Cánh cửa dưới tầng hầm vẫn mở.
Không ai bước xuống.
Không phải vì sợ.
Mà bởi tất cả đều đang nghe thấy một thứ.
Một tiếng thở.
Rất chậm.
Rất sâu.
Từ nơi sâu nhất của lòng đất.
Hà...
Hà...
Bảo đứng trước cầu thang, tay vẫn giữ chặt mảnh giấy của Người Giữ Cửa đời thứ mười hai.
“...Ta vẫn chưa chết.”
Câu nói ấy vẫn vang trong đầu cậu.
Huy nhìn xuống bóng tối.
“Có thật sự là ông ta không?”
Không ai trả lời.
Linh Miêu bước tới.
Nàng cúi người, đặt tay lên bậc thang đầu tiên.
Chỉ một thoáng.
Nàng lập tức rút tay lại.
“Không phải người.”
Bảo nhìn nàng.
“Cô chắc chứ?”
“Ta từng gặp khí tức của Người Giữ Cửa đời thứ mười hai.”
Linh Miêu nhìn xuống.
“Thứ ở dưới này không phải ông ta.”
Trần Mộc cau mày.
“Nhưng giọng nói...”
“Có thể là ký ức.”
Linh Miêu đáp.
“Hoặc thứ gì đó đang mượn ký ức của ông ta.”
Một câu nói.
Khiến cả căn phòng lạnh đi.
Khải lập tức ra lệnh:
“Tất cả lùi lại.”
Nhưng ngay lúc ấy—
Cạch.
Cánh cửa thép phía sau mọi người tự đóng.
Khải quay phắt lại.
“Khóa cửa!”
Một nhân viên lao tới.
Nhưng hệ thống không phản hồi.
“Không được, thưa Cục phó!”
“Ngắt nguồn.”
“Đã ngắt.”
“Vậy tại sao nó vẫn hoạt động?”
Không ai trả lời.
Bảo nhìn xuống bàn tay phải.
Dấu Ấn Ô Nha Sứ đang dần chuyển màu.
Từ đen...
sang đỏ sẫm.
Một cảm giác lạnh chạy dọc cánh tay.
Rồi—
ẦM!
Toàn bộ tầng hầm rung chuyển.
Đèn tắt.
Bóng tối bao phủ tất cả.
“Bảo!”
Giọng An vang lên trong bóng tối.
“Đừng tách nhau!”
Nhưng Bảo không còn nghe rõ.
Tiếng mọi người dần xa.
Xa hơn.
Xa hơn nữa.
Cho đến khi...
chỉ còn một giọng nói.
“Hoàng Gia Bảo.”
Cậu quay đầu.
Không có ai.
“Hoàng Gia Bảo...”
Lần này gần hơn.
Bảo rút Trấn Yêu Kiếm.
“Ai?”
Không có câu trả lời.
Thay vào đó...
một tiếng chuông vang lên.
Ting...
Bảo sững người.
“Tỏa Hồn Linh?”
Một làn sương trắng xuất hiện.
Tràn qua sàn nhà.
Qua chân cậu.
Qua toàn bộ căn phòng.
Rồi thế giới biến mất.
---
Bảo mở mắt.
Cậu đang đứng giữa sân trường.
Nắng vàng.
Tiếng học sinh.
Tiếng xe máy ngoài cổng.
Tiếng giáo viên vọng ra từ lớp học.
12A2.
Bảo nhìn lên bảng.
Ngày tháng hiện trên đó.
Một ngày hoàn toàn bình thường.
Không có Dị Sự Cục.
Không có Quỷ Cẩu.
Không có Linh Miêu.
Không có Sơn Hải Ấn.
Không có Quạ Tinh.
Bảo nhìn xuống tay.
Bàn tay phải hoàn toàn bình thường.
“Đây là...”
Một giọng nói vang lên phía sau.
“Bảo.”
Cậu quay lại.
Linh đứng đó.
Không phải Linh trong những ngày vừa qua.
Mà là Linh của một buổi sáng rất bình thường.
Không áo khoác.
Không vũ khí.
Không ánh mắt cảnh giác.
Cô chỉ mỉm cười.
“Đứng đó làm gì?”
Bảo không trả lời.
Linh nghiêng đầu.
“Cậu sao vậy?”
Bảo nhìn cô thật lâu.
Rồi hỏi:
“Cậu biết đây là đâu không?”
“Trường mình.”
“Còn Vân Cốc?”
“Vân Cốc nào?”
Bảo im lặng.
“Dị Sự Cục?”
Linh bật cười.
“Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy.”
Bảo lùi một bước.
Không đúng.
Có gì đó...
rất sai.
Một cơn gió thổi qua.
Hàng cây trong sân trường rung lên.
Một con chim đậu trên lan can.
Một con quạ.
Nó nhìn Bảo.
Đôi mắt đỏ.
Bảo sững người.
Quạ Tinh.
Con quạ cất tiếng.
“Cạc.”
Ngay lập tức—
khung cảnh trước mắt Bảo méo đi.
Sân trường biến thành rừng.
