Trên đỉnh một ngọn núi vô cùng to lớn, xuất hiện vị dáng vẻ thư sinh, gương mặt nét cạnh khôi ngô tuấn tú. Chỉ khác lạ ở chổ, đôi con ngươi trong mắt của vị này có màu xanh lục, thể hiện khí chất uy nghiêm, ung dung nhìn xuống hàng vạn quỷ hồn đang quỳ bái.
Khí chất cao cao tại thượng, giọng nói của vị thư sinh phát ra lại ôn hoà lễ độ, vang vọng khắp nơi.
"Tu thân ngã chúng sinh, diệt phi tại diệt, diệt tận vô ngã đắc, diệt tiệt vô minh tận !"
Thì ra vị này đang khai đàn giản đạo, nhưng cốt cách để cho chúng quỷ quỳ bái này, Ngạo Phong cảm thấy dường như vị này có gì đó quen thuộc, lại có phần xa lạ, cố gắng nhớ cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được như vậy.
Bất chợt vị thư sinh đó hướng mặt quay sang nhìn Ngạo Phong, mỉm cười rồi chậm rãi nói.
"Trăm ngàn năm luân hồi, mỗi kiếp mỗi một xuất thân, ngươi vẫn chưa ngộ được thuyết pháp vô thượng, đến từ đâu thì hãy về đó đi !"
Nói xong, vị thư sinh nhẹ nhàng phất tay, khung cảnh trước mặt Ngạo Phong lập tức trở nên vặn vẹo, dần dần biến thành hư không đen tối.
Bất chợt, bên tai có một giọng nam tử cất lên, cảm giác như thân thể mình được ai đó lắc mạnh bờ vai.
"Nhị sư huynh, còn không mau tỉnh dậy, sư phụ tìm huynh từ sáng giờ đấy !"
Bị đánh thức khỏi giấc mộng buổi trưa, Ngạo Phong mơ hồ ngồi thẳng người, chân mày khẽ nhíu lại, lẩm bẩm.
"Lại là giấc mơ kì quái này !"
Từ nhỏ đến lớn, lâu lâu Ngạo Phong vẫn mơ thấy vị thư sinh đó, đến khi đạt chức vị Đạo Nhân, có thể dùng hồn phách du hành xuống Quỷ Vực, thì cậu mới nhận ra khí tức mình cảm giác đó chính xác đến từ Âm Ti.
Ngạo Phong cũng từng dựa vào vài mối quan hệ, để hỏi thăm xem rốt cuộc ngọn núi mình thấy trong mơ là ở đâu, sau một thời gian không có tin tức gì đành phải tạm gác lại.
"Sư phụ có việc tìm huynh đấy !"
Câu nói này giúp Ngạo Phong trở lại với hiện thực, vội gật đầu xong bảo người sư đệ ngoại môn đó ra ngoài trước, lay hoay một lúc xong cậu mới từ từ đi ra ngoài chính điện sơn môn.
Ở một gốc bên phải chính điện, chỉ có một lão đầu trông rất già, gương mặt lại tỏ vẻ vô cùng hèn mọn, khoanh chân ngồi trên tấm nệm hương bồ, hai tay còn đang lật một quyển sách, miệng lâu lâu còn cười khúc khích khoái chí, không biết lão đang làm cái trò gì nữa.
Ngạo Phong nhẹ lắc đầu, đi đến châm 3 nén hương, dùng lễ bái dành riêng cho đạo tổ, cắm vào lư đồng đặt dưới chân pho tượng trước bàn thờ ngay giữa chính điện.
Vị trí cao nhất là 3 vị Tam Thanh trong đạo môn, phía dưới một tầng lại có 2 tượng khác, đây là 2 vị tổ sư khai phái sáng lập ra Cửu Thiên Huyền Tông.
Tầng cuối là những bài vị của các đời trưởng giáo trong môn phái.
Còn tại sao 2 vị tổ sư kia có tư cách đứng dưới Tam Thanh, thì phải kể từ hơn ngàn năm trước.
