Haraki chậm rãi mở mắt. Tầm mắt cậu nhòe đi trong vài giây trước khi định hình được mảng trần nhà tróc sơn màu vàng ố, nơi một chiếc quạt trần cũ kỹ đang quay chậm từng vòng, phát ra tiếng kêu cọt kẹt... cọt kẹt... đều đặn.
Cậu run run giơ bàn tay còn hơi tê dại lên, ngón tay luồn qua lớp tóc rối, cẩn thận rà soát từng đường nét trên khuôn mặt. Sống mũi vẫn thẳng, xương hàm chưa gãy, mắt vẫn nhắm mở bình thường. Cậu thở ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng co thắt. Cảm giác đau buốt từ vùng gáy xộc thẳng lên thái dương khiến cậu phải nhăn mặt
không biết là có phải do thể chất đặc chưng chưa thế giới này khá kháng đánh hay lúc đó cậu bị nên bằng cặp sách chứ không phải năm đấm, phải lúc nhìn thấy chỏm tóc chống lên như sừng là Haraki biết gặp Mori Ran rồi.
Một giọng trung liên trầm bổng vang lên.
-Tỉnh dậy rồi sao, ta cần lời giải thích về hành động quấy rối con gái ta hoặc không ngươi sẽ phải nói chuyện với cảnh sát đó.
Một giọng nói trung niên trầm thấp, mang theo nhịp điệu thong thả nhưng ẩn chứa sự uy hiếp tự nhiên vang lên từ phía góc phòng.
Haraki khẽ nghiêng đầu. Cổ cậu phát ra một tiếng rắc nhỏ ê ẩm. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ngửa người trên chiếc ghế xoay bọc da. Ông ta khoác trên mình bộ vest màu tro tương đối chỉnh tề, mái tóc đen được vuốt ngược ra sau ngăn nắp, để lại vài lọn tóc rủ nhẹ trước trán. Ánh mắt ông ta sắc lẹm, hàng lông mày rậm nhíu lại đầy vẻ soi xét, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ lịch lãm và thâm trầm của một người đàn ông từng trải. Nhìn rất ra phong thái người thành công. Cậu biết là ông chú này thực chất là trang diễn nhưng công tâm mà nói nhìn rất ra gì và này nọ không hổ danh người có thể phao được người phụ nữ thuộc top hàng đầu của thế giới này.
- khu khu thật sự mà nói tôi cũng cảm giác khó chịu không thôi bản thân chỉ muốn hỏi một chút mà bị đánh đến nơi này.
Haraki biết thằng cha này cũng là một tên con gái nô vợ là luật sư hàng đầu, nên lời nói của lão không phải là nói đùa, cái bô này không thể nhận được nhận là song con nghé.
Mori nghe Haraki đề cập đến việc bị đánh thì hừ lạnh.
- Đấy là phòng vệ chính đáng, ngươi quấy rối con gái ta rối nói gì không nhớ sao.
Cậu cầm lấy bao thuốc lá trên bàn rồi châm cho mình một điếu.
- Ồ vậy sao ta không biết con gái nhà. Haraki ngắt lại.
- Cho hỏi tục danh vị đối diện.
Mori trầm giọng trả lời Mori Kogoro.
Haraki hơi nghiêng đầu nhả khói thuốc.
- Thưa ngài Kogoro việc tôi nói gì thực chất còn trả liên quan nhưng tôi chắc chắn là không nói gì kiếm nhã, Con gái ngài vật ngã tôi ra đất trong lúc choáng mắt hướng về nơi thất lễ thì thành thật xin lỗi nhưng hoàn cảnh đó rất khó để không chế bản thân. Có điều bi đánh hai lần lần cuối còn ngất đi thì vẫn đề này ngài chắc là của tôi sao.
Ran đúng sau cánh cửa khép hờ nhìn tất cả, nhớ lại khoảnh khắc lúc đó cậu nói hình như đúng là không phải thứ cô nghĩ, dù cha đã nói phải tránh mặt đừng đi ra để ông giải quyết chuyện này nhưng một người mà vomao nhân là thiên sứ nhịn được cảm giác hối lỗi trong lòng mới có quỷ.
