Một tuần lễ trôi qua kể từ cái buổi sáng định mệnh, cái ngày mà Diệp Hàn Xuyên thản nhiên khoe “hàng khủng”, tồng ngồng bước ra từ phòng tắm trước mặt cô.
Và… một sự thật đáng xấu hổ là, Hồng Y đã dần dà… cố gắng học được cách gồng mình thích nghi sinh tồn với… những tình huống khó đỡ trần trụi mà trước đây, với tư tưởng phong kiến cổ đại, cô từng đinh ninh cho là tận thế, chẳng thể nào dung nạp, thích nghi được.
Cô đã buộc phải quen mắt với cái nếp sinh hoạt bá đạo: mỗi buổi sáng sớm tinh mơ thức dậy, Diệp Hàn Xuyên sẽ ngái ngủ lết bước ra khỏi phòng ngủ trong cái bộ dạng phơi bày da thịt, chỉ mặc độc nhất một chiếc quần đùi cộc xám nhạt mỏng tang.
Cô đã rèn luyện được sự miễn nhiễm, quen tai với cái việc hắn lúc nào cũng dùng chất giọng đều đều, vô cảm y hệt như đang đọc vanh vách sách giáo khoa y học giải phẫu để ngụy biện, giải thích hợp lý hóa cho mọi hiện tượng sinh lý tự nhiên của cơ thể hắn.
Thậm chí… một bước tiến vĩ đại trong tâm lý, cô đã luyện được tuyệt kỹ mặt dày, không còn bị tụ máu đỏ mặt tía tai lựng lên tận mang tai mỗi khi vô tình đập mắt vào cái cảnh “cậu bé nấm” của hắn hùng dũng chào cờ vươn cao vào buổi sáng sớm nữa – thay vào đó, cách xử lý hiện tại của cô là trợn ngược mắt, thở dài khinh bỉ nhìn sang chỗ khác, rồi quay phắt mặt đi, lơ đẹp cái khối cơ bắp nhạy cảm đó và tiếp tục cắm mặt vào công việc bếp núc của mình.
Tiến bộ. Rõ ràng là một bước tiến hóa sinh tồn vượt bậc của Hồng Y mà.
Nhưng… sáng hôm nay, mọi thứ lại cứ đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường mà cô tính toán.
Hồng Y đang đứng tĩnh tâm trong gian bếp nhỏ, tay phải cầm điệu nghệ chiếc vá múc trứng, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, miệng ngân nga nho nhỏ một giai điệu dân ca cổ xưa luyến láy mà chính bản thân cô cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã từng học mót nó từ cái kiếp nào.
Ánh nắng ban mai chói chang, rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ kính nhỏ xíu, hắt những tia sáng ấm áp nhuộm vàng rực cả một góc căn bếp tồi tàn. Mùi bơ lạt đun chảy phi tỏi cháy xém thơm lừng, ngầy ngậy đang bốc lên lan tỏa ngào ngạt trong không khí.
Tay nghề nội trợ của cô giờ đây đã thượng thừa, cô đã thao tác thuần thục cái món trứng ốp la đến mức có thể nhắm mắt đập trứng trong lúc… đầu óc đang bay bổng, suy nghĩ vẩn vơ.
Và sự thật là, cô đang nghĩ về hắn. Nghĩ về cái cách hắn cười – một nụ cười cực kỳ hiếm hoi, nhàn nhạt, tà tứ, nhưng quái quỷ thay, mỗi lần nó thấp thoáng xuất hiện đều khiến trái tim vô tri trong lồng ngực cô đập chệch nhịp, đập nhanh hơn bình thường.
Nghĩ về cái cách hắn quan tâm, chăm sóc đến cô – dẫu cho cái sự dịu dàng ấy luôn luôn bị hắn cố tình che đậy, giấu giếm tinh vi sau những câu lệnh sai vặt cộc lốc, vô tình và những cái hóa đơn đòi nợ “trừ vào lương” sặc mùi tư bản bóc lột. Và… cô nghĩ về cái cách hắn nhìn cô – cái ánh mắt sâu thẳm ẩn giấu sau gọng kính vàng đắt tiền ấy, đôi khi, rất đỗi hiếm khi, lại vô tình để lọt ra, thoáng hiện một tia ấm áp, che chở mà cô hèn mọn không dám mở miệng gọi tên định nghĩa.
