Chương 1: Giấc mơ.

Tiếng cười giòn tan vang lên giữa thảm cỏ xanh mướt, ngập tràn ánh nắng. Đã bao lâu rồi tôi không được cười một cách thoải mái như thế này? Không phải cố gắng làm việc hết tốc độ, không những cuộc gọi cằn nhằn từ nhà sản xuất, và không có cả sự im lặng đáng sợ đến nghẹt thở trong căn hộ ở thực tại. Tôi đang chơi đùa cùng một nhóm bạn, những gương mặt vừa quen vừa lạ, nhưng ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi cảm nhận được dòng máu ấm áp chảy trong tim mình, một cảm giác hạnh phúc trọn vẹn đến mức vỡ oà. Tôi muốn ở lại đây mãi mãi. "Tỉnh lại đi em... Chỉ là mơ thôi..." Một giọng nữ dịu dàng, lọt thỏm giữa những tiếng cười nhưng lại vô cùng rõ ràng. Giọng nói ấy chứa đựng một sự lo lắng khôn nguôi, như thể nếu tôi không thức giấc, tôi sẽ mãi chìm ở nơi này. Tôi khựng lại. Nỗi sợ hãi đột ngột bủa vây lấy lồng ngực. Không, tôi không muốn tỉnh lại! Thực tại ngoài kia quá tàn nhẫn và mệt mỏi, chỉ có một mình tôi quay cuồng với áp lực cuộc sống, với một tình yêu đang nguội lạnh dần vì những bộn bề cơm áo gạo tiền. Ở nơi đó, người tôi yêu thậm chí chẳng còn thời gian để nhìn vào mắt tôi quá ba giây. "Không! Tôi không đi!" Tôi hét lên, lao vào ôm chầm lấy những người bạn xung quanh mình. Tôi bấu chặt vào vạt áo của họ, nước mắt tuôn ra như mưa. Tôi khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc, trút hết tất cả những uất ức, tủi hờn và sự cô đơn bấy lâu nay vào cái ôm ấy. Một người bạn trong nhóm khẽ thở dài đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng tôi. Cái chạm ấy quen thuộc đến mức khiến tim tôi thắt lại. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đong đầy sự nuối tiếc nhưng kiên quyết: "Là mơ thôi. Cậu phải tỉnh lại rồi." Giọng nói này... Giọng nói của người đã vĩnh viễn nằm lại ở tuổi hai mươi. Người yêu cũ của tôi. Người duy nhất từng hứa sẽ che chở cho tôi cả đời nhưng lại thất hứa bằng một chuyến xe định mệnh năm ấy. Thì ra, nhóm bạn này, thế giới hạnh phúc này, chỉ là một trạm dừng chân mà tiềm thức tạo ra để vỗ về tôi. Cậu ấy không cho phép tôi chìm đắm trong đó. Cậu ấy muốn tôi sống tiếp. "Không... đừng bắt tớ tỉnh lại... tớ mệt lắm..." Tôi gào lên trong đau đớn, nước mắt nhòe đi toàn bộ tầm nhìn cho đến khi bóng tối nuốt chửng tất cả. Tôi giật mình mở mắt. Trần nhà tối om, bên tai là tiếng kim đồng hồ tích tắc. Tôi trở về rồi. Hiện thực áp lực và cô đơn lại vây lấy tôi. Gò má tôi ướt đẫm, lồng ngực vẫn còn phập phồng sau trận khóc kịch liệt trong mơ. Bỗng một vòng tay mềm mại, mang theo chút hơi lạnh của gió đêm ngoài trời, đột ngột ôm chồm lấy tôi. Là người yêu hiện tại của tôi. Cô ấy vừa đi làm về muộn, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Cô ấy không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dùng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên lưng tôi, chậm rãi từng nhịp dỗ dành như muốn xua tan đi cơn ác mộng. Rồi cô ấy cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật xót xa lên mí mắt còn đẫm nước của tôi, trước khi dịch chuyển nụ hôn ấy lên vầng trán đang nhíu chặt. "Đừng khóc nữa, chị về rồi." Giọng cô ấy khàn đặc vì mệt mỏi, nhưng cái ôm thì siết chặt như sợ tôi biến mất. Hóa ra, dù thực tại có tàn nhẫn, và dù chúng tôi có đang xa cách vì cuộc sống mưu sinh, thì cái ôm này, nụ hôn này, vẫn là bến đỗ dịu dàng nhất bằng xương bằng thịt dành cho tôi.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