Chương 1: hệ thống kịch bản.

Haraki trố mắt nhìn biển hiệu văn phòng thám tử mori đối diện rơi vào trầm cảm không thôi. - Hôm qua là thứ hai ừm ngay mai hắn là thứ ba. Haraki trong lòng cầu trời khấn phật hi vong minh không theo gót các tiền bối. chạy xuống tầng 1 nhưng có thể thấy không gian tầng này lại không phải kiến trúc ở, nơi đây là một quán cafe nhỏ chỉ là ghế được xếp lên bàn còn nhìn thấy một lớp bụi trứng tỏ đã không mở cửa khá là lâu rồi. haraki mở cách cửa kêu leng keng đi ra đường hỏi bừa một người nữ sinh đi ngang. - a nô xin lỗi tôi có thể hỏi bạn một chút được không. "anh em đừng học theo nhe dễ ăn ban của mấy anh cảnh bên nắm đấy" cảm thấy có người đột ngột bắt lấy vai mình nữ sinh bất giác hơi thu thế rồi một cú quật vai kinh điển sảy ra. Haraki chửi thề trong đầu tầm mắt là lền đất càng ngày càng gần cậu còn thấy dừng to lên trôi qua tầm mắt nhanh tróng rồi thay vào là bầu trời trong xang và một chỏm tóc uốn lượn vểnh cao, một số lọm tóc dài phất qua mũi. Từ "thơm" vừa lóe lên thì đã cảm thấy đầu gáy đau tê trời đất quay cuồng. - mựa nó. Haraki chửi bằng tiếng Việt luôn cậu không thể nào ngờ được trong lúc hoảng hốt bản thân lại hành động ngu ngốc như vậy, bình thường sờ vào nữ sinh đủ bị cảnh sờ gáy rồi, mà đây xác định là nhị thứ nguyên Conan thế giới ạ, ẩn hình sát nhân khắp nơi phiêu, hình người Gundam nhiều như chó làm bậy là có thể chết bất kì lúc nào. Nữ sinh hốt hoảng lại gần, cả ngày hôm nay cô luyện võ với tiền bối cơ thể vẫn còn bản năng chiến đấu nên vô thức hành động. Vừa tiến lại gần nghe thều thào mư nô, không phải là mô mô đào, hồng đào. Nữ sinh hét lớn biến thái, một tay che váy một tay nắm cặp sách nện mạnh vào mặt Haraki. "hay nếm trải nỗi đau của ta đi, má nó lúc đấy tại ha còn ăn đế giày, cũng may không phải là giày cao gót." Lần này ăn một đòn lực A cấp vào mặt thì không còn nghi ngờ gì nữa ý thức Haraki chìm hẳn vào hắc ám. trong không gian tối đen tĩnh lặng vang lên một âm thanh máy móc thanh thúy. keng đạt đến trạng thái sinh tử tồn vong hệ thống kịch bản kích hoạt. Haraki tỉnh táo một chút nhìn kĩ bảng sáng trước mặt. hệ thống kịch bản khi chủ chì một kịch bản hoàn toàn mới với thế giới này sẽ thu được phần thưởng phong phú, mời thúc chủ thỏa sức thể hiện tài năng của mình tạo ra nhưng kịch bản hấp dẫn. có mở phần quà tân thủ. Haraki trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm ai biết khi cậu nhìn thấy cái bảng văn phòng thám tử mori có bao nhiêu hoảng, tây có gotham động có beka không phải nhiều lời. ít nhất gotham người ta còn chào hỏi một chút bằng dân chủ rồi mới mở làm còn ở beka một cái móc treo quần áo cũng thành lý do giết người, đã vậy đối diện là văn phòng mori vài bữa nữa sẽ có một tử thần đội lốt học sinh tiểu học tới nha, mựa nó xung quang vẫn phòng đó có bao nhiêu vụ án sảy ra. cũng may bay giờ có treo lại còn là treo cảm giác an tâm hơn hẳn. mở quà tặng tân thủ. nhận được thắt lưng rider Amazon x3, túc chủ có toàn quyền khống chế. Đó là ba chiếc thắt lưng biến hình nằm lặng lẽ trên khoảng không vô định. Ánh kim loại lạnh lẽo từ bề mặt của chúng phản chiếu một quầng sáng u uất. Không như cậu dự đoán, đây không phải là phiên bản thắt lưng thô kệch, cổ điển của thập niên 70, mà là phiên bản mới nhìn tân tiến và hung tàn, bản mới trông cũng đẹp nhưng chỉ số của đời cũ mới thật là vãi đạn Khung thắt lưng được đúc bằng hợp kim màu xám tro, phủ một lớp sơn mờ . Cấu trúc tổng thể mang đậm ngôn ngữ thiết kế cơ khí hiện đại kết hợp với những đường gân sinh học chằng chịt, sắc sảo. Hai bên hông là cặp tay cầm dạng xoắn nhìn giống bằng cao su màu đen, nơi người đeo có thể dùng lực vặn mạnh để kích hoạt phản ứng tế bào. Ở chính giữa thắt lưng là một khối bán cầu bằng thủy tinh thạch anh đỏ sẫm như màu máu đông, bên trong ẩn chứa kim tiêm tự động và cơ cấu bánh răng siêu nhỏ. Mỗi khi quan sát kỹ, phần lõi đỏ ấy lại như đang khẽ nhấp nháy giống nhịp tim. Haraki chạm vào đoàn sáng thứ hai một luồng năng lượng chạy vào đầu cậu lan ra khắp cơ thể. Biến thân thuật cậu có cảm giác là bản ma cải của sát vách Naruto, thay vì dùng chaka thì dùng thể lực. Đoàn sáng tiếp theo là mười vật thể nhỏ nhắn chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay ảo của cậu trong không gian nhận thức. Đó là mười con búp bê vải nhỏ bằng lòng bàn tay, cỡ bằng một chiếc móc khóa thông thường. Toàn thân chúng được bọc bởi một lớp vải sợi tổng hợp màu trắng tinh khiết, cậu nắm tay bóp thử thấy mềm mại khi chạm vào nhưng lại dẻo dai vô cùng. chỉ là không có tai mắt mũi miệng nhìn hơi ta môn. trong này là không gian ý nệm không tiện thử nghiệm phải đợi đến lúc tỉnh vậy.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