Linh biến mất.
Tiếng học sinh biến thành tiếng gió hú.
Bảo quay người.
Phía sau cậu...
một bóng đen khổng lồ đang đứng giữa rừng.
Chín cái bóng mờ xuất hiện quanh nó.
Một giọng nói vang lên:
“Người Giữ Cửa...”
Bảo siết kiếm.
“Mộng Tai.”
Một tiếng cười vang lên.
“Ngươi nhận ra rồi sao?”
Bảo nhìn quanh.
“Ngươi là Cửu Tai?”
“Không.”
Giọng nói đáp.
“Ta chỉ là một trong số chúng.”
Bảo nhìn bóng đen.
“Đệ Tam Tai?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có một câu hỏi:
“Ngươi muốn nhìn thấy điều gì nhất?”
Bảo im lặng.
Bóng đen đưa tay.
Khung cảnh thay đổi.
Một căn nhà.
Bảo nhìn thấy Minh.
Anh trai cậu.
Đang đứng trước cửa.
“Bảo.”
Minh mỉm cười.
“Về nhà thôi.”
Bảo đứng bất động.
Một bước.
Cậu bước về phía Minh.
Rồi dừng lại.
Bởi trên bàn tay Minh...
có một dấu Sơn Hải Ấn.
Bảo lập tức nhận ra.
“Không phải.”
Khung cảnh vỡ vụn.
Mộng Tai cười.
“Ngươi cảnh giác hơn ta tưởng.”
“Ngươi muốn dùng ký ức để giết ta?”
“Không.”
Giọng nói trở nên lạnh hơn.
“Ta muốn ngươi tự nguyện ở lại.”
Bảo nhìn xung quanh.
“Vì sao?”
“Bởi ngoài kia...”
Bóng đen tiến lại gần.
“...ngươi sẽ phải mất rất nhiều thứ.”
“Còn ở đây?”
“Ngươi có thể có tất cả.”
Bảo nhìn Linh xuất hiện lần nữa.
Lần này cô đang đứng ngay trước mặt.
“Ở lại đi.”
Bảo nhắm mắt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi—
“Không.”
Dấu Sơn Hải Ấn trên tay cậu đột nhiên xuất hiện.
Mộng Tai lùi lại.
“Ngươi...”
Bảo mở mắt.
Đồng tử bên phải chuyển thành màu đỏ sẫm.
Dấu Ấn Ô Nha Sứ hiện lên.
Một tiếng quạ vang vọng.
CẠC!
Toàn bộ ảo cảnh rung chuyển.
“Ngươi không hiểu.”
Bảo giơ tay.
“Ta không cần một thế giới hoàn hảo.”
“Ta chỉ cần biết đâu là thật.”
Dấu Ấn Ô Nha Sứ bùng lên.
Những đường đen chạy dọc cánh tay.
Sau đó—
một lớp ánh sáng đỏ vàng phủ lên cơ thể Bảo.
Những mảnh giáp linh lực xuất hiện từ vai xuống ngực.
Trên đó là những hoa văn giống họa tiết cổ trên trống đồng.
Bảo cúi nhìn.
“Đây là...”
Một tiếng chim vang lên từ trên trời.
Không phải tiếng quạ.
Mà là tiếng của một loài chim cổ xưa.
Lạc—!
Bầu trời trong ảo cảnh nứt ra.
Một đôi cánh khổng lồ xuất hiện.
Hoa văn trống đồng lan rộng.
Một Chim Lạc khổng lồ bay qua tầng mây.
Mộng Tai lần đầu tiên im lặng.
“Không thể...”
Bảo ngẩng đầu.
Phía sau cậu...
bóng Chim Lạc dang cánh.
Dấu Ấn Ô Nha Sứ biến đổi.
Những đường đen được bao phủ bởi những nét sáng.
Một ký hiệu mới hiện ra trên mu bàn tay.
Ô Nha · Lạc Ấn.
Bảo nắm tay.
Một luồng linh lực tập trung vào lòng bàn tay.
Cạch.
Một thanh trường kiếm màu đen bạc xuất hiện.
Không phải Trấn Yêu Kiếm.
Đây là một vũ khí được triệu hồi từ Lạc Ấn.
Lạc Nhận.
Bảo vung kiếm.
ẦM!
Một đường sáng xé toạc ảo cảnh.
Mộng Tai gầm lên.
“Đây không phải sức mạnh của ngươi!”
Bảo nhìn nó.
“Có thể.”
Cậu bước tới.
“Nhưng nó đã chọn ta.”
Bóng Chim Lạc phía sau Bảo càng lúc càng rõ.
Đột nhiên...
một bóng người nữ xuất hiện giữa ánh sáng.
Không thấy rõ khuôn mặt.
Chỉ thấy một lớp áo đỏ.
Một ánh mắt sâu thẳm.
Và phía sau...
những tầng mây như mở thành ba cõi.
Giọng nói vang lên.
Không lớn.
Nhưng toàn bộ Mộng Cảnh lập tức im lặng.
“Người mang Sơn Hải Ấn...”
