Kết thúc hồi tưởng Mã Lương thức giấc thấy bản thân mình đang nằm trên đất người lấm len bùn đất, không biết đã trôi qua bao lâu nhưng bầu trời đã tối xầm lại cánh tay phải bị con thú kì dị đó cắn vẫn không ngừng chảy máu và sưng lên. Trời tối là thời điểm rất nguy hiểm bởi lúc này bọn quỷ xuất hiện rất đông và hoạt động mạnh mẽ, không có thời gian suy nghĩ Mã Lương liền chạy tức tốc về nhà, ở một góc con quái vật ban nãy bắt đầu biến đổi vặn vẹo nó bắt đầu mọc ra 1 con mắt.
Ở nhà, mẹ của cậu, bà Lưu không ngừng lo lắng cho con trai mình, bà thấp thỏm đi qua đi lại, lúc này có tiếng gõ cửa " cốc cốc" bà Lưu vội vã mở cửa, Mã Lương bước vào thở hổn hển, bà Lưu không nghĩ nhiều liền lấy chiếc chuông cheo vội lên cửa rồi gắt gỏng nói cậu vì tội về muộn. Để xoa dịu mẹ mình cậu bắt đầu nịnh hót
-" Mẫu hậu bớt giận không phải con đã về đây rồi sao, may mà con về đến nhà không thì có 10 con quỷ thì cũng chỉ cần 1 chưởng của con là nằm"
- Bà Lưu nhăn mặt véo tai cậu" còn không nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của con" bà vừa kéo tai Mã Lương vừa nói, lời nói mang nặng sự lo lắng.
-Hai mẹ con sống trong rừng hẻo lánh ngôi nhà có chút xụp xệ xuống cấp, gia cảnh 2 người họ cũng không khá giả gì chỉ biết nương tựa nhau sống qua ngày, hành động lần này của Mã Lương khiến bà vô cùng lo lắng, bà sợ, sợ đi mất đi chính đúa con trai duy nhất của mình, bệnh tình của bà thì ngày càng trở nặng, nói rồi bà ho, cơn ho dai dẳng không dứt điều đó khiến Mã Lương vô cùng lo lắng xót ruột, cả buổi nay cậu cũng chỉ muốn đi kiếm một chút củi khoai rừng bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ mà bây giờ đến cả cái cuốc con dao cậu cũng bỏ quên trong rừng, mai biết lấy gì mà làm! cậu cũng rất lo cho bệnh tình của mẹ mình nhưng chả thể làm gì hơn.
*Mã Lương liền đứng dậy vội vã đi sắp thuốc cho bà Lưu nhân lúc cậu không để ý bà Lưu ho ra một ngụm máu đỏ điều đó cho thấy rằng bà không còn nhiều thời gian nhưng để con trai không lo lắng bà liền dấu vội chiếc khăn dính máu.*
- Sáng hôm sau, dù là ban ngày bầu trời vẫn âm u, nó toát ra một sức nặng vô hình, ngột ngạt tới khó chịu, Mã Lương chuẩn bị đồ đạc để vào làng lúc này bà Lưu đưa cho cậu một túi bùa hộ thân dặn cậu đi đường cẩn thận, bản thân bà cũng chả giúp gì hơn được cho con trai mình. Lần vào làng lần này chỉ có mục đích duy nhất là vào xin tiền ông ngoại cậu, một địa chủ có tiếng trong vùng. Đứng trước cửa nhà ông ta cậu chật chững như một đứa trẻ 3 tuổi không giám vào hay lên tiếng gọi, bởi sĩ diện của một con người không cho làm cậu làm điều đó, bao nhiêu năm cậu chưa từng xin ông ta một xu nào nhưng vì mẹ cậu quết định liều mình thử một lần, cậu tiến tới gõ cửa, một lúc sau một tên người làm bước ra hắn nhìn lên nhìn xuống một lượt, bộ dạng rách rưới bẩn thỉu của cậu khiến tên người làm khó chịu bịt mũi phẩy tay xua đuổi.
-"Tên ăn mày ở đâu ra đây? còn không mau cút đi" nói rồi hắn đóng cửa lại
*Mã Lương nhanh như thoắt vội lao tới giữ cửa*
-"phiền ngài nói với ông Tô có cậu Mã Lương tới tìm"
-Tên người làm khinh khỉnh đáp" Lão gia ta không có nhà"
*Hắn vội đóng cửa nhưng Mã Lương cũng không chịu thua cậu cố giữ của lại "phiền ngài nói giúp tôi một tiếng". Tên người làm lúc này cáu giận đạp cậu1 cái, không kịp phản ứng Mã Lương ngã nhào ra sau.*