Mori Ran đã nghe hết cảm thấy vô cùng có lỗi liên đi ra vội vàng xin lỗi haraki, Kogoro nhìn cảch này thì đen mặt.
-Thật sự xin lỗi cậu! Rất xin lỗi cậu! Tôi... tôi không hề cố ý! Lúc đó tớ vừa kết thúc buổi tập ở CLB Karate, cơ thể vẫn còn giữ phản xạ tự vệ... Khi cậu đột ngột chạm vào vai, tớ đã không kịp suy nghĩ mà ra tay... Thật sự xin lỗi rất nhiều!"
Giọng nói của Ran run rẩy, từng lời thốt ra đều kèm theo sự dằn dằn và hối hận sâu sắc. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Haraki, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay hơi ửng trắng.
Làn hơi thở của Ran hối hả, từng câu chữ thốt ra đều đượm màu hối hận. Cô giữ nguyên tư thế cúi đầu tạ lỗi, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Mặt Kogoro lập tức đen sầm lại như đít nồi. Cơ mặt ông giật giật, điếu thuốc trên tay suýt chút nữa rơi xuống đùi.
Haraki nhìn cảnh này mà thầm thở dài trong lòng. Đúng là cô nữ chính ngốc-bạch-ngọt điển hình của tiểu thuyết. Haraki vốn biết Kogoro cố tình bày ra bộ dạng hung dữ, phủ đầu bằng tội "quấy rối" là để tạo thế cân bằng, biến vụ việc thành "cả hai bên đều có lỗi", từ đó hòa giải êm đẹp mà không phải bồi thường tiền viện phí hay tổn thất tinh thần. Kết quả là cô con gái rượu lại chạy ra, một phát nhận hết sạch mọi trách nhiệm về mình. Nếu gặp phải loại người lưu manh, ăn vạ, chắc chắn gia đình Mouri đợt này sẽ phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ cho thương tích trên đầu cậu.
Haraki nhìn biểu cảm vừa tức vừa bất lực của Kogoro, rồi lại nhìn bờ vai đang run lên vì áy nấy của Ran. Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên hiền hòa, hoàn toàn rũ bỏ vẻ phòng thủ ban đầu.
Cậu nhẹ nhàng xua xua tay, cất giọng ôn tồn:
-Được rồi, cô Ran, không cần phải quá căng thẳng như vậy đâu. Nói trắng ra thì đây chỉ là một sự cố vô cùng nhỏ ngoài ý muốn thôi. Tôi hiện tại cảm thấy cơ thể cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thấy sao nếu tất cả chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Kogoro ngơ ngác mất một giây trước thái độ độ lượng bất ngờ của Haraki, sau đó ông nhanh chóng hắng giọng một tiếng khụ, cố gắng vớt vát lại chút uy nghiêm đã tan thành mây khói:
-Hừm... Cậu thanh niên, cậu đúng là người biết lý lẽ. Nếu cậu đã nói vậy thì ta cũng không truy cứu việc cậu tiếp cận con gái ta nữa. Coi như hòa!
Haraki gật đầu nhẹ, từ từ thả chân xuống sàn nhà, đứng dậy. Dù gáy vẫn còn hơi thộn đau, cậu vẫn giữ tư thế lưng thẳng tắp, lịch sự cúi chào hai cha con nhà Mori.
-Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Haraki.
ánh chiều hồng hắt lên gương mặt góc cạnh râu quai nón cậu gọn gàng, gương mặt Haraki có nét khối đặc chưng của phương Tây nhưng lại có một chút nhu hòa của phương Đông, mái tóc đen vuốt gọn gàng đôi mắt xanh như hút linh hồn người khác. Haraki chửi bậy Kogoro giả bộ làm soái trung niên đại thúc nhưng cậu cũng không phải một bộ.