Bảo ngẩng đầu.
“Ngươi là ai?”
Bóng người không trả lời.
Chỉ đưa tay.
Một luồng ánh sáng đỏ chạm vào Lạc Ấn.
Ngay lập tức—
Lạc Giáp hoàn chỉnh.
Lạc Dực xuất hiện sau lưng.
Và vô số bóng quạ bay lên quanh Chim Lạc.
Bảo cảm nhận được sức mạnh mới.
Không phải sức mạnh để hủy diệt.
Mà là sức mạnh để...
nhìn xuyên qua những điều giả dối.
Mộng Tai lùi lại.
“Ngươi không thể phá được ta!”
Bảo giơ kiếm.
“Không.”
“Ta không cần phá ngươi.”
Một đôi mắt quạ mở ra giữa không trung.
“Ta chỉ cần tìm thấy bản thể của ngươi.”
Ô NHA · LẠC NHÃN.
Thế giới lập tức trở nên trong suốt.
Hàng nghìn lớp ký ức hiện lên.
Và giữa tất cả những lớp ký ức ấy...
Bảo nhìn thấy một thứ.
Một cơ thể khổng lồ đang nằm dưới lòng đất.
Chín chiếc xích cổ quấn quanh nó.
Trên trán...
một chữ cổ.
MỘNG.
Bảo khựng lại.
“Thì ra ngươi ở đây.”
Mộng Tai gầm lên.
“Không!”
Bảo lao tới.
Lạc Dực mở rộng.
Cả người cậu hóa thành một vệt sáng.
Nhưng ngay trước khi thanh Lạc Nhận chạm vào bản thể của Mộng Tai—
Một tiếng nói vang lên.
“Đủ rồi.”
Bảo dừng lại.
Giọng nói ấy...
quen thuộc.
Người đời thứ mười hai.
“Đừng giết nó.”
Bảo quay đầu.
Một bóng người mặc giáp đen đứng giữa Mộng Cảnh.
Sơn Hải Ấn trên người ông đã vỡ mất một nửa.
Ông nhìn Bảo.
“Cửu Tai không phải thứ ngươi có thể tùy tiện tiêu diệt.”
“Vậy tại sao?”
“Bởi vì...”
Người đời thứ mười hai nhìn về phía sau.
Chín cái bóng khổng lồ lần lượt xuất hiện.
“...chúng chỉ là những cánh cửa.”
Bảo sững người.
“Cánh cửa?”
“Đúng.”
Ông nhìn thẳng vào cậu.
“Và thứ đáng sợ nhất...”
Một tiếng động vang lên.
ẦM!
Mộng Cảnh bắt đầu sụp đổ.
Người đời thứ mười hai chỉ kịp nói:
“...không nằm bên trong Cửu Tai.”
Bảo chưa kịp hỏi.
Mọi thứ vỡ tan.
---
“BẢO!”
Bảo bật tỉnh.
Cậu ngã xuống nền tầng hầm.
Huy đang giữ vai cậu.
An quỳ bên cạnh.
Trần Mộc và Khải đứng phía trước.
Linh Miêu nhìn cậu bằng ánh mắt chưa từng có.
“Cậu vừa biến mất khỏi thực tại gần ba phút.”
Bảo thở dốc.
Ba phút?
Cậu cảm giác mình đã ở trong đó hàng giờ.
Huy nhìn tay Bảo.
“Khoan.”
Bảo cúi xuống.
Lớp giáp đã biến mất.
Lạc Dực cũng biến mất.
Lạc Nhận không còn.
Nhưng trên mu bàn tay...
Ô Nha · Lạc Ấn vẫn còn.
Nó đang phát sáng rất nhẹ.
Trần Mộc nhìn thấy ký hiệu ấy.
Mặt ông trắng bệch.
“Chim Lạc...”
Khải cũng nhìn.
“Không thể nào.”
Bảo ngẩng đầu.
“Các ông biết nó?”
Không ai trả lời.
Bởi ngay lúc ấy—
Từ sâu dưới lòng đất...
một tiếng cười rất khẽ vang lên.
“Cuối cùng...”
“...ngươi cũng nhìn thấy ta.”
Bảo đứng dậy.
Trấn Yêu Kiếm xuất hiện trong tay.
Nhưng lần này...
Dấu Ấn Ô Nha Sứ tự động sáng lên.
Hàng chục con quạ bay ra khỏi bóng tối.
Linh Miêu nhìn xuống cầu thang.
“Không phải Mộng Tai.”
Quỷ Cẩu dựng đứng người.
Trần Mộc siết chặt Huyền Bàn.
“Có thứ khác đang tỉnh.”
Bảo nhìn xuống bóng tối.
Và lần đầu tiên kể từ khi bước vào Dị Sự Cục...
cậu nghe thấy một tiếng gọi không phải từ ký ức.
Mà từ thực tại.
“Hoàng Gia Bảo...”
“Người Giữ Cửa đời thứ mười ba...”
“Xuống đây.”
Một khoảng lặng.
“Ta muốn nhìn thấy ngươi.”