Sau đêm nhận được kỹ năng "Thần Khóa" và ngũ giác nhạy bén, Tiêu Hàn vẫn đúng giờ thức dậy vào năm giờ sáng. Thể phách tăng tiến giúp anh không còn một chút cảm giác mệt mỏi, tinh thần sảng khoái đến mức có thể đấm gãy một thân cây, nhưng bản tính "cá muối" vẫn giữ nguyên vị thế độc tôn. Anh thản nhiên đi bộ về nhà họ Cố để... nấu bữa sáng như một thói quen dưỡng lão.
Bữa sáng hôm nay, mẹ vợ Mạc Phụng Khanh vẫn vừa ăn vừa lầm bầm chê bai thức ăn thanh đạm. Tiêu Hàn ngồi một góc, vừa thong thả húp cháo vừa dùng thính giác mới được cường hóa để nghe. Anh nghe rõ mồn một tiếng tim đập của bà mẹ vợ, tiếng tiêu hóa trong dạ dày cô em vợ, và cả tiếng bực dọc của Cố Thanh Hàn ở phòng khách.
"Cái đồ lầm lì này, ăn xong thì dọn dẹp đi! Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ!" Mạc Phụng Khanh gắt lên.
"Được." Tiêu Hàn nhàn nhạt buông một chữ, thản nhiên bê bát đĩa vào bồn rửa, gương mặt đẹp trai phẳng lặng như tờ giấy trắng.
Tuy nhiên, vụ án của Trương Thiết tuy đã kết thúc ở cõi âm, nhưng dưới trần thế, việc hai tên sát thủ đột tử dưới chân cầu thang lại khiến cảnh sát khu vực đau đầu. Vì chiếc hộp bí mật chứa hồ sơ tội ác nằm trong két sắt của căn hộ ổ chuột vẫn chưa được tìm thấy, cảnh sát đã niêm phong hiện trường để điều tra thêm.
Trưa hôm đó, Tiêu Hàn xách một chiếc túi vải đi ngang qua khu phố cổ để mua chút trà ngon về tiệm sách. Trùng hợp thay, căn hộ ổ chuột của hai tên sát thủ nằm ngay trên con đường anh đi.
Lúc này, một toán cảnh sát hình sự đang đứng phong tỏa dưới tòa nhà, gương mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Trong số đó có Đội trưởng Lý — một người bạn cũ của ông nội Cố, thỉnh thoảng có ghé nhà họ Cố chơi nên biết mặt Tiêu Hàn.
"Ủa, Tiêu Hàn?" Đội trưởng Lý mắt tinh, nhìn thấy gã con rể nhà họ Cố đang lững thững đi qua liền gọi giật lại. "Cậu đi đâu đấy?"
"Tôi đi mua trà." Tiêu Hàn đứng lại, giọng điệu đều đều, tay vẫn xách túi vải như một ông cụ đi chợ.
Đội trưởng Lý thở dài, vò đầu bứt tai: "Gặp cậu ở đây cũng tốt, đỡ cho tôi bớt điên đầu. Cái vụ án ở trên lầu quái gở thật. Hai tên nghi phạm chết bất đắc kỳ tử, nhưng chúng lại giấu một chiếc két sắt bảo mật đời mới nhất của Đức trong tường. Chúng tôi gọi cả thợ khóa giỏi nhất thành phố đến rồi mà loay hoay ba tiếng đồng hồ vẫn không mở nổi. Nếu dùng thuốc nổ hay máy cắt thì sợ hư hại tài liệu bên trong."
Tiêu Hàn lẳng lặng nhìn lên tầng lầu, thính giác của anh nghe được tiếng lạch cạch bất lực của gã thợ khóa ở trên cao. Theo quy tắc cõi âm, chiếc hộp đó phải được phơi bày thì linh hồn Trương Thiết mới hoàn toàn siêu thoát mà không để lại nhân quả bám đuổi anh.
Nhưng làm sao để một con "cá muối" mở khóa mà không bị nghi ngờ là đại cao thủ?
"Tôi biết một chút về khóa." Tiêu Hàn nhàn nhạt lên tiếng, gương mặt nghiêm túc đến mức như đang nói về thời tiết. "Hồi nhỏ tôi có xem video trên mạng."
Đội trưởng Lý khựng lại, cười khổ: "Cậu đừng đùa với tôi. Khóa mật mã cơ học kết hợp mã số điện tử đấy, thợ chuyên nghiệp còn khóc ròng, xem video mạng thì giải quyết được gì." Nhưng nhìn gương mặt đẹp trai phẳng lặng đầy vẻ đáng tin cậy của Tiêu Hàn, cộng với việc đang bí bách, ông tặc lưỡi: "Thôi được rồi, cậu lên xem thử cho vui, coi như đổi gió."