“Chào buổi sáng.”
Giọng nói nam tính, trầm thấp quen thuộc ấy đột ngột vang lên rành rọt từ ngay sát phía sau lưng, khiến Hồng Y giật thót mình, luống cuồng thoát ngay khỏi dòng suy nghĩ mộng mơ.
Cô hoảng hốt quay phắt người lại, và… ngay lập tức, các cơ tay co giật, chiếc vá múc bằng inox trên tay cô lảo đảo suýt chút nữa thì rơi loảng xoảng xuống mặt gạch.
Diệp Hàn Xuyên đang đứng lù lù ở ngay sau lưng cô với khoảng cách quá gần. Hắn cởi trần khoe cơ ngực và cơ bụng. Và… khốn nạn hơn cả cái quần đùi xám, phần hạ bộ của hắn lúc này chỉ được quấn hờ hững đúng một chiếc khăn tắm bông màu trắng mỏng manh che ngang hông.
Toàn bộ kiệt tác cơ thể vật lý phía trên của hắn lồ lộ phơi bày trần trụi trước nhãn quan của cô, từ bờ vai rộng Thái Bình Dương, cơ ngực rắn chắc cuồn cuộn vạm vỡ, cơ bụng sáu múi nét căng như tạc tượng, cái đường cơ hình V-cut sắc lẹm chạy dọc hững hờ men theo hông, cho đến… cái phần nhạy cảm đang ẩn hiện, bị che khuất mờ ám sau nếp gấp lỏng lẻo của chiếc khăn tắm.
Trời đất quỷ thần ơi, mới sáng sớm ban mai ra chưa gì đã bày trò bổ mắt, khoe thân 18+ thế này rồi sao!? Lại còn đứng sát ngay sau lưng cô vậy làm gì chứ????
Hồng Y không dám nhúc nhích, cổ họng không dám ho he gì, mắt chỉ dám liếc sang bên cạnh, không có dũng khí dám hạ mắt nhìn tiếp lung tung xuống dưới.
Cô đông cứng người tại chỗ như bị dính bùa định thân. Máu huyết trong người cô – dĩ nhiên, nếu như ma quỷ còn có máu lưu thông – chắc chắn lúc này đã sùng sục sôi trào, dồn hết 100% công suất bơm thẳng lên mặt rồi.
Đôi mắt đen láy mở to hết cỡ căng tròng, đồng tử giãn ra vì sốc thị giác, và toàn bộ khuôn mặt thanh tú của cô lập tức bốc khói, đỏ rực lên y hệt như cái màu của bộ xiêm y lụa đỏ đang khoác trên người.
Nhưng… cái điều khiến cô cảm thấy ngạc nhiên, hoang mang nhất không phải là cái cảnh tượng xôi thịt chướng mắt đang sờ sờ sau mình. Mà là… chính cái phản ứng sinh lý tâm lý của chính bản thân mình.
Lần này, cô đã không hoảng loạn hét toáng lên the thé. Cô không luống cuồng đưa hai tay lên bụp mặt bịt mắt lại. Cô cũng chẳng hề phản ứng thái quá, nhảy dựng lên chửi bới như mọi lần trước đây nữa.
Cô chỉ cắn môi, đứng yên bất động ở đó, rũ mắt nhìn trân trân vào hắn, và chậm rãi, hít sâu một hơi thốt lên một câu bình phẩm:
“Ông chủ… hình như ngài nên mặc quần áo vào đi.”
“Ừ. Tôi biết điều đó.”
Hắn dửng dưng đáp lời, chất giọng thản nhiên, trơn tuột y hệt như thể cái việc cởi trần quấn khăn tắm đi lại trong bếp này là một cái chuyện bình thường, hiển nhiên nhất trên cõi đời.
Hắn ung dung sải bước tiến tới bên bàn ăn, vươn tay cầm ấm rót cho mình một cốc cà phê đen bốc khói nghi ngút, và nhàn nhã đưa lên môi nhấp một ngụm.
“Sáng nay thời tiết oi bức, trời nóng quá. Tôi nực nội nên định bụng lát nữa sẽ đi tắm gội luôn.”
