng bên cạnh khẽ thở dài. Mấy người phía sau cũng không còn vẻ cười cợt lúc nãy. Chỉ có Giang Dã vẫn đứng yên, một tay đút trong túi quần, tay kia gãi gãi đầu Hắn nghe hết lời thầy Từ, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi, đến khi nghe thấy phải viết bảng kiểm điểm mới hơi nhíu mày.
“Thầy Từ, đứng hành lang thì được, nhưng bảng kiểm điểm có thể bỏ qua không?”
“Không thể!”
“Vậy đổi thành chạy sân thể dục mười vòng?”
“Em còn mặc cả với tôi?”
Giang Dã im lặng một thoáng, sau đó rất thành thật đáp: “Em thấy chạy mười vòng dễ hơn viết tám trăm chữ.”
“Giang Dã!” Thầy Từ tức đến bật cười. “Em tưởng tôi đang thương lượng điều kiện với em à? Hai nghìn chữ. Không đủ một chữ cũng viết lại!”
Lục Minh cúi đầu, khóe miệng giật giật. Triệu Tử Khiêm lập tức quay mặt sang chỗ khác, cố tránh để thầy nhìn thấy vẻ mặt muốn cười của mình. Giang Dã thì chỉ khẽ tặc lưỡi, cuối cùng không nói nữa. Hắn biết càng nói, số chữ trên bảng kiểm điểm chỉ có thể tăng thêm.
“Còn đứng đó?” Thầy Từ gõ cuốn sổ vào lòng bàn tay. “Đi lấy giấy! Đứng ngoài hành lang khu A, đến hết tiết tự học buổi sáng mới được vào lớp. Lục Minh, Triệu Tử Khiêm, mấy em đi cùng nhau thì tự chịu trách nhiệm. Đặc biệt là em, Giang Dã, đừng có nghĩ đứng ngoài hành lang rồi ngủ là xong. Tôi mà bắt gặp em gục đầu xuống,hai nghìn chữ thành ba nghìn.”
Giang Dã nhướng mắt nhìn thầy, khóe môi hơi cong lên.
“Biết rồi, thầy Từ. Thầy cứ yên tâm, em đứng cho thầy xem.”
“Còn nói!”
Thầy Từ quay người đi thẳng, rõ ràng không muốn tiếp tục đôi co với hắn.
Đợi giáo viên đi khỏi, Lục Minh mới thở dài một tiếng, quay sang nhìn Giang Dã. “Anh Dã, lần này anh thật sự hơi quá đáng. Cổng trường ngay trước mặt mà anh nhất định phải chọn bức tường phía sau. Bây giờ hay rồi, cả đám cùng bị kéo xuống nước.”
Giang Dã liếc cậu ta, giọng bình thản: “Cậu leo theo tôi mà còn trách tôi?”
“Em tưởng anh đã có cách rồi.”
“Có.”
“Cách gì?”
“Viết ít hơn một chữ.”
Triệu Tử Khiêm không nhịn được bật cười, còn Lục Minh ôm trán. “Anh Dã, em phục anh thật.”
Cả đám vừa đi về phía khu A vừa than thở. Chẳng mấy chốc, mấy tờ giấy kiểm điểm được phát xuống. Giang Dã nhận một tờ, nhìn dòng chữ “Bản kiểm điểm” phía trên, im lặng vài giây rồi gấp đôi lại nhét vào túi áo. Hắn cùng mấy người kia đứng ngoài hành lang. Những học sinh đi ngang qua đều tò mò nhìn sang, có người còn nhỏ giọng bàn tán, nhưng hắn chẳng buồn để ý. Hắn dựa lưng vào lan can, một chân hơi cong, ánh mắt nhìn xuống sân trường phía dưới, vẻ mặt lười biếng như thể người vừa bị phạt không phải mình.
Trong khi đó, Đường Miên đã đến phòng giáo vụ.
Sau khi kiểm tra giấy tờ chuyển trường, giáo viên phụ trách đưa cho cô một bộ hồ sơ, thời khóa biểu và sơ đồ lớp. Cô cẩn thận nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rồi theo hướng dẫn đi đến khu nhà lớp 12. Hành lang sáng sủa, hai bên là những bảng thông báo dán đầy lịch thi, thành tích các lớp và thông báo về hoạt động của trường. Đường Miên vừa đi vừa nhìn số phòng. Đến khi thấy biển lớp 12-4, cô mới dừng bước.
