Chương 2: Tiên Thiên Kiếm

Nhắc lại quá khứ càng khiến Ngạo Phong bất lực, lúc đó cậu chỉ mới có 8 tuổi, nửa đêm trong lúc đi vệ sinh chuẩn bị về phòng, lại thấy bóng dáng đại sư huynh mình đứng ở hậu viện sơn môn. "Đại sư huynh, về rồi sao không vào trong vậy?" Hình dáng cao gầy, tay chấp lại sau lưng, gương mặt lạnh lùng có vẻ trầm tư nhìn lên trời, vẫn đứng đó mặc kệ Ngạo Phong gọi. Một lúc lâu sau đó, hắn mới lên tiếng, giọng nói có vẻ không giống như thường ngày. "Người tu đạo, trước tiên phải tu dưỡng chính bản thân mình, thằng ranh con, sau này phải tự cố gắng !" Vừa nói hết câu, hắn bước đi về hướng phòng chính điện sơn môn, lạnh lùng không thèm quay mặt lại. Lúc này Ngạo Phong cũng không hiểu gì nhiều, cậu lại về phòng ngủ. Cho đến giữa đêm, đang thiu thiu vào giấc mộng, thì gương mặt của cậu cảm giác như có bàn tay ai đó đang chạm vào. Ngạo Phong giật mình mở mắt, là đại sư huynh, gương mặt huynh ấy vẫn còn lấm chút giọt sương đọng lại. "Đại sư huynh, sao tay của huynh lại lạnh như vậy ?" Trước câu hỏi đó của Ngạo Phong, vị đại sư huynh khẽ mỉm cười, đôi mắt không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như mọi khi. "Ranh con, thây mặt ta chăm sóc cho sư phụ, hãy chăm chỉ tu hành, nếu không sẽ bị đánh vào mông đấy !" Trong tiềm thức của Ngạo Phong, không ít lần quậy phá bị sư huynh cầm cành trúc vụt tới tấp vào mông khiến cho cậu run sợ. Thấy Ngạo Phong nhăn mặt kéo chăn lên che đi cơ thể, vị sư huynh mỉm cười lắc đầu. "Trước khi sư phụ xuống núi, đã đưa chìa khoá cửa Văn Môn cho ngươi phải không ?" Văn Môn điện, là nơi cất giữ toàn bộ sách liên quan đến tu đạo,pháp khí, pháp thuật bí mật nội môn, chỉ có đại sư huynh Trần Phong Tử, Ngạo Phong và sư phụ mới có quyền vào bên trong. Nó tựa như là tàng bảo cát của hoàng đế trong phim ảnh vậy, do bận xử lý chuyện linh dị ở ngoài thôn dưới chân núi, gặp lúc Trần Phong Tử cũng ra ngoài, lão mới giao chìa khoá cho Ngạo Phong. Còn cẩn thận dặn dò, nhất định không được đưa cho bất kì người nào. "Sư phụ dặn đệ không được đưa cho ai hết !" Nói xong Ngạo Phong còn sợ bị mắng, vội che luôn cái chăn qua đầu. "Ngươi có muốn sư huynh đưa xuống núi, ra tiệm internet chơi không ?" Nghe đến chơi, Ngạo Phong lại trở nên hí hững, những trò chơi máy tính ở dưới chân núi rất vui, không ít lần theo sư huynh xuống núi, hắn đều đưa Ngạo Phong vào chơi 2 tiếng. "Đưa chìa khoá cho sư huynh, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi chơi internet cả một ngày, thế nào ?" Thế đấy, Trần Phong Tử cứ vậy mà đường đường chính chính đi vào Văn Môn điện, rồi lặng mất tích cùng với pháp bảo cửu đoạn quang Cửu Thiên Tác Hồn Phiên. Lời hứa dẫn Ngạo Phong đi internet chẳng thấy đâu, chỉ thấy khi sư phụ về biết chuyện, đã đánh cho một trận thập tử nhất sinh, còn bị phạt diện bích trong Lãng Vân Cát. Một thời gian sau nguôi giận, lão mới ra lệnh thả Ngạo Phong ra ngoài, đến giờ nhớ lại, cậu vẫn ấm ức không chịu nổi. "Đang bóp vai, chuyển sang bóp cổ bần đạo à, cái thằng khi sư diệt tổ ngươi...!" Phục Thành Tử đưa tay gõ vào đầu cái "cóc" rõ to, cắt đứt hồi ức bi thương và không có gì hãnh diện của Ngạo Phong. Mãi lo suy nghĩ về chuyện quá khứ, cậu không để ý lại bóp lên tới cổ của sư phụ, ấy thật là cạn lời mà. "Sư phụ, người đành lòng nhìn con không mang gì để đi sao ?" Phục Thành Tử khẽ nhắm mắt, thái độ ung dung mà lên tiếng hỏi lại. "Một đạo sĩ chức vị Thiên Sư, còn sợ việc tay không tróc quỷ à ?" Ngạo Phong xua tay lên giọng cãi. "Ma cao một trượng, đạo cao có vài thước !" Ấy lại bị sư phụ gõ vào đầu vì cái tội ăn nói lung tung, lão đứng dậy, thuận tiện lấy một vật thon dài được quấn vải rất kín đưa cho Ngạo Phong. "Tiên Thiên Kiếm, cầm lấy đi thằng nhóc !" Ngạo Phong nghe đến 3 chữ Tiên Thiên Kiếm, hai mắt liền sáng lên, đây là thứ đứng đầu trong 3 đại pháp khí của tông môn, lai lịch không hề đơn giản. Thiên