Chương 8: Phòng họp tổng tài và cú lật bàn ngoạn mục

Tòa nhà trung tâm tập đoàn vận tải biển Lê Gia cao ngút trời đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố, vươn thẳng lên bầu trời xám xịt của một ngày cuối thu. Tại tầng cao nhất, phòng họp lớn của hội đồng quản trị lúc này chìm trong một bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tường đang nhịp nhàng quay. Dưới chiếc bàn dài bằng gỗ, hơn chục vị cổ đông lớn tề tựu đông đủ. Ngồi ở vị trí chủ tọa là Lê Thành – lão chú họ với vẻ mặt đắc thắng không giấu giếm, tay cầm một xấp tài liệu dày cộm được đóng bìa cứng ngắc. Cánh cửa phòng họp nặng nề kẹt mở. Lê Đình Phong bước vào. Anh mặc bộ vest màu than chì được cắt may tỉ mỉ, dáng người cao lớn, vững chãi, gương mặt góc cạnh lạnh lùng không một chút gợn sóng. Ánh mắt sắc như dao cạo của anh lướt qua một vòng căn phòng, dừng lại ở nụ cười nhạt mang đầy ý đồ xảo quyệt trên môi Lê Thành. Đình Phong thong thả kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, giọng trầm ấm vang lên phá vỡ sự im lặng: "Hôm nay là cuộc họp định kỳ của hội đồng quản trị, nghe nói chú Lê Thành có rất nhiều bản báo cáo quan trọng muốn trình bày với mọi người. Bắt đầu được chưa?" Lê Thành hừ lạnh một tiếng, đứng phắt dậy. Lão đập mạnh xấp tài liệu xuống mặt bàn, quay sang nhìn các vị cổ đông xung quanh bằng chất giọng giả nhân giả nghĩa: "Các vị cổ đông! Hôm nay tôi buộc phải đứng ra vì sự sống còn của Lê Gia chúng ta! Cháu trai tôi – Lê Đình Phong – từ khi ngồi lên chiếc ghế tổng tài này đã liên tục có những quyết định độc đoán, lạm quyền, gây tổn thất hàng chục tỷ đồng cho các tuyến tàu hàng phía Nam. Không những thế..." Lê Thành đảo mắt, nở nụ cười nham hiểm, "...đời tư hỗn loạn, lấy một đứa con gái khờ khạo, thần kinh bất ổn của nhà họ Trần về làm vợ, biến tập đoàn của chúng ta thành trò cười cho cả giới thượng lưu! Một kẻ không có năng lực quản lý lẫn đạo đức gia phong như thế, không xứng đáng tiếp tục giữ ghế tổng tài!" Vừa dứt lời, phòng họp lập tức xôn xao. Phe cánh của Lê Thành bắt đầu hùa theo bàn tán, gây áp lực đòi tiến hành biểu quyết bãi nhiệm ngay lập tức. Đình Phong vẫn ngồi yên vị. Anh không hề nao núng, khóe môi thậm chí còn thoáng hiện lên một nụ cười mỉa mai. "Nói xong chưa, thưa chú Lê Thành?" Đình Phong thong thả cất giọng, "Chú gom góp bao nhiêu tài liệu giả mạo này, tốn không ít công sức nhỉ? Nhưng đáng tiếc là... chú quên mất một điều quan trọng nhất." Lê Thành sững người, nhíu mày: "Cậu có ý gì?" Đình Phong không trả lời thẳng. Anh vẫy tay ra hiệu cho người trợ lý đứng sau lưng mở chiếc máy chiếu lớn gắn trên tường. Lập tức, một đoạn video ghi hình rõ nét hiện lên màn hình trắng, kèm theo những file ghi âm được phát với âm lượng vừa đủ nghe toàn bộ phòng họp. Trong đoạn video là hình ảnh Lê Thành đang ngầm gặp gỡ đại diện của công ty đối thủ – tập đoàn Thái Bình Dương – ký kết những thỏa thuận ăn chia bòn rút quỹ đen của Lê Gia, cùng những lời bàn tính chuyện cấu kết phá hoại các chuyến hàng trọng