Trong lớp đã có khá nhiều học sinh. Tiếng nói chuyện rộn ràng vang lên khắp nơi. Một vài người đang chép bài, vài nhóm tụm lại trao đổi bài tập, phía cuối lớp có mấy nam sinh đang tranh luận về trận bóng tối qua. Khi Đường Miên xuất hiện ở cửa, những âm thanh xung quanh dần nhỏ xuống. Không phải hoàn toàn im lặng, nhưng đủ để cô nhận ra rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình.
Cô giáo chủ nhiệm lúc này cũng vừa bước vào lớp. Nhìn thấy cô, cô giáo mỉm cười rồi gọi lại.
“Em là Đường Miên phải không? Vào đây đi.”
Đường Miên bước vào, đứng cạnh bục giảng.
“Chào mọi người, mình là Đường Miên, Đường trong Đường Triều,Miên trong miên man,Sau này mong mọi người giúp đỡ.”
Giọng cô mềm và rõ, dù không lớn nhưng đủ để cả lớp nghe thấy. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu thêm vài câu về cô rồi chỉ vào chỗ ngồi gần cửa sổ.
“Em ngồi tạm ở đó trước. Sau khi ổn định lớp, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi chính thức.”
Đường Miên gật đầu, ôm sách đi xuống.
Chỗ ngồi của cô ở dãy giữa, gần cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung kính, rơi xuống mặt bàn một khoảng sáng nhạt. Cô đặt cặp xuống, lấy sách giáo khoa ra rồi ngồi ngay ngắn. Một nữ sinh bàn bên cạnh chủ động quay sang.
“Cậu là học sinh chuyển đến đúng không? Tớ tên Tô Nghiên. Nếu cậu chưa biết phòng học hay nhà ăn ở đâu thì có thể hỏi tớ.”
Đường Miên mỉm cười.
“Ừ, cảm ơn cậu.”
“Không có gì. À, cậu biết lớp mình có một người rất nổi tiếng không?”
Đường Miên hơi ngẩn ra.
Tô Nghiên lập tức hạ thấp giọng, ánh mắt nhìn ra cửa như sợ ai đó nghe thấy.
“Giang Dã.”
Cái tên ấy khiến Đường Miên dừng tay một thoáng.
Cô nhớ đến bức tường phía sau trường, bàn tay đeo đồng hồ, dáng người ngồi vắt vẻo trên mép tường và vẻ mặt bình thản khi bị thầy giáo mắng.
Tô Nghiên không nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt cô, vẫn tiếp tục nói: “Cậu ấy học lớp 12-3, ngay bên cạnh lớp mình. Nghe nói hôm nay lại bị bắt vì trèo tường. Chuyện này ở Nhất Trung gần như chẳng còn mới nữa. Mấy người đi cùng cậu ấy cũng bị phạt đứng hành lang.”
Đường Miên chớp mắt.
Hóa ra là lớp bên cạnh.
Cô không nói gì thêm, chỉ cúi xuống mở sách.
Ngoài hành lang, tiếng chuông báo hiệu tiết tự học vang lên. Cả lớp dần yên tĩnh, giáo viên bắt đầu kiểm tra sĩ số. Ở khu A cách đó không xa, một nhóm nam sinh vẫn đang đứng thành hàng ngoài hành lang với những tờ giấy kiểm điểm trên tay.
Giang Dã cúi đầu nhìn tờ giấy trắng trước mặt, cây bút xoay một vòng giữa những ngón tay.
Hắn ngước mắt nhìn đồng hồ.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Hắn vẫn chưa viết được chữ nào.
Lục Minh đứng bên cạnh liếc sang, không nhịn được hỏi: “Anh Dã, anh định viết thật à?”
Giang Dã tựa vào lan can, nhìn tờ giấy, rồi nhìn khoảng sân phía dưới.
“Không viết thì thầy Từ cho tôi viết hai nghìn chữ.”
“Vậy anh viết đi.”
“Đang nghĩ.”
“Nghĩ gì?”
Giang Dã im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói: “Nghĩ xem hai nghìn chữ có đủ để giải thích tại sao ông đây trèo tường không.”
Lục Minh: “…”
Triệu Tử Khiêm quay sang nhìn hắn, nhịn cười đến mức vai run lên.
Còn trong lớp 12-4, Đường Miên hoàn toàn không biết người mình vừa nghe nhắc đến đang đứng ngay ở hành lang phía bên kia bức tường, bận rộn tìm cách viết một bản kiểm điểm mà hắn vốn chẳng muốn viết.