hạ đệ nhất thợ rèn thời Đông Tần, tên Phùng Sở Thiên, cả đời rèn đúc chỉ chế tạo ra được 8 thanh danh kiếm nổi tiếng. Đa số mỗi thanh đều để tặng cho những anh hùng danh tướng, bậc trí giả trong hoàng triều. Tên lúc đầu là Tiên Mặc Kiếm, là thanh kiếm thứ 6 được Phùng Sở Thiên tặng cho danh tướng La Chu Bá, lúc này chữ Mặc lại có đồng âm với tên của hoàng đế Tần Mặc Hạo, nên lấy tên vị rèn ra nó đổi thành Tiên Thiên Kiếm. Được rèn từ khối Hàn Tinh Thạch mang theo hàn khí kinh người, ròng rã tìm khắp thiên hạ mất 12 năm mới chỉ có một, cứng chắc vô cùng. Có tin đồn, để nấu chảy được khối Hàn Tinh Thạch này, Phùng Sở Thiên phải dùng sức nóng của núi lửa Hàm Khê, nung liên tục 9 tháng không ngừng. Hàn khí lạnh vốn đã có sẵn, lại hấp thu nhiệt hoả vô tận trong quá trình luyện chế, tạo nên luồng kiếm khí hàn hoả sung đột, sức mạnh quét qua đủ chém đôi tảng đá thành 2 mảnh ngọt lịm. Năm nó Man Tộc xâm phạm, La Chu Bá dựa vào thanh kiếm này, tru diệt sạch quân tiên phong kẻ địch, máu nhuộm đỏ dưới thành trì Tịch Bắc. Mãi về sau, chẳng hiểu lý do vì sao lại lọt vào tay vị trưởng môn tổ sư đời thứ 3 của Cửu Thiên Môn. Có hàn hoả sung đột, nhuộm máu vô số người, sát khí rất mạnh, vị tổ sư lại dùng thêm 7 viên ngọc Mã Đằng , hàn gắn lên thân kiếm 7 vị trí tạo thành Thất Tinh, làm tăng lên uy lực, trấn áp mọi tà khí ô uế trên đời. Trải qua 29 đời trưởng môn, tru diệt không biết bao nhiêu tà ma yêu quỷ, trở thành chí bảo đứng thứ nhất trấn sơn của tông môn. "Sư phụ, cái này quá là trân quý, đồ nhi không dám đâu ạ...!" Miệng thì nói vậy, chứ chưa kịp dứt câu Ngạo Phong đã nhanh tay cầm lấy Tiên Thiên Kiếm. "Trước sau gì ngươi cũng là trưởng môn, đưa bây giờ hay về sau cũng như nhau, tránh việc ngươi ăn cắp giống cái thằng súc sinh kia !" Ngạo Phong sắc mặt đen lại. "Nếu người đã nói như vậy, hay là cho con luôn Thái Hư Phất Trần đi, con sẽ bảo quản thật tốt !" Thấy sư phụ nhìn mình mỉm cười, Ngạo Phong tràn đầy hi vọng cũng bật cười theo, xong chỉ nghe lão mở miệng mắng một câu. "Cho cái đầu nhà ngươi!" Cả ngày hôm đó, Ngạo Phong bận thu dọn ít đồ đạc mang theo, ngoại trừ những thứ cần thiết trong sinh hoạt, cậu còn cẩn thận lén mang theo thêm vài món bảo bối khác. Tất nhiên là lấy từ trong phòng lão sư phụ của mình, ấy lão là trùm keo kiệt, muốn xin đâu có dễ, không khéo lại bị đánh cho sưng đầu, đây là cách thoả đáng nhất. Thu dọn xong, cùng Phục Thành Tử xuống núi, ra đến phía ngoài lộ thị trấn chuẩn bị lên xe khách đến Thành Phố Vĩnh Lạc. Theo như lời sư phụ, ở đó lão đã chuẩn bị sẵn nơi dừng chân cho Ngạo Phong. Còn lại, lão không nói thêm bất kì điều gì. Đợi cậu bước lên xe ngồi xuống, chiếc xe bắt đầu lên đường, đôi mắt của lão bất chợt đỏ hoe. "Tiểu tử, vi sư không nhìn ra được vận mệnh của ngươi, chỉ mong người được bình an, trăm ngàn lần đừng bước vào vết xe đổ của đại sư huynh ngươi !" Phục Thành Tử, thở dài chắp tay ra đằng sau, quay lưng bước đi về hướng núi, trở về Cửu Thiên Môn, miệng khẽ ngâm một bài thơ. "Tu sĩ phi lai khứ !" (Tu sĩ không nhìn về quá khứ) "Tiệt diệt ố tâm trần !" (Giết lòng dơ bẩn trần gian) "Thị tận luân hồi kiếp !" (Nhìn thấy rõ kiếp luân hồi) "Thính tận ải thế nhân !" (Nghe rõ lòng dạ con người) Tới đây, lão lại lắc đầu cười thật to đọc tiếp. "Đoạt thế giai nhân, vai công tử !" (Từng là mỹ nhân, cũng từng là công tử) "Đoạt phận đồ tể, vai tướng tài !" (Từng là kẻ giết mổ, cũng từng là mãnh tướng tài) Cửu Thiên Môn lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của một nơi tu đạo, nhưng chỉ gần 1 giờ sau khi Phục Thành Tử trở về núi. Các đệ tử ngoại môn đang ở bên ngoài bất ngờ nghe giọng lão tức giận quát mắng. "Cái thằng súc sinh này dám trộm đồ của lão tử, đến cả Kim Tiền Kiếm đặt ở bàn thờ Tam Thanh cũng lấy, lần này trở về, lão tử nhất định bắt ngươi diện bích 10 năm !"
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