NỖI SỢ BỊ PHÁN XÉT KHI VIẾT
Bạn có biết không?
Khi mà tôi đặt bút viết xong một bài viết liên quan đến bản thân mình. Những nỗi niềm thầm kín bên trong tôi. Khi đọc lại tôi đã khóc.
Nước mắt tôi rơi vì những tổn thương bên trong mình. Tôi rất cần sự đồng cảm, sự an ủi và một lời động viên.
Tôi định đăng bài viết của mình lên trang Facebook cá nhân nhưng rồi thôi. Tôi do dự, chần chừ vì tôi sợ bị phán xét.
Sẽ có rất nhiều người ở ngoài kia không hiểu mình. Sẽ có rất nhiều người ở ngoài kia sẽ miệt thị, dèm pha, tạo ra bị kịch cho mình. Nên tôi lại xoá đi và không đăng lên Facebook nữa.
Rồi một ngày đẹp trời tôi lại thấy một điều hữu ích trong cuộc sống, tôi lại chần chừ, do dự không dám đăng lên mạng chia sẻ với mọi người. Vì tôi sợ bị phán xét. Sợ bài viết của mình không có giá trị, sẽ bị nhiều người cười chê, chỉ trích.
Và nhiều lần như thế tôi đã vuột mất cơ hội chia sẻ những tâm sự hữu ích, những bài viết tôi viết ra hữu dụng cho mọi người.
Bước ngoặt xảy ra, khi mà em gái của tôi đọc được những bài viết trên laptop của tôi. Em ấy đăng lên trang Facebook của em ấy và tag tên tôi vào. Có rất nhiều phản hồi tích cực. Có rất nhiều ý kiến đóng góp thật hay.
Điều đó đã giúp tôi tự tin hơn qua những lời nhận xét. Mỗi lần đọc bình luận của mọi người tôi lại tủm tỉm cười, lại khoái chí hạnh phúc và biết ơn.
Nhờ em gái tôi và những lời phản hồi tích cực từ bạn bè, người thân và cả những người xa lạ. Tôi đã đăng bài lên mạng nhiều hơn. Tôi viết nhiều hơn và không còn lo sợ sự phán xét của người khác nữa.
Tôi nhận ra rằng:
Không ai là hoàn hảo cả và việc viết lách cũng vậy. Tôi chấp nhận rằng bài viết của tôi có thể không hoàn hảo, nhưng vẫn có giá trị.
Thay vì lo lắng về việc người khác sẽ nghĩ gì, hãy tập trung vào việc viết cho chính mình. Viết về những điều tôi quan tâm và đam mê.
Tôi viết vì tôi có điều muốn nói và muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa đến người đọc.
Khi nhận được phản hồi, tôi xem đó là cơ hội để học hỏi và cải thiện bản thân mình hơn. Không phải tất cả phản hồi đều tiêu cực, một số phản hồi giúp tôi trở thành một người viết tốt hơn.
Viết đều đặn giúp tôi cải thiện kỹ năng và trở nên tự tin hơn. Việc viết thành một thói quen hàng ngày của tôi.
Tham gia vào các cộng đồng viết lách cũng là cách giúp tôi có thể chia sẻ và nhận được sự động viên.
Giờ đây tôi tự tin nói với mọi người rằng tôi không còn sợ phán xét khi viết nữa. Vậy nên nếu bạn vẫn còn sợ bị phán xét khi viết thì hãy một lần mạnh dạn viết rồi đăng bài lên trang Facebook cá nhân và chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra.
Mình mượn câu nói này nhắc bạn: "Viết đi không trời tối mất".