Theo truyền thuyết trong sách lịch sử của môn phái, 2 vị tổ sư này vốn là huynh đệ, người anh tên tự Yến Sở, đạo hào là Thuần Đạo Thiên, người em tên tự Yến Trung, đạo hào là Thuần Tiêu Tử.
Năm đó chiến tranh bùng nổ, 2 vị tổ sư rời quê, di hành truy cầu đạo pháp ở khắp nơi.
Khi dừng chân dưới chân núi Tô Giả, thuộc Tĩnh Thủy phía Đông Nam hướng đi Kinh Thành.
Trong lúc toạ thiền, trên trời bỗng nhiên xuất hiện 9 luồng sáng ánh kim, chiếu thẳng xuống mặt hồ nước, 2 vị tổ sư nhìn xuống, lại thấy một trận đồ hình bát cực.
Kì lạ ở chổ trận đồ này không xoay chuyển theo quy luật đạo pháp đã có trước đây.
Càng nhìn càng thấu hiểu huyền cơ, sau đó cả 2 đều tự ngộ ra đạo của bản thân, trực tiếp chạm cảnh giới Luyện Thần Phản Hư.
Họ quyết định khai tông lập giáo ở chính nơi này, đặt tên đạo phái là Cửu Thiên Huyền Tông, tức là đạo 9 tầng trời.
Họ cho rằng, 9 luồng sáng này từ trên trời mà có, mỗi luồng sáng đại diện cho 1 tầng trời.
Vì họ ngộ đạo từ bát cực đồ, lấy nền tảng thanh tịnh làm gốc, nên xưng mình là đệ tử của Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, tức là Thái Thượng Lão Quân.
Đặt hiệu Thanh Tịnh Đạo, truyền pháp triết lý rộng rãi gần xa. Không những đạo triết lý, mà pháp thuật tru tà diệt quỷ cũng thuộc dạng đỉnh cao, Cửu Thiên Huyền Tông kể từ đó trở thành 1 trong 3 đại phái đứng đầu thiên hạ.
"Sư phụ, người đang đọc gì vậy ?"
Trở lại hiện tại, Ngạo Phong bước đến trước mặt sư phụ của mình, đạo hào của lão là Phục Thành Tử. Tuy pháp lực của lão già này thâm sâu khó đoán, đến cả đệ tử nội môn như Ngạo Phong, luôn ở bên cạnh cùng lão tu hành cũng không thể nhìn ra được.
Ấy vậy tính cách của lão sư phụ này, chả khác gì nhân vật Chu Bá Thông trong phim Anh Hùng Xạ Điêu vậy, lúc nào cũng không đứng đắn như vậy.
"Truyện tranh ngôn tình đam mỹ thành thị !"
Ngạo Phong trên mặt tối sầm lại, đúng là cạn lời với lão sư phụ này mà.
Phục Thành Tử e hèm vài tiếng, để cuốn tiểu thuyết sang một bên, rồi nheo mắt nhìn Ngạo Phong lên tiếng.
"Ngươi đạt tới cảnh giới Thiên Sư Đạo rồi, tại sao vẫn chưa đi Danh Tịch Ty đăng kí huyền danh ?"
Ngạo Phong nhẹ lắc đầu trả lời.
"Con vẫn chưa tìm thấy đạo của mình, chuyện đó để sau này hãy nói !"
Phục Thành Tử cười hắc hắc.
"Chứ không phải thằng ranh nhà người lười biến, không thích bị Âm Ty quản lý à ?"
Hai mắt Ngạo Phong trợn ngược, bĩu môi rồi im lặng không trả lời, lão già này chọc đúng chổ ngứa quá rồi còn gì nữa.
Phục Thành Tử đột nhiên thở dài.
"Vi sư không ép ngươi, nhưng ít ra cũng đừng có làm phiền ta thanh tịnh, ngươi có biết hôm qua người của Danh Tịch Ty tới tìm ta, lúc đó bổn đạo trưởng còn không có mặc đồ, ngươi xem còn ra cái thể thống gì nữa hử ?"