điểm. Sắc mặt Lê Thành từ đỏ chuyển sang trắng bệch, rồi tái xanh như tàu lá chuối. Chân lão lùi lại hai bước, tay run rẩy chỉ vào màn hình: "Cái... cái này... ở đâu ra? Cậu... cậu dám cài người theo dõi tôi?" "Không chỉ theo dõi chú đâu." Đình Phong đứng dậy, áp lực từ khí thế vương giả và sự sắc bén của một kẻ nắm quyền thực sự lan tỏa khắp phòng họp, "Toàn bộ số cổ phần mà chú lén lút thâu tóm bằng tiền hối lộ, tôi đã khóa chặt từ ba ngày trước. Hơn thế nữa, cơ quan điều tra kinh tế đã nắm đủ hồ sơ vi phạm pháp luật của chú. Chú có muốn tiếp tục ở đây bàn chuyện bãi nhiệm nữa không, hay muốn vào tù bàn chuyện ăn cơm tù?" Cả phòng họp chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Các vị cổ đông lớn vừa nãy còn nhao nhao hùa theo Lê Thành nay đều cúi gằm mặt, không dám thở mạnh một tiếng. Phe cánh của Lê Thành lập tức rệu rã, chuồn êm ra ngoài từ lúc nào. Lê Thành lảo đảo ngã khuỵu xuống ghế, mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa trên trán. Cuộc lật đổ được mưu tính kỹ lưỡng suốt mấy tháng trời nay hóa ra lại sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Đình Phong thu lại ánh mắt lạnh lùng, khoanh tay nhìn lão ta một lần cuối rồi cất giọng thản nhiên: "Cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây. Mọi người có thể giải tán." Trở về biệt thự Hướng Dương vào giữa buổi chiều. Khi chiếc Maybach đen vừa dừng bánh trước cổng, Đình Phong bước xuống xe. Bầu trời lúc này đã ngớt mưa, ánh nắng vàng nhạt rọi xuống những tán mai rợp bóng mát. Nhược Thủy đang ngồi co chân trên cành cây quen thuộc, tay cầm cuốn sách cũ, chân đung đưa theo nhịp gió. Thấy tiếng xe về, cô lười biếng ngước mắt lên nhìn, thấy bóng dáng quen thuộc của Đình Phong đang bước tới gần, liền nhướng mày cất giọng trêu chọc: "Ơ kìa? Về sớm thế cơ à? Tưởng hôm nay bị người ta đuổi cổ khỏi ghế tổng tài, đang chuẩn bị xách cần câu ra vách đá ngồi khóc rồi chứ?" Đình Phong đứng dưới gốc cây, ngước nhìn người vợ nhỏ đang ung dung tự tại trên cao. Mọi sự mệt mỏi, căng thẳng từ cuộc chiến khốc liệt ở thương trường bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Anh bật cười trầm thấp, dang hai tay rộng ra: "Sợ em buồn vì không có hòn đảo hoang nào để đi câu cá cùng, nên tôi đành phải giữ lại cái ghế tổng tài này thôi." Nhược Thủy bĩu môi, gấp cuốn sách lại, uyển chuyển trèo từ trên cành cây tụt xuống đất đứng ngay trước mặt anh. Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn anh một lượt, rồi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện: "Xem ra lực sát thương của chồng tôi cũng không đến nỗi tệ. Thôi được rồi, vì anh đã bảo vệ thành công chỗ ở cho chúng ta... tối nay tôi đặc biệt ban ơn, cho phép anh ăn thêm một bát canh cá do dì Mai nấu." Đình Phong không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Anh vòng tay ôm trọn lấy cô vào lòng, hít hà hương thơm mộc mạc từ mái tóc mềm mại của cô, trong lòng dâng lên một thứ hạnh phúc bình yên đến tột cùng.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