Ngày nhập học của cô, cứ như vậy bắt đầu bằng một buổi sáng hơi ồn ào hơn dự kiến.
Ngoài hành lang khu A, sau khi bị thầy Từ bắt đứng ngay ngắn, cả đám cuối cùng cũng chịu lấy giấy ra viết bản kiểm điểm.
Lục Minh vừa đặt bút xuống đã bắt đầu than thở. Triệu Tử Khiêm thì nghiêm túc hơn một chút, cúi đầu viết được vài dòng đã quay sang nhìn người bên cạnh. Bởi vì so với vẻ mặt cau có của hai người họ, Giang Dã lại hoàn toàn trái ngược.
Hắn đang viết rất nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức khiến người khác khó mà tưởng tượng được đây là tên vừa trèo tường vào trường cách đó chưa đầy nửa tiếng.
Giang Dã đứng dựa vào lan can, một tay cầm tờ giấy, tay còn lại cầm bút. Hàng mi hơi cụp xuống, gương mặt tuấn tú được ánh nắng ngoài hành lang phủ lên một lớp sáng nhạt. Đường nét khuôn mặt hắn rõ ràng, sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt sâu, nốt lệ chí bên khóe mắt trái càng khiến gương mặt vốn đã đẹp lại có thêm vài phần đặc biệt. Dù nhìn từ góc nào cũng gần như không tìm ra được điểm xấu. Áo sơ mi đồng phục hơi nhăn vì vừa trèo tường, cà vạt vẫn còn lỏng, nhưng chẳng hiểu sao dáng vẻ ấy lại khiến mấy nữ sinh đi ngang qua vô thức liếc nhìn.
Một nữ sinh vừa đi qua vừa nhỏ giọng nói với bạn bên cạnh: “Đó là Giang Dã phải không?”
“Ừ.”
“Đẹp trai thật…”
“Đẹp trai thì đẹp trai, cậu đừng nhìn nữa, cẩn thận bị thầy Từ bắt gặp.”
Giang Dã không nghe thấy hoặc cũng chẳng buồn để ý. Hắn vẫn cúi đầu viết, nét chữ ngay ngắn đến mức gần như có thể đem đi làm mẫu.
Hắn viết rất nhanh, nét chữ ngay ngắn đến bất ngờ, từng hàng từng hàng thẳng tắp, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả lúc làm bài kiểm tra. Triệu Tử Khiêm đứng bên cạnh nhìn một lúc, không nhịn được tò mò ghé mắt sang.
“Anh Dã, anh thật sự viết à?”
“Không thì đứng đây làm gì?”
“Em tưởng anh định viết mấy chữ cho có.”
Giang Dã không ngẩng đầu, đầu bút vẫn chạy đều trên giấy. “Thầy bảo hai nghìn chữ. Tôi là học sinh ngoan, đương nhiên phải nghe lời.”
Lục Minh nghe xong lập tức quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin.
“Học sinh ngoan?”
“Ừ.”
“Anh vừa trèo tường vào trường.”
“Đó là chuyện trước khi tôi trở thành học sinh ngoan.”
Lục Minh nghẹn lời.
Triệu Tử Khiêm càng tò mò hơn, lại lén nhìn xuống tờ giấy. Ban đầu cậu còn tưởng Giang Dã đang viết những câu kiểu “Em nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình”, “Em xin hứa sẽ không tái phạm”, nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mặt cậu bắt đầu thay đổi.
Trên giấy, dòng đầu tiên được viết rất ngay ngắn.
“Thưa thầy Từ kính mến.”
Ngay dưới đó là một đoạn văn dài đến mức hoàn toàn không giống một bản kiểm điểm bình thường.
"hôm nay em trèo tường là vì em muốn kiểm tra xem lực hấp dẫn của Trái Đất có thay đổi so với lý thuyết trong sách giáo khoa hay không.Theo công thức , hành vi trèo tường của em hôm nay là một sự kết hợp phức tạp giữa trọng lực Trái Đất, gia tốc trọng trường g và lòng khao khát vươn lên tầm cao mới. Bức tường nhà trường cao chính xác 2.15 mét, ma sát giữa đế giày thể thao của em và mặt gạch thô ráp là không đáng kể. Xét về góc độ vật lý tự nhiên, việc em nhảy qua tường là một quỹ đạo parabol hoàn hảo. Tuy nhiên, em đã quên mất hệ số cản trở của thầy Từ,Lần sau em sẽ chọn thời gian thầy đi uống trà để trèo, tránh làm ảnh hưởng đến huyết áp của thầy... "