Ngạo Phong mỉm cười, thầm nghĩ.
"Lão không xuống núi trêu ghẹo mấy tiểu cô nương, là đã tốt lắm rồi, bày đặt thanh tịnh, thanh tịnh cái quái gì !"
Nhưng những lời này tuyệt đối không thể nói ra, nếu không chắc chắn sẽ bị lão già này kí sưng đầu.
"Lão gia tử, hay là đến chính điện này thanh tu đi, ngoài con và người ra, các đệ tử ngoại môn khác đâu có tự ý vào trong này được. Trước mặt thần tượng Tam Thanh và các vị tổ sư, có con quỷ nào ở Âm Ty mà dám tìm đến tận cửa không ?"
Thấy Phục Thành Tử liếc xéo mình, Ngạo Phong cười đắc ý bồi thêm.
"Trước mặt các vị tổ sư gia, người cũng không xem mấy cái thứ bậy bạ như này được, giữ sức khoẻ mà sống lâu trăm tuổi, tốt quá còn gì !"
Phục Thành Tử đứng dậy, đánh cái "bóp" rõ to vào đầu của Ngạo Phong mà trách mắng.
"Ăn nói mắc dạy, lão tử trấn núi toạ sơn nhiều năm, chỉ là muốn biết rõ hơn xã hội thây đổi như thế nào, làm gì có chuyện xem bậy bạ hử !"
Ngạo Phong ôm đầu, giọng tức giận.
"Này, người nhẹ một tay chút có được không ?"
Vậy là bị lão gõ thêm 2 cái lên đầu, lúc này Ngạo Phong trước mặt toàn chỉ thấy những vì tinh tú bay trước mặt.
"Truy cầu đạo của mình, là việc bình thường của người tu sĩ, thằng ranh ngươi cũng đã 18 tuổi, vậy thì cút xuống núi lịch luyện đi !"
Ngạo Phong bất ngờ, vội vàng chạy đến kéo vạc áo Phục Thành Tử hỏi.
"Sư phụ, người đuổi con sao ?"
Lão trông thấy Ngạo Phong như vậy, có vẻ còn bất ngờ hơn, đưa tay lên tát thêm 1 cái vào đầu Ngạo Phong quát.
"Đuổi đi luôn để ngươi báo đời giống cái thằng mắc dạy kia sao, lão tử bảo là lịch luyện, là lịch luyện đó hiểu chưa ?"
Ngạo Phong nhún nhún vai, ánh mắt đảo liên tục.
"Con không đi đâu, con muốn ở đây hầu hạ sư phụ thật tốt !"
Phục Thành Tử đã quá quen với tính cách của tên đồ đệ này của mình, lão ngồi xuống, hai mắt nhắm lại rồi hỏi.
"Thằng ranh con, lão tử chăm sóc ngươi lúc ngươi chỉ mới bằng cái móng chân, không chọc ta tức chết đã là tốt lắm rồi, muốn chổ tốt gì thì nói ra luôn đi !"
Ngạo Phong bĩu môi, xong ngồi bên cạnh lão, đưa tay lên bóp vai cho Phục Thành Tử, tỏ vẻ đáng thương nói.
"Sư phụ xem, năm đó đại sư huynh rời núi, người còn ban cho Cửu Thiên Tác Hồn Phiên, người nhìn con xem, con chả có cái quái gì để phòng thân cả !"
Phục Thành Tử vừa đưa chén trà lên miệng uống một ngụm, nghe Ngạo Phong nói liền phun thẳng vào mặt cậu.
"Là cái thằng súc sinh đó ăn trộm của lão tử, ta còn chưa tính sổ với nhà ngươi nữa !"
Lão lắc đầu mắng tiếp.
"Cuộc đời ta thu nhận 2 đệ tử thật tốt, một thằng thì ăn trộm, còn một đứa lại mở đường cho thằng ăn trộm nó chạy !"