“Haha…”
Hồng Y đứng chôn chân ở đó, khóe miệng giật giật nhếch lên một nụ cười gượng gạo, còn khó coi, thảm hại hơn cả việc khóc, cô cố gắng nín thở, đảo mắt nhìn lên trần nhà, ép bản thân tuyệt đối không được phép nhìn về hướng cái body quyến rũ đó nữa.
“Nên nhớ, cô mang chức danh là trợ lý cá nhân của tôi. Trợ lý chuyên nghiệp thì bắt buộc phải có kỹ năng thích nghi sinh tồn với mọi loại tình huống hoàn cảnh.”
Hắn thong thả đặt cốc cà phê xuống bàn cái “cạch”, xoay người bước đi lững thững về phía cửa phòng tắm.
“Với lại, sau tất cả những cái thứ nhạy cảm mà mắt cô đã trót nhìn thấy, chứng kiến trần trụi trong suốt mấy tuần qua, tôi có cơ sở để nghĩ rằng cô cũng đã tập làm quen với cơ thể tôi rồi.”
“Quen?!”
Nghe cái lý lẽ vô liêm sỉ đó, gân xanh trên trán Hồng Y giật giật liên hồi, cô tức nghẹn họng suýt chút nữa thì hét toáng lên chửi thề, nhưng rồi… cô kịp thời nghiến răng kìm nén cơn thịnh nộ lại.
Cô nhắm mắt hít sâu một hơi dài tĩnh tâm, cố gắng đè nén giữ bình tĩnh không cầm chảo phang vào đầu hắn.
“Tôi… tôi đúng là đã chai mặt, quen với việc ngài ăn mặc hớ hênh, thiếu vải như vậy. Nhưng xin ngài làm ơn làm phước, hãy tém tém cái sự vô tư lại một chút xíu ạ. Dù sao thì tôi cũng là một đứa con gái khuê các mà.”
“Có gì mà khác biệt?”
Hắn dừng gót lại ngay trước cửa phòng tắm, xoay nửa cái đầu lại rũ mắt nhìn cô soi mói.
“Phân tích duy vật: Vải vóc quần áo bản chất cũng chỉ là những sợi vải vóc vô tri. Cởi bỏ thêm một lớp vải che chắn ra khỏi người thì cũng đơn thuần chỉ là bớt đi một lớp vải thôi. Xét về mặt logic khoa học, hoàn toàn chẳng có gì thay đổi về bản chất sự vật cả.”
Về mặt logic. Trời ơi, hắn lại lôi cái mớ lý thuyết logic đó ra để ngụy biện. Logic cái rắm ấy, cái đó gọi là tư tưởng biến thái khoe thân thì có!
Hồng Y tức tối cúi người xuống nhặt chiếc vá múc trứng lên, cắn răng cố gắng quay mặt đi, tuyệt đối không thèm nhìn về phía hắn thêm một giây nào nữa.
“Ngài nghe cho thủng lỗ tai này, ở cái thời đại phong kiến của tôi… nếu một người đàn ông quân tử vô sỉ để lộ toàn bộ cơ thể trần truồng của mình trước mặt một người phụ nữ chưa chồng… thì kết cục hoặc là hắn ta bắt buộc phải mang kiệu hoa đến rước cưới người ta làm vợ đàng hoàng, hoặc là hắn sẽ bị dư luận xã hội coi là đồ vô liêm sỉ, lưu manh mà bị lôi ra công đường xử phạt đánh roi.”
“Ồ, luật lệ gắt gao vậy à?”
Hắn nhướng một bên lông mày lên, tỏ vẻ ngạc nhiên thích thú, chất giọng vẫn đều đều nhạt nhẽo.
“Thế nếu tôi nhớ không lầm, cái thời đại hủ lậu của cô sinh sống còn tồn tại cả cái hủ tục hiến tế sống con người nữa đúng không?”
“Ngài… ngài sao lại biết rành về cái hủ tục tế sống man rợ đó sao?”
Hồng Y trố mắt ngạc nhiên, sống lưng chợt ớn lạnh.
“Tôi là người có học, tôi có đọc qua sách lịch sử.”
Hắn thong thả dựa nửa người vào khung cửa phòng tắm, hai tay điệu đà khoanh chéo trước ngực trần – một cái tư thế vô tình nhưng lại trí mạng, nó ép khiến cho vòng ngực vạm vỡ của hắn nở nang, căng cứng hơn, và khiến cho Hồng Y lại càng rơi vào thế khó xử, ngượng ngùng hơn, vì giờ đây tư thế tự mãn của hắn lại vô tình làm lộ ra, phơi bày thêm nhiều thứ đường cong sắc nét mà cô không hề muốn dán mắt vào thấy.
“Tục tế sống: dã man giết hại người sống để cúng tế thần linh ma quỷ, nạn nhân thường là những đám tù binh chiến tranh hoặc bọn nô lệ thấp hèn. Phải công nhận, cái thời đại của cô sống nó man rợ, khát máu thật đấy. Đã quen với máu me chém giết như vậy, thế mà… thật nực cười, cô lại ra vẻ thanh cao, chẳng thể chịu đựng nổi cái cảnh một người đàn ông hiện đại đang khỏa thân sinh hoạt trong chính ngôi nhà hợp pháp của mình?”
“Đó… sự việc đó là hai cái phạm trù hoàn toàn khác nhau, chẳng thể đánh đồng!”
Cô uất ức phản đối gắt gỏng, mặt mũi tức tối đỏ bừng bừng lên như núi lửa phun trào.
Cái miệng lưỡi dẻo quẹo của cái tên luật sư tâm lý này, cô thực sự chẳng thể nào cãi lại lý luận với hắn được mà.
“Cứ tạm cho là cái lý luận của cô đúng vậy đi.”
Hắn dửng dưng nhún vai, rồi đưa tay đẩy mở cửa phòng tắm bước vào trong. Nhưng… ngay trước khi cánh cửa khép lại, hắn vẫn cố tình nói vọng ra một câu chốt hạ.
“À, mà nhắc lại cho nhớ này, Hồng Y.”
“Gì… có việc gì nữa ạ?”
Lồng ngực cô phập phồng, trong lòng cũng đang điên cuồng rủa xả, nguyền rủa chửi thầm hắn mười tám đời tổ tông rồi.
“Sống ở thế kỷ này, cô bắt buộc phải học cách làm quen và thích nghi nhanh với cái lối sống văn minh hiện đại đi.”
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm nhẫn tâm đóng sập lại. Vài giây sau, tiếng vòi hoa sen xả nước chảy rào rào xối xả bắt đầu vang lên vọng ra.
Hồng Y đứng chôn chân như trời trồng ở đó, cô độc một mình trong căn bếp ngập mùi bơ tỏi, chiếc vá inox trên tay run run bần bật. Cô vừa mới trợn mắt nhìn hắn.
Thực sự nhìn thấu đáo toàn bộ. Và… điều kỳ diệu là cô đã chẳng hề hét toáng lên, chẳng có hoảng loạn bỏ chạy, cũng chẳng thèm quay mặt đi che giấu. Cô đã chai mặt đứng nhìn hắn – nhìn trọn vẹn toàn bộ cái cơ thể nam tính hoàn mỹ của hắn –
Chẳng lẽ… mình đã thực sự chai lỳ, quen thuộc với cái sự biến thái trơ trẽn này của hắn thật rồi sao?
Cô hoang mang tự vấn bản thân, sau đó rùng mình một cái sởn gai ốc rồi lắc đầu thật mạnh để xua đi ý nghĩ điên rồ.
Không. Tuyệt đối không phải là mình đã quen. Chỉ là… chỉ là bản năng sinh tồn, mình đã học được cách phải nhẫn nhịn thích nghi để sống sót qua ngày thôi. Phải tự dặn lòng kiểm soát, đè nén cái phản ứng của bản thân lại hơn nữa. Đúng vậy. Phải rèn luyện kiểm soát phản ứng!
Tự xoa dịu xong, cô cúi gập người xuống nhặt chiếc vá múc trứng lên lần nữa, rồi hậm hực quay mặt lại bám bếp, cố gắng nín thở tập trung cao độ vào cái việc nấu ăn. Nhưng… khốn nạn thay, hai bàn tay của cô vẫn không ngừng run lẩy bẩy, bủn rủn, và hậu quả nhãn tiền là quả trứng gà tiếp theo đã bị cô bóp vỡ nát tươm cái lòng đỏ ngay từ khoảnh khắc đập đập vỏ vào thành chảo.